[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 33

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 33

 

“Chỗ này là được rồi.”

 

Cung nữ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với căn phòng, lập tức ra hiệu cho các tỳ nữ dẫn đường rời đi. Doha ngả người lên chiếc ghế dài, tựa vào gối, thong thả nằm xuống. Thấy vậy, Eunrin khẽ bước lại gần, nhưng cung nữ đưa tay ngăn nàng.

 

“Thái tử phi, xin hãy lên giường nghỉ ngơi.”

 

Eunrin sững lại, ánh mắt vô thức hướng về phía Doha.

 

Trong phòng vẫn còn mấy cung nữ và thái giám đi theo. Nàng nuốt khan, lòng đầy bất an—nếu thực sự bị tách khỏi Doha, điều gì sẽ xảy đến?

 

Theo hiệu lệnh, một thái giám vạm vỡ, vai rộng, bước lên.

 

“Hai người này sẽ dạy Thái tử phi bí thuật phòng the. Xin hãy cởi y phục.”

 

“Cởi… y phục sao?”

 

“Là để hầu hạ nam nhân. Bài học bắt đầu từ thái giám, chứ không phải từ Thái tử.”

 

Giọng cung nữ rành rọt, dứt khoát. Eunrin vô thức siết chặt vạt áo trước ngực.

 

“Đây là điều mà một nữ nhân hoàng thất bắt buộc phải học.”

 

Bỗng một tiếng động khô khốc vang lên. Eunrin và cung nữ cùng ngoái lại. Doha, mặt vô cảm, vừa tháo thắt lưng ném xuống sàn.

 

“Chẳng phải ta đã nói ta mới là người cần học sao? Hay ngươi già rồi, tai đã lùng bùng không nghe rõ nữa?”

 

Hắn chậm rãi tháo áo ngoài, nới cúc quần.

 

“Điện hạ!”

 

“Cứ tiếp tục đi.”

 

Doha chìa bàn tay về phía Eunrin. Không còn lối thoát, nàng lao thẳng vào vòng tay hắn. Cung nữ bất lực ra hiệu, đám hầu lập tức trút bỏ y phục, trần trụi quỳ lên giường, chờ lệnh.

 

“Xin thứ lỗi, Thái tử. Thái giám sẽ đóng vai Người, còn cung nữ này đóng vai Thái tử phi.”

 

Doha lặng im, coi như chấp thuận. Theo lệnh, nữ nhân kia lập tức cúi xuống, úp mặt vào hạ thân thái giám.

 

Tiếng da thịt va đập chan chát vang lên, bầu ngực nàng ta run rẩy dữ dội. Eunrin kinh hãi trừng mắt, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp che lấy tầm nhìn.

 

“Không cần phải nhìn thứ dơ bẩn này.”

 

“Điện hạ, tất cả chỉ là bài học thôi.”

 

Cung nữ cúi đầu biện minh.

 

“Bài học sao? Chẳng phải ngươi vừa định bắt vợ ta làm trò như con hầu kia ư?”

 

“Dù gì thì… đó cũng chỉ là bù nhìn, chẳng thể gieo giống. Nữ nhân trong cung ai cũng phải học điều này.”

 

“Ha…”

 

Doha cười nhạt, buông tay che mắt Eunrin, cúi giọng hỏi nhỏ:

 

“Người ta nói, nữ nhân nào cũng phải học. Nàng cũng muốn học sao, Tiểu thư?”

 

“…Em…”

 

Bên kia, nữ nhân vẫn mải mê đắm chìm trong khoái cảm, như chỉ tồn tại để thỏa mãn nam nhân.

 

“Khi muốn hắn xuất, phải siết chặt đùi như thế này. Thít bụng dưới lại, nghĩ đến việc cắn chặt, không buông. Như vậy sẽ nhanh hơn.”

 

Doha cười lạnh:

 

“Thế nào? Nàng có muốn thử đóng vai nữ nhân kia không?”

 

Đôi mắt hắn tối sẫm. Eunrin vội lắc đầu, liên tục. Lúc này, khóe môi hắn mới nhếch lên, ánh cười đầy thỏa mãn.

 

“Ta không thể chịu nổi cảnh nàng ở bên một kẻ khác.”

 

“Điện hạ, đó vốn chẳng phải nam nhân.”

 

“Vừa rồi ngươi thấy, còn dám bảo không phải nam nhân sao?”

 

Doha bất thần bật dậy. Áo quần hắn tuột khỏi người, rơi lả tả theo từng bước chân.

 

“Người ngoài kia!”

 

“Có thần!”

 

Cửa bật mở. Yulgae và Mihyang bước vào, gương mặt nghiêm nghị, mắt cúi thấp.

 

“Đưa Thái tử phi về tẩm phòng.”

 

Hai người tiến lên dìu Eunrin. Nàng ngập ngừng, nhưng Doha khẽ nói, giọng dịu dàng:

 

“Chẳng phải ta mới là người phải học sao? Nàng cứ về trước. Ta học xong sẽ đến.”

 

Chưa kịp đáp lời, Eunrin đã bị đưa ra ngoài, cánh cửa đóng sầm sau lưng.

 

“Điện hạ, Người đã làm trái ý Hoàng quý phi, còn cả thánh chỉ của Hoàng thượng nữa.”

 

“Ngươi tưởng gọi tên Hoàng đế ra là lưỡi ngươi sẽ thêm sức nặng sao?”

 

“Điện hạ!”

 

“Sang Ah, mang gươm đến.”

 

Một thanh trường kiếm đen tuyền rơi xuống, cán gọn trong tay Doha. Hắn rút kiếm, lưỡi kiếm lóe lên ánh xanh lam rực rỡ giữa nền ánh đỏ.

 

“Cái… cái gì thế…”

 

Cung nữ trừng mắt, chưa kịp hiểu.

 

Phập!

 

Máu phun thành vòi khi Doha hất nữ nhân sang một bên, chém phăng tên thái giám.

 

Gã lăn xuống giường, gào rú, mắt trợn trắng.

 

“Chưa thiến sạch? Vậy thì nếm lại một lần nữa.”

 

Doha ném phần hạ thân bị cắt xuống trước mặt cung nữ, khóe môi nở nụ cười lạnh. Bà ta run rẩy, chỉ biết bò giật lùi vào góc giường, cố nén tiếng thét.

 

“Thần thiếp lỡ dại! Điện hạ, xin tha mạng!”

 

“Chẳng phải ai cũng biết Thái tử Bắc Cung bệnh tật, cần được chăm sóc đặc biệt sao?”

 

“Người… Người mạnh khỏe… Người bệnh… không, Người khoẻ mạnh…”

 

Bà ta lắp bắp, chẳng còn biết mình đang nói gì.

 

Doha chậm rãi tiến lại, lưỡi kiếm kéo lê dưới sàn rít lên tiếng ghê rợn. Hắn quỳ xuống, cắm kiếm xuống nền, ép bà ta đối diện ánh mắt lạnh buốt.

 

Nụ cười hắn—như mặt quỷ. Máu vấy đầy chẳng buồn lau, chỉ làm nổi bật hàm răng trắng loá.

 

“Ta điên. Khi cơn điên nổi lên, bệnh tình tái phát, nên mới bị giam ở đây.”

 

Cung nữ sụp ngã, run lẩy bẩy cầu xin không ngớt.

 

Xoẹt!

 

Doha vung kiếm lần nữa, chém phăng đầu thái giám.

 

“Giờ thì chẳng còn cây nào để treo thứ này nữa.”

 

Hắn đá cái đầu lăn lốc trên sàn.

 

“Khụ… khụ…”

 

Doha thản nhiên đứng dậy, mặc kệ nữ nhân kia đã ngất lịm. Hắn cắm lưỡi kiếm xuống tim gã thái giám, kết thúc tất cả.

 

“Chuẩn bị nước tắm lạnh.”

 

Ngoài cửa, thái giám Moon lập tức đáp:

 

“Tuân mệnh.”

 

Mùi máu loang khắp căn phòng ẩm thấp, thân thuộc với Doha đến lạ.

 

“Khi nào Thái tử phi tỉnh, hãy đưa nàng về. Bảo nàng nói lại với Hoàng đế tất cả những gì đã chứng kiến.”

 

“Thần tuân mệnh.”

 

Doha thoáng cười, rảo bước về phía nhà tắm.

 

Trong tẩm phòng, Eunrin bất an, bước đi vòng quanh. Nàng vấp bàn ngã, tiếng động khiến Yulgae và Mihyang hốt hoảng chạy vào.

 

“Nương nương có sao không?”

 

“Để chúng thần đi mời ngự y.”

 

“Không… Ta không sao. Chỉ lỡ trượt chân thôi.”

 

Nàng cố trấn an, thật ra không hề đau, chỉ bị hoảng loạn. Hai cung nữ thở phào, vội đỡ nàng dậy.

 

“Trời sắp tối rồi, nương nương có muốn dùng trà nóng không?”

 

“Chúng thần đã pha sẵn trà cúc, giúp an thần.”

 

Yulgae và Mihyang thì thầm rằng hoa cúc này chính tay họ hái, phơi từ mùa thu trước.

 

Eunrin lại thấy như họ chỉ đang tìm cách đánh lạc hướng mình. Nàng khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy.

 

“Có thật… Điện hạ đang nổi giận sao?”

 

Hai gương mặt thoáng căng thẳng.

 

“Chúng thần nào dám đoán lòng Người. Ý của Điện hạ, phàm nhân sao có thể biết?”

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 33

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới