GIẾT CUỘC HÔN NHÂN NÀY - CHƯƠNG 39
Các điệp viên của CIS được nhận một cái tên mới ngay khi gia nhập. Thực ra, đó không hẳn là một cái tên, mà là một biệt danh. Vastard, thuộc hạ thân cận của Raoul, có biệt danh là Bastard vì thanh kiếm Bastard. (Trans: Dịch là Bastard sẽ đúng hơn vì chỉ có thanh kiếm Bastard, nhưng bản Anh thì lại ghi là Vastard nên tui dùng tên này)
Estoc... đúng nghĩa là một thanh Estoc, một loại kiếm nhỏ.
Cô từ từ đi theo Estoc. Cô lách qua đám đông, ẩn mình trong các con hẻm, và dừng lại từ xa.
'Hiểu về một người là một việc quan trọng.'
Theo như Nicole biết, Estoc là một trẻ mồ côi.
Hơn nữa, người đó không có bạn bè. Ngay từ đầu, mọi người thậm chí còn không biết người đó là nam hay nữ.
Việc yêu thích của người đó chỉ là đi lang thang cả ngày, đánh nhau hoặc lười biếng.
'Người đó giống như một con mèo hoang trong xóm vậy.'
Nicole tặc lưỡi. Dù sao thì, Nicole đã theo dõi Estoc từ nãy đến giờ mà chưa một lần bị phát hiện.
'Mình... có thiên phú cho công việc này.'
Phải sống đến hai kiếp, cô mới tìm được sở trường của mình. Nicole theo dõi giỏi là nhờ kinh nghiệm từ thời thơ ấu.
Nicole lớn lên trong một khu rừng hẻo lánh. Không phải là không có khả năng gặp gỡ người khác.
Chẳng phải những kẻ lang thang như Karen và Jen cũng tình cờ trú ngụ trong túp lều gần mỏ hoang sao?
[Khi đi trong rừng, hãy luôn ẩn mình trong bóng râm, và đi thật nhẹ nhàng. Không được gặp bất cứ ai ngoài gia đình.]
Cha mẹ cô đã dạy các con cách đi lại mà không gây ra tiếng động.
Đôi khi, họ cũng dạy cách ẩn mình trong bóng cây và nín thở. Bằng cách đó, thỉnh thoảng họ có thể tránh được những con thú.
'Đó là việc duy nhất mình làm giỏi nhất trong gia đình.'
Trẻ con thường vụng về trong việc đứng yên. Chúng liên tục cựa quậy, di chuyển và quấy khóc.
Nicole thì khác. Cô biết cách nín thở và kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian dài. Cô có thể hòa mình vào khung cảnh như một bóng ma.
'Cha là một người đặc biệt. Ông biết cách xóa đi dấu vết của mình. Mình đã học được điều đó một cách dễ dàng.'
Dù sao thì, Nicole đã theo dõi một ngày của Estoc một cách dễ dàng hơn cô nghĩ.
Người đó trèo lên mái nhà của Đại Công Tước để ngủ trưa, rồi lại đi khắp nơi tìm người để đấu tập.
Cứ như vậy, Nicole đã chọn được một 'mục tiêu lớn' hơn bất kỳ học viên nào khác.
Và cô tỉ mỉ ghi lại hành tung của mục tiêu.
Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba. Cô chỉ cần cố gắng vượt qua ngày hôm nay.
Trong hai ngày qua, Estoc gần như không di chuyển và dành thời gian nhàn rỗi trong dinh thự Đại Công Tước.
Và đến ngày thứ ba, cuối cùng Estoc cũng đi ra ngoài.
'Đây là đâu vậy?'
Một bờ sông có các tàu hơi nước đi lại ở phía Tây thủ đô.
Gần đó có một khu vực mà hầu như không có người nào lui tới.
Grace đã dặn rằng khu vực đó không an toàn nên không được tự ý đi lại.
Nicole che mặt và đi theo Estoc một cách chậm rãi. Nơi Estoc đến là một bến cảng lớn, thậm chí không có cả biển hiệu.
"Vào đi."
Người gác cửa không nói gì và cho Estoc vào. Nicole cũng vội vàng đi theo.
"Cấm làm chuyện lạ ở đây. Cẩn thận rồi chơi cho đã rồi về. Và nếu còn che mặt ở đây thì sẽ bị coi là kẻ trộm đấy, mau bỏ nó xuống."
Người gác cửa liếc nhìn Nicole rồi cảnh báo. Bất đắc dĩ, Nicole từ từ bỏ tấm màn che mặt xuống.
Thay vào đó, cô đội mũ trùm đầu và đi với vẻ mặt cúi gằm.
Vừa bước vào, một ánh sáng rực rỡ đã bật lên. Tất cả các cửa sổ đều bị che kín, và không khí trong lành chỉ có thể lọt vào qua một cái lỗ trên trần nhà.
Trần nhà rất cao, đúng như một nhà kho lớn, và dù là ban ngày nhưng đèn vẫn sáng rực khắp nơi.
"Woa!" Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi.
"Ho ho ho!"
Trong một căn phòng lớn, đàn ông và phụ nữ cười đùa và thì thầm với nhau.
Trên sân khấu trung tâm không phải là điệu waltz mà là một điệu nhảy mà mọi người cọ xát cơ thể vào nhau. Sau khi cúi người và đi qua chỗ đó như một người vô hình, cô đã đến căn phòng ở trong cùng.
'Đây rốt cuộc là nơi nào?'
Nicole đứng sát vào tường. Tiếng la hét của những người đàn ông càng lúc càng lớn và những lời nói rõ ràng lọt vào tai cô.
"Một đồng vàng cho người số 1!"
"Tôi sẽ cược hết!"
Nicole nhíu mày.
'Một sàn đấu cá cược sao?'
Nicole nhìn lên sàn đấu.
Bốp bốp.
Những người đàn ông trần tay, chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, đang đấm nhau trên sàn đấu.
Thậm chí, Nicole còn có thể nhìn thấy mồ hôi của họ bay lơ lửng trong không trung.
"Giết! Giết hết đi!"
Xung quanh, những người đàn ông cầm những tờ giấy ghi nội dung cá cược và vẫy như cờ.
Estoc thảnh thơi bắt chéo chân và mỉm cười ở hàng ghế đầu.
'Đúng là Estoc.'
Nicole điềm tĩnh nghĩ. Và sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Mục tiêu, khoảng 3 giờ chiều. Được tìm thấy ở khu vực VIP của sàn đấu bất hợp pháp. Có vẻ như không đặt cược...
Khoảnh khắc đó, Estoc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Nicole. Nicole cúi người xuống.
Estoc nhìn xung quanh, rồi như thể phát hiện ra một người quen, liền tiến về phía Nicole.
'Bị phát hiện rồi sao?'
Nicole rùng mình. Cô đi nhanh về phía sảnh đầu tiên.
Những người phụ nữ mặc những chiếc váy lộng lẫy lướt qua mắt Nicole.
Màu xanh lá cây rực rỡ, và màu đỏ tươi. Đó là một bữa tiệc của những màu sắc có thể hơi rẻ tiền.
Đồng thời, những người đàn ông đến gần Nicole. Và nói với cô một cách thân thiện. Có vẻ như họ muốn mời cô nhảy cùng.
Nicole liếc nhìn lại phía sau. Và đại khái nắm lấy một trong những bàn tay đang chìa ra.
Phấp phới.
Mũ trùm đầu của Nicole hơi bị hất ra phía sau.
"Khoan đã."
Một bản nhạc nhanh bắt đầu.
Ánh mắt của Estoc vẫn như thể đang chĩa thẳng vào cô. Bất đắc dĩ, Nicole gần như úp mặt vào lòng người đàn ông để ẩn mình.
'Một người có chiều cao khủng khiếp.'
Khi chạm trán một người đàn ông đáng ngờ ở một nơi như thế này, cô không mong đợi một mùi hương dễ chịu. Nhưng thay vì mùi thuốc lá nồng nặc, cô lại cảm thấy...
'Mùi hương rất dễ chịu.'
Nicole ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bàn tay đang nắm chặt tay cô quá lớn.
Và đó là một chiếc găng tay da màu đen. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bộ ngực săn chắc, vạm vỡ của anh, và yết hầu nam tính phía trên.
Và trên đó...
"Chào. Lâu rồi không gặp."
Raoul đang nắm lấy hai tay của Nicole, nhìn xuống cô với vẻ mặt thích thú.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là tại sao anh lại ở đây. Sau đó, Nicole chợt nhớ ra.
'Xem đấu võ là một trong số ít những sở thích của người đàn ông nghiện công việc này.'
Dù vậy, cô không ngờ lại chạm mặt anh ở đây. Thực sự... quá xui xẻo. Nicole cảm thấy choáng váng.
"Ngươi không nói 'rất vui được gặp ngài một cách tình cờ' sao. Nếu chỉ mình ta vui vẻ thì ta sẽ cảm thấy không được vui đâu."
Anh kéo mạnh người Nicole lại gần hơn.
Nhờ việc né tránh những người xung quanh và quay một vòng, động tác của họ giống như một điệu waltz hoàn hảo.
Sau đó, Nicole bị đẩy vào sát tường. Khi họ thoát khỏi đám đông đang khiêu vũ, một sự im lặng gần như chân không bao trùm lấy hai người.
Một trong những thông tin cô biết được về anh trong cuộc sống thứ hai này.
Không rõ lý do, nhưng người đàn ông này ghét cô. Nếu xét đến sự chênh lệch về thân phận...
'Có lẽ ngài ấy khinh thường mình. Đối với người đàn ông này, một người phụ nữ như Karen...'
Đồng thời, đầu óc cô quá hỗn loạn. Đứng trước anh, lưỡi cô như cứng lại. Giống như một kẻ ngốc vậy.
"Tôi không ngờ lại gặp ngài ở đây."
Nicole nói, hy vọng Raoul sẽ không nhận ra lý do cô có mặt ở đây.
"Ta cũng vậy. Ngươi vẫn thật ấn tượng. Ta không ngờ ngươi lại theo dõi và bám theo Estoc. Estoc đã đưa ra một bài kiểm tra cuối cùng thú vị nhỉ?"
Đúng là người đàn ông này luôn phá vỡ những kỳ vọng nhỏ nhoi. Nicole không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa.
"Tôi bị loại rồi sao? Vì ngài đã phát hiện ra tôi."
"Đây là một cơ hội tốt đấy."
Raoul thong thả nói. Người đàn ông này luôn coi cô như cái gai trong mắt. Lần này, anh có thể sẽ muốn cho cô một điểm thấp và loại bỏ cô.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Người phỏng vấn là Estoc mà. Việc Đại Công Tước can thiệp... thật không công bằng."
"Với ngươi ư?"
"...Với ngài Estoc."
Raoul cười khẩy với vẻ mặt khó hiểu. Nụ cười vụt tắt, anh nói.
"Giống như mèo thương hại chuột vậy."
Mèo đương nhiên là Estoc. Và chuột là chính cô.
Đúng lúc đó, Nicole nhận ra. Bàn tay đeo găng của Raoul liên tục lướt qua tay cô. Vừa nãy, tay anh còn nắm chặt lấy cô.
~END CHƯƠNG 39~
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới