[NOVEL] Cách Để Em Bảo Vệ Anh - Chap 255 - Ngoại Truyện 30 (19+)

Đăng lúc 09:31 08/06/2026
17.3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

NGOẠI TRUYỆN CÁCH ĐỂ EM BẢO VỆ ANH

PHẦN TRUYỆN 7: SỰ LỰA CHỌN CỦA BARNES- CHƯƠNG 30

 

'Giấc mơ sao?'

 

Bảo là giấc mơ thì lại quá đỗi chân thực. Thế nhưng bảo là hiện thực thì lại quá đỗi vô lý.

 

'Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ?'

 

Barnes vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, không thể hiểu nổi. Có lẽ đây là mơ, chắc chắn là mơ. Để tỉnh lại, anh định tự tát vào má mình. 

 

"Ưm…"

 

Khi đưa tay ra khỏi chăn, Dayna khẽ trở mình. Hàng lông mi dài màu xám khẽ rung động nhẹ. Barnes nín thở, cơ thể cứng đờ tại chỗ.

 

'!!!'

 

Tấm chăn đang đắp trên người Dayna khẽ trượt xuống. Bờ vai vốn được che đậy một cách suýt soát giờ đây từ từ lộ ra từng chút một. Barnes dán chặt ánh mắt đã đông cứng của mình theo độ trượt của tấm chăn. Vùng gáy trắng ngần và mảnh mai, xương quai xanh hõm sâu, và rồi…

 

'Không thể nào.'

 

Barnes nhắm nghiền mắt lại. Phía dưới xương quai xanh, trên làn da trắng ngần rải rác những vết dấu đỏ hồng. Cùng lúc đó, những ký ức đêm qua ùa về như một trận cuồng phong. Cái dấu vết đó, là do ai đã tạo ra. Lúc đó anh đã làm ra những chuyện gì. Và sau đó, chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra, tất cả đều hiện lên rõ mồn một.

 

 


 

Ngay sau khi đến nơi ở, Barnes thong thả dành thời gian tận hưởng. Vì đây là nơi anh từng lưu lại suốt mấy tháng trời nên anh thấy thoải mái như đang ở chính nhà mình. Anh còn chủ động chào hỏi những người đã lâu không gặp.

 

"Đã lâu không gặp! Mọi người vẫn khỏe cả chứ!"

 

Các người hầu vừa nhìn thấy anh liền đồng loạt giật mình kinh ngạc như đã hẹn trước. Đó là vì những ký ức ngày trước khi Barnes quậy tung cả Hoàng cung vẫn còn sống động. Mà nói chính xác hơn thì, bọn họ đang sợ hãi không biết Calisto sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy anh.

 

"Hừm. Vẫn như xưa nhỉ. Tôi đã bảo là mọi người đừng lo lắng mà! Tôi và anh trai thân thiết lắm đấy nhé!"

 

Mặc kệ các bọn họ có sợ hãi hay không, Barnes vẫn cười hì hì rồi vẫy tay. Chẳng mấy chốc, anh đã bắt đầu đi loanh quanh khắp Hoàng cung. Vì cứ ở miết trong phòng khiến anh thấy bứt rứt chân tay. Anh bắt đầu phát huy tính hay bao đồng đặc trưng của mình để giúp đỡ mọi người.

 

"Có nặng quá không? Đưa đây cho tôi! Tôi bê giúp cho!"

 

"Anh trai. Ôi! Tóc anh lại rụng nữa rồi kìa! Đã bảo là dạo này anh nên ghé qua Công quốc một chuyến mà! Chị Kailas chắc chắn sẽ giúp được anh đấy."

 

"Nhóc là Jen phải không? Nhóc cao lên rồi nhỉ? Sao? Đang học kiếm à? Phải nói với tôi chứ! Khi nào rảnh cứ gọi, tôi sẽ giúp luyện kiếm cho." 

 

Dù cứ nơm nớp lo sợ việc Barnes sẽ đụng độ với Calisto, nhưng cuối cùng các cung nhân vẫn bị cuốn vào những cuộc trò chuyện thượng thượng hạ hạ với Barnes. Ngay từ đầu, danh tiếng của Barnes trong Hoàng cung vốn đã khá tốt.

 

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hay làm những trò điên rồ ra thì anh là một người rất bình dân và hào sảng. Khi trò chuyện với anh, người ta thậm chí còn quên bẵng mất đối phương là một Đôi Cánh cao quý.

 

"Sao? Bệ Hạ chuẩn bị kết hôn sao?" 

 

"Đúng vậy đấy ạ. Mỗi tuần một lần, người đều gặp gỡ các quý tộc trẻ tuổi."

 

"Hửm. Trong lúc tôi đi vắng sao? Ra là thế."

 

Dù sao thì nhờ vậy, Barnes đã nghe được một tin tức vô cùng thú vị. Đó là việc Dayna, người đã trở thành Nữ Hoàng, đang tìm một Hoàng Tế.

 

"Chị của chúng ta. Thực sự phải gặp được một người đàn ông thật tốt mới được. Nhìn ngoài thì có vẻ nghiêm khắc thế thôi chứ bên trong tâm hồn chị ấy tinh tế và yếu đuối lắm."

 

Nghe chuyện Dayna đang tìm chồng, tâm trạng anh bỗng thấy có chút, một chút xíu lạ lùng. Barnes nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Anh cứ có cảm giác như mình đang bỏ sót một điều gì đó vô cùng quan trọng.

 

"Chắc là dạo này cứ liên tục nghe tin kết hôn nên lòng mình mới thấy nôn nao thế này đây."

 

Một kẻ đơn giản đến tận cùng như Barnes đã nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác kỳ lạ đó sang một bên.

 

"Hừm. Thế nào mà tính ra chỉ còn mỗi mình mình là cô đơn gối chiếc thế này nhỉ?"

 

Barnes ngượng ngùng gãi gãi má. Nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ anh ra, ai nấy đều đang trong một mối quan hệ yêu đương cả rồi. Không chỉ Arwin và Noelle đã kết hôn, thậm chí cả Yuria cũng đã có người yêu. 

 

Trái tim vốn đang bay bổng như bong bóng bỗng chốc bị xì hơi. Mùa này rõ ràng là mùa xuân, vậy mà trong lòng anh lại cứ như có những cơn gió thu hiu quạnh thổi qua.

 

"Quả nhiên, mình phải đi gặp anh trai thôi."

 

Chính lúc đó, hình ảnh một người đồng chí đồng cảnh ngộ hiện lên trong đầu anh.

 

Calisto! Hoàng Tử của Đế Quốc!

 

Calisto vẫn đang sống một cuộc đời hoàn toàn xa rời với hai chữ tình yêu. Dù đã đến tuổi kết hôn nhưng nghe nói anh từ chối tất cả mọi lời cầu hôn. Nhờ vậy mà các tiểu thư thầm thương trộm nhớ anh chỉ biết ôm hận lòng, gì gì đó.

 

"Điện Hạ hiện đang bận nghiên cứu. Ngài đã dặn là cho đến khi cuộc thử nghiệm ma pháp kết thúc thì tuyệt đối không được cho ai vào cả."

 

Đáng tiếc thay, Barnes đã không thể gặp được Calisto. Cuối cùng, anh chỉ biết mang theo một nỗi lòng cô đơn trở về chỗ nghỉ. Ngắm nhìn bầu trời chiều đang chuyển sang màu xanh đen, một góc trong lòng anh bỗng thấy lạnh giá.

 

"Haizz. Cô đơn quá."

 

Anh thèm, thèm được trò chuyện với con người vô cùng! Biết thế này lúc đi anh đã kéo theo cả mớ đồng đội đi cùng rồi. Chỉ vì ghét sự phiền phức nên mới một mình di chuyển, giờ nghĩ lại thấy thật là sai lầm. Chẳng có việc gì để làm, anh chỉ biết lăn qua lộn lại trên giường.

 

"Hay là uống rượu nhỉ…"

 

Đôi đồng tử đang đảo qua đảo lại của anh bỗng dừng lại ở chai rượu đặt trong tủ trang trí. Vì đây là căn phòng được chuẩn bị để đón tiếp khách quý nên rượu trong tủ cũng thuộc hàng vô cùng quý hiếm. Barnes, một người thường hay thưởng thức rượu, liếm môi thèm thuồng.

 

"Phải có bạn rượu mới vui chứ. Biết uống cùng ai bây giờ."

 

Tâm trạng vừa mới hứng khởi lên được một chút đã nhanh chóng xì xuống, Barnes lại rơi vào cảnh cô đơn. Một mình uống rượu nơi đất khách quê người sao?

 

Trông thật thảm hại làm sao. Thế nhưng anh chẳng thể tìm ra ai phù hợp để làm bạn rượu lúc này.

 

Anh đã nghĩ đến các người làm nhưng rồi lại thôi. Dù đã khá thân thiết với họ nhưng cũng chưa đến mức có thể cùng ngồi nâng cốc.

 

Dưới góc nhìn của họ, một Đôi Cánh như Barnes chắc chắn sẽ mang lại không ít áp lực.

 

"Chẳng còn cách nào khác."

 

Nếu Calisto không bận nghiên cứu thì anh đã lao đến rồi. Đáng tiếc là không thể.

 

"Còn chị… Thôi. Bỏ đi. Chị ấy đang bận tìm bạn đời mà. Lỡ có chuyện gì lại rước thêm phiền phức."

 

Thực ra, nếu xét về tư cách bạn rượu thì Dayna hợp hơn Calisto nhiều. So với một Calisto hay cáu kỉnh và khó chiều chỉ được cái chọc ghẹo là vui, thì ở bên cạnh Dayna thoải mái hơn nhiều. Người đời cứ bảo cô là Nữ Hoàng Thiết Huyết, nhưng trong mắt Barnes, cô chỉ là một người chị rất hay cười mà thôi.

 

"Đáng tiếc thật. Thật sự đáng tiếc." 

 

Dù sao thì tạm thời anh cũng không thể cùng người chị hay cười đó uống rượu một mình được rồi. Người ta đang chuẩn bị kết hôn với đại quý tộc cơ mà. Nếu không cẩn thận là sẽ tự chuốc lấy những lời đồn thổi không hay ngay. Cuối cùng, khi anh đang thở dài đầy tiếc nuối và cầm lên chai rượu lấp lánh nhất thì…

 

Cốc cốc. 

 

Tiếng gõ cửa vang lên. Barnes bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh chẳng thèm kiểm tra xem đối phương là ai mà lao nhanh ra phía cửa. Sự cô đơn đã thấu, thấu tận tâm can rồi. Hiện tại anh đang khát khao hơi người vô cùng. Một tay ôm chặt chai rượu quý vào lòng, anh vặn tay nắm cửa kéo mạnh ra.

 

"Ai thế ạ… Ơ? Chị?"

 

Thật kinh ngạc, Dayna đang đứng ở đó. Từ lúc nào không hay, bóng tối đã bao phủ ngoài cửa sổ. Barnes lại một lần nữa kinh ngạc gấp bội. Anh ngạc nhiên vì Dayna tìm đến mình vào giờ này, và càng ngạc nhiên hơn khi cô đi một mình mà không có bất kỳ tùy tùng nào đi theo.

 

"Biểu cảm đó là sao hả? Ta đến nơi không nên đến chắc."

 

Dayna khẽ nhăn mũi. Barnes đang đứng hình bấy giờ mới sực tỉnh táo lại. Dayna liếc nhìn anh.

 

"Đã lâu không gặp nên giờ định giữ khoảng cách với ta đấy à?"

 

"À. Không ạ. Chị mau vào đi, chị."

 

"Thôi bỏ đi. Ta chỉ đến để chào hỏi một chút thôi. Chỗ nghỉ thế nào? Ta đã định đến sớm hơn nhưng bận quá. Hôm nay là ngày họp với Hội đồng Nguyên lão."

 

"À…"

 

Barnes đến lúc này mới nhận ra lý do Dayna tìm đến phòng mình. Cô đến để chào hỏi anh với tư cách là sứ thần.

 

"Mai chị đến cũng được mà. Chị đang mệt mỏi thế cơ mà?"

 

"Ghé qua một chút thôi có sao đâu. Cậu đã chào hỏi Calisto chưa?"

 

"Nghe bảo anh ấy đang bận nghiên cứu ạ. Hôm nay tôi quyết định tha cho anh ấy."

 

"Cậu đúng là… Vẫn như ngày nào."

 

"Hì. Thế sao ạ. Tôi thấy chị lại càng đẹp hơn trước rồi đấy?"

 

"Trông giống vậy sao?"

 

Dayna khẽ cười. Barnes lén lút quan sát sắc mặt của cô. Chớ trêu thay, tâm trạng của Dayna có vẻ hơi chùng xuống. Sau một hồi đắn đo, Barnes mở lời hỏi:

 

"Chị. Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

 

"Chuyện gì cơ? Chẳng có chuyện gì cả."

 

"Hừm…"

 

Dayna có vẻ không muốn để lộ ra ngoài. Thế nhưng, trong mắt Barnes, anh nhìn thấy rõ mồn một. Rằng tâm trạng của cô đang rất tệ. Barnes rơi vào trầm tư. Nếu là ngày trước, anh chắc chắn đã rủ cô cùng nâng cốc rồi. Nhưng giờ thì khác. Bởi vì… Dayna đang tìm bạn đời mà.

 

"Có rượu, uống không?"

 

"Dạ? Á. Vâng. Tôi cũng đang định uống đây."

 

"Một mình uống rượu làm gì chứ? Mang ra đây."

 

Dayna chẳng thèm đợi câu trả lời của anh mà sải bước tiến thẳng vào trong. Barnes hoảng hốt để hé cửa rồi vội vã đuổi theo sau. Dayna đã yên vị ngồi xuống cạnh bàn từ lúc nào.

 

"Uống rượu… với tôi sao ạ?"

 

"Phải."

 

Nói xong, Dayna liếc nhìn Barnes một cái.

 

"Cậu và ta đâu phải mối quan hệ xa lạ gì. Giờ còn bày đặt giữ kẽ làm gì nữa chứ?"

 

"Ưm. Thì là vậy."

 

"Đóng cửa lại đi rồi vào đây. Nhanh lên."

 

Dayna gắt lên một cách cáu kỉnh. Thấy Barnes còn đang phân vân, ánh mắt cô lại càng thêm phần sắc sảo.

 

Barnes dù hoảng hốt nhưng quyết định sẽ suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản nhất.

 

Phải rồi…

 

Thì có sao đâu chứ.

 

Là một người chị thân thiết cơ mà?

 

Khi anh đóng cửa quay lại, Dayna đang thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm qua cửa sổ. Góc nghiêng của cô trông vô cùng phiền muộn. Trái tim Barnes lại một lần nữa dao động dữ dội.

 

Quả nhiên…

 

Mình phải giúp đỡ chị thôi!

 

"Chị! Có chuyện gì thế ạ! Chị cứ nói đi! Tôi sẽ nghe hết cho!"

 

Thế là hai người bắt đầu uống rượu. Hết ly này đến ly khác. Họ cứ thế nâng cốc không ngừng. Số lượng chai rượu rỗng trên bàn bắt đầu tăng lên. So với bình thường thì đúng là họ đã uống hơi, hơi bị nhiều quá mức rồi.

 

"Chị! Sao chị cứ toàn tự uống một mình thế hả!"

 

Dayna có vẻ đang rất phiền muộn nên cứ liên tục tự rót đầy chén của mình. Barnes mỗi lần thấy vậy đều lập tức dốc cạn chén rượu trước mặt rồi hào hùng hét lớn.

 

"Uống cùng nhau chứ, cùng nhau! Rót rượu cho tôi nữa!"

 

"Ngoan ngoãn chút đi xem nào. Cái lưỡi đã líu hết cả lại rồi còn bày đặt."

 

"Ây, sao lại líu lưỡi được? Nhanh lên. Rót rượu đi chứ. Rượu! Đừng có uống một mình nữa mà!"

 

"Gan to nhỉ? Cậu còn chẳng theo kịp tốc độ của ta cơ mà."

 

"Ấy. Vào một ngày như hôm nay thì tôi phải cố quá sức một chút chứ! Hôm nay là ngày tôi giải quyết nỗi muộn phiền cho chị mà!"

 

Dayna khựng lại, đôi mắt cô nheo lại.

 

"…Cậu sẽ giải quyết nỗi muộn phiền cho ta sao?"

 

"Chứ còn gì nữa ạ!"

 

"Thật sao? Có thật lòng không?"

 

"Đương nhiên rồi. Bất cứ điều gì, tôi đã bảo là chị cứ nói ra đi mà!"

 

"Hừm."

 

Dayna nhìn chăm chằm vào Barnes như đang dò xét rồi buông lời.

 

"Được rồi. Vậy thì trước tiên hãy uống hết cái này rồi nói chuyện tiếp."

 

"Vâng, vâng!"

 

"Vì không có thời gian nên hãy uống cạn một hơi đi. Tốt lắm, làm tốt lắm. Uống thêm ly nữa nào."

 

"Ơ, ngay bây giờ luôn sao ạ?"

 

"Không tự tin sao? Vậy thì để ta uống một mình. Nếu năng lực của cậu còn yếu thì đành chịu vậy. Chắc là cậu mệt rồi, vào phòng ngủ đi."

 

"Ầy, chờ chút đã nào! Ai mệt cơ chứ, ai chứ. Nào, rót rượu đi, rượu! Tôi sẽ uống sạch sành sanh chỗ rượu này cho mà xemmm!"

 

Vào lúc cứ ực ực nhận lấy rượu rồi uống cạn sạch như thế, Barnes hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những chuyện sắp sửa xảy ra tiếp theo.

 

Sau một hồi uống đến quay cuồng, khi định thần lại, anh đã ôm chầm lấy cô và cười hì hì. Dayna không hiểu vì sao lại không hề đẩy anh ra mà chỉ nhẹ nhàng lướt tay trên người anh.

 

"Chị ơi. Sao trang phục của chị lại mỏng manh thế này ạ?"

 

"Lúc nãy vì nóng nên ta đã cởi bớt một chiếc ra rồi mà. Cậu không nhớ sao?"

 

"A ha…"

 

Dayna chỉ đang khoác trên mình một chiếc váy mặc nhà mỏng manh.

 

Vì chiếc váy mỏng gần như chỉ có một lớp nên những đường cong của cô truyền lại một cách trọn vẹn qua cánh tay đang ôm lấy cô. Điều đó quá đỗi kỳ diệu và mềm mại khiến Barnes không thể ngừng bật cười. Cảm giác này giống hệt như lúc anh ôm chú gấu bông của chị gái thời thơ ấu vậy.

 

"Thích không?"

 

"Vâng. Hì. Thích lắm ạ…"

 

Anh xin đính chính lại lời nói. Dayna tuyệt vời hơn chú gấu bông rất nhiều. Từ cơ thể mảnh mai, cho đến nồng độ thân nhiệt ấm áp, và cả mùi hương nước hoa có phần đậm đà kia nữa. Cảm giác như anh vừa biến thành một chú cún vậy.

 

"Mùi hương thực sự rất thơm, chị ơi…"

 

Barnes vừa hít hà vừa vùi mặt vào vùng xương quai xanh của Dayna. Linh hồn anh như sắp sửa tan chảy ra dưới mùi hương của cô.

 

"…Ta thật sự không ngờ là cậu lại uống sạch sành sanh tất cả những gì ta đưa đấy."

 

"Hử? Chị nói gì cơ?" 

 

"Không có gì đâu. Chẳng có gì cả."

 

Khi Dayna khẽ bcười, Barnes phấn khích vùi cái đầu của thân hình to lớn như hộ pháp vào vai Dayna rồi nũng nịu. Dayna không hề gồng mình chống cự mà thả lỏng toàn bộ cơ thể. Khi cô tự nhiên tựa lưng vào ghế sofa, khuôn mặt của Barnes đang tựa trên vai cô liền từ từ trượt xuống phía dưới.

 

"Cậu, cậu có biết nơi mình đang áp má vào là chỗ nào không đấy?"

 

"Chỗ này là chỗ nào thế ạ…?"

 

"Phải rồi. Nếu đã không biết thì cứ tiếp tục giữ nguyên như thế đi. Vì ấm áp nên rất tốt, đừng có mà cố tìm hiểu làm gì. Hãy ngoan ngoãn ở yên đó."

 

"Ấm áp? Chị ơi. Chị đang thấy lạnh sao ạ?"

 

"Ừm. Lạnh. Vì lạnh nên cậu cứ tiếp tục giữ nguyên như vậy đi."

 

Dayna đang thấy lạnh sao? Nếu vậy thì đương nhiên anh phải ôm cô chặt hơn nữa rồi. Một người dễ bị lạnh tại sao lại cởi bỏ áo khoác ngoài cơ chứ. Dù có chút thắc mắc, nhưng Barnes nhanh chóng cảm thấy hãnh diện.

 

'Mình đã làm cho chị thấy ấm áp rồi!'

 

Trong lúc đang mãn nguyện với hành động của bản thân, Dayna khẽ đẩy đầu của Barnes sang một bên.

 

Nhờ vậy, Barnes hoàn toàn vùi mặt vào lồng ngực của cô. Barnes lúc này đã say khướt, anh lầm bẩm mà chẳng hề hay biết mình đang cọ mặt vào nơi nào.

 

"Hừu. Chị ơi… Thích quá."

 

"Có cái gì mà lại thích đến thế chứ?"

 

"Vì nó vừa mềm mại, lại vừa trắng nữa… Trông có vẻ ngon mắt lắm ạ."

 

Phía dưới cổ áo được khoét khá sâu, làn da trắng ngần hầu như chưa từng được ánh mặt trời chạm đến đang lộ ra rõ rệt. Đối với một Barnes quanh năm suốt tháng vung kiếm dưới ánh nắng chói chang, đây là thứ mà bình thường anh chẳng bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng.

 

Đôi mắt đờ đẫn vì men rượu, Barnes khẽ thè lưỡi. Hành động ấy chỉ là theo bản năng, không hề có suy nghĩ. 

 

Anh muốn liếm nhẹ lên làn da trong suốt kia.

 

Dù vậy, cảm giác như việc đó nhất định phải có sự cho phép của Dayna mới được nên anh chỉ biết liếm môi thèm thuồng trong vô vọng.

 

"Cậu… trông giống hệt như một chú cún vậy."

 

"Hì. Thật vậy sao ạ?"

 

"Ngày xưa ta cũng từng nuôi một chú cún đấy…"

 

"Rồi sao nữa ạ?"

 

"Ta đã ôm ấp, rồi hôn nó nữa. Đã từng như thế. Ta đã cực kỳ cưng chiều nó."

 

Trong giọng nói của Dayna ẩn chứa một nỗi nhớ nhung xa xăm. Barnes khẽ vểnh tai lên nghe. Nỗi nhớ của cô như đang len lỏi vào tận sâu trong trái tim anh. Anh muốn đem lại cho Dayna những kỷ niệm thật đẹp. 

 

Một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc để thay thế cho nỗi nhớ nhung kia!

 

"Tôi cũng, hì… Làm cho chị nhé?"

 

"Làm cái gì cơ?"

 

Thay cho câu trả lời, Barnes liên tục đặt những nụ hôn nhẹ vào khoảng giữa vùng gáy và xương quai xanh của cô. Dayna đang thẫn thờ trong thoáng chốc bỗng bật cười lớn.

 

"Cậu là chó đấy à?"

 

"Gâu gâu!"

 

"Phát điên mất thôi. Thật là. Rốt cuộc ta thấy một kẻ dở hơi thế này có gì đáng yêu chứ…"

 

"Hãy, hãy yêu thương tôi nhiều hơn nữa đi mà, chị ơi."

 

Barnes nũng nịu và tựa sát vào người Dayna mạnh hơn. Anh cứ ngỡ cô sẽ chống cự, thế nhưng Dayna lại từ từ ngã người xuống ghế một cách nhẹ nhàng. 

 

Barnes ôm chặt lấy Dayna hơn nữa rồi vùi môi hôn lên khắp phần thân trên của cô. Dù không thể liếm láp nhưng chỉ cần được nếm trải thế này thôi cũng đã khiến anh sướng đến phát điên rồi. Cảm giác hạnh phúc như muốn tan chảy ra vậy.

 

"Chị ơi…"

 

"…Gì cơ?"

 

"Thích quá…"

 

"Thích cái gì?"

 

"Thực sự rất tuyệt luôn ấy. Mềm mại quá. Muốn cắn một cái ghê cơ…"

 

"Điên thật rồi. Được thôi. Cứ làm theo ý mình đi. Cắn thử xem nào."

 

"Hì. Thật sao ạ? Tôi thực sự được cắn sao?"

 

Barnes bật dậy ngay lập tức. Có lẽ do men rượu tác động nên hai gò má của Dayna đã đỏ ửng lên. Đôi đồng tử màu xám tro lẳng lặng ngước nhìn anh. Đôi mắt ấy ươn ướt như đang đọng lại chút lệ. Ngay cả dáng vẻ đó cũng vô cùng quyến rũ. Barnes mỉm cười hì hì với tâm thế của một chú cún đang vẫy đuôi mừng rỡ.

 

"Ha!"

 

Anh khẽ cắn nhẹ lên đầu chóp mũi của Dayna. Dayna khẽ rùng mình nhẹ. Hơi thở của cô dường như bắt đầu trở nên dồn dập hơn đôi chút.

 

Barnes vẫn giữ nguyên sự phấn khích đó mà đặt nụ hôn lên khắp các vị trí trên khuôn mặt cô. Anh còn cắn nhẹ vào những nơi như vành tai hay gò má một cách nhẹ nhàng để cô không bị đau.

 

Dayna lặng lẽ để mặc cho anh làm loạn, rồi cất giọng trầm thấp hỏi:

 

"Cậu… Cậu có biết hiện tại mình đang làm cái chuyện gì không đấy?"

 

"Đương nhiên là biết chứ ạ!"

 

"…Sẽ không hối hận chứ?"

 

"Hì. Chị ơi. Hối hận sao ạ? Thứ đó! Tại sao! Tại sao phải làm thế cơ chứ!"

 

Hối hận? Tại sao lại phải làm chuyện đó chứ? Một việc tuyệt vời thế này cơ mà? Trước lời khẳng định đầy tự tin của Barnes, Dayna khẽ bật cười một cách bất lực. Cô cởi cravat của anh và thì thầm.  

 

"Được thôi. Để ta xem xem. Liệu cậu có hối hận hay là không."

 

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi ạ! Hối hận cái gì chứ! Trong cuộc đời tôi không có hai chữ hối hận đâu!"

 

Dayna ném chiếc cravat vừa tháo được ra phía sau lưng.

 

"Phải rồi. Cậu sẽ không hối hận đâu, vì nếu cậu làm vậy, ta sẽ giết chết cậu đấy."

 

Cô chạm vào cằm của Barnes, vuốt ve một chút và nâng anh dậy. Thấy vậy, Barnes lại một lần nữa lao vào lòng cô như một chú cún nhỏ. Lần này Dayna cố sức gồng mình chịu đựng rồi đẩy bờ vai của anh ra.

 

"Đừng có bám dính lấy ta nữa mà đứng dậy đi. Ta có việc cần phải làm."

 

"Việc gì thế ạ?"

 

"Đừng có hỏi nhiều. Hãy ngoan ngoãn tựa lưng vào chiếc sofa này đi xem nào."

 

Dayna vỗ vỗ nhẹ xuống mặt ghế sofa. Barnes chẳng rõ lý do tại sao, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dịch chuyển cơ thể theo những gì Dayna bảo. Dayna xoa đầu Barnes như một lời khen ngợi.

 

"Làm tốt lắm. Rất tốt."

 

Tâm trạng của Barnes lại càng trở nên phấn chấn hơn nữa.

 

"Gâu gâu!"

 

Dayna cười khúc khích.

 

"Phải rồi. Chú cún ngoan. Từ bây giờ ta sẽ cởi bỏ toàn bộ những chiếc cúc áo này đấy. Được chứ?"

 

"Gâu gâu!"

 

"Một sự lựa chọn khôn ngoan đấy. Hãy ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi ta cởi hết đống cúc áo này nhé. Sau đó ta sẽ ban thưởng cho cậu."

 

"Phần thưởng sao ạ?"

 

"Ừm. Cậu không thích sao?"

 

Barnes nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nở một nụ cười:

 

"Đó là phần thưởng gì thế ạ?"

 

"Một thứ vô cùng ngon miệng. Thứ mà lúc nãy cậu vừa bảo là muốn nếm thử đấy."

 

"Thứ đó là cái gì nhỉ?"

 

"Nếu tò mò thì bây giờ ta cho cậu nếm thử một chút nhé?"

 

"Gâu gâu!"

 

"Chính cậu là người đã yêu cầu đấy nhé. Sau này tuyệt đối không được nói lời khác đâu đấy."

 

Dayna khẽ nghiêng đầu. Ngay sau đó, bờ môi cô khẽ chạm nhẹ vào môi anh.

 

Đó là một nụ hôn phớt vô cùng nhẹ nhàng.

 

Barnes lúc này vẫn đang mở to mắt ngơ ngác, chỉ đến khi đôi môi rời nhau cùng với tiếng chạm khẽ kêu lên, anh mới thốt ra những âm thanh kỳ quặc.

 

"Ư? Cái này mà được gọi là phần thưởng sao ạ?"

 

"Phải rồi. Đây là thứ mà bất kỳ người đàn ông nào của Đế Quốc cũng đều thèm khát đấy."

 

"Tại sao lại thèm khát thứ này cơ chứ?"

 

Trước phản ứng đầy hờ hững của Barnes, Dayna khẽ liếc nhìn anh một cách giận dỗi.

 

"Cái gì chứ? Người ta đã cất công làm theo những gì cậu muốn rồi vậy mà lại đưa ra cái phản ứng thế này sao. Thật bực mình làm sao."

 

Dayna đầy vẻ cáu kỉnh buông vạt áo trước ngực vốn đã bị cởi bỏ một nửa của Barnes ra. Sau đó cô bật dậy khỏi chỗ ngồi.

 

"Thôi đi. Ta về đây. Tỉnh cả rượu rồi."

 

Barnes bỗng cảm thấy hoang mang và vội vàng nắm lấy tay Dayna.

 

"Không phải đâu, chị ơi! Không phải như thế đâu mà."

 

"Thế thì là gì chứ. Nói cho hẳn hoi xem nào."

 

"Không phải là tôi không thích phần thưởng chị ban cho đâu ạ."

 

"Đừng có nói lí nhí nữa. Nếu thế thì lúc nãy đừng có bám dính lấy ta như một chú cún chứ… Á! Cậu làm cái gì thế hả!"

 

Đúng lúc đó, Barnes thốt nhiên bế bổng Dayna lên. Dayna thốt lên một tiếng kinh hãi rồi vội vàng ôm chặt lấy cổ Barnes.

 

"Cái gì thế? Đi đâu đấy hả!?"

 

"Tôi còn chưa nói hết câu mà chị chẳng chịu nghe tôi nói gì cả…"

 

Barnes lướt mắt qua căn phòng, nhanh chóng bước đi. Phòng khách có bộ ghế sofa tuy rộng rãi nhưng không đem lại cảm giác an toàn. Anh muốn đến một nơi nào đó mang lại cảm giác kín đáo và vững chãi hơn.

 

Rồi anh bỗng dừng lại tại chỗ. 

 

Anh thẫn thờ lẩm bẩm. Sau một chút hoang mang, Barnes đứng yên một chỗ rồi thẫn thờ lẩm bẩm.

 

"…Nên đi đâu bây giờ nhỉ?"

 

Dayna nghiến răng.

 

"Rốt cuộc cái tên ngốc này có gì tốt đẹp cơ chứ…"

 

Cô giữ chặt lấy cằm của Barnes, xoay đầu anh về phía phòng ngủ. 

 

"Nếu muốn đi thì đi hướng kia kìa. Ta muốn nằm nghỉ."

 

"Phòng ngủ ạ?"

 

"Phải!"

 

Barnes ngoan ngoãn phục tùng lời Dayna. Vì hôm nay anh đã quyết định làm chú cún cưng của cô nên đây là một sự lựa chọn đương nhiên.

 

Hơn nữa, anh cũng có điều muốn cầu xin Dayna.

 

'Cái lúc nãy, ngắn quá nên mình chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả.'

 

Nếu đã là phần thưởng thì chắc chắn phải là thứ rất tốt, lại là thứ mà tất cả đàn ông của Đế Quốc đều thèm khát thì đáng lẽ phải tuyệt vời hơn thế chứ, tại sao lại hờ hững như vậy nhỉ?

 

'Nếu làm lâu hơn thì có lẽ sẽ ngon miệng hơn chăng?'

 

Nhớ lại bờ môi đỏ mọng ướt át kia, Barnes khẽ nuốt nước miếng ực một cái. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nước miếng đã ứa ra rồi, xem ra bản thân món quà không hề có vấn đề gì cả.

 

Đặt Dayna ngồi xuống giường, Barnes cung kính quỳ gối rồi bày tỏ nỗi lòng còn chưa nói hết của mình. Nghe vậy, sắc mặt Dayna dịu đi trông thấy, cô lên tiếng:

 

"Được rồi. Không phải là cậu dám chê ta, mà là vì nó quá ngắn nên mới thế đúng không?"

 

"Đương nhiên rồi ạ!"

 

Barnes gật đầu lia lịa như thể sắp sửa vẫy đuôi đến nơi. Dayna nằm nghiêng, tựa vào gối trên giường, khẽ nhăn mặt.

 

"Chết tiệt. Đáng yêu quá. Thật bực mình ghê cơ…"

 

"Dạ? Chị vừa bảo gì cơ ạ?"

 

"Không cần quan tâm. Dù sao thì, vì cậu bảo nó ngắn, nên ta sẽ dạy lại cho đúng cách. Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau miễn phí đâu."

 

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi ạ."

 

"Nhắm mắt lại đi nào."

 

Barnes vội vàng nhắm mắt lại. Dayna khẽ bật cười khúc khích rồi kéo cằm anh lại gần. Ngay sau đó, một cách thật chậm rãi và dịu dàng, cô đặt môi mình lên môi anh.

 

Chiếc lưỡi khẽ lướt qua như để làm ẩm bờ môi khô khốc, rồi từ từ tiến vào bên trong. Khi khối thịt chạm vào tận sâu nơi lớp niêm mạc nhạy cảm trong khoang miệng, Barnes khẽ giật mình mở to mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời có người chạm vào nơi nhạy cảm đến thế của anh.

 

Phải rồi. Đây chính là nụ hôn đầu đời của Barnes…

 

"Nhắm mắt lại. Đừng mở cho đến khi ta bảo mở."  

 

Trước giọng điệu có phần nghiêm khắc của cô, Barnes vội vàng nhắm tịt mắt lại. Đôi bàn tay đang chống trên giường không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống trải. Anh muốn ôm lấy thứ gì đó, muốn được vuốt ve nhào nặn.

 

Chẳng hạn như… cơ thể ấm áp mà anh vừa mới ôm chầm lấy lúc nãy?

 

Barnes nhúc nhích, nhè nhẹ hé một bên mắt ra. Ngay khi vừa chạm mắt với Dayna, anh liền lao tới ôm chặt lấy cô rồi ngã nhào ra nằm nghiêng một bên.

 

Bất ngờ rơi vào tư thế nằm đối diện nhìn thẳng vào mặt Barnes, Dayna nhướng một bên lông mày lên hỏi.

 

"Cậu đang làm cái gì thế hả?"

 

Barnes giả vờ như không biết gì, nhanh chóng cắn môi cô và nhắm mắt lại. Một lúc sau, như thể bằng lòng bỏ qua cho anh duy nhất lần này, chiếc lưỡi mềm mại lại bắt đầu tiến vào du ngoạn bên trong khoang miệng anh. Barnes khẽ nhăn mũi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Dayna.

 

'Oa. Cái này thực sự không phải trò đùa đâu.'

 

Nơi bị kích thích rõ ràng là khuôn miệng, vậy mà vùng hông và bắp đùi anh lại bỗng chốc căng cứng lên đầy sức lực. Cái khối thịt nhỏ bé ấy vậy mà lại có thể tạo ra một cảm giác kỳ lạ đến nhường này. Quả là không thể cưỡng lại.  

 

Chụt, chụt.

 

Âm thanh ẩm ướt đầy nhạy cảm càng lúc càng trở nên đậm đặc, Barnes lại càng chìm đắm sâu hơn vào đó. Toàn bộ các giác quan trên cơ thể dường như chỉ còn cảm nhận được duy nhất bờ môi của cô mà thôi.

 

Một lúc sau, Dayna rời bờ môi ra rồi khẽ khàng hỏi nhỏ.

 

"Thấy thế nào?"

 

"……"

 

"Có thể mở mắt ra rồi."

 

Barnes mở bừng mắt ra. Thay cho câu trả lời, anh nhìn chằm chằm vào Dayna không rời mắt. Mà nói chính xác hơn thì, anh đang nhìn vào bờ môi nhỏ nhắn đang bóng loáng bởi nước bọt kia.

 

"Ngon đến mức muốn chửi thề luôn ấy ạ."

 

Thế là anh lao tới cắn nhẹ một cái.

 

Anh đưa lưỡi tiến vào bên trong đúng theo những gì vừa được Dayna chỉ dạy lúc nãy. Trước chiếc lưỡi đang quấn quýt vừa vụng về vừa cẩn thận kia, Dayna khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ trầm thấp.

 

"Ư…" 

 

Thấy vậy, Barnes lại càng thêm hừng hực ý chí chiến đấu. 

 

Việc Dayna phát ra âm thanh xinh đẹp đến nhường kia vì anh khiến anh cảm thấy vô cùng ngây ngất. Anh tập trung toàn bộ tâm trí để tìm ra những nơi cô có phản ứng nhạy cảm nhất một cách tự nhiên.

 

'Muốn hôn giỏi thì phải biết cách thắt nút cuống quả anh đào bằng lưỡi, hình như người ta bảo thế đúng không nhỉ?'

 

Nhớ lại lời mà các đàn anh từng lớn tiếng khoe khoang hồi anh còn là hiệp sĩ tập sự, anh bắt đầu kích thích bên trong cô. Cử động của chiếc lưỡi vốn ban đầu còn hoàn toàn vụng về vụng dại nay đã nhanh chóng trở nên khá điêu luyện. Tiếng rên rỉ của Dayna cũng dần mang theo một luồng hơi nóng rạo rực.

 

"Hưm… m…"

 

Một lúc sau, khi nụ hôn kết thúc, Dayna ngước mắt nhìn anh với ánh nhìn đờ đẫn đầy mông lung.

 

"Hà… Cậu rốt cuộc là cái gì thế hả? Sao tự nhiên lại làm giỏi đến nhường này…"

 

Dayna còn chưa kịp nói hết câu, nhưng Barnes hoàn toàn có thể đoán được phần vế sau của nó. Anh đắc ý dùng một bên chân quấn chặt lấy phần thân dưới của cô rồi thì thầm.

 

"Nếu tôi làm giỏi thì hãy ban thưởng cho tôi thêm lần nữa đi."

 

"Cái gì?"

 

"Nhanh lên ạ. Mau lên nào."

 

Vô thức định áp môi mình lên môi anh một lần nữa, Dayna khẽ giật mình rụt người lại. Cô nhanh chóng chống tay lên lồng ngực anh để giãn ra một khoảng cách.

 

"Không được. Lúc nãy ta đã bảo rõ ràng đây là phần thưởng cho việc cậu chịu ngoan ngoãn cơ mà. Làm miễn phí thì chỉ có duy nhất một lần thôi."

 

"À. Đúng là như thế thật nhỉ."

 

Barnes bật dậy ngay lập tức, anh lột phăng chiếc áo sơ mi ra trong chớp mắt. Đúng chuẩn là một hiệp sĩ đã trải qua quãng thời gian dài rèn luyện ác liệt, những khối cơ bắp săn chắc không một chút mỡ thừa hoàn toàn lộ diện.

 

Bị hút hồn bởi khối cơ ngực màu đồng rực rỡ rắn chắc như đá tảng, Dayna khẽ nuốt nước miếng một cái. Barnes mỉm cười hì hì.

 

"Nào, cúc áo thì tự tôi đã cởi hết sạch rồi, xem như chị phải ban cho tôi phần thưởng như đã hứa hẹn nhé."

 

Anh đặt Dayna nằm ngửa ra rồi hôn chụt chụt vài cái lên môi cô. Dayna chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ anh, một nụ hôn nồng nàn chính thức bắt đầu. Barnes sướng đến mức muốn phát điên lên được, thế nhưng mặt khác, trong lòng anh vẫn thấy có chút tiếc nuối. 

 

Thử bình tâm suy nghĩ xem tại sao lại có cảm giác đó, anh nhận ra có vẻ là vì mình chưa chạm vào làn da trần của Dayna được nhiều.

 

"Như thế này chẳng phải là không công bằng sao, chị ơi?"

 

"Cái gì cơ?"

 

"Chỉ có mỗi mình tôi là cởi trần thế này thì hơi kỳ cục mà."

 

Anh lén lút nhìn sắc mặt cô rồi bắt đầu chậm rãi tháo sợi dây thắt của chiếc váy mặc nhà. Dayna trừng mắt nhìn anh như muốn bảo 'xem cái bản mặt cậu kìa', nhưng rồi cô khẽ bật cười khúc khích và vuốt ve mái tóc màu đỏ cam rực rỡ của anh.

 

"Được rồi. Để ta xem xem cậu định làm đến mức nào."

 

Barnes vui sướng y như một đứa trẻ vừa được nhận quà sinh nhật, anh tháo phăng tất cả các dải ruy băng ra trong nháy mắt. Khi kéo vạt áo trước đã lỏng lẻo xuống, bầu ngực trắng ngần đẫy đà hiện ra vô cùng diễm lệ.

 

Nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó như bị hớp hồn, anh cất giọng hơi khàn khàn thì thầm.

 

"Chị… cho tôi chạm vào được không?" 

 

"…Hôm nay, ta sẽ cho phép.Từ giờ trở đi đừng có mỗi chuyện mỗi hỏi nữa, cứ làm những gì cậu muốn đi."

 

"Bất cứ việc gì, tự tôi quyết định sao ạ?"

 

"Phải. Bất cứ việc gì."

 

"Bất cứ việc gì… Tôi hiểu rồi ạ."

 

Dùng đôi bàn tay có chút run rẩy mở chiếc móc cài phía trước, bầu ngực trắng ngần và đong đầy lập tức lộ diện rõ rệt. Nhìn chằm chằm vào đầu nhũ hoa màu hồng nhạt đang ẩn hiện một nửa như bị mê hoặc, Barnes chậm rãi đưa tay vào bên trong lớp vạt áo của Dayna.

 

'A, điên mất thôi.'

 

Ngay khoảnh khắc bàn tay bóp nhẹ lấy khối ngực mềm mại, một luồng điện xẹt qua bắt đầu từ lòng bàn tay lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể. 

 

Trên thế gian này làm sao lại có thứ vừa mềm mại vừa ấm áp đến nhường này cơ chứ. Cảm giác như dù có nhào nặn suốt cả ngày trời anh cũng chẳng thể nào thấy chán được.

 

"Chị ơi, thực sự tuyệt vời quá đi mất…"

 

Thực tế thì không chỉ có ngực, mà tất cả mọi thứ thuộc về Dayna đều vô cùng kì diệu. Phải chăng do xuất thân cao quý từ trong trứng nước, nên ngay cả trong bộ dạng y phục xộc xệch thế này, cô trông vẫn vô cùng thanh tao như một vị Nữ Thần vậy.

 

Anh thậm chí đã muốn quỳ gối xuống để liếm lấy bàn chân cô, nhưng vì Dayna đang nằm nghiêng nên thay vì mu bàn chân, anh quyết định sẽ liếm một thứ khác.

 

'Vì hôm nay Dayna đã bảo mình có thể tự ý làm bất cứ điều gì mình thích rồi mà.'

 

Đó chính là bầu ngực của Dayna. 

 

"……!"

 

Barnes trợn tròn mắt. Ngay giây phút ngậm trọn bầu ngực trắng ngần vào đầy khoang miệng, anh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra vậy.

 

Làn da trắng trẻo trông rõ ràng là rất ngon mắt, thế nhưng anh không ngờ mức độ lại có thể kinh khủng đến nhường này.

 

Mùi hương thơm ngát tỏa ra làm anh cứ ngỡ cô vừa mới xịt nước hoa xong, hóa ra là cô còn đổ cả mật ong lên người nữa thì phải.

 

Anh say mê khám phá bộ ngực của cô như đang thưởng thức món mỹ vị hoàng kim nhất trên đời. Âm thanh ẩm ướt vang vọng khắp căn phòng.

 

"Hưm… m…"

 

Dayna nhắm nghiền mắt, cô vuốt ve làm rối mái tóc của Barnes và tận hưởng sự mơn trớn. Đang đắm chìm trong cảm giác ngứa ngáy rạo rực lan tỏa từ những nơi đầu lưỡi anh lướt qua, cô khẽ đưa tay nắm lấy mái tóc ngắn của anh.

 

Khi cô khẽ kéo nhẹ một chút lực, Barnes nâng đầu lên nhìn cô với ánh mắt đã hoàn toàn mất đi một nửa linh hồn.

 

"Chị ơi…?"

 

"Hà… Ta rốt cuộc có cái gì tuyệt vời đến thế chứ? Thử liệt kê một cách hẳn hoi xem nào."

 

"Thì là tất cả mọi thứ… đều tuyệt vời luôn ấy ạ… ngon miệng nữa…"

 

Barnes lẩm bẩm, giọng mơ màng khiến Dayna bật cười. 

 

"Câu trả lời chẳng mấy vừa ý ta đâu, nhưng vì cậu trông khá đáng yêu nên ta bỏ qua cho đấy. Hãy tiếp tục tỏ ra đáng yêu cho đến phút cuối cùng đi xem nào."

 

Thay cho câu trả lời, Barnes lại một lần nữa vùi mặt vào ngực cô. Bàn tay còn lại không ngừng trêu đùa bên ngực đối diện, anh nhiệt tình liếm láp và mút mạnh.

 

"Á… ư m…"

 

Tiếng rên rỉ của Dayna ngày một đậm hơn. Barnes cũng cảm thấy bản thân mình đang dần phát điên lên.

 

'Chị ơi, nó căng cứng lên rồi này.'

 

Cảm giác đỉnh vú săn chắc như viên kẹo chạm vào đầu lưỡi mới chạm vào kích thích làm sao. 

 

Việc chính bản thân anh đã khiến cô trở nên như thế này làm anh thấy vô cùng mãn nguyện, anh chỉ muốn lao vào cắn mạnh một cái cho bõ thèm. Sở dĩ anh kìm nén được sự xốc nổi đó là bởi anh cảm thấy Dayna có vẻ thích được vuốt ve một cách dịu dàng hơn.

 

"Ưm… tuyệt quá. Cứ tiếp tục làm như thế đi…"

 

Mỗi lần đầu lưỡi anh lướt nhẹ như đang liếm một cây kẹo bông, Dayna lại phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Phản ứng của cô càng lúc càng trở nên rõ rệt, trong đầu Barnes lại chợt nảy ra một sự tò mò khác.

 

'Chị à. Liệu những vị trí khác có đang có phản ứng giống thế này không nhỉ?'

 

Bàn tay đang mơn trớn ngực khẽ len lỏi, vừa nhìn sắc mặt cô vừa chậm rãi trượt dọc theo vùng eo thon gọn tiến xuống phía dưới. Dù chắc chắn biết rõ bàn tay anh đang hướng về nơi nào, nhưng Dayna vẫn không hề có phản ứng phản kháng gì cả. Nhận được sự khích lệ lớn lao, Barnes táo bạo đưa tay tiến vào khoảng giữa hai chân cô.

 

'Oa, điên thật rồi.'

 

Khối thịt ẩm ướt và nóng bỏng bao bọc lấy ngón tay anh, cảm giác sướng đến mức làm anh muốn chửi thề ngay lập tức. Nơi đó khá ẩm ướt, xem ra là cô đã bị kích thích từ lâu lắm rồi thì phải. Cuối cùng, lý trí hoàn toàn tan biến, Barnes ngấu nghiến liếm láp và mút mạnh ngực cô. Những ngón tay to dày bắt đầu ma sát xoa nắn vùng da thịt thầm kín sâu thẳm như muốn liếm láp nơi đó vậy.

 

"Hưm… m…"

 

Dayna, đã hoàn toàn bị kích thích, cảm thấy ngay cả sự đau đớn cũng biến thành khoái cảm. Định thả lỏng toàn bộ cơ thể để phó mặc cho những khoái cảm mà anh mang lại, Dayna khẽ cắn chặt bờ môi mình.

 

Đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại, cô nâng nửa thân trên ngồi dậy, lần này cô dùng lực mạnh hơn hẳn lúc nãy chộp lấy mái tóc của Barnes rồi nhấc đầu anh lên.

 

"Tự nhiên thấy bực mình ghê cơ. Cậu rốt cuộc là học mấy cái trò này ở đâu ra thế hả?"

 

"Ơ?"

 

"Chẳng phải cậu bảo đây là lần đầu sao? Nụ hôn thì rõ ràng là tệ hại đến phát điên. Vậy mà tại sao mấy cái việc này cậu lại làm điêu luyện thế hả? Cậu đã từng làm chuyện này với ai khác rồi đúng không?"

 

Đang thẫn thờ nhìn chăm chằm vào bờ môi đỏ mọng kia, Barnes bừng tỉnh táo lại ngay lập tức.

 

"Chị đang nói cái chuyện gì thế ạ! Làm cái chuyện này với ai là với ai cơ chứ!"

 

"Thế thì tại sao cậu lại biết làm chứ! Tại sao lại làm giỏi thế hả! Nụ hôn thì tại sao lại không biết làm? Không lẽ cậu đã làm hết sạch mọi chuyện khác ngoại trừ việc hôn thôi sao?"

 

"Aiz chết tiệt. Tôi làm gì mà hôn tệ hại đến mức ấy cơ chứ…"

 

Lớn tiếng cằn nhằn một lát, Barnes bỗng nhận ra điều gì đó rồi khẽ bật cười hì hì.

 

"À, hóa ra là tôi làm giỏi sao, chị ơi?"

 

"Cái gì cơ?"

 

"Nghĩa là ngoại trừ hôn ra thì những việc khác tôi đang làm rất tốt đúng không ạ. Có phải thế không nào?"

 

Dayna ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nheo mắt liếc anh với vẻ bất cần.

 

"Còn lâu mới tiến đến phút cuối cùng được, làm sao ta có thể biết chắc chắn được cơ chứ?"

 

Nói rồi, cô lại thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi nằm xuống giường.

 

"À, hóa ra là vì chưa tiến tới phút cuối cùng nên chị vẫn chưa biết rõ đúng không nào."

 

Vậy thì mình phải cho chị ấy thấy được kết quả mới được.

 

Barnes nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng lột sạch toàn bộ quần áo trên người cô. Khi cơ thể trần trụi lộng lẫy hoàn toàn lộ diện, anh không thể kìm nén được nữa mà lao vào ôm chặt lấy Dayna. Cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại ấy làm anh không tự chủ được mà liên tục nũng nịu.

 

"Chị à, tôi thích quá, tôi có thể chửi thề được không?"

 

"Không được."

 

"Á, chết tiệt… Tuyệt vời quá đi mất. Cảm giác như sắp chết vì sướng luôn rồi ấy."

 

"Cẩn thận cái miệng!" 

 

"Á. Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu."

 

Barnes chẳng hề bận tâm đến lời trách mắng của Dayna, anh liên tục đặt những nụ hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể cô. 

 

Mỗi khi phát hiện ra những vị trí khiến hơi thở của Dayna trở nên dồn dập rạo rực hơn hẳn, anh lại càng thêm phần kiên trì hôn sâu vào nơi đó. Dù đã định kìm nén tiếng rên rỉ vì thấy cái bộ dạng cợt nhả của anh thật đáng ghét, nhưng cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà rên lên thành tiếng.

 

"Hà… Ưm…"

 

Toàn bộ đầu óc cô nóng bừng lên vì một sự phấn khích kỳ lạ. Rõ ràng người chủ động quyến rũ trước là cô, thế nhưng cô lại có cảm giác như mình đang bị anh cuốn đi.

 

Cứ đà này, cô thấy như mình sắp sửa đánh mất quyền chủ động vừa mới vất vả nắm giữ được mà bị anh xoay như chong chóng.

 

Dayna cố sức đẩy Barnes đang bám dính lấy mình ra rồi lên tiếng.

 

"Đi lấy rượu cho ta. Ta khát."  

 

"Rượu? Bây giờ ư?"  

 

"Ngậm miệng. Cấm cãi lời."

 

"Á, vâng."

 

Barnes vội vàng lao ra ngoài. Cuối cùng cũng có chút thời gian để thở, Dayna đặt tay lên trán và nhắm mắt lại. 

 

'Hôm nay thực sự sẽ tiến tới bước cuối cùng sao? Dễ dàng như thế, nhanh chóng như thế sao?'

 

Việc tìm đến phòng Barnes hôm nay thực chất một nửa là do quyết định bốc đồng của cô. 

 

Kể từ sau lần Barnes rời khỏi Thánh Quốc mà không thèm nói một lời, cô đã nghiến răng tự nhủ sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cái con người đó nữa. Vậy mà khi nghe tin anh đột ngột trở về rồi cứ cười hì hì thong dong đi lại khắp nơi, cơn bực dọc trong cô lại trào dâng.

 

Cô đã định chuốc cho anh một trận rượu say khướt rồi đánh cho một cái, vậy mà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển đến tận mức này.

 

'Cứ ngỡ đầu óc cậu ta chỉ toàn là hoa lá cành thôi chứ, sao khả năng tiếp thu lại nhanh đến nhường này cơ chứ.'

 

Nếu sự mơn trớn của Barnes chỉ ở mức bình thường thì cô đã chẳng để mọi chuyện tiến triển một cách không phanh như thế này rồi. Bình thường anh sống mà hầu như chẳng thèm suy nghĩ gì nên cô cứ ngỡ não anh toàn là cơ bắp, vậy mà hôm nay nhìn xem, anh chính là kẻ sở hữu tài năng thiên bẩm điên cuồng, học một biết mười.

 

'Đúng là bực mình. Rõ ràng là gu của mình mà.'

 

Đến nỗi, những nơi mà bờ môi, lưỡi và bàn tay của Barnes lướt qua vẫn còn cảm giác nhức nhối rạo rực. Dayna khẽ cắn môi khi cảm thấy vùng phía dưới bỗng chốc lại nóng bừng lên vô cớ.

 

'Dù cái tên kia có làm tốt đến đâu thì hôm nay mình nhất định phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Trước khi lại bị cậu ta cuốn đi lần nữa.'

 

Dayna trước đây đã từng bị sập bẫy  với Barnes và phải chịu đựng một quãng thời gian dài đau khổ vì tình đơn phương rồi. Vì thế, cô tuyệt đối không muốn đánh mất quyền chủ động thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá và mọi thủ đoạn, cô quyết tâm hôm nay phải phân định thắng bại rõ ràng.

 

'Trước hết cứ dụ dỗ cậu ta tiến tới bước cuối cùng xem sao, nếu thấy cậu ta làm khá thì mình sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tha đâu.'

 

Cô sẽ khiến anh thậm chí chẳng dám nảy sinh ý định chạy trốn khỏi cô. Cô sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác rơi vào ổ sư tử một cách triệt để nhất.

 

Phải khiến anh phải bồn chồn lo lắng gấp bội so với những gì anh đã làm cô phải hao tâm tổn sức suốt thời gian qua thì lòng cô mới hả dạ được.

 

"Chị ơi! Tôi mang rượu đến rồi đây ạ!"

 

Barnes cầm chai rượu vang bước vào rồi ngồi phịch xuống giường như muốn bay lên. Định nhổm người dậy để nhận lấy ly rượu, Dayna bỗng khựng lại.

 

"Ly đâu?"

 

Barnes cười hì hì.

 

"Nếu không có ly thì chúng ta có thể thưởng thức rượu một cách ngon miệng hơn đấy ạ."

 

"Cái gì cơ?"

 

"Để tôi chỉ cho mà xem."

 

Barnes ngậm một ngụm rượu vang lớn vào miệng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Dayna lên. Ngay sau đó, anh táo bạo áp môi mình lên môi cô. Anh đưa lưỡi khuấy động tận sâu bên trong cô một cách vô cùng tự nhiên.

 

"……!"

 

Dayna mở to mắt ngạc nhiên, theo phản xạ nuốt trọn ngụm rượu. Ánh mắt Barnes tràn ngập ý cười. Tiếp tục nụ hôn nồng nàn, bàn tay còn lại của anh mơn trớn vuốt ve bầu ngực cô. Rồi anh bắt đầu lướt dọc theo vùng bụng phẳng lì tiến dần xuống phía dưới.

 

"Ưm…"

 

Ánh mắt Dayna mờ đi. Quyết tâm phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo bỗng chốc trở nên vô nghĩa, lý trí cô cứ liên tục tan biến mất. Đó là bởi Barnes, người dường như lại vừa mới thăng tiến thêm một bậc nữa, đang lựa chọn những vị trí nhạy cảm nhất của cô để tấn công.

 

'Cái tên này, bình thường thì mắt nhìn sắc mặt kém cỏi đến tận cùng, vậy mà…'

 

Một người nhạy bén đến nhường này tại sao bấy lâu nay lại chẳng thể nhận ra tâm tư của cô cơ chứ. 

 

Cô chẳng có cơ hội để chất vấn chuyện đó. Vừa mới buông bờ môi cô ra một lát, Barnes lại một lần nữa ngậm rượu vang rồi áp môi tới. Cứ thế, nụ hôn mang hương vị rượu vang lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa.

 

'Cái này, chẳng phải là chai có nồng độ cao nhất sao?'

 

Dayna muộn màng nhận ra danh tính của chai rượu mà Barnes mang đến. Thế nhưng vì đã liên tục nhận lấy và uống không biết bao nhiêu ngụm rồi nên giờ có phản ứng thì cũng đã quá muộn.

 

'Mình cũng chẳng biết nữa, mặc kệ đi…'

 

Từ một khoảnh khắc nào đó, Dayna hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, cô cứ thế ngoan ngoãn nhận lấy những ngụm rượu vang mà anh trao cho. Những giọt rượu vang rỉ ra từ kẽ môi đang hé mở trượt dọc theo rãnh ngực đẫy đà chảy xuống.

 

Người phụ nữ được mệnh danh là cao quý nhất Thánh Đế Quốc đã uống cạn sạch cả một chai rượu vang chỉ bằng duy nhất những nụ hôn.

 

"Cậu, cậu kia…"

 

Định chất vấn xem rốt cuộc anh học mấy cái trò này ở đâu ra, nhưng Dayna chỉ có thể thốt ra những tiếng thở dồn dập rạo rực. 

 

Những ngón tay từ nãy đến giờ vẫn liên tục kích thích một cách dữ dội phía dưới khiến cô không tài nào giữ nổi sự tỉnh táo. Hai bắp đùi ma sát xoa nắn vào nhau, cô rên rỉ trong cơn nóng bừng của dục vọng.

 

"Hưm… á, ưm."

 

Dayna càng trở nên xộc xệch bừa bãi bao nhiêu, Barnes lại càng muốn bế bổng cô lên mà nhảy múa bấy nhiêu. Việc người phụ nữ cao quý và thanh tao đang chìm dắm trong khoái lạc rạo rực mà rên rỉ khiến anh cảm thấy phấn khích đến mức rùng mình.

 

Anh trèo lên giường và đặt Dayna nằm ngửa ra. Ngay sau đó, anh bắt đầu liếm dọc từ vùng ức tiến xuống phía dưới. Bàn tay còn lại vẫn không ngừng kích thích vùng da thịt thầm kín của cô.

 

"Hà. Cậu đang làm cái trò gì thế hả?"

 

"Tôi lau rượu vang giúp chị thôi mà."

 

"Cái, cái gì cơ?"

 

"Tôi sẽ làm sạch cho chị nhé. Chị ơi."

 

"Ưm…!"

 

Dayna rùng mình và co giật nhẹ, cảm thấy từng làn sóng khoái cảm cuộn lên trong cơ thể. Cô không thể kìm nén cơn cực khoái nhẹ nhàng đang ập đến.

 

Barnes mãn nguyện chậm rãi rút những ngón tay ra khỏi cơ thể cô. Anh lén nhìn xuống bàn tay đang bóng loáng của mình. Vì đã cho vào suốt một thời gian dài nên không chỉ ngón tay đưa vào trong mà cả lòng bàn tay anh cũng đều ướt đẫm sạch sành sanh.

 

'Cái này liệu có ngon miệng không nhỉ?'

 

Ngay khi sự tò mò nảy sinh, anh lập tức bắt đầu liếm lấy bàn tay đang ướt át của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, Dayna cảm nhận được một sự nhạy cảm kỳ lạ như thể vùng thầm kín của chính mình đang bị liếm láp, cô nảy sinh một nỗi hổ thẹn mơ hồ. 

 

Cô cắn chặt phần thịt bên trong môi, hai tay ra sức túm chặt lấy ga giường.

 

Bởi nếu không bám víu vào thứ gì đó, cô sợ mình sẽ lập tức túm lấy sau gáy anh mà ấn mạnh vào khoảng giữa hai chân mình mất.

 

Một lúc sau, Barnes sau khi liếm sạch các ngón tay liền lẩm bẩm với bộ dạng như mất hồn.

 

"Oa, chị ơi… điên rồ thật sự luôn ấy."

 

"Cái gì cơ?"

 

Thay cho câu trả lời, Barnes quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Dayna không rời. Đôi đồng tử màu đỏ cam rực cháy bỗng mang lại một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chẳng để Dayna kịp nói lời nào, anh chộp lấy má cô rồi áp môi hôn một cách khá thô bạo. Anh đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô.

 

"Hưm…"

 

Theo phản xạ suýt chút nữa đã hùa theo đáp lại nụ hôn, Dayna dốc hết toàn bộ sức lực để níu giữ lý trí rồi đẩy anh ra.

 

"Cậu bị làm sao vậy? Đang nói chuyện thì lại hành xử như một con chó lên cơn điên thế hả?"

 

Barnes cất giọng trầm thấp thì thầm với đôi mắt đã hoàn toàn mất đi một nửa sự tỉnh táo.

 

"Làm sao tôi không lên cơn được chứ? Chị không cảm nhận được à?"

 

"Hà. Ý cậu là sao chứ?"

 

"Hương vị dòng nước ngọt ngào mà chị vừa tiết ra ấy ạ. Tôi thực sự cảm thấy như mình sắp sửa phát điên lên được luôn rồi. Chị thấy nó có ngon miệng không?"

 

"Tên điên này. Đừng có mà cợt nhả."

 

"Chị ơi. Tôi sẽ không cợt nhả đâu, cho tôi một lần thôi nhé."

 

Barnes hạm vào phần nhạy cảm của cô rồi khẽ thầm thì đầy ẩn ý.

 

"Có cách nào khác ngoài dùng tay không?"

 

"Đừng có nói linh tinh. Tuyệt đối không."

 

Thực ra, không phải cô thực sự ghét bỏ chuyện đó. Bình thường cô vốn thuộc tuýp người khá cởi mở với chuyện này, chưa kể nếu đối phương là Barnes thì cô lại càng mong đợi hơn nữa.

 

'Cậu ta chắc chắn sẽ làm tốt đến mức khiến mình phải lóa mắt mất thôi. Đó mới là vấn đề.'

 

Rốt cuộc cái khả năng tiếp thu như dã thú kia là cái trò gì cơ chứ. Rõ ràng mở miệng tự nhận là lần đầu tiên, vậy mà từ nãy đến giờ đã hút hết sạch tinh thần của cô rồi.

 

'Chính vì thế nên mới càng nguy hiểm hơn.'

 

Ngay từ ngày đầu tiên hòa làm một mà đã bị anh xoay như chong chóng thế này thì thật không ổn chút nào. Dù có làm chuyện đó đi chăng nữa, cô cũng phải đợi cho đến khi tên xấc xược này hoàn toàn thuộc về cô cái đã.

 

Dayna nghiêm giọng và nhìn thẳng vào Barnes.

 

"Nếu không muốn bị đuổi cổ ra ngoài thì việc đó, cho đến khi ta ra lệnh thì tuyệt đối không được phép làm."

 

"Á, chị ơi. Thế là đến bao giờ cơ chứ?"

 

"Tùy tâm trạng của ta. Đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Muốn bị đuổi ra ngoài lắm rồi đúng không?"

 

"Nhưng đây là phòng của tôi mà…"

 

"Là căn phòng mà ta tạm thời cho cậu mượn bên trong cung điện của ta thôi."

 

"Lúc nãy chị vừa bảo là hôm nay tôi làm cái gì chị cũng đều sẽ bỏ qua hết cho cơ mà. Còn bảo tôi đừng có mà mở miệng hỏi han gì nữa."

 

"Việc đó thì không bỏ qua."

 

Trước lời từ chối đanh thép liên tiếp, Barnes tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay về. Ngay sau đó, như thể chưa từng bị từ chối, anh khẽ bật cười hì hì.

 

"Chị ơi. Vậy bây giờ đưa vào trong thì có được không ạ?"

 

Dayna nhíu mày đầy vẻ khó chịu.

 

"Đã bảo là không được hỏi mấy cái chuyện đó… Á!"

 

Cơ thể Dayna trong nháy mắt bị kéo mạnh xuống phía dưới, hai chân cô bị tách rộng ra. Nhanh chóng chiếm giữ vị trí ở khoảng giữa đó, Barnes tóm chặt lấy bắp đùi cô rồi một mạch tiến thẳng vào bên trong cô.

 

"Ha… ưm!"

 

Sức nặng to lớn ngay lập tức lấp đầy khoang bụng khiến Dayna ngửa cổ ra sau và thốt lên một tiếng thất thanh. Dù có chút hoảng hốt trước sự thâm nhập đột ngột này, nhưng chính vì thế mà sự kích thích lại càng mạnh mẽ hơn. Vùng thầm kín bỗng chốc rực cháy như lửa đốt, một cảm giác tê dại ập đến.

 

'Cái tên này là thế nào chứ. Ngay cả chuyện này cũng hoàn toàn đúng gu của mình sao?!'

 

Cô vốn biết kích thước của anh rất lớn, nhưng nằm mơ cô cũng không ngờ hai người lại có thể hòa hợp khăng khít đến nhường này. Dù trước đây cô đã từng ôm ấp không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được một người mà ngay từ khoảnh khắc tiến vào trong đã mang lại cảm giác vừa vặn đúng ý cô đến thế.

 

"Á… ư m."

 

Dayna ra sức bấu chặt vào bất cứ thứ gì trong tầm tay để kìm nén khao khát muốn chủ động đưa hông phối hợp với anh. Việc cố ép bản thân phải chế ngự khoái cảm mãnh liệt khiến khóe mắt cô nhanh chóng ươn ướt.

 

Mặt khác, Barnes lúc này cũng đang ở trong tình cảnh chật vật không kém, chẳng hề thong dong chút nào.

 

'Nhẫn nhịn nào, chết tiệt! Tuyệt đối không được bắn ra ngay lúc này đâu!'

 

Ngay khoảnh khắc vùng da thịt mềm mại bó chặt khít khao lấy toàn bộ gốc rễ của anh, một khoái cảm dồn dập như muốn làm anh ngất lịm đi lập tức xuyên thấu qua tâm trí.

 

'Hát bài ca của đoàn hiệp sĩ đi xem nào! Chết tiệt, câu mở đầu là cái gì nhỉ? Hà. Giương cao vinh quang vĩ đại của Genos, những người anh em, rồi câu tiếp theo là cái gì cơ chứ?!'

 

Đánh tiếc thay, vì bình thường anh luôn ngó lơ bài ca của đoàn hiệp sĩ vì chê nó lỗi thời nên lúc này chẳng thể nào nhớ nổi một câu từ nào cả. Barnes nghiến răng ken kết và bắt đầu ra sức gào thét trong lòng.

 

'Mình chịu đựng được mà! Đến cả những bài huấn luyện như ác quỷ của anh Yulken mình còn vượt qua được cơ mà. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ nhặt thế này lại không nhẫn nhịn nổi sao?'

 

Đã hạ quyết tâm như thế, anh liền bắt đầu điên cuồng thúc mạnh vào cô một cách vô cùng dứt khoát. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì các tia máu bị vỡ thậm chí còn hằn lên cả sự căng thẳng.

 

'Mình chính là kẻ cứng đầu bướng bỉnh, kẻ mà ngay cả vào cái lúc đôi chân sắp sửa thối rữa ra vẫn kiên quyết thà tự chặt chân chứ không thèm nhận sự chữa trị từ đám Thần Quan khốn khiếp cơ mà. Trước khi chị lên đỉnh thì tuyệt đối không được phép dừng lại. Phải chống cự đến cùng!'

 

Nhờ vào sự kiên trì điên cuồng đó, người chịu trận duy nhất chỉ có Dayna và thôi.

 

"Aaa! Ha…"

 

Nếu là người khác hành xử thiếu kiểm soát thế này, cô đã đạp vào háng và đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức. Thế nhưng cái gọi là sự hòa hợp thể xác rốt cuộc là cái trò gì cơ chứ, ngay từ cái khoảnh khắc thô bạo tiến vào trong đã vô cùng vừa vặn hợp ý cô, làm mắt cô như lóa lên.

 

"Làm ơn, chậm lại một chút, ha ưm!"

 

"Khư ưm!"

 

Thay cho câu trả lời, Barnes lại càng thúc mạnh đến mức phát ra những âm thanh va chạm bành bạch dữ dội. 

 

Bản thân anh cũng đang phải vất vả kiềm chế khoái cảm dâng trào, nên làm sao có thể chậm lại được cơ chứ. Dù vậy, trong suốt quá trình, anh vẫn nhạy bén tìm ra vị trí khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ nhạy cảm nhất để dồn dập tấn công vào nơi đó. 

 

Đó là sự bộc phát từ bản năng muốn đưa Dayna chạm tới đỉnh một cách nhanh chóng nhất.

 

"Á, hự, làm ơn. Hưm… ưm!"

 

Cuối cùng, Dayna không thể chịu nổi nữa, cô hét lên, cơ thể run rẩy trong cơn khoái cảm. Chứng kiến cảnh cô liên tục uốn éo cơ thể, quằn quại trong biển khoái lạc ngọt ngào, anh cảm thấy sự kiên trì chịu đựng đến mức sắp chết bấy lâu nay thật vô cùng xứng đáng. 

 

Bản thân ngập tràn trong niềm vui sướng tột độ, anh lại càng thêm phần mãnh liệt dồn dập tấn công cô hơn nữa.

 

"Hà aa!"

 

Một lúc sau, phía dưới của anh cảm nhận được một sự siết chặt mãnh liệt đến mức làm mắt anh như trắng xóa đi. Trong sự mãn nguyện tột cùng vì đã nhẫn nhịn được đến tận phút cuối, anh định sẽ cười tươi rói mà bắn hết ra ngoài, thì thốt nhiên, lời răn đe giáo huấn về chuyện đó của chị gái ruột vốn đã bị anh quên sạch bấy lâu nay bỗng chốc hiện về trong đầu.

 

[Đàn ông là phải biết quản lý thật tốt phần thân dưới của mình. Nếu em dám bừa bãi vấy bẩn khắp nơi làm hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ đàng hoàng thì em sẽ chết dưới tay chị đấy.]

 

Trong cơn kinh hãi tột độ, Barnes vội vàng định rút gốc rễ của mình ra ngoài ngay trước khi gây ra tai họa.

 

Không, anh đã định rút ra, thế nhưng hành động đó hoàn toàn thất bại.

 

Đôi chân thon dài của cô bỗng chốc quấn chặt lấy eo anh như một chiếc xiềng xích khóa chặt lại.

 

"Hả!"

 

Cùng lúc cơ thể Barnes bị đổ gục về phía trước, Dayna vươn tay ra chộp lấy cổ anh rồi kéo mạnh sát vào lòng cô. Cảm nhận được bờ môi mình bị cô chiếm trọn lấy, Barnes chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

 

'Không được…!'

 

Tiếng gào thét không thành lời trong lòng anh hoàn toàn chẳng mang lại bất kỳ tác dụng nào cả.

 

Cùng với một cảm giác giải phóng mãnh liệt đến mức rùng mình, dòng tinh dịch nóng bỏng đã hoàn toàn lấp đầy bên trong cơ thể cô.

 

'Thôi tiêu rồi.'

 

Barnes cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại theo một nghĩa hoàn toàn khác hẳn so với cái lúc đang điên cuồng chìm đắm trong khoái lạc ngọt ngào kia. Chàng hiệp sĩ vốn vô cùng dũng mãnh nay lại trở nên sợ hãi mà thu mình nhỏ lại trong chớp mắt.

 

"Chị, chị ơi."

 

"Haa…"

 

Dayna thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Đúng là cô đã từng có sự mong đợi, thế nhưng cô không ngờ mức độ thỏa mãn lại có thể kinh khủng đến nhường này. Cảm giác như toàn bộ thế giới bấy lâu nay đang ngập tràn trong sự yên bình vậy.

 

'A. Thực sự là sướng đến điên người luôn ấy….'

 

Bởi vì hai người vẫn còn đang trong giai đoạn dò xét đẩy đưa nhau nên cô chỉ thấy có chút tiếc nuối vì không thể mở miệng nói thẳng ra là mình đang rất thỏa mãn mà thôi. Hoàn toàn chẳng thể nào đoán định được tâm tư thầm kín của Dayna, Barnes chỉ biết như một chú cún đang bồn chồn lo lắng mà lí nhí gọi cô.

 

"Chị ơi. Chị mở mắt ra nhìn tôi một chút đi mà. Nhé?"

 

"Sao cứ gọi ta mãi thế hả?"

 

Chậm rãi mở mắt ra, Dayna khẽ gõ nhẹ một cáilên chóp mũi của một Barnes đang sợ hãi rồi bật cười khúc khích.

 

"Chà. Đến tận bây giờ mới chịu lộ ra cái bộ dạng đáng yêu thế này cơ à."

 

"Khuôn mặt của tôi không phải là vấn đề đâu ạ. Không phải, rõ ràng là tôi đã định rút ra ngoài rồi vậy mà tại sao chị lại làm thế cơ chứ."

 

"Ta có dùng thuốc tránh thai. Cậu không cần phải lo lắng đâu."

 

"Dạ?"

 

"Ta nói là ta dùng thuốc tránh thai hằng ngày, nên không cần bận tâm làm gì. Mà nhắc mới nhớ, cậu bảo là lần đầu tiên cơ mà, không biết là đã được ai chỉ dạy cho mà lại làm tốt đến thế nhỉ."

 

"À, là chị của tôi…"

 

"Người chị đã nuôi nấng cậu lớn khôn sao?"

 

"Chị ấy bảo nếu tôi dám đem thân dưới đi nghịch lung tung thì sẽ chết dưới tay chị ấy…

 

"Đúng là một lời dạy tuyệt vời."

 

Dựa trên trải nghiệm vừa rồi, Dayna tin chắc rằng nếu Barnes buông thả bản thân, anh sẽ không còn độc thân đến giờ này. Bởi lẽ số lượng phụ nữ chìm đắm dưới sự cuồng nhiệt của anh chắc chắn sẽ đếm không xuể mất.

 

'Dù có vẻ ý của chị cậu ta không phải như thế, nhưng đúng là dạy tốt thật.'

 

Thế nhưng nhờ vào điều đó mà cô mới có cơ hội được chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu thế này của anh, nên xem ra đây là một lời giáo huấn vô cùng đáng mừng dưới nhiều góc độ.

 

"Dù sao thì cậu cũng đừng bận tâm làm gì. Việc đưa vào bên trong hay rút ra ngoài thì tùy theo tâm trạng lúc đó ta thích làm thế nào thì ta sẽ tự mình quyết định làm thế ấy thôi."

 

"Hà. Chị ơi. Làm tôi được một phen hú vía sợ xanh cả mặt luôn rồi đấy."

 

Sự căng thẳng hoàn toàn tan biến, Barnes buông thõng toàn bộ cơ thể nằm bò lên trên người cô. Khi nỗi lo lắng đã được gạt bỏ, làn da thịt của Dayna đang chạm vào cơ thể anh lại một lần nữa khiến anh nảy sinh dục vọng nồng nàn. Anh lén lút ôm chặt lấy cô rồi bắt đầu dụi dụi nũng nịu, Dayna khẽ hừ một tiếng lạnh lùng đầy vẻ hờn dỗi.

 

"Nặng quá đi mất, mau tránh ra một chút xem nào… Á!"

 

Vị trí của hai người trong nháy mắt đã hoàn toàn đảo ngược lại. Barnes đặt Dayna nằm lên trên người mình rồi cười hì hì đắc ý. Anh chậm rãi vuốt dọc theo vòng eo thon gọn tiến xuống rồi khẽ bóp nhẹ lấy cặp mông mềm mại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp như thể đang massage giúp cô vậy.

 

"Làm thế này là được rồi đúng không ạ?"

 

"Cậu…!"

 

Dayna hoảng hốt định mắng một trận trước sự thay đổi tư thế đột ngột này, thế nhưng sự mơn trớn dịu dàng của anh lại khá vừa ý nên cô quyết định sẽ bỏ qua cho anh duy nhất lần này. Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi hoàn toàn dựa vào người anh.

 

"Hưm… u, phải rồi…"

 

Vì là Đôi Cánh Ngọn Lửa Thanh Tẩy nên Barnes sở hữu nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường. Nằm ườn trên những khối cơ bắp nóng hổi và săn chắc, cô tự nhiên cảm thấy toàn thân trở nên mỏi mệt đầy lười biếng.

 

Chính lúc đó, Barnes cất giọng khẽ hỏi đầy ẩn ý.

 

"Nhưng mà chị ơi. Bình thường chị cũng luôn dùng biện pháp tránh thai sao ạ? Tại sao thế?"

 

"Đương nhiên là phải chuẩn bị rồi… Nếu ta bỗng dưng mang thai một đứa con không rõ danh tính người cha thì gia phả của Hoàng thất chắc chắn sẽ đảo lộn mất… Khoan đã, cậu, từ bao giờ mà cái thứ này lại to lên nữa rồi, ưm…"

 

Lúc nãy cô rõ ràng đã xác nhận là nó đã hoàn toàn xìu xuống rồi cơ mà, vậy mà chẳng biết từ bao giờ nó lại một lần nữa căng cứng phình to để khẳng định sự hiện diện mãnh liệt của mình. 

 

Dayna hoảng hốt định bật dậy, ngay khoảnh khắc đó, Barnes nhanh chóng tóm chặt lấy cô rồi xoay cơ thể nửa vòng.

 

"Chị ơi. Chúng ta làm thêm lần nữa nhé."

 

"Cái, cái gì cơ?"

 

"À, hôm nay chị đã bảo tôi không được phép hỏi mấy cái chuyện đó rồi cơ mà."

 

Anh nở một nụ cười rạng rỡ rồi chẳng để Dayna kịp mở miệng nói lời nào đã lập tức tiến thẳng vào tận sâu bên trong cô. 

 

Đôi đồng tử màu xám tro mở to ra kinh ngạc.

 

"Hự!"

 

Dù không hề có bước dạo đầu mơn trớn, thế nhưng vùng nội mạc vốn đã ngập tràn trong sự ướt át bấy lâu nay đã tiếp nhận gốc rễ của anh một cách vô cùng trơn tru. Barnes tóm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rồi điên cuồng thực hiện những cú thúc dồn dập. 

 

Cơ thể của Dayna vốn vẫn còn đang đọng lại dư âm của trận tuyệt đỉnh lúc nãy bỗng chốc lại một lần nữa bị nhuộm đầy trong biển khoái lạc ngọt ngào.

 

"Hư!"

 

"Nghĩa là, chị cũng định làm cái chuyện này với những gã khác nữa sao? Vì thế nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng biện pháp phòng tránh à?"

 

Dayna cảm thấy cái dáng vẻ đột ngột thay đổi thái độ này của anh thật đáng kinh ngạc, nhưng mặt khác cô dường như lại hiểu rõ lý do đằng sau hành động đó nên khóe môi cứ thế vô thức nhếch lên nở nụ cười nhẹ. Cô dốc hết toàn bộ sức lực để đè nén cơn nóng bừng đang làm đầu óc mình trở nên mụ mị đi rồi mở miệng lên tiếng.

 

"Phải đấy. Hư, chuyện đó thì có sao đâu chứ. Bình thường khi đã ngồi lên đến vị trí này rồi… ư, số lượng người tình có đến mười lăm người… là chuyện thường tình thôi."

 

"Cái gì cơ? Mười lăm người? Thật sao?"

 

"Cậu đã từng thấy một kẻ nắm giữ quyền lực to lớn như ta, hà… mà chỉ ở bên cạnh duy nhất một người đàn ông bao giờ chưa hả?"

 

"Bệ Hạ của chúng tôi thì chỉ biết đến duy nhất một mình Công Vương Phi thôi đấy nhé!"

 

"Đó là vì bên phía đó có chút, quá mức đặc biệt rồi. Ư m. Bình thường các Hoàng Đế của Thánh Quốc vốn dĩ đều nổi tiếng trăng hoa… ư!"

 

"Chết tiệt. Làm gì có cái chuyện vô lý như thế cơ chứ! Tôi là người thứ mấy hả!"

 

Barnes tức giận gắt lên. Anh điên cuồng thúc mạnh vào tận sâu bên trong Dayna, khiến dương vật gần như chạm đến cổ tử cung của cô.

 

"Hà, ư."

 

Dayna chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng nói chuyện nữa, cô chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cô hoàn toàn bị cuốn theo những cảm giác kích thích áp đảo kia mà lắc lư cơ thể lên xuống một cách không tự chủ.

 

"Hộc…!"

 

Phía trên giới hạn, lại có thêm một tầng giới hạn khác nữa ập đến. Ánh mắt Dayna hiện rõ sự chấn động dữ dội. Đó là bởi Barnes vừa thúc dồn dập vừa bắt đầu xoa nắn một cách mạnh bạo vào nơi tiếp xúc của hai người. Một khoái cảm sắc sảo như một chiếc kim nhọn hoàn toàn xuyên thấu qua vùng phía dưới của cô.

 

'Cái tài năng thiên bẩm điên cuồng này lại nữa rồi…!'

 

Rốt cuộc cái trò quái đản kia anh học được ở đâu ra cơ chứ. Suy nhìn của cô hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa. Sự kích thích nơi kia quá đỗi mạnh mẽ khiến cô chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi chuyện khác. Cảm giác như nơi tiếp xúc của hai người sắp sửa tan chảy ra thành một vũng nước vậy.

 

Cô chẳng còn chút thong dong nào để bận tâm đến quyền chủ động nữa rồi.

 

"Hự ư!"

 

Trận tuyệt đỉnh diễn ra trong trạng thái đầu óc đã hoàn toàn mụ mị đi một nửa kia mang lại một cảm giác mãnh liệt đến mức tột cùng. Cảm giác co thắt ngay cả ở cửa tử cung khiến Dayna co giật dữ dội. Vách tường bên trong cô siết chặt lấy cái cột thô ráp kia, như trả thù cho những gì nó đã gây ra.

 

"Chậc!"

 

Trước áp lực siết chặt khôn cùng đó, Barnes vẫn nghiến chặt răng để kìm nén không bắn ra ngoài.

 

Dayna lúc này đã hoàn toàn đẫm lệ, cô thở dốc liên tục. Nhìn dáng vẻ cô thậm chí chẳng thể mở mắt ra để nhìn thẳng vào mình, anh liên tục đặt những nụ hôn lên khắp gò má cô.

 

"Chị ơi. Dù có chạm đỉnh đi chăng nữa thì chị cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ."

 

Lý trí khôi phục lại được đôi chút, Dayna nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn bất lực.

 

"Tên điên này, hà… rốt cuộc làm sao cậu lại có thể chịu đựng được chuyện đó cơ chứ."

 

"Nếu chị nói cho tôi biết tôi là người đàn ông thứ mấy của chị thì tôi cũng sẽ nói cho chị biết lý do thôi. Nhé?"

 

Đã đưa cô tới tận bờ vực bất tỉnh như thế mà rốt cuộc câu mở miệng của anh lại chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao. 

 

Dayna vừa muốn vung tay vỗ mạnh vào sau gáy của Barnes một cái, nhưng mặt khác cô lại phải vất vả để kìm nén tiếng cười của mình.

 

'Cái tên này… mất đi sự tỉnh táo thế này hoàn toàn là vì mình cơ mà.'

 

Nói cách khác, vạch đích đã ở ngay trước mắt rồi. Khoảnh khắc đeo chiếc xích cổ vào cổ tên mang nanh xấc xược này đã chẳng còn xa nữa, nghĩ đến điều đó khiến niềm vui sướng trào dâng trong cô dù cơ thể đang mỏi mệt đến mức tưởng chừng như sắp chết đến nơi.

 

Dayna khẽ cười khúc khích với đôi mắt ngấn lệ.

 

"Nếu tò mò muốn biết là người thứ mấy, thì trước hết phải xác định rõ tiêu chuẩn cái đã chứ."

 

"Tiêu chuẩn sao ạ?"

 

"Ý cậu là tính trong năm nay, trong tháng này… hay là tính riêng trong tuần này?"

 

Nhíu chặt đôi lông mày suy ngẫm một hồi lâu, Barnes bỗng chốc tức giận gào lên.

 

"Hôm nay mới là ngày thứ Hai cơ mà, trong tuần này ngoài tôi ra chị còn gặp gỡ ai khác nữa hả!"

 

"Chúng ta đâu có mối quan hệ gì đâu, cậu bận tâm làm cái gì chứ?"

 

"Cái gì? Chị nói chúng ta không có gì à? Hôm nay chị đã bao nhiêu lần lên đỉnh vì tôi rồi, thế mà bảo không có gì sao?"

 

Dayna vươn đôi bàn tay đang run rẩy lên ôm lấy gò má anh.

 

"Cậu… không thích khi ta ôm người đàn ông khác à?"

 

"Đương nhiên rồi ạ!"

 

"Thế thì, biểu hiện cho tốt vào đi."

 

"Dạ?"

 

"Tùy thuộc vào dáng vẻ hiện tại của cậu, ta hoàn toàn có thể cân nhắc việc tạm thời chỉ ở bên cạnh duy nhất một mình cậu thôi đấy."

 

"Chỉ một mình tôi thôi sao ạ?"

 

"Phải."

 

Trước lời thì thầm đầy quyến rũ ấy, đôi mắt Barnes bỗng chốc lóe lên tia sáng khác lạ. Anh phù một hơi thổi bay phần tóc mái đang lòa xòa trước trán rồi bật người dậy.

 

"Chị ơi. Lúc nãy chị vừa bảo là tôi có thể bắn vào bên trong được đúng không ạ?"

 

"Phải. Nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"

 

Dayna hơi cảm thấy bất an, hỏi ngược lại.

 

Barnes dùng một bàn tay bóp chặt lấy bầu ngực cô rồi khẽ nhếch môi cười để lộ hàm răng.

 

"Tôi sẽ xuất vào bên trong chị suốt đêm nay. Đến mức tuần này, người chị chỉ toàn mùi của tôi, để những kẻ khác không dám bén mảng lại gần nữa."

 

 


 

'Tên khốn điên rồ này.'

 

Cuối cùng khi đã khôi phục lại toàn bộ ký ức đêm qua, Barnes vùi mặt vào gối rồi bắt đầu rên rỉ đầy đau khổ. Anh thậm chí chẳng dám phát ra âm thanh lớn vì sợ Dayna sẽ tỉnh giấc. Một trận cuồng phong hoàn toàn lật tung tâm trí anh. Tai họa mà anh vừa gây ra rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu cơ chứ. Bản thân anh biết phải thu xếp chuyện này ra sao đây. Rồi phải mở miệng báo cáo với Công quốc thế nào đây. 

 

Liệu có gây ra bất kỳ sự phiền hà nào cho Công Vương Phi cùng hai đứa trẻ hay không nữa chứ…

 

Điều khiến anh càng thêm phần phát điên hơn nữa chính là, giữa cái tình cảnh đó, những khoảnh khắc da thịt chạm vào Dayna lại càng lúc càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

 

Từ cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, cho đến cảm giác tiếp xúc mỗi khi bờ môi gắn kết, và cả đôi mắt trong veo đang ngước nhìn anh với khóe mắt đỏ ửng rực cháy nữa. Thậm chí cả cảm giác mềm mại của làn da trắng khi anh hôn lên.

 

Khoảnh khắc đó…

 

Đã ngọt ngào đến nhường nào cơ chứ.

 

Rồi sao nữa?

 

Anh lại muốn được chạm vào cô thêm một lần nữa.

 

'Ngươi điên rồi đúng không!'

 

Trùm kín chăn lên đầu, Barnes chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Đây là lần đầu tiên anh nhận thức được rằng bản thân mình lại là một con người chỉ biết đến bản năng đến nhường này.

 

"…Tỉnh rồi sao?"

 

"……!"

 

Chính lúc đó. Barnes hoảng hốt đến mức thốt nhiên nín thở. Toàn bộ sợi tóc trên đầu anh như dựng đứng cả lên.

 

~END CHƯƠNG 30~


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Cách Để Em Bảo Vệ Anh - Chap 255 - Ngoại Truyện 30 (19+)

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới