“Chết tiệt!”
Khoảnh khắc Evelyn đọc dòng đó, một lời chửi rủa gay gắt thoát ra khỏi môi cô.
“Tôi giết anh ta? Tên Thái tử chết tiệt đó á?”
Nếu Thái tử thực sự đã chết, kẻ giết người phải là Công tước Brumfield, không phải cô.
Chiếc hộp nhung Công tước gửi cho cô chứa nhãn cầu của Thái tử Adrian!
“Tôi không hề rời khỏi Brumfield! Thế quái nào tôi có thể giết anh ta được? Chắc chắn là Công tước!”
Evelyn gào lên trong sự thất vọng, nhưng không ai coi lời cô nói là nghiêm túc.
Chẳng mấy chốc, âm thanh đáng ngại của những bước chân nặng nề vang vọng từ bên trong cổng.
Vài binh lính, được vũ trang tận răng, đang tiến đến.
Nhanh như chớp, Evelyn rút dao găm và đâm vào cánh tay lính gác.
Lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua kẽ hở trong chiếc găng tay sắt, cứa vào cổ tay anh ta.
“ÁÁÁ!”
Lính gác đau đớn hét lên, không thể chịu được cơn đau dữ dội, và đẩy Evelyn ra.
Giữ thăng bằng, Evelyn nhảy lên ngựa với sự nhanh nhẹn của một kẻ săn mồi.
Cô không thể để bị bắt lại như thế này.
Nếu là tội giết vua, một hình phạt tồi tệ hơn cả tội giết người thông thường đang chờ đợi cô.
Một cái gì đó như… hành hình, chẳng hạn…
‘Làm thế nào mình có thể sống sót qua tất cả những điều này?!’
Cô không có ý định chết vì một lời buộc tội sai lầm.
Thúc mạnh vào hông ngựa bằng gót chân, Evelyn phóng về phía trước, không hề nhìn lại.
Cô không biết chính xác mọi thứ đã leo thang như thế nào chỉ trong một ngày, nhưng có một điều cô biết chắc chắn.
Cô phải trốn thoát khỏi đây.
Đó là mục tiêu duy nhất của cô khi cô thúc ngựa đi.
Ừm, ngay cả khi không phải là Lovent, cô vẫn có thể tìm thấy một khu rừng hẻo lánh hoặc một ngôi làng nhỏ, xa xôi sâu trong núi, một nơi mà tin đồn không thể lan tới.
Con ngựa… cô sẽ phải ăn thịt nó, thật không may.
“Bắt cô ta! Đó là Evelia Locke!”
Trước khi cô kịp nhận ra, những lính gác cưỡi ngựa bắt đầu đuổi theo cô.
Nghiến răng, Evelyn thúc ngựa mạnh hơn nữa.
Con ngựa, đã chạy quá lâu, bắt đầu chậm lại, nhưng vì nó là một trong những con ngựa tốt của Brumfield, những lính gác không thể bắt kịp.
Dưới ánh sáng ban ngày, sương mù bắt đầu kéo đến trên các cánh đồng.
Mặc dù cô rùng mình trước làn sương mù khó chịu, Evelyn không dừng ngựa lại.
Và rồi, điều đó xảy ra.
Con ngựa loạng choạng với một âm thanh kỳ lạ và nhanh chóng ngã xuống đất.
“Ư!”
Evelyn, bị ngã khỏi ngựa, theo bản năng cố gắng cuộn người để tránh bị thương.
Cô lăn trên mặt đất, thở hắt ra khi ngẩng đầu lên.
Một mũi tên găm vào phía sau con ngựa.
Con ngựa, đổ sụp xuống đất, cổ bị vặn và bọt trào ra từ miệng khi nó chết.
“Chết tiệt… điều này thực sự tồi tệ.”
Những lời đã sôi sục bên trong cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi.
Evelyn nhắm chặt mắt, rồi mở ra trước âm thanh ngày càng lớn của tiếng vó ngựa, tiếng la hét, sự rung chuyển của mặt đất bên dưới cô, và sương mù đang bò đến xung quanh cô.
Cô phải suy nghĩ nhanh.
Phải có một cách để thoát khỏi tình huống này.
Cô siết chặt đất dưới tay.
Cô không định lặng lẽ chết ở đây.
Cô nhanh chóng quét xung quanh, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là những cánh đồng rộng lớn.
Không có túp lều đổ nát hay nơi trú ẩn nào trong tầm mắt.
‘Không có chỗ để trốn.’
Cô có nên cố gắng trốn thoát một khi bị bắt không?
Nhà tù ở Lovent không quá khó để đột nhập nếu cô hối lộ đúng người…
Những lính gác sẽ mở cửa sau với giá hợp lý…
Âm thanh của những binh lính vũ trang xuống ngựa ngày càng gần hơn.
Những thanh kiếm dài sắc bén chĩa về phía cô từ mọi phía.
“Evelia Locke. Cô bị bắt vì tội giết vua.”
Giọng của đội trưởng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, vang vọng từ phía trên.
Với hai tay bị trói, Evelyn bị kéo lên một cách thô bạo và nhún vai trong sự thất vọng.
“Buông ra! Các người không nghe tôi nói à? Chó chết!”
Người lính đang nắm chặt cánh tay cô chỉ cười khẩy, không nhúc nhích một phân.
Bị mắc kẹt giữa hai hình dáng cao lớn, Evelyn nghiến răng trong sự tức giận thầm lặng.
Sau đó, đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng lầm bầm từ phía sau.
“Thấy chưa? Em nên giữ im lặng.”
Evelyn quay đầu lại với sự giận dữ, nhưng đông cứng tại chỗ khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người lính vừa nói.
Im lặng… ở đâu?
Vì sao cô lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm áp đảo như vậy?
Ngay khi cô xác nhận khuôn mặt của người lính, một làn sóng kiệt sức tràn qua cô.
Người lính… không có mặt.
Không, có một khuôn mặt bên dưới mũ trùm đầu, nhưng nó không có mắt, mũi, hay miệng.
Sao chuyện này xảy ra được?
Điều đó không quan trọng.
Khuôn mặt của người đàn ông đã từng gọi cô là ‘Eve’ trong cơn say sưa xuất hiện trong tâm trí cô, khiến hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi thứ cảm giác giống như một cơn ác mộng, và trong tình huống kỳ lạ, không có thật này, Evelyn không còn sức để chống cự nữa.
***
Đây là lần thứ ba Evelyn thấy mình ở trong nhà tù ngầm của Lovent.
Lần đầu tiên, cô đã bị đưa đến đây sau khi đâm một người đàn ông quấy rối cô.
Lần thứ hai, cô bị kéo vào sau khi ám sát một quan chức cấp cao theo khế ước, chỉ để bị chủ nhân phản bội, người từ chối trả số tiền còn lại.
May mắn thay, cô đã trốn thoát được cả hai lần, nhưng lần này, có vẻ như không có lối thoát.
Bị nhốt trong một xà lim biệt giam chật hẹp, nơi ngay cả nằm xuống cũng là một cuộc đấu tranh, Evelyn thở dài đau khổ.
Đúng như một ngục tối, không có cửa sổ, và cánh cửa sắt nặng nề khiến việc trốn thoát là không thể.
Sàn đá lạnh lẽo bị ố vàng với những mảng tối, có lẽ là máu đổ.
Người ta bị tra tấn ở đây.
“Ha…”
Ngồi xuống, tay vò mái tóc vàng cắt không đều, Evelyn giữ tâm trí mình quay cuồng, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch.
‘Mình có thể làm gì?’
Tầm nhìn của cô mờ đi vì tuyệt vọng.
Chết tiệt, biết vậy ở lại Zelakent còn hơn.
Ít nhất ở đó, cô đã có cơ hội sống sót…
Evelyn co ro với đầu gối co lên, đầu cúi thấp trong tuyệt vọng.
Cô sẽ chết ở đây vì bị tra tấn sao?
Cô thậm chí còn chưa giết Thái tử, nhưng bây giờ cô có thể sẽ thú nhận điều mà cô không làm và bị treo cổ vì điều đó.
Cô chỉ chạy trốn để tránh bị móc mắt, nhưng bây giờ mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm.
Nhưng mà, có gì khác biệt đâu?
Cho dù mắt cô bị móc ra hay cô bị hành hình bằng cách treo cổ – tất cả dường như đều giống nhau.
“Khốn nạn…”
Cảm giác bất lực, điều mà cô đã lâu không cảm thấy, đè nặng lên toàn bộ cơ thể cô.
Niềm tin rằng cô có thể hoàn thành bất cứ điều gì như đã sụp đổ thành một đống xung quanh cô.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh kéo lê.
Đó là tiếng một lính gác di chuyển bên ngoài xà lim của cô.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và chẳng mấy chốc là tiếng chìa khóa vặn trong cánh cửa sắt dày.
Cạch!
Cánh cửa mở ra với một tiếng động khó chịu, nhưng Evelyn không ngẩng đầu lên.
Cô có thể cố gắng xông vào lính gác và tìm cách trốn thoát, nhưng không hiếuao, cô cảm thấy kiệt sức.
Khi cô nghĩ về điều đó, toàn bộ tình huống dường như rất kỳ lạ.
Người giết Thái tử Adrian là Công tước Brumfield.
Tuy nhiên, cô chưa hề bước chân ra khỏi điền trang của Công tước Brumfield, nhưng bằng cách nào đó, như thể hoàn toàn tự nhiên, cô – kẻ khét tiếng ‘Evelia Locke’ – lại là người bị buộc tội.
Có lẽ tất cả là một âm mưu để gài bẫy cô, Evelia Locke, ngay từ đầu.
Cô có thể nghe tiếng bước chân vội vã của lính gác mờ dần, mặc dù cánh cửa chưa đóng lại sau lưng anh ta.
Khi tâm trí cô bắt đầu tỉnh táo, một tia quyết tâm mờ nhạt quay trở lại.
Evelyn ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, quyết tâm nắm bắt tình hình tốt hơn – chỉ để giật mình ngạc nhiên trước hình ảnh của người đang đứng trước mặt cô.
“… Anh!”
Người đàn ông, khoanh tay, nhìn xuống cô với một nụ cười tiếc nuối mờ nhạt.
Sau đó, cong đầu gối, hắn hạ mình ngồi xuống trước mặt cô.
“Eve, em đã đi một chặng đường dài nhỉ?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng một cách kỳ lạ.
Evelyn trừng mắt nhìn người đàn ông hoàn hảo như tranh vẽ này trong sự choáng váng.
Bất cứ tia quyết tâm nào cô cảm thấy đều ngay lập tức bị dập tắt.
Khi cô không nói gì, chỉ trừng mắt, mắt hắn cong lại thành hình trăng lưỡi liềm.
“Em có thích món quà không?”
Công tước Brumfield hỏi một cách bình tĩnh.
Không thể nhầm lẫn ý hắn muốn nói gì về món quà.
“Món quà… Ý là con mắt của Thái tử?”
“Mắt trái của Adrian.” Hắn xác nhận, như thể họ đang nói về rượu ngon hay lụa là.
Evelyn không bận tâm hỏi tại sao.
Những điều người đàn ông này làm hiếm khi dễ hiểu.
Điều cô muốn là xác nhận sự thật.
Rằng không phải Evelia Locke, mà là Calix Brumfield đã giết Thái tử Adrian.
“Công tước, là anh đã giết…”
“Cal.”
Câu nói của cô bị cắt ngang một cách sắc bén.
Giọng người đàn ông mang một âm điệu nhẹ nhàng, thích thú.
“Công tước? Eve, sau tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ… em vẫn gọi ta như vậy à?”
Ngay sau khi hắn nói, Công tước vươn tay ra và luồn ngón tay qua mái tóc không đều, bị cắt thô bạo gần tai cô.
Những sợi tóc dựng lên ở những góc khó coi, rõ ràng bị cắt vội.
“Ta nghĩ em sẽ vui khi nhận được món quà. Em không thích sao?”
Evelyn, bị áp lực trở lại bởi sự bất lực, cúi gằm xuống.
Vui vẻ? Về cái gì?
Nhãn cầu của người khác?
May mắn thay, cô chưa mất trí đến mức đó.
“Tôi sẽ không nói là thích.”
“Hừm…”
Với một tiếng hừm không hài lòng, Calix duỗi thẳng chân và đứng dậy.
Evelyn không hề nao núng, thậm chí không chớp mắt.
“Tại sao em lại chạy trốn khi ta sắp về?”
Cô giữ im lặng.
Nhưng Công tước, như thể đọc được suy nghĩ của cô, đã chạm vào trọng tâm của vấn đề.
“Em sợ, phải không? Rằng ta cũng sẽ giết em, giống như Adrian?”
“Món quà của Công tước…”
“Cal.”
Calix bình tĩnh sửa lại lời cô một lần nữa, rồi đưa tay về phía Evelyn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới