“Công nương. X và Y là gì?”
“Câu trả lời mà chúng ta đang cố tìm thông qua công thức.”
Những người xung quanh nam sinh đeo kính đều sốc trước câu hỏi của cậu ta.
Từ những gì tôi thấy, thế giới này không có khái niệm điều chưa biết.
Điều chưa biết, theo nghĩa đen, là một ẩn số.
Nó thường là thứ chúng ta viết dưới dạng X hoặc Y trong phương trình.
Vì không có khái niệm về ẩn số nên họ đã tính từng thứ một để giải công thức.
Tuy nhiên, sẽ không khó để tìm ra kết quả nếu các giá trị và biến cần tìm là X và Y.
Đây không phải vấn đề về kiến thức; mà là vấn đề về sự khôn ngoan.
Và tôi là một sinh viên khoa kỹ thuật đã tiếp thu tri thức của những người đi trước.
Tôi không thể tin là những nguyên tắc toán học mà tôi đã ghi nhớ trong khi tự hỏi tại sao phải lại nhớ những thứ đó lại đang hữu ích ở nơi này…
Ý tôi là, tôi không biết thế giới này bị gì nữa.
Trong khi đó, các giáo sư không biết cách để ngậm miệng lại và chỉ cảm thán.
“Tôi không thể tin là em có thể sắp xếp một công thức phức tạp theo cách như vậy. Thật không nói nên lời với sự rõ ràng đến bất ngờ này.”
“Nếu ta thay số vào công thức mà Công nương đã cải tiến, ta có thể có đáp án ngay cả khi đã bỏ qua loạt quá trình tính toán! Nó thực sự không đáng ngạc nhiên sao?”
“Đúng là một ý tưởng ma quỷ mà. Nếu nhìn vào công thức đó, có khi Rồng Bạc đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cũng phải giật mình tỉnh dậy mất.”
“Không hổ danh Seymour! Tôi không thể tin em đang chứng minh tài năng thiên bẩm của mình như thế này, khi em không hề có sự nhạy cảm với mana. Phải có lý do cho việc em nổi tiếng như vậy.”
A, những lời bình ngọt xớt.
“Nó sẽ thực sự hữu ích đối với các pháp sư công kích, những người coi tốc độ là điều quan trọng.”
Có lẽ vì là học giả của Học Viện nên họ dường như đã hiểu ngay khái niệm về ẩn số.
Bọn họ đều bận học công thức được viết trên bảng đen.
Sau khi chứng minh công thức, tôi vặn cái cổ của mình sang bên này bên nọ với vẻ hung dữ nhất mà tôi đã thực hành trước gương.
“Nghi ngờ của các người đã được giải quyết rồi chứ? Nói thật nhé, ta không thể nguôi giận được.”
Tôi chớp mắt như một con rắn độc và nhẹ nhàng ra hiệu với cô gái đã đồng tình với tôi.
Đó là Arin Oslot, người mà tôi đã tình cờ cứu khi đi qua khuôn viên phía sau Khoa Pháp Thuật mấy hôm trước.
Cô Arin, người đã trở thành nô lệ của tôi… không phải, trở thành thuộc hạ của tôi, dũng cảm bước ra khán phòng và tiến đến chỗ Trưởng khoa và Phó Trưởng Khoa.
“Arin Oslot?”
“Em có chuyện gì sao?”
Hoá ra cô ấy là một người phụ nữ vô cùng tài năng, được các giáo sư quý mến và tin tưởng.
Đấy cũng là lý do tên béo kia tỏ ra tự ti và quấy rối cô ấy.
“Thật ra… em có điều cần phản ánh. Khi em đi ngang qua khuôn viên phía sau Khoa Pháp Thuật, em đã tình cờ nghe được vài điều ạ.”
Cô ấy cáo buộc William Lemont và tên béo kia đã cố khiến sự việc này trầm trọng hơn những gì nó vốn có, thậm chí còn nói về trình độ của Công tước Seymour.
Arin ngây thơ và hình như không biết cách thế giới vận hành, nên cô ấy rất giỏi trong việc bí mật nghe những chuyện đang xảy ra xung quanh cô ấy.
Cô ấy đã mang tin tức từ mọi phía đến chỗ tôi để tôi có thể hiểu được bầu không khí trong Khoa đang như thế nào.
‘Cổ giống một chú sóc đang quyết liệt nhặt những quả sồi vậy.’
Tiếng huýt sáo của Arin chẳng khác gì việc đổ thêm dầu vào ngọn lửa đã bùng cháy trong tôi.
“William Lemont! Sao ngươi dám lấy ta ra làm cái cớ để xúc phạm đến cha ta hả!”
Ngay khi Arin nói xong, tôi đã hét lên.
Khi tôi nổi cáu, William Lemont, người đã mất trí, run rẩy với biểu cảm kinh hãi.
Về mặt kỹ thuật mà nói, một hậu duệ của Seymour đã bị công kích bởi cả giảng viên và Học Viện trước khi tiết lộ thành tích học thuật tuyệt vời của bản thân.
Ngay cả gia đình cũng suýt nhập cuộc.
Nếu không phải vì điều đó thì sẽ chẳng bao giờ có tình huống như thế này.
Ngay cả Phó Trưởng khoa cứng đầu đang tại chức cũng cảnh giác với tôi.
“Cha ta là một người rộng lượng, nên ông ấy có thể bỏ qua, nhưng ta thì khác.”
“Ý em là sao, Công nương?”
Sau khi nghe lời tuyên bố kiên quyết của tôi, đôi mắt của Trưởng khoa Bert loé lên sự nghi ngờ.
“Ý ta là, cậu Lemont, kẻ chủ mưu độc ác ở đây, và tất cả những kẻ đã xúc phạm ta, từ bây giờ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã xảy ra.”
Tôi rời khán phòng sau khi tuyên chiến.
***
Cuộc họp tìm ra sự thật ngày hôm đó đã trở thành chủ đề nóng trong giới pháp sư, ở mức độ của một quả bom hạt nhân.
Bởi việc cải tiến công thức của Đại Pháp sư cổ đại Simeon, thứ vốn được coi là chân lý hoàn mỹ bất biến, là một sự thay đổi tư duy.
Ngoài ra, do có rất nhiều người đến quan sát nên công thức được Công nương Deborah cải tiến đã bắt đầu lan truyền từ Khoa Pháp Thuật sang Hiệp Hội Pháp Sư.
“Ôi. Thật này. Không phải đùa!”
Một pháp sư đã kinh ngạc khi có thể thi triển ma thuật diện rộng phức tạp và rắc rối ngay mà không cần quá trình trung gian.
“Không thể tin là kẻ vô lại của Seymour đã cải tiến công thức theo cách đổi mới như thế. Sống đến lúc này thì tôi cũng mãn nguyện rồi.”
“Vì cô ta không nhạy cảm với mana nên cô ta phải có khả năng như vậy đi.”
Chợt, một đồng nghiệp đã bước vào phòng tập luyện tại Hiệp Hội, nơi ma thuật diện rộng đang được biến đổi thành một thứ nhanh hơn và mạnh hơn, với sự kinh hãi.
“Mấy cậu! Không được dùng công thức do Công nương Deborah cải tiến một cách thiếu suy nghĩ!”
“Tại sao?”
“Aiz…! Mấy cậu không biết gì à. Được rồi, sẽ sớm biết thôi.”
Sau khi làm lơ lời khuyên của đồng nghiệp và dùng công thức của Công nương ở ngoài, vị pháp sư kia đã nhận được một bức thư cảnh cáo với con dấu của Toà Án Hoàng Gia.
[ Thông báo về vi phạm Bằng Sáng Chế và yêu cầu dừng vi phạm.
Rất tiếc, chúng tôi đã xác định rằng người nhận được thông báo đang vi phạm quyền sáng chế của người gửi, Deborah Seymour, nên chúng tôi yêu cầu người vi phạm hãy dừng hành vi vi phạm ngay và tuân thủ yêu cầu của chủ Bằng Sáng Chế. ]
Sau khi xem yêu cầu của chủ Bằng Sáng Chế, vị pháp sư nheo mắt lại.
[ Mức phạt: 30 vàng ]
[ Phí hàng tháng: 7 bạc 99 đồng ]
“... Phí hàng tháng là cái quái gì vậy?”
“Thì, nó được viết rõ rồi mà? Đó là số tiền mà ta phải trả cho Công nương Deborah hàng tháng nếu ta muốn tiếp tục sử dụng công thức cải tiến. Nếu không đóng phí hàng tháng thì ta sẽ phải nộp một khoản cho Toà Án như bây giờ ấy. Nó được gọi là ‘Tiền Sử Dụng’.”
Vị đồng nghiệp xin một điếu thuốc với vẻ bối rối.
Này là do William Lemont, giáo sư Kyle, và những kẻ ngu ngốc kia đã khiêu khích Công nương Deborah, người vốn đã xấu tính.
Sao họ không dừng lại chứ?!
Họ không sợ khi quấy rối hậu duệ trực hệ của Seymour à?
Ngay cả Hiệp Hội Pháp Sư cũng thấy William ngu ngốc kia có lỗi nên không ai dám phản bác.
“Tiền Sử Dụng?”
Vị pháp sư đột nhiên bị phạt một khoản tiền lớn hỏi với gương mặt khó hiểu.
“Như mọi người thấy đấy, Công nương Deborah đã rất tức giận và đã xin Bằng Sáng Chế cho công thức cải tiến.”
“Nếu cậu muốn dùng thì xì tiền ra. Tiền Sử Dụng đấy.”
Và những ai phản bác, họ sẽ bị khiển trách một cách lạnh lùng.
“Cơ mà, chúng ta vẫn còn tốt vì vẫn có thể dùng công thức cải tiến chỉ với 7 đồng bạc mỗi tháng.”
“Ý cậu là sao?”
“Bao gồm cả nhà Lemont, một số gia đình bị Công nương ghét đều đã bị cho vào danh sách đen, còn chẳng thể trả một mức giá cố định a.”
“Chúa ơi.”
***
Mưa tiền và công lý từ trên trời rơi xuống!
Số thành viên đăng ký hàng tháng cho dịch vụ cải tiến của tôi hôm nay đã tăng thêm 7 người, và tôi luôn nở nụ cười vui vẻ trên mặt.
‘Giáo sư Kyle và William Lemont đã giúp mình theo nhiều cách.’
Nói thật, chưa từng có tiền lệ cho việc cấp Bằng Sáng Chế cho một công thức ma thuật, nên tôi không ngờ nó lại tốt như vậy…
***
3 tuần trước.
Ý tưởng kiếm tiền bằng công thức đã đến với tôi vào ngày Công tước Seymour tặng tôi một loạt đồ trang sức.
Qua những cuộc trò chuyện với Công tước Seymour, tôi được biết tốc độ giải công thức liên quan mật thiết với tốc độ thi triển ma thuật.
Mặc dù đó là một khám phá đột phá, nhưng tôi đã ở trong tình huống không mong muốn khi không thể dùng nó một cách đàng hoàng do khả năng dùng mana của tôi bằng không.
‘Mình sẽ không bao giờ tiết lộ nó.’
Ai sẽ được lợi đây?
Nếu công thức cải tiến được tiết lộ, ánh mắt thảm hại nhìn về phía tôi, người đã dùng ô dù vào Khoa Pháp Thuật, sẽ giảm đi; nhưng những người thực sự hưởng lợi từ nó là các pháp sư công kích như Rosad, nên chỉ có tôi bị đau bụng mà thôi.
‘Mới nghĩ đến thôi là ruột mình đã quặn lại rồi.’
Ban đầu họ sẽ khen ngợi khám phá của tôi, nhưng con người là những kẻ tinh ranh, họ sẽ nhanh chóng quên đi lòng biết ơn và cố gắng xé bỏ công thức của tôi như thể ngay từ đầu nó đã là của họ.
‘Chết tiệt, thật phí thời gian.’
Đêm đó, tôi chán nản chìm vào giấc ngủ, và trong mơ, tôi mơ thấy bị 100 con linh dương của Thompson đuổi theo.
‘Cứu mạng!’
Khoảnh khắc đó, thứ tôi chợt thấy trước mắt là một sợi dây vàng có ghi chữ ‘Bằng Sáng Chế’.
Tôi loạng choạng đi về phía sợi dây và đột ngột bật dậy khỏi giường.
“Là nó, Bằng Sáng Chế!”
Sẽ thật tuyệt nếu công thức có thể được cấp Bằng Sáng Chế, nhưng Đế quốc có luật liên quan đến Bằng Sáng Chế không nhỉ?
Để chắc ăn, tôi đã đến Maisond ngay sau khi tiết học ở Học Viện kết thúc.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới