Chương 24
Hata vốn được biết đến rộng rãi là ‘con chó trung thành của tiên nữ phù thủy Richesia’—và cũng là lá chắn của cô.
Dù sau lưng bị người ta mắng là “con chó ngu ngốc”, thì trước mặt, chẳng ai dám coi thường Hata. Dù đã lâu không thấy bóng dáng của Richesia, nhưng vẫn chẳng ai dám động vào cậu.
‘Tên khốn nào lại dám làm chuyện này chứ?’
Chesha cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu bươm bướm không phản hồi, cô không thể xác định được vị trí của Hata. Mà ngay cả khi có thể di chuyển, với hình dạng trẻ con hiện tại, cô cũng chẳng thể làm được gì.
‘Mình phải trở lại thành người lớn trước đã.’
Hata có thuốc.
‘Đêm nay mình phải đến cửa hàng.’
Đằng sau cửa hàng mũ của Hata ở Thế giới Ngầm là một xưởng chế tác bí mật. Nếu mở cánh cửa ẩn sau tủ thuốc, cô sẽ tìm thấy căn phòng nơi Hata điều chế các loại dược liệu—bao gồm cả thứ thuốc giúp cô trở lại hình dạng người lớn.
Ít ai biết Hata có thể chế thuốc nhờ năng lực biến hình. Phần lớn nghĩ rằng cậu chỉ làm ra các loại thuốc thông thường hoặc thuốc tăng cường. Nhưng thật ra, Hata vẫn luôn bí mật giúp Chesha mỗi khi cô thay đổi hình dạng như thế này.
Và rồi, cô có thể gây án hoàn hảo một lần nữa mà không ai hay biết.
“Hừm.” Chesha khoanh tay—dù tay cô còn ngắn ngủn và run run.
‘Vấn đề là làm sao để chuồn khỏi đây.’
Tối nay Karha sẽ ra ngoài, nhưng Ishuel thì không. Cậu nhóc đó chắc chắn sẽ lởn vởn quanh cô cho đến tận giờ đi ngủ.
Nếu không tìm được cách, cô sẽ phải tự “biến mất”—dù có bị phát hiện cũng đành chịu.
‘Ước gì có cách nào khác.’
Bất ngờ thay, câu trả lời đến rất nhanh.
Trong buổi học lễ nghi với gia sư mới, Chesha bị ép ngồi giữa Karha và Ishuel trong giờ trà chiều—và bị hai cậu nhóc bắt nạt.
“Huhu, em gái của anh. Đáng yêu thế này chắc chắn là do giống anh đây.”
Ishuel trắng trợn đội lên đầu Chesha một chiếc nơ khổng lồ, mặc dù họ không phải anh em ruột. Cái nơ to bằng nửa cái đầu kia là đồ của chính Ishuel—cậu ta đam mê việc trang điểm cho Chesha bằng những món phụ kiện chẳng ăn nhập với phong cách bản thân.
Trong khi Ishuel chơi trò chơi búp bê, thì Karha bận rộn gặm bánh ngọt, thỉnh thoảng chọc má cô hoặc áp bàn tay to của cậu lên bàn tay bé xíu của Chesha, say mê quan sát sự chênh lệch kích thước.
“Huweee!”
Chesha cuối cùng cũng nổi đóa, vung nắm tay nhỏ xíu đấm cho mỗi người một cú.
“Karha, Ishuel.”
Belzeon xuất hiện, vẻ mặt nghiêm nghị. Rõ rang là cậu không đến để uống trà.
Ngay khi Belzeon bước vào, cặp song sinh liền im phăng phắc.
“Cả hai phải đi. Ngay bây giờ.”
Mệnh lệnh được đưa ra không giải thích. Nhưng họ dường như hiểu.
“Anh cũng đi sao?” Ishuel vừa hỏi, vừa tháo chiếc nơ trên đầu Chesha.
“Ừ. Cả anh cũng bị lôi vào vụ này.”
Cặp song sinh nhìn nhau, mặt không biểu cảm.
Karha nghiêng đầu:
“Chuyện gì vậy?”
“Thánh Kỵ sĩ.”
Nghe những lời đó, cả hai đều nhướn mày.
Cậu nhóc Karha gãi đầu.
“Hừm… Chuyện này nghiêm trọng đấy. Em sẽ đi chuẩn bị.”
“Em cũng thế,” Ishuel nói thêm.
Không ai phàn nàn. Cả hai lặng lẽ rời đi.
“Đưa con bé về phòng. Chăm sóc con bé cẩn thận, đừng để con bé buồn chán.”
Belzeon trao Chesha cho người hầu rồi đi thẳng.
‘Ồ?’
“Tiểu thư Chesha! Chúng ta cùng chơi đồ chơi nhé!”
Người hầu lôi ra một đống đồ chơi lấp lánh.
‘Ô… ô?’
Nhưng chẳng thứ gì lọt vào mắt cô.
‘Vậy là mình được ở một mình ư?’
Một cơ hội từ trên trời rơi xuống.
★·.·´¯`·.·★
‘Chuồn khỏi dinh Bá tước mà không bị Kiern và ba cậu nhóc kia phát hiện còn dễ hơn ăn bánh quy.’
Chesha tỏ ra ngoan ngoãn cho đến bữa tối, sau đó giả vờ buồn ngủ rồi tự nhốt mình trong phòng. Cô cảm nhận có người canh bên ngoài, nhưng họ sẽ không vào trừ khi thấy điều gì bất thường. Cô nhét gối vào chăn để làm giả thân người.
*Dù sao thì… Thánh Kỵ sĩ à?’
Ý nghĩ gia tộc Basilian liên quan đến họ thật kỳ lạ. Nếu chỉ có Kiern thôi thì còn hiểu được, nhưng cả ba cậu nhóc đều bị gọi đi?
Dù sao, chuyện của Hata vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Từ phòng ngủ, Chesha dịch chuyển thẳng đến cửa hàng mũ. Những bông hoa nở rộ dưới chân khi cô đặt chân xuống sàn nhà.
“Gì thế này…?”
Cửa hàng mũ tan hoang. Mũ văng tung tóe, trang sức lăn lóc khắp sàn. Hata yêu nơi này khủng khiếp. Chính Chesha là người giúp cậu có cửa hàng này. Cô ấn tượng với tay nghề của Hata nên đã mở cho cậu một chỗ kinh doanh tử tế. Hata đã khóc mấy ngày trời sau khi nhận được món quà ấy.
“Đây sẽ là kho báu số một của Hata! Cửa hàng mũ đẹp nhất thế giới luôn!”
Và giờ, khắp nơi chỉ là đống đổ nát.
Chesha nhón chân đi qua mớ hỗn độn, hướng đến phía sau. Cánh cửa sau quầy được khép hờ. Phòng chế tác cũng ngổn ngang, chỉ toàn chỉ, vải, đá quý vung vãi.
Cô dừng lại trước một chiếc tủ gỗ có hai mươi ngăn. Khi chạm tay vào, các ngăn tự động tách ra, để lộ một cánh cửa ẩn. Đằng sau đó là phòng thí nghiệm của Hata.
Hoa nở rộ khắp căn phòng. Các kệ thuốc quấn đầy dây leo, bàn làm việc phủ đầy cánh hoa— tất cả đều là những bông hoa cô đã tặng cho cậu. Hata thích ngửi hoa và pha chế thuốc nhất.
“Cái này sẽ giúp Ngài Richesia! Hata sẽ có ích!"
Chesha khẽ mỉm cười, rồi quay sang kệ thuốc.
Hai lọ thuốc đập vào mắt cô:
<Thuốc tăng trưởng>
<Thuốc thu nhỏ>
Cô cầm lọ dán nhãn <Thuốc tăng trưởng>.
“Uống cái này là được chứ gì?”
Cô uống.
Vị nó thật kỳ lạ. Như bánh anh đào mới nướng, rồi bánh scone với kem đông và mứt, và cuối cùng là bánh sandwich dưa chuột.
“Ọe!”
Bất ngờ, cơ thể cô phóng to, đầu đập thẳng vào trần nhà.
Cô đã hóa thành một ‘đứa bé khổng lồ’.
“Mình điên mất!”
Cái tên chó con ngốc nghếch này! Thuốc vô dụng!
Cô giật lấy lọ thuốc thu nhỏ và uống luôn. May mắn thay, hình dạng cô trở lại bình thường.
Vẫn còn thở dốc, cô tiếp tục lục lọi tìm lọ thuốc trưởng thành thật sự.
Và rồi—leng keng—tiếng chuông cửa vang lên.
Ai đó vừa bước vào cửa hàng.
Cô cứng người lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cái gì đây? Cửa hàng bị trộm à?”
‘Là Karha.’
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới