Tôi nhìn đôi mắt xanh lục trong chiếc áo choàng với vẻ ngơ ngác.
“Vì đó là phiếu ăn của Rainfield nên đây không phải một quyết định dễ dàng.”
Robert mỉm cười ranh mãnh.
“Đương nhiên là vậy.”
Tôi trả lời một cách thô lỗ và nhanh chóng rời khỏi phòng đánh bạc.
Tuy nhiên, Robert không hề bận tâm và đi theo tôi.
“Vậy, tạm biệt.”
Tôi nhanh chóng quay đi với vẻ mặt cảnh giác.
Sẽ trở nên khó khăn nếu một câu hỏi sâu sắc được hỏi, chẳng hạn như tại sao tôi lại nghĩ anh ta sẽ trở thành Hoàng đế.
Tôi khá biết ơn khi anh ta chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi có xu hướng không níu kéo những điều người khác đã làm cho mình.
Tôi không phải loại người muốn mình trông ổn…
Một người phức tạp về mặt chính trị như thế sẽ cảm thấy mệt mỏi dù chỉ vướng mắc một chút.
Ước mơ của tôi chỉ là một cuộc sống đơn giản.
Tôi đã lập xong các kế hoạch sống phù hợp rồi.
Không cần phải sống như một quý tộc, vấn đề chỉ là tận dụng những khả năng mà tôi có bằng cách ăn và sống thật tốt.
Ví dụ như Oscar, người điều hành rất nhiều chuỗi cửa hàng, hay Marilyn, chủ một cửa hàng quần áo cao cấp.
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc được công nhận là thành viên của nhà Hầu tước Abedes và quyết định đi theo con đường riêng của mình.
Sau khi cuộc thi kiếm thuật kết thúc, tôi sẽ theo đuổi quỹ đạo cuộc sống phẳng lặng khi có thể thoát khỏi nguy cơ bị buộc tội là sát thủ.
Trước tiên, kế hoạch của tôi là trở thành giáo viên kiếm thuật trong một gia đình giàu có, hoặc kiếm việc làm hiệp sĩ của một gia đình quý tộc.
Khi tôi trở thành trung uý như Aaron, tiền lương của tôi sẽ tốt và chế độ đãi ngộ sẽ không quá tệ.
Rồi tôi sẽ gặp đúng người, hẹn hò đúng người, kết hôn và sinh con.
“Chờ đã, cô Annabelle.”
Robert cười nhoẻn và chặn đường tôi.
“Ta phải nói lời cảm ơn. Ta rất vui khi nhận được sự ủng hộ của cô.”
Tôi trả lời mà không cần nghĩ trước.
“Nếu ngài muốn nói cảm ơn thì tôi sẽ nhận. Tất nhiên, ngài không thể chỉ nói không. Nếu ngài cảm thấy bị áp lực phải cảm ơn tôi, thay vào đó hãy cho tôi thấy.”
“Ồ, vậy ư?”
Trước câu trả lời nghiêm khắc của tôi, Robert trầm ngâm một lúc, rồi lục túi và đưa thứ gì đó cho tôi.
“Ta không thể cho cô một phiếu ăn tại Nhà Hàng Rainfield, nhưng ta có thể cho cô một lời mời như thế này.”
Tôi nhận lấy lời mời và chớp mắt.
Trời má.
“Cô sẽ là bạn đồng hành của ta trong vở opera chứ?”
Đó là một lời mời xem vở opera ‘Đừng Phát Điên’.
Các vở Opera không chỉ đắt mà còn khó mua được vé xem nên không phải ai cũng có thể tham dự.
Chỉ những quý tộc cấp cao được mời mới có thể tham dự.
Nó giống như một sự kiện xã giao dành cho những người được chọn hơn là một buổi biểu diễn.
Đương nhiên, trong danh sách những người tham dự còn có gia đình Công tước Wade.
Leslie từ chối đi khi Công tước Wade, Braden rủ đi hẹn hò, trong nói ‘Em suýt ngủ quên vì xem thứ nhàm chán đó’.
Nên ông ấy đã chọn con trai mình, Ian, làm bạn đồng hành cùng mình.
Và trong vở Opera này, mưu mẹo cuối cùng của Reid đã bị che giấu.
Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ không thể vào phòng hoà nhạc nên tôi định đột nhập…
Nhưng cái này ngọt ngào quá rồi!
Tôi không định trộm thứ gì nhưng rất có khả năng tôi sẽ bị bắt nếu xâm nhập vào đó.
Tôi không biết cấu trúc của nhà hát Opera… Vì thế tôi hơi bối rối, nhưng giờ chuyện này đã xảy ra thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi mỉm cười rạng rỡ với Robert và gật đầu.
“Chắc chắn rồi, chúng ta cùng đi nhé.”
“Tuyệt vời.”
Robert nhún vai.
“Ta mừng vì cô Annabelle thích nó.”
“Cảm ơn ngài, Hoàng tử. Khi ngài trở về cung điện và cởi áo choàng ra, tôi hy vọng ngài sẽ tìm thấy một đồng bạc ở túi áo trong.”
“... Cô không thể nói điều gì tốt hơn, như vàng sao?”
“Nếu là vậy thì tôi sẽ không nói gì. Tôi đang cân bằng nó theo cách của riêng mình ạ.”
Đây sẽ thực sự là lần cuối cùng.
Nếu tôi chỉ vướng vào Ian trong buổi diễn opera này thì sau này tôi sẽ không phải gặp hắn nữa.
Tôi chắc chắn cộng đồng quý tộc sẽ rất lo lắng nếu bạn đồng hành của Robert xuất hiện…
Sau đấy, tôi sẽ sống như một thường dân chuyên nghiệp.
Robert không có lý do gì để chú ý đến tôi vì tôi sẽ không gặp anh ta sau sự việc này nữa.
Cuối cùng, một cuộc sống bình yên cũng bắt đầu hiện ra trước mắt tôi.
~*~
Đêm đó Ian hầu như không ngủ.
Bởi vì có rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn khi hắn nhắm mắt lại.
Đặc biệt, hắn nhớ đến cô khi cô khập khiễng bằng một chân băng đi qua khu vườn nhà hắn.
“Đừng để bị ốm! Đừng để cơ thể cậu trở nên tồi tệ hơn!”
Hắn nghĩ rằng ngay cả khi tất cả người trên thế giới đều lo cho hắn, hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng Annabelle sẽ vậy, và cô thực sự quá đáng.
Hắn đã thức suốt đêm, bực bội vì cuối cùng hắn đã phải chịu đựng sự mệt mỏi này vì Annabelle.
Tất cả là do những lời chửi thề điên cuồng của Annabelle.
Hắn không ngừng nghĩ về cô khi cô trút những lời chửi thề lên những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường.
Đó là những lời chửi thề khủng khiếp khiến hắn không có lựa chọn nào ngoài việc nghĩ đến Annabelle khi ăn, tắm hay nhìn bất cứ thứ gì.
Vì Annabelle Nadit mà cuộc sống thường ngày của hắn đã bị huỷ hoại như thế này.
Hơn nữa…
‘Chết tiệt, tim mình cứ đập thình thịch như vậy mỗi khi nghĩ về cổ tay mình.’
Hắn rên rỉ ngay khi nhớ đến Annabelle đang nằm trên người hắn, trên giường của hắn.
Dù hắn có cố thế nào để không nghĩ đến điều đó, hắn cũng không thể.
Nó đã xảy ra trong phòng của hắn.
‘Mình thực sự thích loại điều này ư?’
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cơ thể và tâm trí hắn dường như đã trở nên kỳ lạ.
‘Không đời nào. Mình không kỳ lạ đến thế.’
Cơn đau của hắn vẫn tiếp tục và hắn không ngừng cân nhắc xem có nên thay đổi cấu trúc của căn phòng hay không.
Sau khi thức suốt đêm như vậy, đôi mắt hắn trông trống rỗng khi hắn cầm kiếm cả ngày hôm sau.
Mặt khác, Leslie đang có rất nhiều niềm vui, khác hẳn đứa con trai đau đớn của mình.
“Ừm…”
Annabelle đã đến thăm với nụ cười mỉm.
“Tôi xin lỗi vì hôm qua không thể chào người và đột nhiên rời đi ạ…”
“Cô đang nói cái gì vậy? Cô không cần phải làm thế vì cô đã trúng quả bom điên rồ đó thay vì Ian. Chân cô thế nào rồi?”
“Dạ, nó vẫn còn hơi sưng, nhưng tôi thấy đỡ hơn rồi.”
“May quá, bọn ta đã uỷ thác cuốn sách cho Hội rồi, nhưng… ta không nghĩ họ đã điều tra được gì nhiều cho đến giờ.”
“A…”
“Dù sao thì, cảm ơn cô rất nhiều. Ta không nên biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình…”
Trước sự ồn ào của Leslie, Annabelle lưỡng lự trong khi đảo đôi mắt xanh đậm như thể cô có điều muốn nói.
“Ừm...”
“Cô đã ăn sáng chưa? Đừng vội vã như vậy mà.”
Leslie biết tại cô lại đến tìm bà từ sáng, nhưng bà đã cố tình kéo dài và níu kéo cô lâu hơn.
Cuối cùng, sau khi cho cô ăn một bữa đầy đủ vào buổi sáng, Leslie uống trà và lắng nghe chuyện của Annabelle.
“Chẳng là… tôi đã vội vàng bỏ lại thanh kiếm và bộ đồ tập của mình.”
Annabelle thở dài và tiếp tục.
“Trình độ kiếm thuật của tôi rất kém. Tôi đặc biệt xấu hổ khi phải nói điều này với Leslie ạ.”
“Không phải cô đã nhận điều khác thay vì bỏ lại thanh kiếm của mình sao?”
Leslie mỉm cười dịu dàng.
Leslie trải đủ loại socola lên bàn.
Theo kế hoạch, Annabelle cẩn thận nhặt một viên socola và lại cầm tách trà lên.
“Tôi sẽ gọi nó là một ngày…”
“Annabelle, đó là socola pavé và có bánh quy bên trong. Kết cấu hoàn toàn khác. Cô thử nó đi?”
“Vâng, vậy tôi sẽ thử.”
Nếu Annabelle có thể dành toàn bộ thời gian của mình như thế này…
“Thưa phu nhân.”
Một người đang đợi sau tiếng gõ cửa đã xuất hiện.
“Tôi đã hoàn thành tất cả những chiếc váy mà người đặt và mang chúng đến ạ.”
Đó là Marilyn, người đã đến với một núi quần áo.
Marilyn thở dài khi thấy Annabelle trong bộ váy màu hồng.
Bà ấy trông buồn vì Annabelle vẫn đang mặc bộ đồ mà bà ấy may cho cô.
“Ừm, chỗ này đã xong…”
Marilyn lẩm bẩm với Annabelle và bắt đầu thử mọi loại váy trên người cô.
“Bộ đồ tập sẽ sớm được hoàn thành, mặc dù hơi muộn một chút vì tôi cần nghiên cứu lại vật liệu.”
“Cảm ơn cô.”
Annabelle nghĩ nó thực sự rất đẹp với chỉ một chút trang trí, nhưng trong mắt Marilyn, dù mặc gì thì cô cũng xinh như búp bê.
“Ừm…”
Annabelle thận trọng mở miệng.
“Nếu cô thấy ổn, cô có thể giúp tôi một việc này được không?”
“Chuyện gì?”
Leslie nửa vời nói.
“Hãy kể cho ta mọi thứ.”
“Tôi đã được mời đến một buổi opera.”
Leslie và Marilyn cùng lúc mở to mắt.
“Tôi nên mặc loại quần áo gì ở đó ạ? Tôi chưa bao giờ đến những nơi như vậy nên không biết phải mặc gì để không làm phiền người bên cạnh…”
“Cô đã nhận được lời mời? Bạn đồng hành của cô là ai?”
“A.”
Annabelle trả lời một cách thờ ơ.
“Hoàng tử Robert ạ.”
Nghe vậy, ngay cả Leslie, người luôn thoải mái với hầu hết mọi việc ngoại trừ chuyện ăn uống, cũng há hốc.
Được Hoàng tử mời là một sự kiện lớn.
Leslie và Marilyn không còn đủ khả năng để thư giãn nữa.
Đây là trường hợp khẩn cấp.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới