[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 202

Đăng lúc 17:33 30/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Nghe câu hỏi ngập ngừng đó, Cassis im lặng một lát.

 

Sau đó, hắn mở lời.

 

“Không chắc nữa.”

 

“Ý anh là…!”

 

“Rớt kìa.”

 

Nghe lời hắn buột miệng nói ra, Sylvia mở to mắt.

 

Sự xao động trong lòng cô đã chuyển thành hành động, suýt nữa làm rơi những thứ cô đang cầm xuống đất.

 

Cassis bắt lấy chúng và nhận lấy một cách tự nhiên thay vì chỉ trao lại cho Sylvia.

 

“Những người bị thương thế nào rồi?”

 

Sylvia có vẻ muốn nói thêm về chuyện vừa rồi.

 

Nhưng cô biết Cassis sẽ không nói thêm nữa, nên cô chấp nhận và bỏ cuộc với bấy nhiêu đó.

 

“Có người tiến triển một chút, có người thì không. Tình hình chung là vậy.”

 

Vẻ mặt Sylvia không được tươi tỉnh cho lắm khi nói điều đó.

 

Cassis hiểu cho Sylvia, vì hắn cũng biết tình hình nghiêm trọng.

 

Dù sao, Cassis cảm thấy lo lắng khi Sylvia, người luôn được nuông chiều từ bé, phải chứng kiến những cảnh khổ sở này, nhưng Roussel và Jeanne đã không ngăn cản cô ấy, người kiên quyết đòi ở lại Yggdrasil. 

 

Cassis cũng vậy.

 

Hắn giúp mang đồ của Sylvia và cùng cô đi đến phòng y tế.

 

Có quá nhiều người bị thương, nên tòa nhà chứa phòng y tế được sử dụng như một bệnh xá hoàn toàn.

 

Pedelian có năng lực chữa trị, nhưng họ không sử dụng nó.

 

Lý do Roussel không sử dụng sức mạnh vẫn như những lý do Cassis đã nghe đi nghe lại suốt cuộc đời mình.

 

Rằng con người phải sống theo thuận tự nhiên.

 

Theo Cassis được biết, lần duy nhất Roussel sử dụng sức mạnh cho mục đích cá nhân là khi ông cứu Sylvia lúc cô còn nhỏ.

 

Và Roussel vẫn luôn khắc sâu việc đó trong lòng như một vết sẹo.

 

Vài ngày trước, việc Roussel đánh thức Noel Vertium đang thoi thóp cũng chỉ là để ngăn chặn thêm thiệt hại do những con rối gây ra, ngoài ra Roussel không chữa trị thêm cho Noel.

 

Hơn nữa, trong tình huống này, việc sử dụng sức mạnh sai cách có thể trở thành mầm mống của hỗn loạn và bất hòa lớn hơn.

 

Đó là sức mạnh có thể chữa lành vết thương không để lại dấu vết, thậm chí có thể cứu người chết sống lại.

 

Việc người khác biết được điều đó là nguy hiểm.

 

Ngay khi đến phòng y tế, khắp nơi vọng lại những tiếng kêu đau đớn.

 

Sắc mặt Sylvia càng tối sầm hơn.

 

Năng lực của Pedelian không được kế thừa cho Sylvia.

 

Theo tiền lệ, họ đoán rằng sức mạnh đó chỉ được chuyển giao cho một người con mà thôi.

 

Vì vậy, Sylvia không thể sử dụng năng lực chữa trị như Roussel và Cassis.

 

Cô có vẻ tiếc nuối về điều đó.

 

Mặc dù ngay cả khi cô có sức mạnh, cô cũng sẽ không được phép sử dụng nó theo nguyên tắc của cha cô, Roussel, và của Pedelian.

 

Thực ra, Cassis biết rằng đó là một sự mâu thuẫn.

 

Thanh cao. Người bảo vệ công lý. Quan tòa công bằng và thanh liêm.

 

Đó là những từ đã mô tả Pedelian cho đến nay, nhưng cuối cùng, nó đã bị phá vỡ từ lâu sau khi họ trả thù Agrece, và ngay cả bây giờ, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những người đang chết dần trước mắt, ưu tiên sự an nguy của gia tộc.

 

Và Cassis cũng biết rằng người không phù hợp nhất với Pedelian chính là hắn.

 

“Vậy em vào trong đây.”

 

“Sylvia.”

 

Hắn nắm lấy tay Sylvia, người đang nhận lại đồ từ hắn.

 

Đây là điều hắn chưa từng làm trước đây, nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng với Sylvia, người cũng là Pedelian.

 

Một phần sức mạnh của Cassis được truyền qua bàn tay tiếp xúc.

 

“Khoan, cái này…”

 

Sylvia cũng nhận ra đó là gì.

 

Cô ngạc nhiên mở to mắt.

 

Cassis buông tay Sylvia ra và trao đồ cho cô, như thể không có chuyện gì xảy ra.

 

Sylvia hiểu ý Cassis và má hơi ửng đỏ.

 

Cô liếc nhìn xung quanh một lát rồi thì thầm với Cassis.

 

“Cảm ơn anh. Em sẽ cẩn thận và sử dụng tiết kiệm, không để bị phát hiện.”

 

Với ánh mắt quyết tâm đó, có vẻ như cô sẽ không sử dụng sức mạnh bừa bãi, cũng như không làm những điều mà Roussel lo ngại.

 

Cassis để Sylvia vào trong rồi rời đi.

 

Sau đó, hắn rời khỏi Yggdrasil lần nữa.

 

Ngay trước khi lên đường đến Vertium, Cassis không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Roxana. 

 

Bởi vì không có thời gian.

 

Vì vậy, hắn cũng không nghe được từ cô chuyện gì đã xảy ra giữa Roxana, Deon và Nix ngày hôm đó.

 

Nhưng Cassis biết Roxana không trở về Agrece ngay sau khi rời Yggdrasil.

 

Hắn cũng biết tình trạng hiện tại của Deon Agrece và Nix.

 

Có lẽ Roxana không có ý định kể cho Cassis nghe những chuyện đó đến cùng.

 

Hắn biết đó cũng là lựa chọn của cô.

 

Vậy thì, đây là lựa chọn của Cassis.

 

Đôi mắt vàng dưới ánh nắng tỏa sáng với cảm giác kim loại.

 

Cassis hướng về khu phố của khu vực trung lập.

 

***

 

Deon Agrece đang mơ.

 

Đó là ký ức từ một quá khứ xa xăm, khi anh ta còn nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, đến mức anh ta không chắc mình đã từng có những tháng ngày như thế này.

 

Lúc đó, Deon tình cờ gặp một người trên đường đi học.

 

Một cậu bé như thiên thần với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

 

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cậu bé đó đã bước đến, mỉm cười và xoa đầu Deon.

 

Đó là Achille, người anh cùng cha khác mẹ của anh ta.

 

Lẽ ra Deon có thể bày tỏ sự khó chịu và gạt tay đi, nhưng anh ta không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào với hành động đó nên đã để yên.

 

Trước khi quay lưng đi, Achille đã đặt một viên kẹo vào tay Deon. 

 

Và nói đó là bí mật với những người em khác.

 

Deon ngước nhìn khuôn mặt tươi sáng đang cười trước mặt mình với vẻ mặt vô cảm.

 

Sau khi Achille khuất khỏi tầm mắt, Deon tiếp tục bước đi và vứt viên kẹo trong tay xuống bãi cỏ.

 

Khi đang đi, anh ta cảm thấy có ai đó phía sau nên quay đầu lại, và nhìn thấy một cô bé đang nhặt viên kẹo mà anh ta đã vứt.

 

Ngay khi mắt chạm nhau, cô bé còn nhỏ hơn Deon biến thành một thiếu nữ mười lăm tuổi trong chớp mắt.

 

Đôi mắt đỏ rực cháy như lửa trại nhìn thẳng vào anh ta.

 

Thù hận, oán giận, giận dữ, thất vọng, đau buồn.

 

Đôi mắt đó, tràn ngập những cảm xúc mà Deon chưa từng cảm nhận được, dường như muốn nuốt chửng anh ta. 

 

Deon biết cảnh này.

 

Cuối cùng, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt của cô, rồi lăn xuống cằm.

 

Nhìn thấy điều đó…

 

Anh ta cảm thấy tim mình nhói lên một cách kỳ lạ.

 

Vì là một cơn đau mà bản thân không thể hiểu được, Deon vô thức đưa tay lên ngực.

 

Nhưng thứ chạm vào đầu ngón tay anh ta chỉ là một lỗ hổng trống rỗng.

 

Lúc đó, cô gái đối diện với anh ta mở lời.

 

— …

 

Tuy nhiên, không có âm thanh nào lọt đến tai Deon.

 

Trong lúc đó, nước mắt vẫn tuôn rơi trong tầm nhìn của anh ta, và Deon vô tình vươn tay ra về phía đó.

 

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tràn ngập như một trận lũ lụt và nuốt chửng Deon.

 

Khi anh ta mở miệng, thay vì những lời nói lộn xộn, những bọt trắng được phun ra ngoài.

 

Đây là cái chết sao?

 

Deon nghĩ, khi anh ta chìm sâu vô tận vào lòng đại dương sâu thẳm.

 

— Không phải.

 

Ngay lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên bên tai.

 

Một giọng nói rất nhỏ bé và mỏng manh, như sắp biến mất.

 

Cuối cùng, âm thanh của cô gái đã chạm đến anh ta, Deon nín thở lắng nghe.

 

— Một cái chết bình yên như thế này không hợp với anh đâu.

 

Phành phạch!

 

Một âm thanh hỗn loạn như có thứ gì đó vỗ cánh vang lên bên tai anh ta.

 

Một làn sóng đỏ như cơn mưa máu xé toạc những bọt trắng và ập đến anh ta.

 

‘A, thì ra là vậy.’

 

Lúc này, Deon mới nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong giọng nói thì thầm bên tai.

 

Sau đó, anh ta khẽ mỉm cười.

 

Nụ cười nhẹ nhàng tan ra màu trắng trong lòng đại dương sâu thẳm.

 

‘Được rồi… Nếu đó là điều em mong muốn.’

 

Deon thả lỏng cơ thể như thể thuận theo.

 

Phành phạch!

 

Ngay sau đó, một đàn bướm đỏ như những con sóng dữ dội ập đến và quét sạch Deon.

 

Rột rột!

 

Kéc!

 

Chúng ăn sạch anh ta từ đầu đến chân, không để lại một hơi thở nào.

 

Đôi mắt đỏ rung rinh, không hề lay động đang nhìn anh ta từ xa mờ dần trong tầm nhìn chập chờn của anh ta.

 

Ánh mắt tàn nhẫn đó đang nói rằng, đây mới là cái chết xứng đáng với Deon Agrece.

 

Thực ra, đây đã là giấc mơ được lặp lại nhiều lần.

 

Nhưng Deon không có ý muốn hay ý chí nào để thoát khỏi nó.

 

Chẳng mấy chốc, đốm sáng nhỏ lấp lánh trong tầm nhìn đã tắt hẳn.

 

Và lại một lần nữa, sự bắt đầu của một giấc mơ và một cái chết khác.

 

Deon nhắm mắt lại trong cơn ảo giác không hồi kết và những ký ức quá khứ.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 202

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới