[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 34

Đăng lúc 23:36 23/04/2026
10.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

————————————————————

Biên dịch viên: Qwèn Chá Nà

Chương: 34

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của LoppyToon. Chúng mình đã mua raw và dịch để mang đến cho các bạn nội dung hoàn toàn miễn phí, rất mong các bạn tôn trọng công sức của nhóm.

————————————————————

Càng hồi tưởng và đếm lại số lần, So Hee càng không khỏi bàng hoàng đến há hốc mồm. Về sau, vì đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng, cô thậm chí còn không thốt ra nổi một hơi thở. Thế nhưng người đàn ông đó lại càng đeo bám ác liệt hơn, ép cô phải bật ra những phản ứng vì khoái lạc.

Nghĩ đến cảnh mình bị hắn ôm trọn trong lòng và không ngừng rên rỉ, gương mặt So Hee lại nóng bừng lên. Cô vội vàng gạt tấm chăn đang đắp tận cằm ra rồi ngồi dậy, lúc này cô phát hiện một bộ đồ mặc nhà dạng váy liền thân được đặt ngay ngắn ở đầu giường.

So Hee thận trọng cầm lên và mở ra, cảm giác mềm mại của lớp vải mướt nhẹ trên đầu ngón tay. Đó là một chiếc váy ngủ có thiết kế bồng bềnh và ấm áp, tựa như bộ đồ mà các công chúa trong truyện cổ tích vẫn hay mặc.

Quanh cổ áo được trang trí bởi những dải bèo nhún nhỏ xinh, phần gấu váy dài quá nửa bắp chân cũng được đính lớp ren mỏng. Dù trông như đồ mới nhưng có lẽ đã được giặt giũ cẩn thận nên nó tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu và tơi xốp.

Cái này chắc là chú đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Trước sự quan tâm đầy sến súa và chẳng hề ăn nhập với hình ảnh của người đàn ông đó, lồng ngực cô thắt lại. So Hee cầm lấy chiếc váy, sau khi xác nhận không có ai trong phòng ngủ, cô khó nhọc nhích đôi chân nặng nề rời khỏi giường để đi tắm.

Dù chưa thể quen ngay với chỗ ngủ mới chỉ sau một đêm, nhưng cảm giác đã bớt lạ lẫm hơn so với hôm qua. Cùng với những cơn đau cơ, vùng kín bị hành hạ suốt cả đêm cũng đang nóng rát khiến cô phải đi khập khiễng vào phòng tắm bên trong phòng ngủ.

Đứng dưới vòi hoa sen để những tia nước mềm mại dội xuống cơ thể, cô nhắm mắt nghiền ngẫm lại những chuyện đã qua.

Dù lúc đó có đang tuyệt vọng đến mức nào, sao cô có thể bám lấy hắn và cầu xin hắn ôm mình cơ chứ…

Thế nhưng, dù có quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa, chắc chắn cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Cô vẫn chưa thể thấu hiểu được tâm tư của người đàn ông đã sẵn lòng đưa mình về đây. Liệu có phải hắn cũng có chút cảm tình với cô, hay chỉ là những suy nghĩ huyễn hoặc nhất thời như trước đây cô từng có?

Có lẽ tất cả chỉ bắt nguồn từ sự thương hại, nhưng trái tim vốn đã nghiêng hẳn về một phía của cô lại cứ muốn tin vào những điều tốt đẹp. Thật là mù quáng.

Dòng suy nghĩ cứ lan tỏa như những giọt nước rơi trên nền gạch, rồi cô lại nghĩ đến Seo Ji Hoon, kẻ đã bị đánh đến mức biến dạng gương mặt.

Anh ta giờ ra sao rồi nhỉ…

Cô lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, lúc này cô không muốn bận lòng thêm nữa.

Sau khi tắm xong và thay bộ váy ngủ, So Hee bước ra khỏi phòng ngủ. Đi dọc theo dãy hành lang vẫn thấy dài dằng dặc để ra phòng khách, cô ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

Cảm nhận được hơi người phát ra từ phía phòng ăn, cô bước về phía đó. Thấy một bóng hình thấp thoáng, vì mừng rỡ nên cô đã lỡ miệng gọi hắn.

“Chú ơi!”

Vì đau cơ nên cô không thể đi nhanh, nhưng khi lại gần, người đứng đó lại là một người hoàn toàn lạ mặt.

“Ơ…”

Trái với dự đoán, người So Hee chạm mặt không phải là Kye Won Ho mà là một phụ nữ trẻ. Khác với So Hee đang bàng hoàng, người phụ nữ nọ mỉm cười điềm tĩnh trong khi đang chia các món phụ ra đĩa.

“Rất vui được gặp em. Chị là Im Ju Yeon.”

“A, em chào chị…”

Thấy So Hee đang bối rối không biết phải làm sao, Im Ju Yeon mỉm cười rạng rỡ rồi đặt chiếc khay đựng đĩa thức ăn lên bàn. Có vẻ là người hay cười nên nụ cười của chị ấy trông rất xinh xắn và tự nhiên.

So Hee lùi lại một bước, không giấu nổi sự ngỡ ngàng, cô lúng túng cúi đầu chào. Dù rất tò mò về danh tính của người phụ nữ này, nhưng vì đây không phải nhà mình nên cô thấy thật khó để mở lời hỏi chị ấy là ai.

“À, em đừng thấy khó chịu nhé. Chị đã nhận được thông tin về tuổi và tên của em từ Giám đốc rồi.”

“…Vâng. Em không thấy khó chịu đâu ạ.”

“Vậy thì tốt quá.”

Cách Im Ju Yeon gọi người đàn ông đó là ‘Giám đốc’ tạo cảm giác rất thân thiết. Có vẻ như họ đã quen biết nhau từ trước.

“Chị gọi em là So Hee có được không?”

“Vâng. Được ạ.”

Im Ju Yeon trông chỉ tầm cuối những năm 20 tuổi. Mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng không một sợi tóc thừa, chị ấy diện một bộ vest công sở chỉnh tề tôn lên vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh.

“Chị là nhân viên được thuê để phụ trách việc nội trợ ở đây. Cứ thoải mái gọi chị là chị nhé.”

So với độ tuổi trung bình của những người làm công việc nội trợ, chị ấy trẻ hơn rất nhiều, hơn nữa bộ trang phục chỉnh tề đến mức khó lòng làm việc nhà kia khiến cô thật khó tin chị ấy là người giúp việc.

“Đừng đứng đần ra đó nữa, lại đây ngồi đi em.”

Im Ju Yeon nở nụ cười nhân hậu, khéo léo dắt So Hee đang lúng túng ngồi xuống bàn ăn.

Thịt bò xào, các món phụ, salad phô mai ricotta, bát canh củ cải nấu thanh đạm và bát cơm gạo lứt – một phần ăn thịnh soạn dành cho một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được tâm huyết của người nấu đã được bày biện trước mặt So Hee.

“Chị ơi… Chị không ăn cùng em ạ?”

“Chị đã ăn trước khi đến đây rồi. So Hee ăn nhiều vào nhé.”

Ăn một mình thì hơi buồn nhỉ? Im Ju Yeon vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện So Hee. Chẳng thể từ chối sự hối thúc nhiệt tình, So Hee đành cầm đũa lên.

“Giám đốc đã dặn đi dặn lại chị là không được để em bị đói. Nếu em bỏ bữa là chị bị mắng đấy, nên nhất định phải ăn uống cho hẳn hoi vào. Biết chưa?”

“…Vâng.”

“Xinh thật đấy. Chị bắt đầu hiểu tại sao Giám đốc lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế này rồi.”

Suốt bữa ăn, Im Ju Yeon không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của cô. Nhờ vậy mà đôi gò má So Hee cứ luôn trong tình trạng nóng bừng.

Sau khi ăn xong, chị ấy còn chuẩn bị cả trái cây tráng miệng. Khi So Hee từ chối vì bụng đã quá no, Im Ju Yeon bảo sẽ dẫn cô đi tham quan một vòng quanh nhà coi như đi dạo cho dễ tiêu.

Vì hôm qua chỉ mới lướt qua sơ sơ nên So Hee vội vàng đi theo sau nghe Im Ju Yeon giải thích. Dù đã đoán là ở trên cao, nhưng cô không ngờ nhà của người đàn ông này lại là tầng trên cùng của căn mansion. Nhà có tới năm phòng ngủ và bốn phòng tắm. Phía ngoài còn có một khoảng ban công rộng lớn được trang trí như một khu vườn.

“Đây là phòng thay đồ. Đồ đạc của So Hee cũng đã được chuyển đến đây rồi, em vào kiểm tra xem nhé.”

“Đồ của em ạ?”

Ở một góc phòng thay đồ, từ những vật dụng cá nhân cô từng dùng cho đến những bộ quần áo hắn đã tặng đều được sắp xếp ngăn nắp. Mọi thứ trông tự nhiên như thể đây vốn dĩ là đồ của người chủ căn nhà này vậy.

“Giám đốc thường đi làm vào khoảng 7 giờ sáng và về nhà khá muộn. Chú ấy cũng hay đi công tác nên thời gian vắng nhà chắc sẽ nhiều hơn đấy.”

Ju Yeon dặn nếu cần gì thì cứ nhắn tin vào số điện thoại chị ấy đã đưa, chị ấy sẽ mua mang đến. So Hee thấy thật ngại khi được quan tâm đến mức đó, dù cô hoàn toàn có thể tự mình ra ngoài mua.

“Bữa trưa chị đã để sẵn trong tủ lạnh rồi, khi nào ăn em chỉ cần lấy ra hâm nóng lại thôi.”

Sau khi dặn đi dặn lại cô phải nhớ ăn uống đầy đủ, Ju Yeon thu dọn túi xách chuẩn bị ra về.

“A, suýt nữa thì chị quên mất chuyện quan trọng.”

Ngay khi vừa xoay nắm cửa, Im Ju Yeon quay lại nhìn So Hee đang ra tiễn mình đến tận cửa chính. Chị ấy nheo mắt cười và nói ra một điều mà cô không ngờ tới.

“Em có thể tự do đi lại bất cứ đâu trong nhà, nhưng em tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cánh cửa này nha.”

 

* * *

 

Kye Won Ho ngồi nghiêng người, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn trong khi đôi mắt sắc lẹm đang quan sát màn hình máy chiếu. Suốt cuộc họp kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, tư thế của hắn vẫn không hề thay đổi.

Cuộc họp tổng thể do văn phòng Giám đốc điều hành tại trụ sở chủ trì, bao quát toàn bộ các chi nhánh thành viên, thường kéo dài đến tận quá nửa đêm. Bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại càng thêm trầm mặc. Tất cả nhân viên tham gia cuộc họp đều cảm nhận rõ rệt điều đó.

“Tiếp theo là tiến độ hoàn công casino ở Jeju…”

Kye Won Ho dùng ngón cái day day thái dương, cắt ngang lời của Trưởng bộ phận kinh doanh xây dựng.

“Làm việc về vụ đền bù đất ở Cheonan trước đi.”

“Vâng, tôi rõ rồi, thưa Giám đốc.”

Tiếng hiệu ứng chuyển slide vang lên trong căn phòng họp im ắng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở.

“Đối tượng đền bù của dự án phát triển khu chuyên biệt gồm 120 lô đất, diện tích 200.000 mét vuông, dự kiến chi phí đền bù là 30 tỷ won. Kế hoạch hoàn tất đền bù trong năm nay và…”

“Dừng lại.”

Kye Won Ho xoa trán, lại một lần nữa ngắt lời Trưởng bộ phận Kim.

“Cái thằng cha đầu cơ đó định bao giờ mới xử lý xong?”

Vị Trưởng bộ phận đang cầm bút chỉ vội vàng rút khăn tay lau mồ hôi hột.

“Thông tin bị rò rỉ từ bên trong thì phải tóm cho bằng được chứ?”

“Chúng tôi suy đoán là do một bên liên quan tham gia khoản vay cầu nối làm lộ ra, hiện đang trong quá trình điều tra chính xác ạ.”

“Có kẻ cả gan tuồn tài liệu nội bộ ra để can thiệp vào, vậy mà các người cứ đứng đần ra như lũ ăn hại thế à?”

Bầu không khí trong phòng họp trong phút chốc trở nên lạnh lẽo thấu xương. Kye Won Ho nới lỏng nút thắt cà vạt, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, Han Kun Hee đứng bên cạnh lập tức châm lửa.

Rít một hơi thuốc sâu, Kye Won Ho chậm rãi phả khói. Làn khói xám xịt từ đầu môi thoát ra, bay thẳng tắp rồi tan tác trong không trung.

“Cứ thế này thì chẳng có một chút tiến triển nào cả.”

Kye Won Ho nhíu mày, dụi tắt điếu thuốc ngay trên tập báo cáo.

“Nếu định nhai lại những chuyện cũ rích thì mở họp làm cái quái gì. Nếu lần sau vẫn còn định lặp lại những lời rác rưởi này thì đừng bao giờ mở họp nữa. Đừng có làm tốn thời gian của nhau.”

Kye Won Ho hùng hổ bước ra khỏi phòng họp, Han Kun Hee vội vã theo sau. Vì cuộc họp vốn dự kiến kéo dài đến rạng sáng đã kết thúc sớm hơn dự định nên lịch trình phía sau đang trống. Một cách tự nhiên, điểm đến của hắn đã được định đoạt.

“Đại ca. Để em đưa anh về nhà ạ.”

“Tầm này không tắc đường đâu. Lái nhanh chút đi.”

Đứng trước thang máy dành cho ban lãnh đạo, Kye Won Ho nhìn đồng hồ rồi hối thúc Han Kun Hee.

“Rõ, thưa đại ca.”

“Bên Tae Shik không có tin gì khác chứ?”

“Nghe báo cáo là Giám đốc Im vừa mới tan làm ạ.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Ông Chú Chó Má - Chap 34

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới