Chương 54
Sau khi nghe xong lời hắn nói, Chesha thầm nghĩ:
‘Có gì đó không đúng ở đây thì phải?’
Việc người ta nhầm cô là con gái của tiên nữ phù thủy Richesia đúng là nực cười. Nhưng bầu không khí cuộc trò chuyện lúc này thì hơi...
Nếu họ thật sự bắt giữ người "cha ruột" của cô — một người chẳng hề tồn tại — rồi ném vào phòng tra tấn dưới hầm ngục của Đại Thần Điện khét tiếng kia... tra khảo dăm ba lượt, hành hạ đôi chút trong một tháng, và rồi giết người đó bằng cách tàn độc, thê thảm và đầy nhục nhã...
Chỉ nghĩ thôi mà sống lưng Chesha cũng lạnh buốt.
Cô đảo mắt, cố giữ vẻ vô hại và đưa ra một câu trả lời kiểu mẫu vì lo sợ bị người nghiêm túc như Hylon hiểu lầm:
“Con… con không biết… cha con là ai…”
Hylon khẽ cong môi cười. Đó là nụ cười khiến sống lưng Chesha dựng đứng. Cô có cảm giác như vừa được nếm sơ qua cảm giác mà các tù nhân bị giam trong phòng tra tấn phải chịu đựng.
‘Có vẻ như là hắn đã quan sát mình khá lâu rồi.’
Yêu nữ Richesia đã bị Hylon bắt giữ và thẩm vấn nhiều lần. Nhưng những cuộc tra khảo đó chẳng là gì so với sự lạnh lẽo cô cảm nhận được từ nụ cười của Hylon vừa rồi.
‘Tất nhiên, mình cũng từng quan sát Hylon rất nhiều.’
Nếu là người khác, có lẽ Hylon đã không ngần ngại xử lý thẳng tay kẻ dám giở trò rồi. Dẫu vậy, trước câu hỏi về cha ruột, Chesha thật sự không có gì để đáp lại. Cô còn đang loay hoay tìm lời thì may thay, Hylon cũng không hỏi thêm nữa.
Thay vào đó, hắn đưa cô đến nhà ăn.
Phòng ăn chung rộng rãi vốn dành cho các Thánh Kỵ sĩ sống trong đền thờ. Trong bếp, thức ăn chất cao như núi, và mọi người tự do lấy thức ăn vào đĩa của mình rồi ngồi ăn. Dù đã quá giờ trưa, nơi này vẫn đông nghẹt người. Dường như càng lúc lại càng có thêm người đến.
‘Chắc là họ tới là vì Hylon rồi.’
Dưới ánh nhìn sục sôi của bao nhiêu kẻ hiếu kỳ, Hylon vẫn bình thản xếp hàng cùng các kỵ sĩ khác và nhận phần ăn của mình. Với địa vị là Thánh Kỵ sĩ Hạng Nhất, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho người mang thức ăn đến tận phòng. Dẫu từng quyết chiến sống còn với Hylon, đây là lần đầu Chesha tận mắt thấy cảnh sinh hoạt thường nhật của hắn.
Chesha nhìn Hylon với sự tò mò như những người khác. Trong khi Chesha đang vui vẻ nhìn Hylon, Hata lại tỏ ra rất bất mãn. Dù hiểu rằng phải trốn vào đền thờ để tránh Kiern, nhưng cậu đâu ngờ lại phải ăn cơm cùng kẻ thù.
Khi Hata bắt đầu gầm gừ một cách khó chịu, Chesha vỗ nhẹ vào người cậu. Nhưng chú chó con không dễ dàng vui lên và vùi mặt vào vòng tay Chesha. Có vẻ như cậu ta thậm chí không muốn nhìn Hylon.
Vì Chesha không thể dùng tay, cô đành phải đặt Hata ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Cô cứ ngỡ sẽ bị mắng vì vi phạm quy cách ăn uống, nhưng chẳng ai để ý đến chuyện đó. Nói đúng hơn, mọi người quá tập trung nhìn Hylon đến mức chẳng còn tâm trí quan tâm đến một con chó đang gặm thịt bên cạnh Chesha.
Hylon bỗng trở nên dịu dàng.
Mà chính điều đó lại là vấn đề. Vốn hắn chỉ nên làm những việc thường ngày, nhưng vì đột nhiên làm những điều chưa từng làm trước đây, nên tất cả ánh mắt trong phòng bỗng dồn hết về phía hắn.
Hắn đặt Chesha lên đùi mình, tự tay đút cho cô ăn. Hắn quàng khăn ăn quanh cổ cô và cố gắng đút thức ăn bằng thìa cà phê mà hắn đã mang theo thay vì thìa ăn dành riêng cho trẻ em. Hắn đặt một ít khoai tây nghiền vào thìa cà phê và đưa đến trước miệng Chesha.
“Ăn đi.”
Dường như Hylon hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Mọi người chết sững vì hành vi kỳ lạ ấy. Ai nấy đều há hốc miệng nhìn, trong khi Hylon chỉ hơi nhướng một bên chân mày, như thể thấy những người đang nhìn mình mới là những người kỳ quặc.
Chesha thấy vô cùng áp lực, bèn ấp úng nói:
“Con… con có thể tự ăn được ạ.”
“Con á?”
Hylon hạ ánh mắt xuống bàn tay Chesha — thứ bé xíu chỉ to bằng hai ngón tay hắn. Ánh mắt ấy như muốn hỏi làm thế nào cô bé có thể cầm thìa bằng đôi tay nhỏ bé đó.
'Nhưng mình vẫn có thể cầm thìa cà phê mà!'
Chesha từng luyện tập rất chăm chỉ để thích nghi với cơ thể trẻ nhỏ. Cô có thể xoay muỗng thành thạo chẳng khác gì Karha dùng song kiếm! Nhưng cô vẫn giữ thể diện, không phô bày khả năng trên bàn ăn.
Tiếc là Hylon không tin. Hắn chỉ kiên quyết đưa muỗng đến trước môi cô. Không còn cách nào, Chesha đành há miệng ăn. Và thế là, như một chú chim non, cô đành ngoan ngoãn nuốt mọi thứ mà hắn đút.
'Thật xấu hổ............'
Chesha vừa nhai miếng thịt bò nhỏ, vừa len lén đảo mắt nhìn quanh. Cô tưởng rằng đám Kỵ sĩ sẽ chép miệng thương hại khi thấy đứa bé này ăn uống một cách thụ động như thế. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Những người dường như đã quen với sự "dịu dàng" bất ngờ của Hylon, lại thì thầm bàn tán về Chesha.
"Cái muỗng đó có hơi to không? Nhét đầy cả miệng bé rồi."
"Miếng thịt này cũng cần cắt nhỏ thêm nữa thì mới vừa..."
Rồi khi Hylon cẩn thận lau miệng cô bằng khăn, cả bàn ăn như nín thở:
"Lau mạnh vậy có đau không đó?"
"Có vẻ như ngài Hylon không biết cách điều chỉnh lực tay..."
"Chẳng lẽ... lột cả lớp da của bé con rồi sao?!"
Chesha nhíu mày. Cô cố gắng lắng nghe, và quả thực nghe thấy mấy câu nói kỳ quái.
Nơi đây toàn là các Kỵ sĩ luyện tập thân thể đến cực hạn. Giữa những con người cao lớn, vạm vỡ ấy, Chesha trông như một sinh vật bé nhỏ mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Nếu mình tặng họ mỗi người một cú đấm thì sự hiểu lầm sẽ được hóa giải."
Cô nghĩ vậy được một giây. Rồi lập tức hủy bỏ ý nghĩ ấy khi thấy một nữ Kỵ sĩ ở bàn đối diện dùng tay không chẻ đôi quả táo.
Chesha quả thực rất... yếu ớt trong mắt họ.
‘Thôi thì cứ ăn đi vậy…’
Chẳng còn cách nào khác, cô đành thuận theo và ăn hết những gì Hylon đút. Bữa ăn kéo dài kết thúc, Hylon đưa cho cô một miếng đào trắng đã được cắt gọn làm món tráng miệng. Lúc Chesha đang nhai miếng đào ngọt lịm, vài người bắt đầu tiến lại gần. Một nữ kỵ sĩ — có vẻ là người được đồng đội "chọn mặt gửi vàng" để thỏa mãn lòng tò mò — lên tiếng hỏi Hylon:
“Ngài Hylon, đứa bé này là ai vậy? Có phải là đứa bé mới được đưa đến nhà trẻ của đền thờ không?”
Dường như họ đã thống nhất với nhau rằng cô ấy nên là người đặt câu hỏi. Nữ kỵ sĩ với làn da đồng rám nắng và cơ thể rắn chắc đưa hai tay ra như muốn bế thử Chesha.
“Nhỏ xíu, trắng muốt, sáng lấp lánh, dễ thương…”
Có vẻ từ ngữ miêu tả ngày một nhiều. Khi ánh mắt cô ấy chạm phải ánh mắt của Chesha, người đang ăn đào, cô ấy mỉm cười mà không nhận ra.
“Trời ơi, đáng yêu quá!”
Đó là lời cảm thán tự nhiên bật ra từ trái tim. Chesha vốn luôn dễ tính với những người biết tán thưởng nhan sắc mình. Vì vậy, cô khẽ mỉm cười đáp lại.
“Cảm động quá đi mất!”
Cô ấy còn cúi chào vì xúc động. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu.
“Đứa bé này đang trong thời gian bị giám sát tạm thời. Đừng làm phiền.”
Giọng Hylon lạnh tanh. Dẫu hôm nay có tỏ ra dịu dàng với Chesha, bản chất hắn vẫn là một người lạnh lùng như khối băng đến từ cực Bắc.
“Xin lỗi! Tôi sẽ cẩn thận hơn ạ!”
Nữ kỵ sĩ lập tức nghiêm trang chào và quay trở lại bàn của mình.
Hylon đứng dậy, bế Chesha trong lòng. Hắn cũng tiện tay nhấc cả chú chó đang ngồi cạnh, đặt lên tay cô. Rồi lặng lẽ rời khỏi nhà ăn, đi về hướng nào đó.
'Không lẽ hắn vỗ béo mình đủ rồi thì giờ kéo mình vào phòng thẩm vấn đấy chứ?'
Người bình thường thì sẽ không nghĩ vậy. Nhưng nếu đối phương là Thẩm Vấn quan Dị giáo, thì bao nhiêu kịch bản rùng rợn sẽ lần lượt hiện ra. Nhất là khi những tội lỗi mà Chesha đã gây ra không hề nhỏ.
Chesha lên tiếng, giọng đầy lo lắng:
"Chú định đưa con tới phòng thẩm vấn sao?"
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới