[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 49

Đăng lúc 22:33 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Chợt, Vũ Hội Hoàng Gia lộng lẫy bước vào hiệp hai.

 

   Sau khi xong việc với Ngũ Công chúa, tôi không có nhiều việc để làm nên tôi đã uống những ly cocktail ngọt để giết thời gian.

 

   ‘Lần nào cũng nhảy với Isidor nên hơi khó xử.’

 

   Ngoài việc bị chú ý quá nhiều mỗi khi khiêu vũ với hắn thì việc không nhảy với cùng một người quá ba lần là một chuẩn mực xã hội.

 

   Thế nên, sau khi khiêu vũ với quý ông đã hộ tống mình, các quý cô sẽ được những người đàn ông khác mời khiêu vũ cùng.

 

   Khi này, những quý cô không nổi tiếng không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng một mình và dựa vào bức tường, đó cũng là nơi bắt nguồn của từ ‘bức tường hoa’.

 

   ‘Mặc dù mình giống con ruồi bỉ ổi hơn là bức tường hoa.’

 

   Để tham khảo, trong quá khứ, Philap chưa bao giờ mời Deborah khiêu vũ với anh ta, chứ đừng nói đến việc hộ tống cô ấy.

 

   Mặc kệ việc Deborah đã từ bỏ lòng tự trọng và ngang nhiên quanh quẩn bên anh ta.

 

   ‘Phải công nhận, sự kiên trì của cô ấy thật tuyệt vời.’

 

   Ngay cả Deborah, người đã tự huỷ trong khi quấy rối Mia vì tên Philap tàn nhẫn, bằng cách nào đó rất tuyệt vời.

 

   ‘Nhưng, ngạc nhiên là, người này cũng rất tử tế.’

 

   Một số quý cô trắng trợn liếc Isidor như thể họ muốn nhận một yêu cầu khiêu vũ, nhưng hắn đã vờ như không thấy.

 

   Hắn chỉ đứng bên cạnh tôi, một người ngoài, khoanh tay đứng nhìn.

 

   Nhờ Isidor mà tôi cảm thấy thoải mái vì tôi có thể tránh được sự khó xử khi đứng một mình, nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại tỏ ra tọc mạch chỉ với tôi.

 

   ‘Quá đáng ngờ.’

 

   Tôi ngước nhìn Isidor với tâm trạng ngờ vực, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

 

   “Sao cô cứ tránh mắt ta vậy? Ừm, gương mặt ta hơi chói loá nhỉ.”

 

   Tôi bức xúc đến mức không thể phản bác lại.

 

   “Hử? Khi cô trông nghiêm túc như vậy, ta lại càng muốn trêu chọc cô đấy.”

 

   Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước và hơi nheo mắt lại.

 

   Mọi thứ trên mặt hắn đều hoàn hảo, hắn thực sự rất đẹp.

 

   ‘Cuộc đời tươi đẹp làm–, không, mình không thể bị mê hoặc như vậy được. Vớt chút liêm sỉ đi tôi ơi.’

 

   Đó là cái bẫy đối với một người dễ dãi, và tất cả những trang sức quý giá mà tôi đã thu thập được cho đến nay có thể bị đánh cắp.

 

   “Trò đùa này chẳng buồn cười hay gì đâu.”

 

   Tôi cắn răng và nói thẳng.

 

   “Cô thật tàn nhẫn. Người khác sẽ nói nó buồn cười cho mà xem.”

 

   Thứ buồn cười không phải là trò đùa kia, mà là gương mặt anh á.

 

   Dù anh có thốt ra điều gì, ngay cả khi đó là trò đùa nhạt nhẽo, mọi người vẫn sẽ ôm bụng cười.

 

   Tôi nuốt những suy nghĩ đó xuống và nhìn quanh phòng khiêu vũ.

 

   ‘Hử?’

 

   Rồi, tôi đã thấy một cảnh tượng không ngờ và khẽ mở miệng.

 

   Mia Vinoche đang khiêu vũ với người đàn ông không phải Philap.

 

   Philap là một người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, nên tôi nghĩ anh ta sẽ luôn kè kè bên Mia.

 

   ‘Đó là ai?’

 

   Khi họ quay nửa vòng về hướng nơi tôi đang đứng, tôi đã đại khái đoán ra bạn nhảy của Mia là ai.

 

   Mặc dù bầu không khí của anh ta hoàn toàn khác với Thierry Orge phù phiếm, nhưng mái tóc đen và những đường nét trên mặt giống nhau đến kỳ lạ đã khiến tôi nghĩ người Mia đang khiêu vũ cùng có thể là Diera Orge.

 

   ‘Mình chợt có cảm giác thực sự đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.’

 

   Ngoại trừ Rosad Seymour, người không có mặt tại thủ đô, và Tam Hoàng tử, tất cả anh cá của Mia hôm nay đều tụ tập tại đây.

 

   Và Diera Orge, người hiện đang khiêu vũ với Mia, là người có ý thức công lý mạnh nhất trong số các anh cá và là một người khá khó tính.

 

   Nếu có người phạm tội, anh ta sẽ vung kiếm một cách công bằng, bất kể địa vị, nên anh ta được coi là một thẩm phán.

 

   Diera, người có nhân cách cao thượng, đã phải lòng Mia, người đã ban phát Thần lực của mình một cách bình đẳng cho những người nghèo và thiệt thòi, ngay từ đầu.

 

   Trong nguyên tác, có một lần anh ta đã cứu Mia khỏi sự bắt nạt đến từ những thị nữ của Deborah.

 

   ‘Đúng như mong đợi, cô ta đang làm rất tốt vì cô ta là nữ chính.’

 

   Cơ mà, vấn đề ở đây là, tính cách của người đàn ông đó sẽ dần chệch khỏi quỹ đạo.

 

   Giống như cái tên đằng kia kìa.

 

   Khi tôi tặc lưỡi trong lúc nhìn Belreck, người đang dựa vào tường như một người đàn ông thành thị nhưng lạnh lùng, anh ta đã quay đầu lại như thể đó là một lời nói dối và đi về phía tôi.

 

   ‘Tính kiếm chuyện à?’

 

   Mục tiêu của anh ta không phải tôi, mà là Isidor.

 

   “Cậu Isidor, nếu cậu đang bị Deborah đe doạ, hãy vẫy khăn tay của cậu ba lần về phía cửa sổ.”

 

   Khi tôi nhìn lên Belreck, người đột nhiên xuất hiện và vu khống tôi, anh ta nao núng rồi rời đi với tốc độ bàn thờ.

 

   “Hừm, có vẻ như cô rất thân với ngài Belreck.”

 

   Bọn này có quan hệ không tốt ra mặt mà?

 

   Cả Đế quốc này không ai là không biết việc Belreck coi thường tôi.

 

   “Đừng có vơ đũa cả nắm.”

 

   “Ta không có anh chị em, nên ta ghen tị với mối quan hệ thẳng thắn đó lắm.”

 

   “Không có từ đầu thì hơn. Nó là kẻ thù trong chính phạm trù của nó.”

 

   “Công nương thật thật thà và vui tính.”

 

   Sau khi giết thời gian trong khi trao đổi vài điều vô nghĩa với hắn, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trong phòng khiêu vũ.

 

   Vũ Hội Hoá Trang được tổ chức ngoài trời bắt đầu lúc 9 giờ tối, nên Vũ Hội Hoàng Gia sẽ sớm kết thúc.

 

   Khi tôi suy nghĩ về thời gian để rời khỏi đây, một hình bóng không được chào đón đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

   ‘Lại nữa! Anh ta đang nhìn chằm chằm mình.’

 

   Anh ta nhìn tôi mãnh liệt đến mức tôi nghĩ anh ta có điều muốn nói với tôi, nhưng Philap lại bắt đầu nói chuyện với những người quen của anh ta ở gần chỗ tôi.

 

   ‘Bình tĩnh.’

 

   Đúng lúc đó, Isidor đã mang cho tôi một phần bánh và một ly cocktail anh đào, và dàn nhạc công lại bắt đầu chơi nhạc.

 

   Màn trình diễn cuối của Vũ Hội Hoa Xuân bao giờ cũng như vậy.

 

   Bản hoà tấu này được gọi là Tổ Khúc Giả Trang.

 

   Bản nhạc được chọn dường như đang thông báo về sự kiện ngoài trời tiếp theo.

 

   Thực ra, sự kiện nổi tiếng trong Hội Hoa Xuân không phải Vũ Hội Hoàng Gia mà là Vũ Hội Hoá Trang được tổ chức gần đài phun nước trong Hoàng cung.

 

   Không giống Vũ Hội Hoàng Gia, nơi chỉ có các gia đình được mời mới có thể tham dự, Vũ Hội Hoá Trang dành cho nhiều gia đình quý tộc khác nhau.

 

   Đó là một sự kiện toát lên bầu không khí vui vẻ và tự do, bởi khoảnh khắc chúng ta đeo mặt nạ, chúng ta có thể hạ thấp địa vị xã hội và vui đùa theo lời con tim mách bảo.

 

   Nó cũng là một trong những chủ đề yêu thích của những cuốn tiểu thuyết tình cảm ở nơi này.

 

   ‘Pháo hoa là điểm nhấn.’

 

   Có thể nhìn thấy pháo hoa mà các pháp sư Hoàng gia bắn lên bầu trời đêm ở bất kỳ nơi nào tại Quận Horun.

 

   Quy mô lớn đến mức nó vẫn đọng lại trong những mảnh ký ức vụn vỡ.

 

   ‘Mặc dù mình có nơi phải đi.’

 

   Khi tôi định nói lời tạm biệt, Isidor đã đưa tay về phía tôi.

 

   “Cô sẽ cho ta vinh dự của điệu nhảy cuối cùng chứ? Ta đã để dành điệu nhảy thứ ba để chúng ta có thể khiêu vũ theo bài này cùng nhau.”

 

   Hắn ân cần nói.

 

   ‘Chắc sẽ hơi muộn nếu mình nhảy đến khi hết bài cuối cùng.’

 

   Tuy không phải Lọ Lem nhưng tôi vẫn do dự khi nhìn đồng hồ; và một giọng trầm đã vang lên giữa tôi và Isidor.

 

   “Công nương Deborah.”

 

   Philap tiến tới với vẻ giận dữ.

 

   Những lời anh ta thốt ra với vẻ vô lễ giống như anh ta sắp đánh nhau đến nơi thật bất ngờ.

 

   “Hãy khiêu vũ bài cuối với ta.”

 

   Tôi sửng sốt trước sự gấp gáp kỳ lạ trong lời của anh ta.

 

   “Cậu Philap. Cậu không thấy ta đã yêu cầu khiêu vũ trước à? Quan niệm của cậu mất rồi sao.”

 

   Isidor nói một cách sắc bén, với nụ cười dịu dàng.

 

   Tuy nhiên, khác với lần trước, Philap vốn nóng máu lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc.

 

   “Một quý cô chỉ khiêu vũ với một người tại vũ hội thì không hay cho lắm, cậu Isidor cũng biết điều này mà. Từ quan điểm của Công nương Deborah, không phải kết thúc nó với ta sẽ tốt hơn sao?”

 

   Như Philap nói, chỉ khiêu vũ với một người trong suốt một buổi vũ hội tức là người đó không nổi tiếng lắm.

 

   ‘Nhưng tại sao anh ta vẫn đứng yên khi bản nhạc trước đó bắt đầu và yêu cầu nó khi vũ hội sắp kết thúc? Mình đã dính chặt tường suốt thời gian qua mà.’

 

   “Cậu giả vờ chú ý như vậy còn buồn cười hơn a.”

 

   Không biết hắn có cùng suy nghĩ với tôi không, Isidor đã cười.

 

   “Phải. Ta có thể không tỉ mỉ, nhưng ta tốt hơn cậu, người đứng cạnh Công nương như một bức tượng đá. Cậu chậm tiêu thật đấy, cậu không thấy những quý ông khác không thể mời Công nương Deborah khiêu vũ sao? Cuối cùng, cậu còn khiến một người như ta phải bước ra.”

 

   Này này, anh thốt ra cái quần gì vậy?

 

   ‘Tên quái nào sẽ yêu cầu tôi nhảy với họ hả?’

 

   Nhờ Isidor mà tình cảnh đã bớt ngượng ngùng hơn.

 

   “Những cái cớ của cậu thật kém cỏi. Giống như cậu đã lang thang và rình mò bọn ta mọi lúc, rồi sau đó, khi vũ hội kết thúc, cậu phát khùng vì là người bước đến sau vậy.”

 

   Nhưng ngay cả khi tôi không can thiệp, Isidor vẫn xử lý trơn tru cuộc tranh cãi của Philap như một vận động viên bóng bàn.

 

   “Rình mò? Xem ai đang nói kìa. Ta mới là người không hiểu tại sao cậu lại quanh quẩn bên Công nương Deborah và hành động tọc mạch một cách lố bịch như này đấy.”

 

   “Cậu đang làm ra hành vi can thiệp vô dụng mà. Nhìn lại xem ai mới là người tọc mạch?”

 

   “Can thiệp? Deborah và ta đã biết nhau được 5 năm, và bọn ta còn từng nói về chuyện hôn nhân. Bất cứ ai cũng sẽ nói cậu xa lạ hơn ta.”

 

   “Nhưng cậu mới là người đang nói những điều xa lạ.”

 

   Hai người họ đã chiến tranh lạnh vì quan điểm không hợp nhau.

 

   Mặc dù biểu cảm và giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí họ toả ra ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn.

 

   Khi các quý tộc ngày càng sợ sệt và quan tâm đến bên này, tôi đã vội vàng can thiệp vào.

 

   “Philap, ta không hiểu tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện, nhưng anh không có quyền nói về tình cảnh và danh dự của ta. Anh là người luôn chế giễu và khiến ta khổ sở còn gì.”

 

   “Thế nên ta sẽ làm bất cứ điều mà cô muốn, Deborah. Không phải cô muốn nó quá lâu rồi sao? Để ta khiêu vũ với cô.”

 

   Anh ta tự tin nói, và tôi không thể không mất hết sức lực trước sự tự ái của Philap.

 

   Cứ đà này, ngay cả thần núi trong Chú Tiều Phu Thật Thà cũng sẽ khóc mất.

 

   ‘Cho dù mình đã bám víu anh ta đến thế nào thì như này cũng hơi quá đáng rồi…’

 

   Ai cũng biết việc Deborah bị ám ảnh bởi anh ta trong hơn 5 năm, nhưng anh ta lại tự hào xuất hiện cùng Mia tại Học Viện.

 

   Ngoài ra, hôm nay Mia xuất hiện xinh đẹp như nàng Lọ Lẹm, và Philap đã làm cô ta trông như thể cô ta là người đặc biệt của anh ta.

 

   Tôi không thể hiểu lý do anh ta có thể tự tin đến như vậy, mặc dù anh ta là kẻ đần nhất trong số các chú bé đần.

 

   “Điều anh nghĩ là mong muốn của ta có lẽ mới là mong muốn của anh. Philap à, ta sẽ từ chối yêu cầu khiêu vũ xấc xược của anh. Anh định biến ta thành thứ gì hả?”

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 49

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới