[Ta muốn trang phục có màu hồng. Ta muốn cho mọi người chiêm ngưỡng viên kim cương hồng duy nhất trong Đế quốc mà cha ta đã tặng cho ta như một món quà. Nên, dựa theo nó, ngài Isidor… (...)]
Tôi đã đưa ra một số yêu cầu vô lý, nhưng vì hắn là con trai của một gia đình tương đương với Seymour, nên tôi đã gửi cho hắn một bức thư lịch sự, không giống như tôi thường làm.
Hắn sẵn lòng hồi âm bức thư nghe bên ngoài thì có vẻ hợp lý nhưng bên trong thì chứa toàn mấy yêu cầu ngớ ngẩn và vô nghĩa.
[Ta rất mong chờ nó. Ta cũng rất cảm động trước lòng hiếu thảo của Công nương.]
Hiếu thảo á, làm gì có chuyện đó.
‘Tôi chỉ đang cố bán lại nó với giá cao hơn mà thôi…’
Dù sao đó cũng là một lời diễn giải hay, nên tôi đã mặc kệ, cho bị hiểu nhầm.
Isidor không chỉ chấp nhận hành động phi lý của tôi mà còn tích cực bày tỏ quan điểm của hắn.
Hắn là người đã sắp xếp để Helen và Kallos, nhà thiết kế phục trang nam phụ trách cho Isidor, hợp tác với nhau.
Màn kết hợp hôm nay là kết quả của sự hợp tác giữa hai nhà thiết kế tài năng, chứa đầy máu và mồ hôi của họ.
Nhờ vậy mà Isidor và tôi là những người duy nhất ở đây có sự nhất quán về phục trang và phụ kiện.
Những ai tinh mắt sẽ nhận ra chúng tôi đang mặc những trang phục có màu đỏ ấm phù hợp, và chiếc khăn tay của Isidor cùng chiếc quạt tôi đang cầm có màu sắc tương tự nhau.
‘Thuật ngữ chuyên ngành gọi đây là vẻ ngoài đồng dạng.’
Bộ vest màu hồng nhạt của Isidor khá gây sốc và thu hút sự chú ý từ mọi hướng.
Cú sốc kéo dài một thời gian ngắn, và hầu hết mọi người đều có biểu cảm thân thiện trên mặt họ.
‘Gương mặt của Isidor đã cân hết mọi thứ.’
Hắn đột nhiên nhìn xuống tôi với vẻ ân cần. Mặc dù tôi đang đi giày cao gót mũi nhọn nhưng hắn vẫn nhìn xuống tôi.
‘Anh cao bao nhiêu vậy? Chắc phải 1m85 tới 1m9 nhỉ.’
“Sải chân của ta ổn chứ? Nếu nhanh quá thì hãy cho ta biết nhé.”
“Không sao.”
Vì đang ở một sự kiện chính thức nên tôi rất lịch sự với hắn. Isidor cũng lịch sự hộ tống tôi.
“Thái tử Điện hạ đang tiến vào!”
Ngay sau đó, Hoàng tộc cũng lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu; và Vũ Hội Hoa Xuân Hoàng Gia, một trong những điểm nổi bật của lễ hội, cũng lộng lẫy khai mạc.
***
‘Hoá ra người đó là Thái tử.’
Đối thủ lớn nhất của tôi ở thế giới này.
Vì chúng tôi đang dùng chung chất xám của Thương chủ.
Tôi liếc anh ta như thể đang quan sát một đối thủ cạnh tranh.
“Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã chấp nhận lời mời của Hoàng thất và đã làm cho sự kiện này toả sáng hơn.”
Thái tử mỉm cười nhã nhặn, lịch sự cảm ơn các quý tộc với tư cách người đại diện của Hoàng thất.
Và như thể để thông báo vũ hội bắt đầu, điều đầu tiên anh ta làm là bước ra và khiêu vũ với đối tác của anh ta.
Như tiểu thuyết mô tả, anh ta có vẻ ngoài đẹp trai, và là một kiếm sư, anh ta sở hữu một cơ thể được tôi luyện bằng kiếm thuật.
Điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc của anh ta có màu xanh da trời.
‘Biểu tượng của Hoàng thất. Xanh lam.’
Trong Đế quốc Azutea, xanh lam được thể hiện là màu quan trọng nhất của bầu trời và biển cả.
Dòng máu xanh là biểu hiện tượng trưng cho huyết thống cao quý nhất.
Nếu không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra thì Thái tử, người lộ rõ màu sắc đó, biểu tượng của Hoàng thất Hystch, sau này sẽ trở thành Hoàng đế của Đế quốc Azutea.
‘Thế nên Thương chủ mới tích cực giúp đỡ Thái tử.’
Có hai vị Hoàng tử nữa là ứng cử viên cho vị trí Hoàng đế, nhưng sự hiện diện của họ không mạnh bằng Thái tử.
Nhị Hoàng tử có cơ thể yếu đuối, còn Tam Hoàng tử được Tứ Hoàng phi đến từ ngoại quốc sinh ra, do đó các quy ước xã hội và sự chú ý của các quý tộc từ Đế quốc đã là một vấn đề.
‘Cho dù Tứ Hoàng phi được Hoàng đế đương nhiệm sủng ái thì cũng sẽ không hợp lý nếu đẩy Tam Hoàng tử lên làm Hoàng đế vì nội bộ sẽ phản đối rất gay gắt.’
Khi Thái tử khiêu vũ với Công nương của nhà Serig, các quý tộc khác cũng bắt đầu từng người đi lên sàn trung tâm.
‘Như một bộ phim vậy.’
Đây là thứ mà tôi đã thấy từ những mảnh ký ức vỡ vụn, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nó khi thực sự tận mắt thấy.
Cảnh những chiếc váy lộng lẫy tung bay khắp bốn phương, giống như một bữa tiệc của hoa.
Khi tôi đang xem vũ hội với tâm trạng phấn khích, Isidor đã giao tiếp bằng mắt và nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
“Chúng ta cũng nhảy nhé? Công nương Deborah.”
Hắn chìa bàn tay đeo găng trắng của mình ra.
‘Đôi tay to. Kiểu mẫu lý tưởng của mình.’
“Đương nhiên.”
Khi hắn giơ bàn tay duyên dáng có vẻ chơi giỏi đàn dương cầm với nụ cười dịu dàng lên, tôi đã không suy nghĩ gì mà chấp nhận yêu cầu khiêu vũ, rồi muộn màng nhớ ra một sự thật quan trọng.
‘Mình quên béng chuyện tập nhảy vì quá tập trung vào trang phục rồi.’
Trong suốt mùa đông, tất cả những gì tôi đã làm là học vài điệu nhảy xã giao mà gia sư đã dạy cho tôi.
Chợt.
Isidor nhẹ nhàng vòng cánh tay rắn chắc của hắn quanh vòng eo cứng ngắc của tôi.
Cơ thể tôi từ từ tiếp xúc với hắn, và mùi xạ hương mà hắn đã dùng thấm vào phổi tôi.
Mặc dù không uống một giọt rượu nào nhưng tôi cảm thấy mắt mình đang quay cuồng vì lý do nào đó.
Khi hắn đến gần hơn, nơi mà hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên nóng như thể chỗ đó đã bị đốt cháy.
Isidor bắt đầu từ từ hoà nhịp bước của hắn theo điệu nhạc, và tôi cũng di chuyển các bước của mình một cách cẩn thận khi cơ thể tôi di chuyển.
“Cô lo lắng sao?”
Hắn khẽ thì thầm vào tai tôi, như thể bước chân của tôi cảm giác cứng nhắc.
“Việc đó, bình thường các bước của ta là như vậy.”
Tôi bị châm chọc vô cớ và thốt ra những điều vô nghĩa.
‘Là mình tưởng tượng hay mình đã cải thiện kỹ năng diễn xuất và độ bịp bợm sau khi đến nơi này rồi?’
“Cô không phải một người diễu hành, nhưng trông cô tràn đầy kỷ luật đấy. Tập trung vào điệu nhạc nào. Công nương Deborah.”
Hắn nói với giọng mỉa mai và xoay tôi vòng vòng theo nhịp nhanh.
‘Ối!!’
Đầu tôi trở nên trống rỗng trong giây lát, nhưng các dây thần kinh vận động tự nhiên của Deborah theo bản năng đã bắt kịp chuyển động của hắn với sự nhanh nhẹn.
Tôi phản ứng và tự di chuyển mà không cần phải suy nghĩ, chắc vì điệu nhảy này đã quen thuộc với cơ thể tôi.
‘Sự dẫn dắt của Isidor cũng rất tuyệt.’
Các đối tác trước đây hơi vụng về và cứng nhắc, và Deborah ghét họ.
Tuy nhiên, Isidor di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, và rất dễ theo kịp vì hắn kiểm soát lực rất tốt.
Khi hắn kéo, tôi nhanh chóng bước theo hắn, khi hắn thả sức, tôi từ từ điều chỉnh sải chân của mình, và khi hắn xoay, tôi cũng xoay theo.
‘Cái này thực sự rất vui.
Tôi cảm thấy mình đã biết một chút lý do tại sao ở kiếp trước lại có cơn sốt khiêu vũ rồi.
Khi điệu nhạc tới một mức nhất định, tôi có thể tự nhiên theo bất kỳ bước nào mà Isidor thực hiện.
“Phụt.”
“A, ta mắc lỗi rồi.”
Dĩ nhiên, đã có tai nạn, tôi đã giẫm mạnh lên chân hắn trong quá trình thích nghi.
“Cô khiêu vũ rất giỏi. Thể lực cũng rất khá.”
“E hèm.”
Tôi hơi bị tự hào khi biết mình có năng khiếu thể thao tốt.
Tôi cảm thấy tốt hơn nữa vì tôi không còn trong hình dáng của kiếp trước nữa.
“Quả nhiên, ta nghĩ ban nãy cô đã cố tình giẫm lên chân ta. Lực cũng hơi mạnh đấy.”
“Không thể nào.”
“Thật không?”
“Ta không nói dối.”
Trong khi trò chuyện với hắn, tôi bỗng cảm thấy có một cái nhìn mạnh mẽ qua vai của Isidor.
‘Philap?’
Đôi mắt nâu đỏ của anh ta dường như đang nhìn chằm chằm tôi, một cách dữ dội.
‘Sao lại?’
Ngay khi tôi cảm thấy hơi lạ, Isidor đã quay nhẹ lại và chặn tầm nhìn của tôi.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo tôi đang đối diện có vẻ gì đó lạnh lẽo.
Sức quấn lấy eo tôi mạnh hơn trước, khiến tôi dính chặt vào người hắn.
‘Độ khó của điệu nhảy đột nhiên tăng lên rồi.’
Khi âm nhạc lên đến cao trào, các bước nhanh hơn, và tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc chú ý đến các chuyển động của hắn.
Tầm nhìn của tôi bao trùm khắp nơi, và đến một lúc nào đó, âm nhạc đã dừng, và một tràng pháo tay vang dội không biết từ đầu ra lại gần tôi.
“Tuyệt vời!”
“Quả là một điệu nhảy đẹp!”
Isidor nhìn xuống tôi mà không nói lời nào.
Vì trong khi nhảy, hắn đã siết chặt các ngón tay của hắn với của tôi.
Rồi sau đó, hắn từ từ thả các ngón tay của mình ra.
Tôi bất giác nuốt khan trước cảm giác từ từ lướt qua kẽ tay.
“Không ai có thể rời mắt khỏi Công nương.”
Hắn từ từ thì thầm.
“Chắc người ta nhìn ngài Isidor nhiều hơn ta. Không có quý ông nào đẹp rạng ngời hợp với hoa xuân hôm nay hơn anh đâu.”
“Ta không chắc.”
Hắn từ từ ngẩng đầu lên với biểu cảm khó nói.
Philap và Mia đang đứng ở chỗ mà Isidor hướng mắt.
‘Hử? Sao Philap lại nhìn chằm chằm mình như thể mình là kẻ thù truyền kiếp của anh ta vậy?’
Tôi nghĩ khi nãy anh ta đã nhìn chằm chằm tôi, và tôi không nhầm.
‘Đừng nói, viên kim cương hồng làm anh ta khó ở đấy?’
Ai bảo anh ta thất bại trong việc dự đoán giá trúng thầu chứ?
Trong khi tôi cảm thấy lố bịch, Isidor đã dẫn tôi đến một nơi có xếp rượu sâm panh và thức ăn nhẹ.
Tôi đang thấy nóng vì màn khiêu vũ cháy bỏng, nhưng sau khi làm dịu cơn khát bằng một ly nước lạnh, tôi cảm giác như mình có thể sống thêm chút.
Khi tôi nhớ hênh nhìn Isidor với một chiếc ly, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc xoăn đen đã tiếp cận chúng tôi trong khi vẫy tay của cậu ta một cách phù phiếm.
“Cậu Isidor! Cậu nhảy đỉnh thật đấy!”
“A, có nhiều người phiền phức hơn rồi.”
Isidor tặc lưỡi và thấp giọng nói với bản thân.
‘Họ…’
“Đây là Ngũ Công chúa và Thierry Orge.”
À há. Tôi thấy họ trông hơi quen mắt. Họ là những gương mặt mà tôi đã thấy trong cuộc họp tìm hiểu sự thật lần trước.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới