[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 95

Đăng lúc 18:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Trước khi chết, Lante đã gửi các văn bản chính thức đến các gia tộc khác, trong đó ông ta đã đóng dấu công nhận tất cả tội ác và hành vi tham nhũng của mình.

 

Vì vậy, Pedelian không thể phủ nhận những gì mình đã làm hay giả vờ không biết những việc Agrece đã thực hiện. 

 

Có lẽ Roxana, chị gái của Jeremy, cũng không mong muốn điều đó.

 

Chính vì thế, Jeremy đã quyết định gánh vác những vết nhơ của Agrece.

 

Jeremy đã kiên quyết tham dự cuộc tụ họp Yggdrasil lần này. 

 

Và nhờ đó, cậu đã được công nhận là thủ lĩnh Agrece. 

 

Tất nhiên, đây không phải là một việc dễ dàng, và đối với Jeremy, quá trình này khá bẩn thỉu và đáng hổ thẹn.

 

‘Bọn khốn này không bỏ lỡ cơ hội để chà đạp mình.’

 

Tuy nhiên, đặc điểm của gia tộc Agrece là bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu.

 

Do đó, Jeremy có thể che giấu ý định thật sự của mình và giả vờ khuất phục trước mặt họ để đạt được điều cậu mong muốn.

 

Tình trạng này có thể sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng cậu sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục này trong một thời gian.

 

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy ổn. 

 

Chỉ cần cậu có thể tạo ra một Agrece mà Roxana sẽ muốn quay trở về.

 

“Chết tiệt! Có gì bay vào mắt mình à?”

 

Cảm thấy mắt có chút nhói, Jeremy đưa tay lên dụi mạnh.

 

Sột soạt.

 

Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía hoàng hôn đang buông xuống.

 

Vì đã quen với sự im lặng, tiếng động này bỗng trở nên lớn hơn, chói tai hơn bình thường.

 

‘Lẽ nào lại là ả đàn bà với con chim mập kỳ lạ đó?’

 

Một suy nghĩ bất chợt lướt qua khiến khuôn mặt Jeremy trở nên cau có.

 

Lần trước, có một người phụ nữ tự ý đột nhập vào Agrece và lảng vảng quanh khu nuôi quỷ vật trống rỗng. 

 

Hình như là một người thuần hóa quỷ vật.

 

Ngay khi bị phát hiện, cô ta đã cưỡi một con quỷ vật hình dạng chim đen và nhanh chóng bỏ chạy, khiến Jeremy không thể bắt được.

 

Sau đó, cậu lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt của ai đó.

 

Nhưng vì chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, cậu đã nghĩ đó chỉ là ảo giác và bỏ qua.

 

‘Không lẽ cô ta đã quay lại để theo dõi động tĩnh? Đúng là kẻ phạm tội luôn quay lại hiện trường.’

 

Nếu bây giờ cô ta dám cả gan xâm nhập một lần nữa, lần này cậu sẽ không tha cho đâu.

 

Jeremy đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. 

 

Cậu di chuyển về phía nơi phát ra âm thanh.

 

Tuy nhiên, người xuất hiện trước mắt cậu không phải là người phụ nữ lần trước.

 

“Vãi?! Bà làm gì ở đây vậy, bà già?!”

 

“Ôi! Jeremy đấy à.”

 

Nhìn thấy Maria, Jeremy cảm thấy căng thẳng tan biến. 

 

Sau đó, cậu chợt nhận ra điều bất thường.

 

“Nhưng bộ dạng đó là sao? Bà định đi đâu?”

 

Maria đang mang một chiếc túi xách nhỏ và khoác một chiếc áo khoác dày.

 

Bên dưới, bà ta vẫn mặc một chiếc váy lộng lẫy như thường lệ, đi giày cao gót và cầm một chiếc dù che nắng trên tay như thể chỉ đi dạo nhẹ nhàng.

 

Nhưng Jeremy đã nhận ra Maria đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

 

Maria mỉm cười và trả lời với vẻ hồn nhiên như mọi khi.

 

“Ta phải đi tìm Sierra chứ.”

 

Nghe câu nói đó, Jeremy cau mày.

 

‘Ám ảnh thấy bà luôn…’

 

Vào ngày cuối cùng của Agrece, Maria đã hít phải hương an thần mà Jeremy cố tình đốt và đã chìm vào giấc ngủ.

 

Bà ta chỉ tỉnh dậy sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

 

Tất nhiên, Jeremy đã làm vậy để đề phòng Maria cản trở kế hoạch của họ.

 

Khi biết chuyện, Maria đã nổi cơn điên trong một thời gian.

 

Đặc biệt, bà ta đã làm ầm lên vì sự biến mất của Sierra, mẹ của Roxana. 

 

Bà ta không hề quan tâm đến việc Lante, chồng bà ta, đã chết, Agrece trở nên hoang tàn, hay việc Deon mất tích.

 

Maria đã làm loạn như một con quỷ khi đi tìm Sierra, đến nỗi Jeremy cũng cảm thấy bất lực.

 

Vì thế, cậu vẫn giữ bí mật việc mình là người đã đốt hương an thần.

 

Nghe Maria nói, Jeremy lại một lần nữa thầm hứa sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật này cho bà ta, cho đến khi bà ta xuống mồ.

 

“Bà tìm dì Sierra để làm gì?”

 

“Có thể mà cũng hỏi.”

 

Maria trả lời Jeremy không chút do dự.

 

“Để ở bên bảo vệ cô ấy.”

 

Khuôn mặt và giọng nói của bà ta rất tự nhiên.

 

Nghe lời bà ta nói, vẻ mặt Jeremy trở nên kỳ lạ.

 

“Bà không tò mò về sự sống chết của Deon à? Dù sao anh ta cũng là con trai bà mà.”

 

Tất nhiên, Jeremy không hề lo lắng cho Deon.

 

Nhưng theo lẽ thường, cậu nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu của Maria nên là Deon chứ không phải Sierra, nên cậu đã thử hỏi.

 

‘Mà, Agrece có khi nào tuân theo lẽ thường đâu.’

 

“Thằng bé đó dễ chết như vậy chắc?”

 

Đúng như dự đoán, Maria tỏ ra thờ ơ.

 

“Và Deon là đứa trẻ có thể tự mình quyết định nơi mình sẽ chết. Nhưng Sierra thì không.”

 

Điều này khiến Jeremy khá bất ngờ.

 

Từ trước đến nay, Maria luôn tự nhận mình là người giám hộ của Sierra khi sống ở Agrece.

 

‘Chẳng lẽ đó không chỉ là một trò tiêu khiển, mà là sự thật lòng?’

 

Jeremy nhìn Maria với ánh mắt đầy cảm xúc.

 

Mặc dù đã biết từ trước, nhưng sự ám ảnh của Agrece thực sự đáng nể.

 

“Tùy bà. Nhưng một khi đã ra khỏi đây, bà không còn là người của Agrece nữa, nên đừng có dùng danh tiếng của bọn ta vào những chuyện vô bổ.”

 

Jeremy nói với giọng khá lạnh lùng.

 

Sẽ rất rắc rối nếu một vết nhơ dính vào Agrece, nơi đang cố gắng bắt đầu lại.

 

“Đừng lo. Ta cũng không cần những thứ đó.”

 

Maria đáp lại như thể Jeremy đang lo thừa.

 

Rồi bà ta thở dài khi nhìn Jeremy.

 

“Hồi nhỏ trông con dễ thương lắm. Nhưng trẻ con nhà Agrece càng lớn càng không đáng yêu. Đặc biệt là đám bé trai, cả trong lẫn ngoài đều trở nên đen tối, ta chẳng thể đoán được chúng đang nghĩ gì… Thật là, ta nhớ Sierra và Xana quá.”

 

Maria lắc đầu với ánh mắt xa xăm.

 

Sau đó, bà ta bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn Jeremy.

 

“Sau này nếu có con, nhớ liên lạc với ta nhé. Ta sẽ yêu thương bọn chúng như đã từng yêu thương con hồi nhỏ vậy.”

 

“Xin kiếu, nếu bà muốn phắt thì phắt lẹ lên!”

 

Jeremy quát, xua đuổi Maria.

 

Tuy vậy, Maria vẫn mỉm cười quay lưng lại với Jeremy và rời khỏi Agrece.

 

Không một lời tạm biệt dài dòng hay nuối tiếc, chỉ đơn giản và gọn gàng.

 

Đó là một lời chia tay rất hợp với họ.

 

***

 

Cảm giác như bị chôn sâu dưới lớp cát khô cằn, lạnh lẽo của sa mạc.

 

Hoặc như bị hút vào một vực sâu không đáy, nơi mọi thứ đều tối tăm và tĩnh lặng.

 

Có lẽ nơi anh đang ở là đáy biển đen sâu thẳm.

 

Một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, không chút tạp âm.

 

Điều đó, theo một khía cạnh nào đấy, giống như sự an nghỉ.

 

Thật ngạc nhiên khi không gian trống rỗng, không một hạt bụi nào này lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ thường.

 

Đây là cảm giác anh chưa từng trải qua. 

 

Dù xa lạ, nhưng không hề khó chịu.

 

Tuy nhiên, có vẻ không gian mà linh hồn anh đang trú ngụ không nghĩ như vậy.

 

Thế giới vô hình đó vặn vẹo và cố gắng hết sức để tống anh ra ngoài.

 

Không gian bỗng méo mó và bắt đầu xuất hiện những vết nứt mỏng manh.

 

Rắc!

 

Cuối cùng, không gian vỡ vụn như những mảnh sành, tống anh ra ngoài.

 

“...”

 

Deon từ từ nâng mí mắt nặng trĩu như có tảng đá đè lên.

 

Tầm nhìn mờ ảo, chưa thể nhận diện rõ mọi thứ.

 

Nơi anh đang nằm dường như là một chiếc giường không lớn lắm.

 

Toàn thân anh đau nhức, và cổ họng cảm thấy đau nhói. 

 

Đấy là vết thương từ cha mình, Lante.

 

Deon im lặng, tập trung lắng nghe để thăm dò xung quanh.

 

Nghe thấy tiếng ồn nhỏ vọng đến, anh đoán mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.

 

Có tiếng người nói chuyện ở ngoài, nhưng anh không thể nghe rõ nội dung.

 

Có ít nhất ba người xung quanh. 

 

Hai người đang nói chuyện bên ngoài và một người đang ở trong phòng cùng với Deon.

 

Deon không ở một mình trong căn phòng này.

 

Tiếng sột soạt của quần áo và tiếng thở nhẹ của ai đó lọt vào tai anh.

 

Rồi bỗng nhiên, một tiếng hít thở dồn dập vang lên.

 

Lạch cạch! 

 

Rầm!

 

Tiếng đồ vật bị đánh rơi và tiếng ghế bị kéo lê trên sàn đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

 

“Cậu… tỉnh rồi?”

 

Sự bối rối của người phụ nữ lan truyền qua giọng nói run rẩy của cô ta.

 

Deon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đôi mắt anh dần lấy lại tiêu cự.

 

Đôi mắt đỏ rực của anh, bình tĩnh và sắc bén đến khó tin đối với một người vừa tỉnh lại, lướt qua căn phòng.

 

Trên sàn nhà là một khung thêu, thứ mà người phụ nữ vừa làm rơi.

 

Không hiểu sao, khuôn mặt của cô ta có vẻ quen thuộc.

 

Cô ta nắm chặt vạt váy, bối rối một lúc rồi vội vã đi ra cửa.

 

“Hãy chờ một chút.”

 

Người phụ nữ yêu cầu Deon chờ, nhưng anh không có lý do gì để nghe theo.

 

Deon cố gắng cử động cơ thể để ngồi dậy.

 

Keng.

 

Tuy nhiên, anh không thể nâng người lên như ý muốn.

 

Ngay khi anh cử động cánh tay, tiếng kim loại thô ráp cứa vào tai anh.

 

Ánh mắt lạnh lùng của Deon hướng về chiếc còng đang khóa chặt hai tay anh.

 

Chân anh cũng bị còng tương tự.

 

Tiếng bước chân đến gần từ bên ngoài cửa.

 

Deon vẫn nằm trên giường, lạnh lùng nhìn về phía cửa.

 

Cuối cùng, người phụ nữ vừa ra ngoài đã quay lại cùng với một người khác.

 

Khi thấy khuôn mặt của người vừa bước vào phòng, Deon không kìm được mà giật mình.

 

“Cậu đã tỉnh rồi.”

 

Giọng nói bình thản của người phụ nữ vang lên bên tai.

 

Đó là Emily, tùy tùng của Roxana.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 95

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới