Chương 67
Có vẻ như hắn không ngờ lại bị hỏi câu này. Bàn tay của Hylon khẽ khựng lại giữa chừng. Chesha tự mình cười một cách nham hiểm.
‘Trả lời mau lên!’
Thật lòng, cô tò mò về những gì Hylon nghĩ về mình. Cô nhìn hắn ta với chút chờ đợi xen lẫn kỳ vọng lặng thầm. Và rồi, câu trả lời bất ngờ bật ra từ miệng Hylon:
“Không có mối quan hệ nào cả.”
Mắt Chesha run lên. Những ngón tay dài vừa dừng lại giữa chừng giờ đây vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng. Nhìn mái tóc vàng óng đẹp lấp lánh, Hylon đang nghĩ về một người khác.
“Chú từng nghĩ giữa hai người bọn ta có một mối quan hệ nào đó,… nhưng hóa ra lại chẳng phải.”
‘Hắn đang nói cái quái gì vậy chứ!’
Chesha lặng người, không thể phản bác. Cô thậm chí còn có cảm giác như vừa bị phản bội.
‘Chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà!’
Cả Hylon và Richesia đều là những kẻ cô độc. Chesha từng nghĩ hai người họ là những kẻ hiểu nhau nhất, nên cô rất ngượng khi hắn nói giữa họ không có mối quan hệ nào. Cô cảm thấy... như thể vừa bị tát bằng một bó hoa đầy gai.
Trong khi Chesha đang âm thầm lập kế hoạch "giáo dục tinh thần" cho Hylon, hắn vẫn thong thả nghịch tóc cô một lúc. Mãi sau, đôi môi đẹp đẽ kia mới chậm rãi cất tiếng:
“Nếu phải nói cụ thể... thì chú là con mồi. Còn mẹ con là người săn ta.”
‘Hắn lại nói linh tinh gì nữa thế!’
Chesha, không thể chịu đựng được nữa, phụng phịu phản bác:
“Thân hình chú to như thế, làm sao mà mẹ cháu có thể bắt chú được cơ chứ?”
Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Hylon cười khúc khích. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn bỗng biến thành những đường cong mềm mại, và khóe môi hắn cong lên. Mắt Chesha mở to gấp đôi khi nhìn thấy hắn cười. Cô không tin vào những gì mình vừa thấy.
‘Hắn ta không phải kiểu người cười phá lên như thế.’
Ngay cả khi còn ở hình dạng Richesia, cô đã nhiều lần thấy Hylon tức giận, nhưng số lần cô thấy hắn mỉm cười thì đếm trên đầu ngón tay.
‘Hắn có bj đau ở đâu không ta?’
Chesha bắt đầu nghi ngờ liệu Kiern, một người với sức mạnh không tưởng, có phải đã thao túng tâm trí Hylon không. Cô nhìn vào ánh mắt hắn như muốn xác nhận điều đó, nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc bén và tỉnh táo.
“Phải. Cơ thể chú to lớn hơn cô ấy nhiều.”
Hylon lẩm bẩm bằng giọng nói tươi cười và vươn tay ra ôm lấy má Chesha.
“Con nghĩ sao?”
Hắn hỏi bằng giọng đùa giỡn, trêu chọc đôi má mềm mại của cô mà không trả lời.
“Nếu ta gặp lại cô ấy, chú có nên ăn thịt mẹ con không?”
Chesha không thể hiểu nổi tại sao hắn ta lại dùng từ “ăn” một cách rùng rợn như thế. Cô lập tức giơ tay cầu hòa.
“Hay... chú cứ ở lại đây với cháu luôn đi—”
Có vẻ lời đề nghị ấy làm Hylon thấy buồn cười, vì khóe môi hắn lại cong lên thêm lần nữa. Thay vì trả lời, hắn kéo Chesha vào vòng tay mình. Hắn siết chặt cô và đỡ lấy cái đầu nhỏ bé của cô bằng chiếc gối nhỏ.
‘Quỷ dữ!’
Mặt Chesha bị úp vào lồng ngực vững chãi, cô hốt hoảng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Hylon xuất hiện ngay trước mũi cô. Trong một khoảnh khắc, cô giật mình bởi đôi mắt xanh chiếm trọn tầm nhìn, và rồi cô đông cứng như một con thỏ gặp thợ săn.
“Ngủ đi thôi. Muộn rồi.”
Hắn dỗ dành cô một cách nhẹ nhàng. Chesha do dự một lát, rồi đành khép mắt lại. Một bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng Chesha với độ ấm vừa phải. Cơn buồn ngủ ập đến như phép thuật. Chesha chìm vào giấc ngủ, mang theo cảm giác bối rối khó tả.
Khi còn là Richesia, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thấy một Hylon như thế này. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng Hylon lại là một người đàn ông của gia đình đến vậy. Đó là điều mà không chỉ Chesha, mà tất cả những người biết hắn đều không thể hình dung nổi. Hắn cực kỳ tận tâm với Chesha. Ngay cả những người hầu cũng không còn ngạc nhiên khi Hylon bón bữa ăn và đồ ăn nhẹ cho cô bằng cách đặt cô lên đùi mình. Hắn đọc truyện cổ tích, chơi đồ chơi và búp bê với cô thường xuyên, đưa cô đi dạo, v.v.
Người đàn ông cả đời chỉ cầm kiếm giờ đây đã biết buộc tóc cho Chesha bằng ruy băng. Chesha thở dài, đeo chiếc ruy băng mà Hylon đã buộc một cách vụng về cho cô.
‘Hắn không đi làm sao?’
Chesha thở dài, mệt mỏi vì Hylon không chịu rời cô lấy một phút. Đánh giá qua vẻ mặt của hắn, có vẻ như Hylon đã quyết định sẽ nghỉ phép cho tới khi Kiern quay lại.
‘Nếu hắn quá gắn bó với mình như này… thì phiền đấy.’
Chưa kể mấy người đàn ông nhà Basilian đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm cả Hylon... cô chỉ muốn ngất đi cho xong.
Vì vậy, gần đây Chesha đã thay đổi chiến thuật và đang hành động như một đứa bé hay mè nheo, cáu kỉnh. Nhưng cách đó cũng chẳng hiệu quả.
“Ăn đi.”
Hắn đặt Chesha lên đùi và đưa cho cô một ít bánh pudding sữa bằng thìa tráng miệng nhỏ. Chesha nhận lấy, nói với vẻ cau có:
“Con muốn siro pudding cơ.”
“Thế à?”
“Không. Con không muốn nữa. Không cần đâu!”
Khi Chesha quay đầu đi, Hylon lặng lẽ đưa cho cô một món ăn nhẹ khác. Đó là sorbet trái cây mà Chesha thích nhất.
“Cái này thì sao?”
Chesha đảo mắt và nói:
“Chỉ một chút thôi.”
Khi cô nhận lấy và ăn thử, Hylon lại mỉm cười.
‘Mình đã nói rồi mà, chính cái đó mới phiền đấy.’
Mặc dù đang cố tình gây rối, nhưng cô mất hết động lực mỗi khi Hylon cứ liên tục nở một nụ cười. Với kiểu cưng chiều này, có khi nếu cô có thổi tung cả căn nhà, hắn ta vẫn sẽ cười.
‘Phải làm gì với hắn ta đây?’
Chesha thầm tặc lưỡi.
“Ngài Hylon.”
Daren bước vào phòng tiếp khách với khuôn mặt căng thẳng:
“Thánh Vương đã đến kinh đô.”
Chuyến viếng thăm không chính thức của Thánh Vương đến kinh đô hoàn toàn là để gặp Hylon. Theo những gì Chesha nghe được, hắn ta sẽ trở về Thánh quốc chỉ sau kỳ nghỉ một tuần. Không thể chờ được vài ngày thôi sao? Có vẻ như đối với Thánh Vương, Hylon quan trọng đến mức đó.
‘Hoặc là… do sợ hãi.’
Mắt Chesha tối sầm lại một thoáng khi nhớ đến tám vết sẹo khắc sau lưng Hylon. Nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười rạng rỡ. Dù sao thì, nhờ có Thánh Vương, cuối cùng Hylon cũng phải ra ngoài.
Cuối cùng cô cũng có chút thời gian ở một mình!
Chesha nhanh chóng gửi một con bướm đến Hata, ra hiệu cho cậu đến gặp mình.
“Tiểu thư Richesia!”
Hata xuất hiện dưới dạng người, mang theo một cái túi lớn. Cậu mở to mắt và nhìn quanh như vừa khám phá ra hang ổ bí mật.
“Đây rồi. Sào huyệt của tên tóc trắng…!”
“Phải.”
Chesha gật đầu. Không có nhiều thời gian để giải thích chi tiết.
“Thuốc biến hình đâu?”
“Tada~!”
Hata hớn hở mở túi ra khoe với Chesha. Bên trong, những lọ thuốc được xếp ngay ngắn thành hàng. Tất cả mười lăm lọ đều là thuốc dùng để biến cô trở lại hình dạng người trưởng thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cậu nhe răng cười:
“Tôi đã làm sẵn rất nhiều luôn đó!”
Không biết chính xác Chesha cần loại nào, cậu liền chế ra tất cả những gì có thể. Chesha lấy một lọ trong số đó và lật nhẹ trong tay.
‘Được rồi. Thử lọ này trước.’
Chesha mở nắp lọ thuốc, rồi dốc cả lọ thuốc uống trong một ngụm.
“...Hở?”
Chesha chớp chớp mắt. Không có gì xảy ra cả. Cơ thể cô vẫn như cũ. Vẫn tầm mắt thấp, chân tay ngắn, cơ thể nhỏ bé… Cô đứng đó há hốc miệng và nhìn Hata.
“Sao... sao lại không được? Thử cái này nữa đi!”
Hata đưa ra một lọ thuốc mới, mồ hôi chảy ròng trên mặt cậu. Chesha uống những lọ thuốc mà cậu ta đưa cho cô liên tiếp. Nhưng dù uống bao nhiêu lần, vẫn không có gì thay đổi. Chesha vẫn tiếp tục là một đứa bé nhỏ, mặc dù bụng đã no căng.
Cuối cùng, tất cả các lọ thuốc đều cạn sạch. Chỉ còn lại mấy cái vỏ rỗng nằm lăn lóc. Chesha—vẫn mang hình hài trẻ thơ, ngơ ngác nhìn Hata.
Cơ thể này... không thể trở lại hình dạng người lớn được nữa.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới