[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 60

Đăng lúc 23:33 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

< D – 7

Sắp tới

Trà đen đậm đặc và XX >

 

   “Kia là cái gì?”

 

   Ánh mắt của những người qua đường đều tập trung vào tấm băng rôn khổng lồ treo trên toà nhà ở quảng trường cổng Đông Học Viện.

 

   “Tức là sẽ có cửa hàng tráng miệng khai trương ở đấy vào tuần tới nhỉ? Hình như dạo này xây dựng ồn ào lắm.”

 

   “Tôi cũng đoán vậy. Nhưng tôi tò mò về khoảng trống đằng kia cơ.”

 

   “Trông như họ cố tình để trống. Như trò đố chữ ấy.”

 

   “Sao lại vậy?”

 

   “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?”

 

   Một ngày trôi qua, chỉ để lại sự tò mò lạ lùng, và hôm sau, tấm băng rôn đã thay đổi.

 

< D – 6

Sắp tới

Trà hoa Fragrant và XXX XXX >

 

   “Lần này có sáu khoảng trống. Còn cố ý để còn 6 ngày?”

 

   “Tại sao họ lại để những khoảng trống nhỉ?”

 

   “Tôi muốn hỏi chủ cửa hàng, nhưng vẫn còn sáu ngày nữa lận…”

 

   “Những từ chỉ khiến chúng ta tò mò mọi lúc. Tôi bỗng nhớ đến chúng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ đó.”

 

   “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tấm băng rôn kỳ lạ như vậy được treo trước một cửa hàng sắp khai trương. Họ thậm chí còn chưa treo biển quán.”

 

   “Nhờ thế mà những người như tôi và cô đi qua đều sẽ chú ý đến nó. Tôi muốn ghé quán một lần vì quá tò mò nè.”

 

   Số người đi bộ nói về tấm băng rôn hấp dẫn bắt đầu tăng lên.

 

< D – 4

Trà sữa dẻo và XXX >

 

   “Tiết mục đó cứ lặp đi lặp lại.”

 

   “Chắc đây là một phần giới thiệu về thực đơn của cửa hàng.”

 

   “Thật vậy, trông giống lắm.”

 

   Tuy nhiên, để phụ sự kỳ vọng của họ, khi chỉ còn 3 ngày nữa, tên các loại trái cây đã được viết một cách kỳ lạ.

 

< D – 3

Đào ngọt, XXX, và dưa >

 

   “Đào? Sao họ tự dưng làm như đây là một cửa hàng trái cây thế?”

 

   “Nó còn chẳng phải trò đố vui.”

 

   Hai ngày trước khi cửa hàng khai trương, sự quan tâm của mọi người đã tăng lên gấp bội.

 

   Thậm chí có cả những người cố tình đến quảng trường cổng Đông để tham gia cuộc trò chuyện về tấm băng rôn bí ẩn kia.

 

< D – 2

Chúng tôi rất trông chờ được gặp các vị >

 

   “Cái gì kia?”

 

   Những người nhìn câu xúc cảm với vẻ chẳng hiểu gì, cau mày nhìn vật thể to lớn được 20 người đàn ông khoẻ mạnh đưa tới.

 

   Vật thể bí ẩn được bọc trong tấm vải trắng, đánh dấu D – 2, được dựng bên cạnh đài phun nước gần toà nhà cửa hàng tráng miệng.

 

   “Họ mang nó đến quảng trường à, có vẻ như đó là đồ quyên tặng.”

 

   “Trông nó như được tặng bởi cửa hàng tráng miệng kia nhỉ? Ngày khai mở cũng tương tự.”

 

   “Tại sao họ cứ làm người ta tò mò mà không tiết lộ ngay chứ? Bực mình quá!”

 

   Trong số những đức tính mà một quý tộc cần phải có, có đức tính không được để mất thời gian trong bất kỳ tình huống nào, không vội vàng, và phải luôn duy trì phẩm giá với tư thái thoải mái.

 

   Tuy nhiên, có những người đã dần mất kiên nhẫn trước những hành động khiêu khích quá mức.

 

   “Không thể tin là vẫn còn 2 ngày nữa, việc này có nghĩa gì chứ? Ngày nào ta cũng đi qua chỗ này nên ta càng thấy phiền hơn.”

 

   “Bực mình thật.”

 

   Một ngày trước khi khai trương.

 

   Một tấm băng rôn hoàn toàn khác với tấm băng rôn trắng hiện có đã được treo lên.

 

   Nó lớn hơn và có nền màu tím.

 

   “Cuối cùng, tên cửa hàng cũng được tiết lộ.”

 

   “Nó có nghĩa là ‘rất vui được gặp bạn’ trong cổ ngữ ha.”

 

   << Armand >>

 

   Một dấu ấn sơ lược được vẽ bên trên cái chữ cái dễ đọc một cách tinh vi.

 

   Trong khi chiêm ngưỡng thiết kế tinh xảo của dấu ấn, người xem đã bộc lộ sự tò mò từ nội tâm.

 

   “Một dấu ấn? Đây là cửa hàng tráng miệng mà nhỉ?”

 

   “... Đợi thêm một ngày nữa là chúng ta sẽ tìm ra.”

 

   “Theo một nguồn đáng tin cậy, đó thực sự là cửa hàng tráng miệng.”

 

   “Ai nói thế?”

 

   “Bạn tôi.”

 

   Chỉ trong một tuần, lời truyền miệng về < Armand > đã lan rộng khắp Quận Horun.

 

   Bây giờ, bao gồm học viên của Học Viện, thậm chí hiệp sĩ, pháp sư, Hoàng tộc và cả linh mục cũng đang chờ đợi.

 

   Cho lễ khai trương của một cửa hàng bí ẩn tên Armand.

 

   Buổi sáng ngày khai trương thật rạng ngời.

 

   ‘Mình đã thức cả đêm.’

 

   Tôi chào buổi sáng mà không cần một cái chớp mắt do tim đang đập thình thịch.

 

   Giờ khai trương là 10 giờ sáng.

 

   ‘Nếu mình đi ngay thì sẽ đến vừa đúng lúc.’

 

   Khi tôi dụi mí mắt nặng trĩu với cái tay kéo chuông, những người đã chuẩn bị bữa sáng.

 

   Sau khi chỉ uống trà do thấy khó chịu, tôi lập tức sẵn sàng ra ngoài.

 

   Bên ngoài cửa sổ xe ngựa, quang cảnh Quận Horun nhanh chóng lướt qua.

 

   Khi tôi đến gần quảng trường cổng Đông, trái tim tôi phát ra một âm thanh lớn như thể nó đang đập ngay bên cạnh màng nhĩ của tôi.

 

   ‘20 phút nữa là đến giờ khai trương.’

 

   Mặc áo choàng vào và xuống xe tại một con hẻm gần quảng trường, tôi nhìn đồng hồ bỏ túi và bước đến cửa hàng. 

 

   Và tôi đã mất hết sức lực trong người.

 

   ‘Đằng kia là sao? Họ đều là khách hàng của mình?’

 

   Bởi vì có khá nhiều người tụ tập trước cửa hàng của tôi.

 

   Giống như cảnh mọi người đã chờ từ sáng tinh mơ khi một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài lần đầu được giới thiệu, hoặc là khi một sản phẩm phiên bản giới hạn được phát hành.

 

   Đám đông xung quanh cửa hàng bắt đầu đông dần lên khi những người qua đường tự hỏi tất cả sự náo động này là gì.

 

   ‘Không ngờ lại hiệu quả như vậy.’

 

   Tôi đã thực hiện việc tiếp thị lan truyền để khơi dậy sự tò mò bằng cách dùng băng rôn và phản hồi tốt hơn nhiều so với dự đoán.

 

   Tôi từng thấy một học viên ở Học Viên nói về câu trả lời cho cụm từ trên băng rôn của cửa hàng.

 

   Cậu ta thắc mắc tại sao tôi lại phải để một khoảng trống trong cụm từ có vẻ là phần giới thiệu của thực đơn, và cậu ta càng thích thú hơn khi món đồ quyên tặng xuất hiện.

 

   Vì người ở thế giới này không sống trong biển quảng cáo và thông tin nên có vẻ như phương pháp tiếp thị độc đáo này có nhiều khả năng chiếm được ý thức của họ.

 

   Trong khi đó, tôi nghe có mấy quý cô trò chuyện ở gần và vểnh tai lên.

 

   “Hôm nay cửa hàng đó sẽ khai trương nhỉ?”

 

   “Ta đã rất tò mò, không thể chịu được và đã tới đây.”

 

   Không chỉ có quý ông mà có khá nhiều quý ông.

 

   “Đây là một cửa hàng tráng miệng à?”

 

   “Ta nghe là vậy. Không hiểu vì sao một cửa hàng tráng miệng lại có một dấu ấn hoành tráng như vậy.”

 

   Vài người thì chỉ tay về đồ quyên góp của tôi.

 

   “Tôi ở đây vì cấp trên đã cầu xin tôi từ hôm trước để tìm hiểu xem vật thể kia là gì. Thật là. Chỉ là khai trương thôi mà rất ồn ào và hỗn loạn.”

 

   “Đừng phàn nàn như thế. Rồi cậu sẽ có cuộc trò chuyện tốt đẹp thôi. Hình như ông ta có vẻ nhạy cảm với các xu hướng xã hội mà.”

 

   “Ừm, tôi sẽ không phủ nhận.”

 

   ‘Quả nhiên, việc trở thành chủ đề nóng trong giới xã giao cũng quan trọng không kém.’

 

   Khi những quý tộc có sức ảnh hưởng bắt đầu tám chuyện, nó sẽ lan rộng như cháy rừng và trở thành một vấn đề.

 

   Sau khi nhận ra sức mạnh của lời truyền miệng, tôi nhìn lên vật thể to lớn được giấu dưới lớp vải.

 

   Đó là vật phẩm mà doanh nghiệp đã quyên tặng cho Phòng Hành Chính Quận Horn để đổi lấy nhiều thứ khác.

 

   Khi còn 10 phút nữa là khai trương, các nhân viên bước ra và bắt đầu tháo sợi dây đang buộc chặt tấm vải.

 

   “Ôi!”

 

   “Thực sự rất ngầu.”

 

   “Đẹp làm sao.”

 

   Khi lớp vải trượt xuống và danh tính của vật thể được tiết lộ, mọi người ồ cả lên.

 

   ‘Phản ứng xung quanh tốt. Cũng phải, tiền nào của nấy mà.’

 

   Phòng Hành Chính Quận Horun rất hoan nghênh vật phẩm chất lượng cao mà tôi quyên tặng với vòng tay rộng mở, và tôi có thể được giảm thuế kinh doanh trong một năm tới.

 

   ‘Một tháp đồng hồ.’

 

   Đó là thứ tôi đã quyên tặng cho quảng trường này.

 

   Tháp đồng hồ cao khoảng 7 mét, với những viên ma thạch thượng cấp, và do những thợ đồng hồ giỏi nhất đã được thuê nên tôi nghe nói hầu như không có sai số về thời gian.

 

   Điều quan trọng nhất là khi nhìn thấy đồng hồ, ta có thể thấy logo do tôi thiết kế và Armand, tên của quán cà phê.

 

   ‘Armand’ được cố ý thêm vào bằng những chữ cái nhỏ, giống như một chiếc đồng hồ sang trọng.

 

   Nếu nó quá trắng trợn, các quý tộc sẽ muốn kháng cự nó.

 

   Nó là vật phẩm đóng vai trò điểm mốc và sự quảng bá gián tiếp.

 

   ‘Hy vọng cửa hàng đầu tiên sẽ thành công.’

 

   Rồi, khi tôi háo hức mong chờ thời khắc khai trương với hai bàn tay đan vào nhau.

 

   Bong, bong, bong.

 

   10 giờ đúng, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên rõ rệt nơi quảng trường để báo giờ.

 

   ‘Hoá ra tháp đồng hồ có chức năng báo giờ. Điều đó tuyệt vời như nào chứ?’

 

   Thương chủ đã giao nó cho thợ đồng hồ giỏi nhất Đế quốc, chắc anh ta đã thêm những chức năng này.

 

   Nếu mọi người nhìn vào được hồ, được dẫn dắt bởi âm thanh, họ cũng sẽ thấy tên của cửa hàng Armand.

 

   Ngay khi tiếng chuông dừng lại, tấm băng rôn màu tím có con dấu che phía trước cửa hàng trượt xuống, như thể nó đang để lộ một tác phẩm nghệ thuật.

 

   Đó là một khung cảnh ấn tượng, nên ngay cả tôi cũng xúc động, mặc dù đó là cửa hàng của tôi.

 

   “Ôi. Đẹp quá.”

 

   “Khá ổn nhỉ.”

 

   Các dấu hiệu với logo và chữ viết đã xuất hiện.

 

   Bên ngoài được thiết kế để mang lại cảm giác mát mẻ bằng cách loại bỏ tất cả các tấm lưới phức tạp.

 

   Chỗ ngồi trên sân thượng là nơi phổ biến nhất tại các cửa hàng tráng miệng ở đây, nên tôi đã quyết định lắp một cửa sổ lớn.

 

   ‘Ánh sáng cũng sẽ tốt hơn.’

 

   Tôi vô cùng xúc động trước cửa hàng đầu tiên mà mình đã cống hiến.

 

   ‘Tiền của mình đã được chi tiêu tốt.’

 

   Đó là thành quả chứa đựng nước mắt của một kiến trúc sư nghèo, người đã chiếm hữu ác nữ trong thế giới này trước khi tốt nghiệp đại học.

 

   Thủ đô là một viên kim cương hồng siêu to khổng lồ.

 

   Sẽ không có ai biết có một câu chuyện cảm động và tuyệt vời như vậy lại ẩn chứa trong toà nhà ba tầng đó.

 

   ‘Thương chủ đã tạo hình cho nó đẹp như bản phác thảo.’

 

   Khi tôi đang đắm chìm trong dòng cảm xúc sâu lắng, những người xung quanh tôi bắt đầu do dự nhúc nhích chân.

 

   “Hừm. Chúng ta có thể vào trong chưa?”

 

   “Nó khai trương lúc 10 giờ, nên dĩ nhiên có thể vào rồi.”

 

   “Đi thôi!”

 

   Kéo chiếc mũ trùm đầu lớn trên áo choàng xuống thấp hơn, tôi bước vào trong, theo khích lệ đám đông.

 

   Đằng sau tôi, những bọc tiền, không, khách hàng ùn ùn kéo đến.

 

   Buổi bán hàng đầu tiên đã bắt đầu.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 60

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới