[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 11

Đăng lúc 05:34 13/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 

***

 

   Để Jeremy xử lý Charlotte, Roxana quyết định ghé hầm ngục.

 

   “Ngươi có mùi máu.”

 

   Cassis nói điều đó gay gắt đến nỗi nó khiến cô giật mình ngay khi cô bước vào phòng giam của hắn.

 

   Đúng như hắn chỉ ra, có máu trên tay và quần áo của cô.

 

   Chúng là bằng chứng cho cuộc đụng độ của cô với Charlotte ở hành lang vài phút trước.

 

   ‘Nhưng để có thể ngửi thấy mùi đó từ khoảng cách xa như vậy, khứu giác của hắn phải cực kỳ nhạy bén.’

 

   Khi Roxana nhìn Cassis, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. 

 

   “Không có gì. Dù sao cũng chẳng phải việc người cần lo lắng.”

 

   Giọng điệu khinh thường của cô khiến Cassis nhíu mày đầy hoài nghi.

 

   Nhưng cô không thể nói sự thật với hắn.

 

   Cô sợ rằng nếu hắn nghe được chuyện đã xảy ra, hắn sẽ trở nên cảnh giác hơn – không phải ít hơn – với cô.

 

   Có khi sẽ còn cảnh giác hơn nếu hắn biết máu không phải của cô mà là của địch thủ.

 

   Thật phiền phức khi phải bịa chuyện. Tuy nhiên, với thị lực vẫn còn kém của hắn, cô hy vọng họ có thể bỏ qua vấn đề này.

 

   ‘Lẽ ra mình nên về phòng và lau sạch máu.’

 

   Roxana trầm ngâm.

 

   “Ngươi sẽ không gặp ta một thời gian.” Cô nói lớn.

 

   Thay vì trả lời, Cassis chỉ nhìn chằm chằm cô.

 

   Đến lúc này, những cuộc chạm trán của họ trong hầm ngục đã trở nên bình thường.

 

   Với thị lực đã cải thiện đôi chút so với hôm trước, hắn có thể nhìn rõ hình bóng mảnh khảnh của cô.

 

   Còn chi tiết về hình dạng, gương mặt hay bất cứ thứ gì khác, hắn vẫn chỉ có thể đoán.

 

   Đó là lý do hắn không thể xác định chính xác nguồn gốc của mùi máu.

 

   “Không phải mãi mãi. Chỉ vài ngày thôi.” Cô tiếp tục.

 

   ‘Người tên Roxana bị thương sao?’

 

   Hắn biết bản thân không có tư cách để lo lắng cho cô, và hắn không nên làm như vậy, nhưng suy nghĩ rằng mùi máu có thể đến từ vết thương trên người cô gái khiến hắn lo âu.

 

   Có lẽ vì hắn không còn nghi ngờ cô muốn làm hại hắn nữa. Mặc dù động cơ của cô vẫn còn là bí ẩn.

 

   Cassis cố gắng tập trung lại vào cô, nhưng thị lực kém của hắn thực sự phiền toái vì hắn không thể đánh giá môi trường xung quanh một cách hiệu quả hơn.

 

   “Ta hơi lo lắng khi sẽ không có ai chăm sóc ngươi trong khi ta không có mặt, nhưng ta không thể làm gì khác. Hãy tự chăm sóc bản thân cho đến khi chúng ta gặp lại.”

 

   Như thường lệ, giọng cô nhẹ nhàng và trầm lắng. 

 

   Cassis quay cái nhìn lạnh lùng của hắn khỏi cô như thể muốn ra hiệu rằng hắn không quan tâm.

 

   Tuy nhiên, hắn hy vọng rằng hắn có thể nhìn thấy cô rõ hơn vào lần gặp mặt tiếp theo.

 

***

 

   Hai ngày sau, tôi được biết Charlotte đã chuốc thuốc cai ngục, rồi đột nhập vào phòng giam của Cassis. 

 

   Rõ ràng là nó đã trút hết cơn giận lên hắn và bỏ lại thanh niên cùng với những vết thương mới.

 

   “Hừm.”

 

   Tôi cũng đoán điều đó sẽ xảy ra, nên tôi không quá bận tâm.

 

   Tôi đang uống liều trà độc hàng ngày một cách uể oải khi Emily thông báo cho tôi về những gì đã xảy ra.

 

   Có thể thấy khi không chiếm được Cassis hay đánh bại tôi, Charlotte đã tấn công hắn một cách dữ dội.

 

   Tôi đảm bảo nó đã tưởng tượng rằng nó đang trả thù tôi vì đã đánh nó vào ngày diễn ra Đại Tiệc. 

 

   Nhưng rất có thể, Jeremy đã xúi giục nó.

 

   Tôi có thể cảm nhận được luồng gió thổi từ thằng bé chỉ bằng cách nhìn vẻ mặt buồn bã của nó khi chúng tôi rời khỏi bữa tiệc.

 

   Thằng bé bảo tôi đi trước, nhưng một khi tôi để thằng bé lại với Charlotte, thì chỉ có một hướng rất dễ đoán mà tâm trí nó có thể lang thang.

 

   Và quả nhiên, Charlotte không thể bỏ mặc món đồ chơi mà nó đã bị từ chối cho. Thế nên, Charlotte đã trút giận một chút. 

 

   Khi cha chúng tôi lần đầu đưa Cassis đến đây, ông ta đã cảnh báo mọi người rằng tù nhân này hoàn toàn bị cấm vì ông ta vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì với Người Thừa Kế Xanh.

 

   Đó là lý do ngay cả khi Charlotte có bực tức, con bé cũng không dám chống lại lệnh của Lante và thực sự giết Cassis, trừ khi nó sẵn sàng thử thách số phận và mạo hiểm bị ‘loại bỏ’.

 

   Những gì nó đã làm với Cassis giống như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ vì nó không thể sở hữu món đồ chơi mà nó muốn.

 

   Tất nhiên, cơn giận đó có thể khiến nó bị cha mắng.Dù cho có thể chắc chắn rằng nó cảm thấy điều đó xứng đáng.

 

   May mắn thay, vết thương của Cassis không quá tệ. 

 

   Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn có thể sẽ mất một chi, nhưng Charlotte thận trọng hơn tôi nghĩ.

 

   Tình trạng của hắn không hoàn toàn như tôi mong đợi, nhưng không thành vấn đề.

 

   “Hơn nữa, họ nói Charlotte đã vô tình bẻ gãy còng ma thuật của tù nhân, điều này suýt như dẫn đến một cuộc phản công. Việc đó, cùng với chuyến thăm không được phép của cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, thưa tiểu thư.”

 

   “Chờ đã, cái gì cơ?”

 

   Tôi bị bất ngờ bởi nửa sau báo cáo của Emily.

 

   Tôi chắc chắn đã không dự được điều đó.

 

   Charlotte đã bẻ gãy những chiếc còng ma thuật đó á?

 

   Nó thực sự có thể vô tình bẻ gãy những chiếc còng được dùng để kiềm chế quái vật trong khi tấn công Cassis?

 

   “Không ngờ…”

 

   Không, không có khả năng đó.

 

   Hẳn là Cassis đã lừa Charlotte.

 

   Mặc dù nó nóng nảy và hấp tấp, nhưng rất khó có khả năng nó sẽ phạm sai lầm như làm gãy còng ma thuật.

 

   Tôi đoán nhiều khả năng con bé là nạn nhân trong âm mưu của Cassis. 

 

   Nhưng một lần nữa, chắc tôi đã trao cho hắn quá nhiều tín nhiệm.

 

   Dĩ nhiên, tôi nghĩ chẳng tự dưng mà hắn được gọi là Người Thừa Kế Xanh.

 

   Và đúng thế, cả sự thật hắn là anh trai của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này.

 

   Tôi cẩn thận đặt tách trà xuống bàn và quyết định đợi thêm một thời gian trước khi đến gặp hắn lần nữa.

 

***

 

   “Chị! Chị đã nghe về Charlotte chưa?”

 

   “Nếu em đang nói về vụ hầm ngục thì ừ, chị nghe rồi.”

 

   Jeremy đã đến phòng tôi vào tối hôm đó. 

 

   Sau khi đến gần tôi, thằng bé đã hành động bám dính và cần thiết hơn trước khi tình cờ nhắc đến em gái chúng tôi.

 

   Charlotte đã bị kết án 20 ngày giam trong ngục như một hình phạt. 

 

   Lante tức giận vì nó không chỉ không vâng lời ông ta mà còn bẻ gãy còng tay của Cassis.

 

   Riêng tôi, tôi thấy kết quả rất thoả đáng.

 

   “Món đồ chơi hình như bị đánh rồi. Chị không định đi thăm nó ạ?”

 

   Giọng thằng bé nhỏ giọt với sự xảo quyệt hơn bình thường khi đôi mắt xanh biếc chăm chú theo dõi phản ứng của tôi.

 

   Tôi thấy nhẹ nhõm khi ngoại trừ mái tóc đen nhánh, thằng bé hầu như không giống Lante.

 

   Tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình sẽ nhớ đến cha chúng tôi mỗi khi gặp thằng bé.

 

   Điều đó sẽ khiến những tương tác như thế này trở nên gượng gạo hơn nữa.

 

   “Không cần thiết. Nghe nói hắn không bị thương nặng lắm.” Tôi thản nhiên đáp, vuốt tóc thằng bé.

 

   “Đương nhiên, em không vui khi Charlotte đã làm ra những việc kia. Nhưng vì em biết cha sẽ trừng phạt nó nên em sẽ chờ thời cơ.”

 

   Biết Jeremy đang cố đọc tôi, tôi đã hành động một cách thản nhiên nhất có thể.

 

   “Chị hiểu rồi. Được thôi.”

 

   Được trấn an rằng tôi không thực sự hứng thú theo đuổi vụ của Cassis, tâm trạng của Jeremy có vẻ tươi sáng hơn.

 

   Lúc này thằng bé mỉm cười và nói, “Chị chỉ cần nói một lời thôi, em sẽ giữ Charlotte tránh xa hầm ngục thay chị.”

 

   Hãy xem cảnh đứa trẻ này tình nguyện giữ Charlotte tránh xa ngục tối, trong khi rõ ràng chính nó là người đã xúi giục con bé đó xuống đấy ngay từ đầu đi.

 

   Là người biết toàn bộ câu chuyện, này thật buồn cười mà.

 

   “Không, mặc kệ con bé. Nếu nó coi trọng tính mạng của mình thì nó sẽ cẩn thận hơn. Với cả, nó biết chị sẽ không bao giờ tha cho nó lần thứ hai.”

 

   Và dĩ nhiên, nó không thể đến gần Cassis khi chính nó đang bị nhốt.

 

   “Jeremy, em sẽ không bao giờ nghịch đồ chơi của chị như Charlotte đã làm đâu, đúng không?” 

 

   Tôi dịu dàng hỏi trong khi vuốt ve mái tóc mềm mượt của thằng bé.

 

   “Em thực sự là đứa em ngoan duy nhất mà chị có.”

 

   Trong giây lát, Jeremy có vẻ ngạc nhiên trước những gì tôi nói. Nhưng thằng bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười.

 

   “Tất nhiên là không rồi. Em sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà chị không chấp thuận.”

 

***

 

   “Con nhãi Charlotte đó!”

 

   Jeremy càu nhàu khi bước xuống hành lang sau khi rời khỏi phòng Roxana. 

 

   Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng con ngố đó lại làm hỏng tất thảy.

 

   ‘Mình đã mong ít nhất nó sẽ cho Cassis ngồi xe lăn.’

 

   Thay vào đó, em gái cậu đã vô tình bẻ gãy chiếc còng ma thuật của tù nhân và kết quả suýt bị phản công.

 

   Thật nhục nhã. Một vết nhơ trên chính cái tên Agrece.

 

   “Đáng lẽ nó phải bị loại bỏ.”

 

   Đôi mắt lạnh lẽo như sông băng của cậu lấp lánh đầy vẻ đe doạ.

 

   Mặc dù Jeremy kiên quyết tin rằng Cassis Pedelian phải chết, nhưng cậu cảm thấy tốt nhất nên tránh động vào đồ chơi mới của Roxana ngay cả khi chỉ là gián tiếp.

 

   Khi nhớ lại lúc Roxana gọi cậu là ‘đứa em ngoan duy nhất’, Jeremy cảm thấy càng khó phản bội cô hơn. Đó là điều không thể.

 

   ‘Thật kỳ lạ. Mình vừa thấy bực vừa thấy thoả mãn cùng một lúc.’

 

   Jeremy gãi đầu trước khi quay về phòng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 11

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới