[Novel] Tôi Không Còn Là Đối Thủ Của Nam Chính - Chap 7

Đăng lúc 17:37 22/06/2026
1.3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Chuyện gì đã xảy ra?”

 

   Reid gấp gáp hỏi ngay khi tôi về đến nhà.

 

   Anh ta tưởng tôi ra ngoài để tận mắt chứng kiến vết thương của Ian.

 

   “Thất bại rồi.”

 

   Tôi thẳng thừng đáp lại mà không chạm mắt với anh ta.

 

   “Với tốc độ sụp đổ đó, cậu ta có thể dễ dàng tránh được. Lẽ ra anh nên dùng một quả bom đắt tiền hơn.”

 

   Trong khi đó, việc sử dụng bom rẻ tiền để tiết kiệm tiền rõ ràng là một nỗi kinh hoàng có thể thấy rõ.

 

   Reid thở dài và chạm vào trán mình.

 

   “Trời ạ.”

 

   Rồi anh ta nói thêm với vẻ giận dữ.

 

   “Không sao, còn rất nhiều cơ hội nữa.”

 

   Vâng, vẫn còn rất nhiều cơ hội. Thêm cơ hội để chúng ta vô nhà đá bóc lịch.

 

   Đặc biệt là lần này thực sự rất nguy hiểm.

 

   Bởi vì sau này Ian có nghi ngờ nên đã điều tra và thêm ‘mục tiêu là Hoàng tử’ vào vụ Hibiscus.

 

   Reid biết Ian thường xuyên đặt chỗ vắng người ở Hibiscus.

 

   Đó là lý do khi nó thiết lập, tôi không thể tưởng tượng rằng người mà hắn sẽ gặp là Robert.

 

   ‘Mà, có lẽ nó hơi quá với trí thông minh của Reid.’

 

   Tôi bỏ anh ta lại và lên phòng, nằm trên giường suy nghĩ.

 

   ‘Ian đủ thân với Robert để có thể gặp nhau thường xuyên.’

 

   Ngay cả Hoàng tử dường như cũng muốn thân thiện với Ian.

 

   Hắn là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nhân cách tốt, gia thế khủng và không quan tâm đến chính trị.

 

   ‘Thật ghen tị mà, tên nam chính được buff này… Ha.’

 

   Tôi có thể thấy hắn là một người đàn ông có tất cả mọi thứ ngoại trừ tính cách thực sự chân thật.

 

   Rốt cuộc, nó sẽ dẫn hắn đến một nữ chính hoàn hảo giống như hắn.

 

   Với cả thể loại của cuốn tiểu thuyết này là Rofan nên đây là thể loại lãng mạn mà.

 

   Tất nhiên, phản hồi trong phần bình luận cho biết nó chỉ rõ ràng như trong tiểu thuyết.

 

   Vì Ian quá hoàn hảo và xử lý mọi việc theo lẽ thường nên đa số ý kiến cho rằng nó khá ‘kém hấp dẫn’.

 

   ‘Ừm, sống mà không có nhược điểm gì, thì tốt nhất là nên sống bình thường.’

 

   Nam chính điên khùng sẽ là người yêu của người khác chứ không bao giờ là của tôi.

 

   Và Ian sẽ không bao giờ dây vào tôi.

 

   ‘Hãy chọn một anh dễ tính và đẹp trai, giống Ian đi.’

 

   Dù sao thì, tôi nghĩ lần này Ian sẽ không bỏ qua đâu. Tôi chắc chắn hắn sẽ túm lấy và ép hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

 

   Sau khi kiếm cớ trả lời cộc lốc nếu hắn hỏi, tôi thoải mái đi ngủ.

 

   Nếu hắn cố gắng tọc mạch, tôi sẽ chỉ chửi thề hắn một cách thô bạo và bỏ chạy.

 

   Ở một mức nào đó, thật may khi tôi đã nói rất nhiều lời vô nghĩa và hành động mà không cần suy nghĩ.

 

   Tôi không có bất kỳ hạn chế hay do dự nào về những gì tôi đã làm.

 

   Nhưng hôm sau, tôi đã gặp một tình huống bất ngờ.

 

   “Xin chào.”

 

   Chàng trai tóc hồng luôn ở cạnh Ian đã đích thân đến nhà tôi.

 

   “Tôi là Aaron Rainfield.”

 

   Với một ấn tượng dễ thương, cậu ta cười toe toét với tôi.

 

   Cách cậu ta nói chuyện đầy tinh nghịch.

 

   Tất nhiên, tôi hơi xấu hổ khi nghĩ Ian sẽ đến.

 

   “Tôi là trung uý của Ian, nhưng Leslie… muốn trò chuyện.”

 

   Aaron luôn nhìn tôi với đôi mắt hứng thú nhưng cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

 

   Không, thực ra, tôi chưa bao giờ dây vào đội hiệp sĩ Wade ngoại trừ Ian.

 

   “Tôi đến đón cô vì Leslie muốn gặp cô.”

 

   Nếu là Leslie, ý cậu ta là Công phi Wade?

 

   Mẹ của Ian á?

 

   Chuyện gì đang diễn ra vậy?

 

~*~

 

   Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra kết quả cuối cùng mình sẽ bị Ian buộc tội và bỏ tù, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mẹ Ian gọi đến.

 

   Leslie Wade cũng là một kiếm sĩ.

 

   Bà ấy là một kiếm sĩ thiên tài trong số những thường dân, và bà ấy cũng đứng hạng hai trong những năm ấy.

 

   Công tước Wade là người luôn đánh bại bà ấy.

 

   Người ta kể rằng thời trẻ, bà ấy cũng có thù rất lớn với Công tước Wade.

 

   Công tước Wade đã cầu hôn bà ấy khi bà ấy gặp khó khăn vì chấn thương và từ đó không thể cầm kiếm nữa.

 

   Tôi biết câu chuyện đó vì đó là một trong những câu chuyện phiếm mà mẹ tôi, Caitlyn, luôn nhắc đến.

 

   Đối với bà ta, việc một thường dân nghèo được Công tước chú ý khiến bà ta ghen tị đến mức chết vì đau bụng.

 

   Caitlyn luôn nói rằng bà ấy chắc chắn đã cố tình giả bệnh, không có phẩm giá vì xuất thân từ một gia đình thường dân, và chắc chắn bà ấy đã dụ dỗ ông ấy bằng một thanh kiếm suốt thời gian qua. Caitlyn đã bịa ra đủ thứ như thế.

 

   Tuy nhiên, Leslie không hứng thú với Caitlyn. Không, ban đầu bà ấy là một người không coi trọng bất cứ điều gì.

 

   Ngay cả khi con trai bà ấy, Ian, có vươn lên vị trí kiếm sĩ mạnh nhất, bà ấy cũng sẽ không để ý nhiều đến điều đó.

 

   Bà ấy cho rằng việc con trai mình đứng đầu là điều đương nhiên vì bà ấy đã kết hôn với hạng nhất và bản thân bà ấy ở hạng hai.

 

   Tôi không có thông tin nào khác về bà ấy.

 

   Suy cho cùng, một nửa những gì Caitlyn nói chỉ là vô nghĩa.

 

   Leslie chỉ là một người dễ tính và không thèm che giấu xuất thân bình thân của mình.

 

   Lần đầu tiên, tôi đi xe ngựa vào cổng chính mà không vượt tường vào điền trang của nhà Công tước Wade.

 

   Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi trên một chiếc xe ngựa sang xịn mịn như này.

 

   “Tôi không thực sự cần xe ngựa như thế này.”

 

   Tôi thoải mái nói.

 

   Do đó, có vẻ như tôi đã đối xử với Aaron giống như cách tôi đối xử với Ian. 

 

   Ngoại trừ việc Aaron có thái độ như thể chuyện đó chẳng thành vấn đề chút nào.

 

   “Không sao đâu. Tôi ở đây vì tôi cần cô mà.”

 

   “...”

 

   “Dạo này tôi rất ấn tượng với cách chửi thề của cô Annabelle đấy.”

 

   Aaron ngồi đối diện tôi và nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc.

 

   “Nói thật nhé, trước đây tôi thực sự không thích chửi thề vì nó hơi lộn xộn và thô tục, nhưng mỗi lời mà cô nói trong lời chửi thề bánh sandwich đều giống như một viên ngọc quý vậy. Tôi đã không bỏ lỡ một từ nào.”

 

   Thế nên tôi đã cho cậu ta nghe những lời mà cậu ta đã lỡ tối qua.

 

   Aaron đáp lại bằng một cái gật đầu.

 

   “Được rồi. Mấu chốt không phải là móng chân rơi ra mà còn lủng lẳng ở đó.”

 

   Aaron Rainfield có tài năng tuyệt vời, mặc dù cậu ta cũng là một chàng trai dường như bị thiếu mất một chiếc đinh vít trong đầu.

 

   “Và nó sẽ làm phiền tôi rất nhiều trong vài ngày nhỉ.”

 

   Cậu ta từng tham gia một cuộc thi kiếm thuật khi mới 12 tuổi và kể từ đó, cậu ta không xuất hiện trong những cuộc thi còn lại nữa.

 

   Đáng buồn thay, đối thủ đầu tiên của cậu ta là Ian 14 tuổi.

 

   Thất bại ở vòng đầu, sau đó cậu ta chỉ đánh giá những người khác trên khán đài.

 

   Nếu có người hỏi lý do, dù gì cậu ta cũng không thể tiếp tục nhắm đến hạng nhất, nhưng cậu ta trả lời rằng đó là chiến lược vượt trội của mình để bảo vệ lòng tự trọng của mình bằng cách thua ngay vòng gửi xe.

 

   Điều đó đúng ở một mức độ nào đó, và sau đó không có cách nào để đánh giá chính xác khả năng của Aaron.

 

   “Nhân tiện…”

 

   Tôi bước xuống xe và thận trọng hỏi.

 

   “Tại sao Công phi lại cho gọi tôi?”

 

   “Tôi đoán là cô sẽ hiểu.”

 

   Aaron không nói điều gì quan trọng và tiếp tục chỉ nói những điều không quan trọng.

 

   “Điều quan trọng là đó là một lời mời dùng bữa trưa. Leslie đã đưa ra một yêu cầu đặc biệt và cha tôi đã đích thân chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.”

 

   “À… cha của cậu sao?”

 

   “Phải. Cha tôi là Oscar Rainfield.”

 

   Khi tôi nhìn Aaron với vẻ ngơ ngác, tôi nhận ra mình đáng ra phải biết tên đầu bếp của Công tước.

 

   Aaron nhìn tôi khá nghi ngờ và chớp mắt.

 

   “Không phải lúc này cô nên ngạc nhiên sao?”

 

   “Tại sao?”

 

   “Đó là Oscar Rainfield đấy. Cùng tên với đầu bếp nổi tiếng, Oscar Rainfield.”

 

   “... Ổng nổi tiếng à?”

 

   “Cô không biết Nhà Hàng Rainfield ư?”

 

   Nhìn lại những ký ức trước đây của tôi, tôi không thể nhớ được gì.

 

   Aaron thở dài và lắc đầu.

 

   “Annabelle Nadit… Một kẻ ngốc chỉ biết Ian Wade…”

 

   Không, tôi ước gì cậu ta không phải nói những điều gây tranh cãi như vậy.

 

   Khi tôi không trả lời, cậu ta lẩm bẩm khi nghiêng đầu với chính mình.

 

   “Kỳ vậy. Nhà Nadit cho biết họ luôn thích những bữa tiệc sinh nhật tại trụ sở nhà hàng của chúng tôi mà.”

 

   “Mẹ tôi và Reid?”

 

   Nghĩ lại thì, Caitlyn và Reid luôn đi chơi vào buổi tối ngày sinh nhật của họ.

 

   Thấy vẻ mặt phức tạp của tôi, Aaron kiên quyết nói.

 

   “Cô nên thử nó trước đi.”

 

   Mẹ của Ian đã cho gọi tôi và sự tập trung của tôi chuyển sang bữa trưa kỳ lạ đó. 

 

   Thật lố bịch mà.

 

   Trong tình huống như thế này, bà ấy muốn gì qua việc cho tôi đồ ăn?

 

~*~

 

   Bình thường mọi thứ không suôn sẻ, nhưng hôm nay nó lại cực kỳ tốt.

 

   ‘Điên quá. Đây không phải một món ăn mà là một tác phẩm nghệ thuật.’

 

   Món nào cũng ngon đến bất ngờ.

 

   Tất nhiên, Leslie cũng hăng hái ăn.

 

   Với mái tóc đen và đôi mắt đỏ, bà ấy rất dễ tính. Bà ấy bắt đầu nói sau khi ăn xong, trong khi tôi vẫn đang rất tập trung vào việc ăn uống.

 

   “Điều đầu tiên ta làm sau khi trở thành Công phi là đề nghị Oscar Rainfield làm đầu bếp cho nhà Công tước.”

 

   Leslie nói với vẻ quyết tâm.

 

   “Ta phải mất ba năm mới mời được đấy.”

 

   Leslie và tôi đã nói chuyện về đồ ăn suốt thời gian qua.

 

   Đầu bếp Oscar thậm chí còn tự mình làm món chính. Sau khi mơ hồ tưởng tượng về một người đàn ông giàu có, tôi ngạc nhiên trước vẻ ngoài sắc sảo của ông ấy hơn tôi tưởng.

 

   Ông ấy cao, trung niên, có mái tóc hồng và đôi mắt xanh.

 

   ‘Trông hơi giống Aaron.’

 

   Tôi nghĩ đó sẽ là diện mạo của Aaron khi cậu ta lớn lên.

 

   “Tôi…”

 

   Tôi vừa nói vừa ăn đồ ăn một cách điên cuồng.

 

   “Tôi chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy ạ!”

 

   Leslie cau mày hỏi.

 

   “Vậy bình thường cô ăn thế nào?”

 

   “Mẹ tôi hoặc Reid nói tôi không nên tăng cân nên tôi chủ yếu ăn thịt Yeper đông lạnh không nêm gia vị.”

 

   Dù tôi có nghĩ như nào đi nữa thì bữa ăn của tôi còn chẳng bằng một góc so với nơi này.

 

   Đó thực sự là thức ăn vô vị của con người.

 

   “Yeper? Cô đang nói đến những quái vật cấp thấp sống gần khu rừng?”

 

   “Vâng.”

 

   Người tôi đáp lại là Oscar, người đang im lặng chuẩn bị cắt thịt.

 

   “Yeper? Và đông lạnh? Thứ đó giống như rác vậy. Đó không phải thứ mà ta chỉ ăn ở khu ổ chuột sao?”

 

   Đồng tử của Leslie run rẩy. Giọng bà ấy run run khi hỏi.

 

   “Không có gì ngạc nhiên khi cô gầy như vậy… Có phải Caitlyn và Reid chỉ huấn luyện cô mà không cho cô ăn uống tử tế không?”

 

Truyện tranh:

[Novel] Tôi Không Còn Là Đối Thủ Của Nam Chính - Chap 7

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới