[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 34

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 34

 

Mihyang đáp lại bằng một câu nói quen thuộc rồi lùi một bước. Doha mỉm cười khi tiễn nàng đi, nhưng Eunrin cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

 

Mihyang lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng cùng vẻ hoang mang thoáng hiện trong mắt Eunrin, dù nàng đã gật đầu như thể chấp thuận.

 

“…Nương nương, xin lại gần một chút.”

 

Eunrin ngẩng đầu, nghe thấy giọng nói thấp đến mức như đang thì thầm bí mật. Yulgae dè dặt mở miệng, mắt quét qua căn phòng trống rỗng. Nếu không lắng tai, hẳn chẳng ai có thể nghe thấy.

 

“Điện hạ… không hẳn là người như nương nương vẫn nghĩ.”

 

Giọng Yulgae càng thêm thận trọng:

 

“Chính nương nương mới là người đã khiến Điện hạ thay đổi.”

 

Eunrin còn chưa kịp hỏi thêm thì Mihyang đã quay lại, bưng khay trà nóng.

 

“Nương nương, uống một chén trà ấm sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua nương nương lo lắng, vì Điện hạ lúc nào cũng kề cận Người thôi.”

 

Mihyang tươi cười, đặt chén trà trước mặt. Yulgae lập tức im bặt, như chưa từng thốt một lời.

 

Trong chén trà chỉ có hai, ba nụ hoa. Khi nước sôi rót xuống, cánh cúc bung nở, tỏa mùi hương nồng nàn, ngai ngái của đất. Eunrin nâng chén lên, khẽ nói:

 

"Cảm ơn."

 

“Ăn đồ lạnh nhiều dễ sinh bệnh, nương nương nên cẩn thận.”

 

Thật ra nàng chẳng muốn ăn uống gì. Nhưng thấy sự chu đáo ấy, nàng vẫn nhấp một ngụm. Mùi cúc đọng lại càng thêm đậm, khiến trái tim run rẩy dần dịu xuống. Nàng cảm thấy mình như đang ngồi giữa đồng cúc mùa thu.

 

Khi nàng nhấp thêm một ngụm nữa, thân thể vốn lạnh giá cũng dần ấm lại.

 

“Đấy, thấy chưa. Vì ăn đồ lạnh nhiều nên nương nương bất giác cũng thấy bất an thôi.”

 

“…Cho ta thêm chén nữa.”

 

“Vâng. Năm nay chúng thần sẽ lại chăm chỉ hái hoa, phơi làm trà. Dù giờ hậu viện chỉ toàn cỏ dại, nhưng đến thu, cúc dại nở cũng là một cảnh đẹp lắm.”

 

Đại thử đã qua, tiểu thử cũng sắp hết, tiết thu đang tới gần.

 

Nóng nực tan dần, mùa thu đã đến trước thềm.

 

Liệu ta có thể ở bên chàng suốt cả hai mươi bốn tiết khí trong năm? Kể từ ngày gặp Doha, ta dần bị ám ảnh bởi thời gian, bởi mùa màng. Tại sao ta lại bắt đầu đếm từng ngày được an toàn bên chàng?

 

“Khi thu tới, cho ta giúp một tay nhé.”

 

"Nương nương, chỉ cần Người nhìn thôi, cũng đã là giúp rồi.”

 

“Khi còn ở ngoài cung, ta cũng từng tự tay làm nhiều loại trà.”

 

“Ồ, nếu có loại nào thần chưa biết, xin Người chỉ dạy cách pha chế.”

 

Eunrin khẽ gật đầu trước lời nói của Mihyang.

 

Cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ, và Doha bước vào, chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ. Nước nhỏ giọt từ tóc hắn, để lại những vệt đen trên sàn gỗ.

 

“Doha à…”

 

Các cung nữ vội lui xuống. Eunrin đứng bật dậy khi cửa khép lại. Doha tiến đến, cầm lấy chén trà nàng vừa uống dở, nhấc lên môi, uống cạn.

 

Nàng toan rút tay lại để rót chén mới, nhưng vừa chạm vào da hắn, nàng giật mình—nhiệt độ cơ thể hắn quá lạnh.

 

“Ta đang sốt cao.”

 

Đặt chén xuống bàn, Doha mỉm cười nhàn nhạt.

 

“Chàng lại tắm nước lạnh sao?”

 

Tóc ướt sũng phủ xuống vai, hắn gật đầu. Ánh mắt hắn khẽ lướt sang nàng, nụ cười mơ hồ:

 

“Người mà Hoàng Quý phi từng yêu quý, quả nhiên am tường lắm trong chuyện phòng the.”

 

Hắn kéo lỏng dây áo, cởi bỏ chỉ trong một động tác.

 

“Ta đến muộn, vì còn phải nghe giảng cặn kẽ cách làm thế nào để khiến một nữ nhân thỏa mãn.”

 

Ánh mắt nàng dõi theo từng bước chân của hắn.

 

Trong khoảnh khắc, hình ảnh trần trụi của gã thái giám vừa rồi bỗng lóe lên trong đầu Eunrin, khiến cổ họng nàng khô khốc dù vừa uống trà.

 

Cung nữ kia đã nói: nữ nhân phải làm hài lòng nam nhân. Nhưng Doha lại khẳng định: nam nhân mới là kẻ phải làm hài lòng nữ nhân.

 

“Mong rằng nàng sẽ thích những gì ta vừa học được.”

 

Bàn tay hắn ôm lấy gương mặt nàng. Lạnh lẽo, nhưng Eunrin chẳng muốn né tránh. Hơi lạnh ấy khiến cặp má rực nóng của nàng nguội lại.

 

Rõ ràng, khi Mihyang mang trà đến, đầu ngón tay nàng vẫn lạnh.

 

Nhưng khi Doha vừa áp sát, thân hình cao lớn lập tức bao trùm lấy nàng.

 

“A… a…”

 

Hắn từ tốn nâng nàng lên, để lộ bờ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn. Những cử động chậm rãi của hắn đối lập với đôi tay vụng về mà vội vã của nàng khi tháo dải áo.

 

Áo khoác tuột xuống, để lộ bờ vai và vòng ngực nõn nà. Dải váy bung ra, trượt xuống đôi chân trắng.

 

Ánh mắt tham lam của Doha nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt của nàng, vẫn còn in hằn dấu vết của đêm qua, khiến nàng rùng mình.

 

“Ưm…”

 

Ngay cả tiếng nuốt khan của nàng cũng không thoát khỏi tai hắn.

 

"Ta đã rửa sạch sẽ dương vật rồi. Nàng cần phải cắn và mút nó."

 

Mùi nam tính từ cơ thể Doha phả ra, nồng nàn, hoàn toàn khác với hương trầm trong túi thơm của nàng.

 

“Mọi suy nghĩ của nàng, Tiểu thư à… đều lộ hết trên gương mặt.”

 

“Em… em đâu có nghĩ gì…”

 

“Những gì nàng từng thấy, chỉ có cái của ta… và của gã thái giám kia. Sao nàng không so sánh đi? Xem cái nào tốt hơn.”

 

“Không… tuyệt đối không.”

 

Doha buông thẳng những ý nghĩ nàng vốn muốn chôn giấu, khiến Eunrin ngỡ ngàng. Liệu những suy nghĩ đó có thực sự bộc lộ trên khuôn mặt nàng không?

 

“Chẳng phải nó xấu xí lắm sao? Ta đã làm cho nó đỏ tươi, đẹp đẽ, chỉ vì nàng.”

 

“Thứ đó… cũng có thể thay đổi sao?”

 

"Để cương cứng lên khi đã bị thiến, phải dùng thuốc. Uống đến quên cả hình hài vốn có, mới trở nên dị dạng như vậy.”

 

Giọng hắn trầm, khe khẽ bên tai, vừa khêu gợi vừa dâm đãng.

 

Tên thái giám đã uống quá nhiều thuốc đến nỗi dương vật của hắn mất đi màu sắc ban đầu và trở nên xấu xí, Eunrin siết chặt lấy áo hắn. Doha khẽ rên một tiếng:

 

"Haa... Tiểu thư."

 

Nàng nhắm mắt, thân thể run rẩy. Quần lót của nàng, thứ mà nàng vẫn chưa cởi ra, dính chặt vào da thịt.

 

Doha đè nhẹ nàng xuống ghế, ngăn nàng giãy lên.

 

“Tiểu thư.”

 

“…Gì cơ…”

 

“Hãy cứ để những tưởng tượng ấy bật ra. Ta sẽ vui lắm.”

 

Khi nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, tất cả cảm xúc đều hiện rõ. Như thể Doha đang sống trong tâm trí nàng, đọc trọn từng ý nghĩ.

 

Doha tách hai chân nàng, quỳ xuống, kéo váy hẳn xuống hông, tháo dải yếm cuối cùng. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn nàng.

 

“Thật tuyệt… Ở Bắc Cung này ngày cũng như đêm, nên bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, ta cũng có thể ôm nàng mà chẳng ai hay biết.”

 

“Doha… ha…”

 

"Nàng biết là ta sẽ không bao giờ ngừng gọi tên nàng mà."

 

Giọng hắn thấp, khàn đặc:

 

"Làm ơn hãy mở rộng chân cho ta thêm một chút nữa."

 

“Còn thế nào hơn được nữa chứ…”

 

Eunrin nhìn hắn đầy trách móc. Doha chỉ mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ lên da nàng.

 

Nàng siết chặt hai đùi, chân trượt khỏi thành ghế.

 

“Ư… ưm…”

 

“Hãy ôm ta, như đêm qua vậy.”

 

Đó không phải cầu xin, mà là một mệnh lệnh mềm mại, cùng bàn tay đang miết dọc bắp đùi nàng.

 

"Chỗ sưng không có dấu hiệu thuyên giảm."

 

Âm hộ nàng đỏ rát, chưa kịp hồi phục, lại một lần nữa bị hắn ép tới giới hạn.

 

“Thì… làm chậm thôi…”

 

“Có mấy kẻ đàn ông kiềm được mình khi thiên đường ngay trước mặt chứ?”

 

Eunrin cắn môi, biết rõ “thiên đường” Doha đang nói đến là gì.

 

Doha bế nàng lên, hôn lên mặt nàng bằng những nụ hôn nhỏ cho đến khi lên giường.

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 34

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới