Chương 40
“……”
Một sự im lặng ngột ngạt đè nặng lên căn phòng.
Cặp sinh đôi liếc nhìn nhau, đôi vai như trĩu xuống bởi thứ im lặng nặng nề ấy.
Chesha, người luôn được cặp sinh đôi bế bồng, cuối cùng cũng phải đứng chạm chân xuống đất.
Trước mặt ba đứa trẻ là Belzeon, ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng. Khuôn mặt của Belzeon lạnh đến mức tưởng chừng hơi sương đang rỉ ra từ đó..
Khi cả ba trở về nhà từ Thế giới Ngầm trở về nhà, Belzeon đã có mặt ở đó. Rõ ràng cậu ta từng nói sẽ đi cả ngày và chỉ quay về vào sáng hôm sau. Có lẽ vì đã nghe tin gì đó nên cậu đã quay về sớm. Ngay khi bước chân vào nhà, Belzeon lập tức gọi cả ba người vào thư phòng.
Và rồi cậu ta chỉ ngồi đó, không nói một lời.
Trong lúc cặp sinh đôi căng thẳng quan sát tình hình. Tâm trí Chesha cũng trở nên rối bời.
'Jahan biết cặp song sinh bằng cách nào?'
Chesha cố gắng lý giải một tình huống mà cô không thể hiểu được. Nhưng càng nghĩ, càng nhiều dấu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Rồi Belzeon nhẹ nhàng gọi tên họ.
“Karha, Ishuel.”
Vừa được nghe gọi tên, cặp sinh đôi lập tức đứng thẳng người và đồng thanh đáp lời:
“Vâng.”
“Vâng, anh hai.”
Belzeon thở ra một hơi dài. Một câu hỏi ngắn được đặt ra.
“Các em đã nghĩ gì vậy?”
Ishuel đáp nhanh:
“Là... là vì tụi em muốn mua lễ phục và mũ để mặc đi dự tiệc nên...”
“Thế nên các em dẫn cả đứa nhóc đó đi theo sao?”
Karha thúc cùi chỏ vào sườn Ishuel. Sau khi lén quan sát tình hình, nhóc xảo quyệt đáp:
“Em dẫn bé út đi theo vì tin chắc mình có thể bảo vệ được em ấy mà.”
"Đó không phải là vấn đề."
Belzeon lại thở dài một cách mệt mỏi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu mở lời, cố gắng giải thích bằng giọng điệu phù hợp với những đứa trẻ.
“...Con bé chỉ là một đứa nhóc bình thường. Các em lẽ ra phải cẩn thận hơn.”
Tất cả những cậu bé mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đứa bé với đôi mắt hồng duy nhất.
Chesha đứng đó ngây người, chớp mắt.Belzeon lẩm bẩm nói thêm:
“Bởì vì con bé không phải là người nhà Basilian.”
Ngay khi lời nói ấy vừa dứt, một sự im lặng kỳ lạ phủ xuống. Đó là một sự im lặng khác so với trước đây.
Cặp sinh đôi sững người, mắt mở to kinh ngạc. Dường như cả hai chưa từng nghĩ Belzeon sẽ nói điều gì đó như vậy.
Chesha thấy lạ. Dù đã hiểu rõ ý của Belzeon, cô vẫn cảm thấy có gì đó buốt lạnh trong lòng. Chẳng phải mối quan hệ của họ đã đủ thân thiết để chăm sóc cho nhau rồi sao? Thế nhưng cuối cùng, họ vẫn không phải một gia đình, giữa họ vẫn chỉ là một mối quan hệ mơ hồ, không rõ ràng.
Chesha ngước nhìn Belzeon, lòng rối bời trong những xúc cảm phức tạp. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau—
'...À.'
Chesha nhận ra.
‘Cậu nhóc sẽ đưa mình ra khỏi nhà trước buổi tiệc.’
Belzeon sẽ đưa cô rời khỏi đây. Bởi lẽ, cậu mong gia tộc Basilian không phạm sai lầm nào không thể cứu vãn. Đó là một phán đoán hợp lý, lạnh lùng và hoàn toàn bình thường.
“……”
Ánh mắt đang nhìn Belzeon dần dần cụp xuống và sớm hướng về phía sàn nhà. Chesha ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi bàn chân nhỏ bé của mình. Đôi chân nhỏ xíu chưa đầy nửa lòng bàn tay người lớn.
Giờ đây, cô đã quen với việc được người khác bế hơn là tự bước đi bằng chính đôi chân mình.
Cô đã quen với việc sống như một đứa trẻ hư từ khi nào?
Chesha mím môi.
Cô cảm thấy ánh mắt đang đổ dồn vào gáy mình. Cặp song sinh và Belzeon dường như đang nhìn cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống.
Đầu cô cảm thấy lạnh, như thể vừa bị ai dội cho một gáo nước lạnh.
Chesha biết, cô không thể ở lại mãi trong dinh thự của Bá tước Basilian. Ban đầu, cô dự định rời đi trước buổi cầu nguyện.
‘Nhưng tại sao mình lại muốn dự tiệc cùng mấy nhóc này đến vậy?’
Cô đã hành động như thể mình là một Basilian thực sự. Khi cô tỉnh táo và nhìn lại, tất cả những gì cô đã làm cho đến bây giờ đều thật ngớ ngẩn.
Với tư cách là một yêu nữ, cô đã đến gặp Bá tước Rudin và trả thù cho ba người anh của mình.
Cũng chính cô là người đã chủ động tìm lễ phục và mũ cho cả nhà mặc khi đi dự yến tiệc...
Chesha nghĩ ra vô số lý do cho những hành động ấy. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, chính cô cũng hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ.
‘Chẳng lẽ mình thật sự mê mẩn trò chơi gia đình rồi sao?’
Ngay cả khi biết rõ Basilian có thể từng làm thí nghiệm trên tiên tộc, Vậy mà tại sao cô vẫn có thể suy nghĩ mềm lòng đến vậy?
Cô chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.
Chesha khẽ nhếch môi, cười chua chát.
—“Anh sẽ đưa em rời khỏi dinh thự Basilian trước buổi cầu nguyện Tiền thánh.”
—"Vì vậy, đừng dễ dàng gắn bó với ai."
Lúc Belzeon từng nói điều đó, cô đã nghĩ rằng chính cậu mới là người lỡ gắn bó và đang tự che giấu bằng vẻ dửng dưng.
Nhưng giờ thì...khi sự việc thực sự diễn ra, Belzeon vẫn đưa ra những phán đoán lạnh lùng, còn Chesha thì hành động như một kẻ ngốc.
'Mình nên tự kiểm điểm bản thân vì không bằng một đứa nhóc.'
Cô đã hoàn thành việc điều tra gia đình Bá tước Basilian trước buổi tiệc.
Khi Belzeon đưa cô đi, có vẻ như sẽ ổn thôi nếu cô cứ biến mất cùng Hata.
Đó là cách yên bình và hợp lý nhất.
★·.·´¯`·.·★
"Ưgh."
Trở lại phòng ngủ, Chesha leo lên ghế đôn nhỏ rồi ngã uỵch xuống giường. Cô nằm xuống với đôi chân ngắn ngủn dang rộng và nhìn lên trần nhà.
Cô đã từ chối lời đề nghị được cặp sinh đôi bế về và trở về phòng ngủ với sự giúp đỡ của một người hầu.
Căn phòng yên tĩnh vì Hata vẫn chưa trở lại.
Chesha, nằm một mình trên giường trong căn phòng yên tĩnh, cau mày.
Cô vẫn đang trong tâm trạng tồi tệ.
Cô bĩu môi rồi lại đứng dậy. Cô không ngủ được, nên cảm thấy mình phải làm điều gì đó.
Ngay khi vừa nhảy xuống giường và đi về phía cửa sổ—
“…!”
Mắt Chesha mở to.
Bóng tối dưới chân cô bỗng chốc lay động, quằn quại và phồng lên trước khi đột ngột dâng cao. Chesha ngẩng đầu theo dõi, nhìn một người đàn ông xuất hiện, xuyên qua màn đêm. Ngài ta vén mái tóc đen rối bời, nhắm hờ đôi mắt dài và khẽ mỉm cười:
“Chesha.”
Kiern vươn tay và bế Chesha lên trong một cái ôm. Ngài ta ôm chặt cô và âu yếm hỏi:
“Con gái của ta, con đang làm gì thế?”
Ánh mắt đỏ lười biếng ôm trọn hình bóng Chesha.
Cô không thể trả lời ngay được.
Sau một thoáng lưỡng lự, Kiern nheo mắt lại. Ngài khẽ gõ ngón tay vào mũi Chesha.
"Sao con lại có vẻ mặt đó? Anh con đã mắng con nhiều lắm à?"
Dường như mọi người đã biết tại sao cô lại buồn bực đến vậy. Chesha nhanh chóng trả lời:
“Không phải đâu ạ.”
"Vậy, chuyến đi chơi hôm nay không vui sao?"
“Cũng không phải…”
“Hửm.”
Kiern mỉm cười nhẹ nhàng. Ngài xoay người, bế Chesha trên tay, tà áo khoác dài bay phấp phới trong không khí.
Mùi bên ngoài bám trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi máu như thường lệ. Người đàn ông có thể vừa giết người đâu đó—giờ phút này lại trở thành người cha dịu dàng trước mặt Chesha.
“Vì là anh con đã mắng con, nên cha sẽ đóng vai làm người dỗ con vậy.”
Kiern thì thầm, miệng khẽ cười.
"Con có muốn đi ngắm hoa với cha không?"
Chưa đợi nghe câu trả lời, ngài ta ngay lập tức bế Chesha và di chuyển.
Bóng tối dâng lên, nuốt trọn tầm nhìn.
Khi tầm nhìn của cô rõ ràng trở lại, những gì hiện ra trước mắt trước mắt Chesha là một vườn hoa hồng khổng lồ.
Hàng chục ngàn đóa hồng muôn màu muôn vẻ đua nhau khoe sắc. Mùi hương hoa nồng nàn lan khắp không gian, như thấm vào từng tế bào chỉ sau vài giây.
Để duy trì được từng ấy giống hoa, mỗi loài một hình, một sắc, hẳn đã cần đến hàng tá người làm vườn chăm sóc quanh năm suốt tháng. Đây không phải là khu vườn mà một gia đình quý tộc thông thường có thể sở hữu.
Giữa vườn hoa xa hoa còn đắt hơn cả vàng ròng, Kiern hỏi, như thể vừa tìm được món đồ chơi thú vị:
"Thế nào, con thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?"
Chesha ngơ ngác hỏi lại:
“Cha, đây là… đâu vậy ạ?”
Và cô suýt ngất xỉu trước câu trả lời của Kiern.
“Vườn hoa của Hoàng cung.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới