[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 35

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 35

 

“Sao nàng nhìn ta đầy oán trách thế?”

 

Eunrin nhìn Doha với đôi mắt ngập bối rối. Hắn khép mắt, khóe môi khẽ cong, tiếng rên khoái lạc tột cùng lọt vào tai nàng.

 

“Đó là… ư… haa… chàng…”

 

Mỗi khi Eunrin quay mặt đi, Doha lại dữ dội kích thích, khiến cơ thể nhỏ bé của nàng run rẩy từng cơn.

 

“Ư… a!”

 

“Hãy trả lời ta.”

 

Hắn vừa hành hạ, vừa chậm rãi, khiến đùi nàng run lên trong khoái cảm bất lực.

 

“Chàng… với… cung nữ kia…”

 

Nàng cắn môi. Ý nghĩ lóe lên: nếu Doha không ngăn cản, thì chính nàng đã bị ép vào vòng tay gã thái giám, phơi bày nhục nhã trước mắt hắn.

 

“Tiểu thư ngốc…”

 

Một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi Doha.

 

“Có phải nàng nghĩ ta bỏ thiên đường này để vùi mình trong thân thể nữ nhân khác?”

 

Hắn nhếch môi, ánh nhìn giễu cợt bắt trọn sự ngờ vực trong mắt nàng.

 

“Hay nàng còn tưởng tượng cảnh một cung nữ trèo lên người ta?”

 

Thật đáng ngạc nhiên—cái đầu bé nhỏ ấy lại có thể sinh ra những tưởng tượng mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

 

“Không… không phải… Chàng đã tắm… ở… đó…”

 

“Cả bên trong cũng rửa sạch, kẻo vương lại mùi đàn bà khác, phải không?”

 

Doha di chuyển như để trừng phạt, khiến Eunrin bật khóc nức nở.

 

“Trong đầu nàng toàn là những ý nghĩ đẹp đẽ ấy sao? Nàng là của ta—đừng bao giờ hoài nghi.”

 

Doha vừa trở về từ phòng tắm, từng bảo rằng hắn học được thuật phòng the. Vậy mà những suy nghĩ rối loạn của Eunrin chẳng thể che giấu, tất cả đều bị hắn nhìn thấu.

 

“Ah… ha… đủ rồi… ah…”

 

“Điện hạ.”

 

Đồng tử Eunrin giãn ra khi nghe giọng thái giám Moon ngoài cửa. Nghiến răng, nàng cố kìm những tiếng rên và nấc nghẹn.

 

“Họ nghe đấy, nhưng sẽ giả vờ như không.”

 

Dù hắn bảo hãy mặc kệ mà kêu lên, Eunrin vẫn lắc đầu, nhất quyết dồn nén.

 

“Điện hạ!”

 

Tiếng gọi gấp gáp khiến tim nàng đập loạn. Nàng không hề để ý rằng họ vẫn luôn canh ngoài cửa. Một tiếng rên nóng bỏng nghẹn nơi cổ.

 

Khi làn sóng khoái cảm thứ hai ập đến, Eunrin ngất lịm.

 

Mỗi lần ngất, nàng đều ngủ mê man. Doha rời khỏi cơ thể nàng với vẻ tiếc nuối, ánh mắt vẫn bừng bừng dục vọng khi thái giám Moon lại gọi khẩn thiết: 

 

“Xin Người mau ra ngoài.”

 

“Chỉ vì ta giết một cung nữ mà ngươi hốt hoảng thế sao?”

 

Doha hiểu rõ lý do thật sự khiến Moon triệu tập gấp gáp như vậy. Hắn thấm khăn lụa vào nước, lau sạch thân thể Eunrin, rồi dịu dàng đắp chăn cho nàng trước khi thong thả rời khỏi phòng ngủ.

 

Nàng chìm trong giấc ngủ sâu, như bao lần Doha siết riết, nhiều khi chẳng tỉnh dậy nổi để ăn uống. Nhưng lạ thay, hôm nay Eunrin bật dậy trong mồ hôi lạnh—và nhận ra Doha không còn ở bên.

 

“Doha?”

 

Vừa định gọi cung nữ chuẩn bị y phục để ra ngoài tìm hắn, thì cánh cửa bỗng bật mở. Nàng ngỡ là Doha, nên ngẩng lên. Nhưng người bước vào lại là thái giám Moon. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, tay siết chặt, khiến nàng lập tức thấy có chuyện chẳng lành.

 

“Doha đâu?”

 

“Mời nương nương đi theo hạ thần.”

 

Eunrin vùng dậy như kẻ bị thôi miên, chẳng buồn chỉnh y phục. Ngay cả thái giám Moon cũng không dám nhắc nhở, chỉ lặng lẽ dẫn đường. Nàng lẽo đẽo theo sau, chân trần, chưa kịp mang hài.

 

Vừa bước ra khỏi tẩm điện, khí lạnh xộc đến khiến nàng tỉnh hẳn. Thái giám Moon đã đi nhanh về phía đình.

 

Đó chính là nơi nàng từng ngồi ngắm sao cùng Doha, đọc sách kề bên hắn. Nhận ra nơi quen thuộc, bước chân nàng càng dồn dập.

 

Chát! Chát! Chát!

 

Tiếng roi quất xé màn đêm.

 

Ai lại gây ra âm thanh rùng rợn ấy trong đêm khuya ở Bắc Cung? Doha có ở đó không?

 

Hàng chục cung nữ cúi rạp như tội nhân dưới đình. Vài gương mặt quen, vài người xa lạ. Eunrin ngẩng đầu nhìn lên, và thấy cảnh tượng khiến máu nàng đông lại.

 

“Đồ vô ơn! Hoàng Quý phi che chở ngươi, tha tội cho ngươi sau khi giết bốn mạng người, vậy mà ngươi còn cả gan giết cả cung nữ nàng ấy thương yêu nhất ư?”

 

Geonmyeong ngừng tay, thở hổn hển.

 

Hoàng Quý phi khóc lóc van nài, vì cung nữ được sai đến Bắc Cung không trở về. Khi phái người đi dò, họ thấy một kẻ từ đó trở về, nửa mê nửa tỉnh, lắp bắp rằng một thanh kiếm đã rơi từ trên trời xuống và Thái tử đã dùng nó để giết tất cả mọi người có mặt.

 

Hoàng Đế không bao giờ đặt chân đến đây trừ ngày cuối tháng. Không thành vấn đề nếu Thái tử giết người của Bắc Cung, nhưng đụng vào người của Hoàng Quý phi chẳng khác nào thách thức thẳng mặt ông ta.

 

"Ngươi đã cứu mạng một con bọ, vậy tại sao ngươi không thấy gì cả?"

 

Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng rên rỉ, không chịu khuất phục.

 

Vút!

 

Trăng chưa tròn hẳn, nhưng ánh sáng vẫn hắt lên, soi rõ những mũi gai bạc cắm trên roi. Eunrin ngước lên, tim thắt lại.

 

Khi Hoàng đế giáng roi, da thịt Doha rách toạc, máu đỏ rực trào ra.

 

Đôi chân trần của nàng lao lên bậc thang không chút chần chừ. Không ai dám ngăn. Hình ảnh ấy giống như một thiên nữ giương cánh trắng bay lên—người ta không kịp nghĩ đến chuyện cản lại.

 

Nàng lên hết bậc trong một hơi thở.

 

Các cận vệ của Hoàng đế cũng không cản lại, dù nàng tay không tấc sắt. Ánh mắt Geonmyeong dõi xuống, lướt từ đầu tới chân, như muốn nghiền nát nàng.

 

Một thoáng, ông ta còn nghĩ đến việc ôm ghì lấy thân thể phơi bày qua lớp y phục mỏng manh.

 

"Ngươi đi lại ăn mặc lẳng lơ như vậy để quyến rũ trẫm sao?”

 

“Ha… ha ha…”

 

Lời nói của ông ta trôi vào hư không. Eunrin không nghe gì, mắt chỉ nhìn vào tấm lưng rách nát của Doha.

 

“Rốt cuộc, nữ nhân ngươi chọn cũng giống hệt mẹ ngươi. Chỉ biết dạng chân trước quyền lực.”

 

Tiếng cười lạnh lẽo của Geonmyeong xé màn đêm.

 

"Đến đây và bò giữa hai chân ta, ta sẽ tha cho ngươi và cha ngươi một mạng.”

 

“…Doha…”

 

“Doha? Ngươi gọi ai thế?”

 

Làm sao Hoàng Đế có thể nhớ tên thơ ấu của cháu mình.

 

“Sủa như chó đi. Chui xuống dưới chân trẫm, vén váy mà cầu xin tha mạng!”

 

Roi lại vung lên.

Eunrin lao tới, ôm chặt lưng Doha bằng cả thân thể mảnh khảnh.

 

Vút!

 

“Á!”

 

Lưng hắn bỏng rát, bốc cháy. Doha—người vẫn bất động trước từng lời mắng nhiếc của Hoàng đế, lúc này ánh mắt bỗng đổi khác.

 

“Đồ ngu muội. Ngươi đang tự chuốc lấy cái chết, giống hệt cha ngươi.”

 

Máu rỉ xuống, loang từ vai đến tận thắt lưng. Song đôi tay nàng vẫn ghì chặt, không buông.

 

“…Không.”

 

Eunrin thì thầm bên gáy hắn. Hơi thở phả vào da khiến Doha bật cười khàn khàn.

 

“Ta sẽ không đánh nàng đâu.”

 

Vì sao…

 

Nàng khóc nghẹn, cay đắng khi thấy Hoàng đế giáng đòn mà chẳng ai ngăn cản, chỉ đứng nhìn. Không thể tưởng tượng nổi Doha đã chịu đựng ngần ấy lần trong im lặng.

 

“Đây là lần đầu tiên ta có người bấu chặt sau lưng thế này.”

 

“Cái ôm nặng quá…” Doha nói khẽ. Eunrin chống tay lên vai hắn, gượng đứng, rồi chắn trước mặt hắn. Nàng vội che giấu thân thể đã nát bươm của Doha.

 

“Tránh ra. Ngươi định chống lại Hoàng Đế sao?”

 

“Nếu ông thật sự là đấng quân vương chính thống, ta đã chẳng dám yêu chàng ấy.”

 

Nàng đau đớn nhận ra: không chỉ mình nàng, bất kỳ ai cũng có thể đứng lên chống lại Hoàng Đế. Và đó là sự tuyệt vọng cùng cực.

 

“Vô lễ!”

 

Người con gái trẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt sáng quắc không chịu cúi đầu, khiến Geonmyeong bật cười khinh miệt.

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 35

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới