Chương 2
Câu trả lời của Chesha khiến tất cả mọi người im lặng.
Viên giám đốc, lũ trẻ, và ngay cả người đánh xe của Bá tước Basilian, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Chesha với vẻ kinh ngạc. Dường như ai cũng nghĩ giống nhau. Họ tự hỏi điều điên rồ gì vừa xảy ra vậy.
Nhưng Chesha chắc chắn chính câu trả lời vừa rồi đã thu hút sự chú ý của Bá tước Basilian.
Ngay từ khi bước chân vào trại trẻ mồ côi, Kiern đã cố tình phô trương năng lượng của mình. Ngài ta không hề che giấu thứ năng lượng sắc bén mà mình đang nắm giữ. Đó là điều mà người bình thường không bao giờ có thể làm được.
Trên thực tế, viên giám đốc trại trẻ và lũ trẻ đều run rẩy và không dám nhìn thẳng vào mắt Bá tước.
Lý do Kiern hành động như vậy rất đơn giản. Bởi vì đứa trẻ mà ngài cần là "một đứa trẻ không sợ ngài". Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không chỉ vậy nó còn khơi gợi được sự hứng thú của ngài? Vậy thì đây chính là đứa bé có điều kiện nhận nuôi hoàn hảo rồi còn gì!
Chesha cười thầm trong lòng.
Chesha đã lang thang đủ lâu để sống sót được trong thế giới ngầm. Việc nhìn thấu tâm trí người khác dễ như ăn bánh quy lúc đang nằm thư giãn vậy.
"Hãy chọn con đi, Bá tước!"
Và quả nhiên, kế hoạch của Chesha đã thành công mỹ mãn.
Kiern nở một nụ cười bí ẩn, bật ra một tiếng cười khẽ và đưa tay ra.
"...?"
Chesha mở to mắt, bởi vì cơ thể cô bé đang lơ lửng giữa không trung.
Kiern nhẹ nhàng bế Chesha lên, như thể đang nhấc một viên sỏi. Cô bé bẩn thỉu và có mùi, nhưng ngài ta chẳng bận tâm chút nào.
Ngài khẽ hỏi:
"Tên?"
"Zzesha."
Vừa trả lời xong, cô đã cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi cái lưỡi cô ngắn ngủn mà cái tên cô cố tình phát âm mạnh mẽ giờ nghe thật sến súa.
Nhưng cô cũng không còn cách nào khác.
Hiệu quả của lọ thuốc biến hình trẻ con mà Hata đưa cho cô quá mạnh. Mục tiêu ban đầu là biến thành một đứa trẻ khoảng năm hay bảy tuổi. Tuy nhiên sau khi uống thuốc, cô lại trở thành một đứa bé hai tuổi.
Thật khó khăn biết bao để thích nghi với tứ chi ngắn ngủn này. Cô đã lăn lộn trong trại trẻ mồ côi suốt một tháng trời, chật vật lắm mới làm quen được với cơ thể này. Nhưng riêng cái lưỡi ngắn ngủn thì cô mãi vẫn chưa thể quen nổi.
Cô muốn kết thúc cuộc sống trẻ con không hợp với mình này càng sớm càng tốt. Nếu cô xâm nhập được vào phủ của Bá tước Basilian và tìm thấy thông tin hữu ích, cô sẽ ngay lập tức trở lại hình dáng trưởng thành.
Dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng thể làm gì khác. Đó là lý do tại sao Chesha chỉ có thể cười như một thiên thần nhỏ đáng yêu.
May mắn thay, viên giám đốc bước tới và sửa lại tên cho Chesha.
"Đây là Chesha. Cháu bé hai tuổi…."
Viên giám đốc mới đánh hơi thấy mùi tiền, liền nhanh chóng cố gắng giải thích.
Kiern chậm rãi giơ tay lên.
Viên giám đốc lập tức im bặt.
Kiern lặng lẽ quan sát Chesha, lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
"... Có giống không nhỉ?"
Trước khi những lời kỳ lạ của ngài có thể gây ra sự hoang mang, ngài đã nở một nụ cười dịu dàng.
"Được rồi, Chesha."
Ngài phát âm tên của Chesha vô cùng rõ ràng.
Đôi mắt dài của ngài cong lên. Cùng với đôi mắt hình lưỡi liềm, bầu không khí lạnh lẽo hoàn toàn biến mất.
Kiern nghiêng đầu. Ngài ghé sát mặt lại gần khuôn mặt Chesha, thì thầm những lời ngọt ngào như đường mật.
"Bắt đầu từ hôm nay, ta là cha của con."
Đó là khoảnh khắc xác nhận việc nhận nuôi mà cô hằng mong ước.
Nhưng không hiểu sao Chesha lại không hề vui vẻ. Khoảnh khắc nghe thấy lời thì thầm ngọt ngào đó, cô nổi da gà khắp người.
Chuyện này có vẻ hơi… đáng lo ngại?
★·.·´¯`·.·★
Cô ở trại trẻ mồ côi một tháng nhưng lại chẳng có gì để mang theo.
Đó là điều đương nhiên, hơn nữa cô còn cần vứt bỏ bộ quần áo đang mặc trên người.
Cô tặng ổ bánh mì cứng như đá - thứ đã giúp ích cho cô rất nhiều - cho một người bạn tốt bụng đã giúp đỡ cô trong trại trẻ.
Cô nghĩ mình cần để lại dấu vết trước khi rời đi. Cô cần phải thông báo cho Hata biết rằng mình đã được nhận nuôi an toàn vào phủ của Bá tước Basilian.
Chesha giả vờ thu dọn đồ đạc và lén đặt tay lên cửa sổ. Một ánh sáng nhỏ nhấp nháy, và những bông hoa xinh đẹp nở rộ xung quanh Chesha. Hương hoa lan tỏa khắp nơi, ảo ảnh của những cánh bướm bay lượn đẹp như trong truyện cổ tích.
"Ôi."
Chesha khó chịu vẫy tay, xua tan ảo ảnh. Nó có sức mạnh quá lớn. Bình thường thu hút sự chú ý của người khác là điều tốt, nhưng lúc này thì lại gây rắc rối.
Hiệu ứng rực rỡ mờ dần và một bông hoa nhỏ được in lên góc cửa sổ.
Hoa văn đỏ rực nhanh chóng biến mất. Khi Hata đến thăm nơi này, nó sẽ hiện ra và cho anh ta biết Chesha đang ở đâu.
Cô đã để lại dấu vết nên không còn gì để làm nữa.
Chesha rời khỏi trại trẻ mồ côi tay không.
Kiern đứng trước cỗ xe ngựa, vẫy tay với cô.
Chesha chạy đến, liếc nhìn lại viên giám đốc trại trẻ và lũ trẻ. Lúc Chesha đang thu dọn đống hành lý không có thật của mình thì họ vẫn còn tụ tập ở sân, mắt nhìn mơ màng về một nơi nào đó.
"Chuyện gì vậy?"
Cô nghĩ có điều đó hơi kỳ lạ, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về nó bởi Kiern đã ngay lập tức bế Chesha lên xe ngựa.
Cánh cửa xe ngựa đóng sầm lại với một âm thanh nặng nề. Cỗ xe ngựa êm ái lăn bánh trên đường.
‘ Cuối cùng cũng trốn thoát được khỏi đó!’
Cô muốn khúc khích cười khi ngắm nhìn trại trẻ mồ côi khuất dần qua cửa sổ nhưng lại không thể vì có rèm che cửa sổ xe.
Khi cô liếc nhìn trại trẻ mồ côi lần cuối, cô nghe thấy một tiếng lẩm bẩm uể oải.
"Con đang ngọ nguậy đấy."
Kiern ôm Chesha trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Chesha giật giật đôi má phúng phính và đáp lại bằng một nụ cười.
"..."
Thời gian trôi qua khi họ chỉ mỉm cười nhìn nhau.
Nụ cười của ngài ta dần sâu hơn.
"Con chắc hẳn vẫn chưa quen với cha, Chesha nhỉ."
Chesha lắc đầu.
Nhưng dường như ngài ta chẳng thèm cố gắng nghe câu trả lời của Chesha.
"Đây, quà tặng."
"Dạ...?"
Cạch.
Một chiếc vòng tay màu đen được gắn vào cổ tay của Chesha. Chiếc vòng tay được thu nhỏ kích thước để vừa với tay Chesha.
Chesha nuốt khan khi cảm nhận được cổ tay mình bị kẹp chặt.
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chesha.
"Cha muốn thân thiết hơn với con."
Chesha thét lên trong im lặng:
‘Đây là vòng điều khiển mana!’
Vòng điều khiển mana ngăn người đeo sử dụng ma thuật. Nó cũng vô hiệu hóa mọi ma thuật trên người đeo.
Ngài ta đeo chiếc vòng điều khiển mana để xem liệu cô có biến thành hình dạng đứa bé này bằng ma thuật hay không.
Nhưng lọ thuốc cô uống không phải là ma thuật.
Người biến hình và tiên tộc là những chủng tộc đang trên bờ tuyệt chủng và đã suy giảm rất nhiều về số lượng. Sức mạnh mà những sinh vật huyền ảo này sử dụng khác với ma thuật.
Lọ thuốc do Hata - một người biến hình tạo ra không liên quan gì đến ma thuật, vì vậy nó không bị ảnh hưởng bởi vòng điều khiển mana.
Cô đã lường trước rằng có thể có tình huống như thế này, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
‘Sao hắn ta có thể nghi ngờ một đứa bé dễ thương, xinh xắn và ngây thơ như mình chứ!’
Vẻ đẹp của cô đã bị che lấp bởi vẻ ngoài lấm lem hiện tại, nhưng dù sao thì Chesha cũng trả lời đúng vai trò của mình - một đứa trẻ ngây thơ.
"Cảm ơn cha."
Để trông thật dễ thương, những từ ngữ cũng được phát âm líu lo.
Kiern nhìn Chesha và chờ đợi với nụ cười trên môi.
"..."
Chỉ có sự im lặng trong xe ngựa.
Khi không nhận thấy có sự thay đổi nào, ngài trả lời một cách chậm rãi, kéo dài từng chữ.
"Ừm, được thôi."
Ngài ta khẽ bóp cổ tay của Chesha.
"Nhưng cha đã đưa nhầm quà cho con. Cha có thể lấy lại cái này và đổi cho con một chiếc vòng tay khác sau được không?"
"Dạ vâng."
‘Tháo nó ra nhanh lên, đồ xấu xa.’
Chesha nguyền rủa hắn trong lòng mà ngoài mặt vẫn mỉm cười.
Kiern lấy lại chiếc vòng điều khiển ma thuật, vừa xoa nắn bàn tay nhỏ bé của Chesha vừa hỏi.
"Chesha đến trại trẻ mồ côi bằng cách nào?"
"Con không nhớ ạ."
Đó là sự thật.
Nàng tiên phù thủy Richesia không có ký ức gì trước khi bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Cô chỉ nhớ một điều về mẹ mình, đó là bài hát ru kỳ lạ mà mẹ cô hát cho cô.
Chesha đột nhiên nhìn vào mắt Kiern.
Bây giờ Chesha có đôi mắt màu hồng, nhưng khi còn là Richesia, cô có đôi mắt đỏ tươi như của Bá tước.
‘Nếu đứng cạnh nhau hẳn là mình và hắn sẽ trông khá giống nhau.’
Gạt bỏ những suy nghĩ vô ích, Chesha cũng lặng lẽ dò hỏi ngài.
"Cha ơi... Sao cha lại nhận nuôi con?"
Nhưng thứ cô nhận lại là một câu hỏi, không phải câu trả lời.
"Chesha có muốn gì không?"
Ngài ta hỏi, tiện thể chọc má Chesha.
"Cha có nên trừng phạt những người đã bắt nạt con ở trại trẻ mồ côi không?"
Đó là một câu hỏi thực sự bình thường.
Nhưng Chesha có linh cảm không lành.
Trực giác nói với cô rằng "trừng phạt" này chắc chắn không bao giờ là một hành động thông thường.
Kiern chớp mắt, nhếch mép.
"Cha sẽ biến mọi điều Chesha mong ước thành sự thật."
"..."
"Thay vào đó, Chesha chỉ cần làm một điều mà cha muốn thôi."
Ngài thì thầm lần nữa.
"Chỉ một điều thôi. Chẳng phải dễ dàng lắm sao?"
Chesha nghĩ khi nhận lấy bàn tay vuốt ve dịu dàng.
‘Chẳng phải đây là lời mấy kẻ lừa đảo chính hiệu hay nói hay sao?’
Cô không biết Bá tước Basilian muốn gì. Điều đó khiến cô cảm thấy rất bất an. Nhưng đồng thời sự tò mò cũng tăng lên nhanh chóng. Cô tự hỏi rốt cuộc hắn đang cố gắng làm gì.
Đúng lúc đó, cỗ xe ngựa đang chạy không do dự bỗng đột ngột giảm tốc độ.
Ô cửa sổ nhỏ thông với chỗ người đánh xe mở ra.
"Thưa Ngài, có một cuộc kiểm tra ở phía trước ạ."
Kiern cau mày trước lời nói của người đánh xe. Chậc một tiếng, ngài khẽ tặc lưỡi.
Ngay sau đó, các hiệp sĩ tiến đến bên cạnh xe ngựa.
Kiern thong thả mở cửa sổ, hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Đột nhiên sao lại có cuộc kiểm tra? "
Chesha thò đầu ra ngoài cửa sổ và hít một hơi thật sâu.
Cưỡi những con ngựa trắng với áo giáp trắng và áo choàng xanh, họ chính là những Thánh kỵ sĩ.
Một Thánh kỵ sĩ trả lời bằng giọng cộc lốc.
"Nàng tiên phù thủy Richesia đang bị truy nã."
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới