[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 37

Đăng lúc 08:33 03/05/2026
3K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHƯƠNG 37

 

Ít nhất, hắn từng nghĩ chú mình vẫn khá hơn bạo quân và cả tiên đế điên loạn.

 

Đã có lúc hắn mơ thoáng qua—chỉ muốn buông bỏ tất cả, đưa Eunrin đi đến một nơi không còn phân chia cao thấp, nơi chẳng ai có thể khinh khi hay áp đặt. Chỉ cần nàng đối xử với hắn khác đi một chút, mọi chuyện hẳn đã có thể bình yên.

 

Máu từ vết thương của Eunrin thấm ướt lòng bàn tay hắn khi ôm nàng. Hắn không phân biệt nổi mùi tanh hăng hắc ấy là máu của mình hay của nàng. Thấy nàng mềm nhũn, như sắp ngất, hắn quyết định bế nàng thẳng về tẩm phòng.

 

Nguyệt Ảnh, trung thành chờ lệnh, vẫn lặng im như bóng tối. Chỉ khi Eunrin được đặt nằm úp xuống giường, lưng hướng lên trần, Doha mới cất giọng ra lệnh cho kẻ theo sau:

 

"Giết tất cả những kẻ có tên trong danh sách tử hình."

 

Hắn đã chọn con đường bước lên ngai vàng. Và hắn sẵn sàng chôn vùi hàng ngàn mạng người không chút do dự.

 

Dẫu cả quốc gia có sụp đổ, hắn cũng chẳng bận tâm, miễn là tất cả những kẻ từng ăn hối lộ dưới trướng Geonmyeong đều chết sạch. Khi đó, hắn có thể nắm tay Eunrin mà đi bất cứ nơi nào nàng muốn.

 

“Hoàng Đế sẽ làm gì đây?”

 

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Geonmyeong hốt hoảng chạy về Thiên Cung để tập hợp quân. Nhưng đám tư quân điên loạn mà hắn từng dốc sức chiêu mộ, thay thế cho cái bóng đích thực của đế vương, sẽ vẫn án binh bất động. Bởi phu nhân Ryeo đã sớm nắm thóp bọn chúng.

 

Khi bí mật bị khui ra, bọn chúng sẵn sàng ký mọi giao kèo để giữ vỏ ngoài giả dối. Cái giá phải trả chính là sự câm lặng của tư quân trong cung.

 

Ngay cả Hoàng Đế cũng bất lực trước một cuộc tạo phản bùng nổ ngay trong hoàng cung, chứ không phải ngoài biên thùy. Doha chậm rãi bước, biết rõ Thiên Cung chính là nơi lôi kẻ bạo quân kia ra trước ánh sáng.

 

“Phản nghịch! Bắc Cung có phản nghịch! Hộ giá bệ hạ!”

 

Tiếng hét chát chúa đến từ thái giám của Geonmyeong vang vọng khắp cung thành. Nhưng ai cũng biết, nếu có phản nghịch trong cung, kẻ duy nhất đứng bảo vệ Hoàng Đế phải là Nguyệt Ảnh. Suốt mười năm qua, kể từ ngày Geonmyeong đoạt ngôi, bọn họ vẫn ẩn mình trong khe núi, chờ tiếng gọi từ chủ nhân thật sự.

 

Đám võ quan vốn trung thành, khi nhận ra kẻ phản loạn chính là Thái tử, và Nguyệt Ảnh—những bóng ma của tiên đế—nay đã đứng bên hắn, liền chấn động.

 

“Người nào muốn sống thì quỳ. Kẻ nào còn trung thành với Hoàng Đế, hãy rút kiếm.”

 

Ai cũng biết. Ai cũng lờ đi sự thật rằng còn đó một người thừa kế hợp pháp.

 

“Thần nguyện theo bệ hạ!”

 

Tiếng hô đồng thanh dậy đất. Lưỡi kiếm giương cao.

 

Hoàng Đế từ trước đến nay chỉ xem bọn họ như quân cờ, hắt hủi võ quan, nghe theo lời bọn gian thần, đưa những kẻ tài giỏi ra biên ải. Giờ đây, sự trở lại của Nguyệt Ảnh, những kẻ từng dẫn dắt giới võ quan, đồng nghĩa với hồi kết đã điểm.

 

“Uoooo! Giết Hoàng Đế! Bắt Hoàng Đế! Đừng để hắn rời khỏi cung điện!”

 

“Chém sạch tay chân Hoàng Đế!”

 

Tiếng thái giám kêu “phản nghịch” phút chốc bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của quân sĩ. Đuốc sáng bập bùng, tiếng hét xé nát màn đêm. Phi tần bị lôi đi, kẻ hầu bị giết, tiếng khóc tuyệt vọng vang dậy khắp nơi—cả hoàng cung đảo lộn chỉ trong một đêm.

 

Khi Doha đặt chân đến Thiên Cung, nơi ấy đã bị vòng vây binh sĩ và Nguyệt Ảnh siết chặt. Họ có thể hạ sát Geonmyeong ngay tại Bắc Cung, nhưng cố tình dồn ông ta như chuột vào đường cùng.

 

"Ông đã biến ta thành một con bù nhìn … haha, thấy vui chứ?”

 

Geonmyeong gào khản đặc, vung kiếm chỉ vào bốn phía.

 

“Ngươi điên mất rồi! Ngươi mắc cùng chứng điên như cha ngươi, kẻ từng chém đầu tiên đế!”

 

Tiếng rống rách cả cổ họng, văng vẳng trong điện. Chiếc miện vàng rơi lăn xoảng xuống nền.

 

“Ngươi tưởng có thể làm Hoàng Đế bao lâu? Rồi ngươi cũng phát điên, treo cổ vợ ngươi. Ngươi chỉ là con cháu của một kẻ phản nghịch, là dòng dõi tiên đế sát nhân!”

 

Trong cơn cuồng loạn, ông ta còn rít lên rằng sẽ ăn tươi nuốt sống Eunrin. Doha cúi nhặt cành gãy dưới chân, khóe môi nhếch cười:

 

"Có lẽ vậy."

 

Nếu một ngày nào đó Eunrin dám nhìn về phía kẻ khác, hoặc muốn rời xa hắn, có lẽ hắn sẽ phát điên thật, sẽ treo cổ nàng, rồi treo cả chính mình bên cạnh. Ý nghĩ méo mó ấy thoáng qua khiến khóe môi Doha cong lên.

 

“Bệ hạ, xin người mau lánh đi! Cung điện đã thất thủ rồi!”

 

Một thái giám hốt hoảng kéo tay Hoàng Đế. Phải giữ mạng, rồi mới mưu tính sau. Geonmyeong ngước nhìn Thiên Cung, nơi từng thuộc về hắn, rồi nghiến răng, bỏ lại vài kẻ liều chết hộ vệ, chạy theo thái giám.

 

“Giờ chúng ta phải làm gì đây?”

 

Một tướng lĩnh thấp giọng hỏi. Doha chậm rãi cất lời, mắt vẫn dõi theo bóng long bào khuất dần sau góc điện:

 

“Trước khi ông ta rời khỏi cung… giết.”

 

"Thần xin tuân mệnh."

 

Bóng đen lao vút đi. Đám thị vệ còn sót lại không đủ sức ngăn chặn. Chỉ trong chớp mắt, đầu người đã rơi, máu nhuộm nền đá đỏ tươi.

 

Tiếng kêu la vang khắp nơi. Tên thầy bói cũng nằm trong danh sách tử, cùng vô số gia tộc hoàng thất và quý tộc. Cuối cùng chỉ còn cuộc truy quét nhàm chán, như Doha đã dự tính—cả hoàng cung chìm trong biển máu.

★·.·´¯`·.·★

 

Toàn thân Eunrin như bốc cháy. Trong mơ, nàng thấy lửa thiêu rụi mình từ đầu ngón chân. Nàng quằn quại trong đau đớn, nhưng chẳng thể nhúc nhích—ai đó ghì chặt lấy nàng. Vùng vẫy mãi, sức cùng lực kiệt, nàng ngã quỵ. Giữa địa ngục lửa cháy, một thứ mát lạnh bất ngờ chạm vào môi.

 

Cổ họng khô khát, nàng tham lam hút lấy, như nuốt từng giọt mưa.

 

“Suỵt… nếu nàng cắn nát môi ta thì phiền lắm.”

 

Giọng nói trầm dịu kéo nàng về hiện tại.

 

Eunrin òa khóc, ôm chặt lấy cổ Doha.

 

“Trong mơ… thân thể em bốc cháy… mà chàng không ở đó. Em chỉ còn một mình…”

 

“Đau đến thế sao?”

 

Doha nằm xuống bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc rối của nàng. Chỉ khi nghe giọng hắn, cảm nhận hơi ấm hắn ôm lấy, nàng mới thôi run rẩy. Nhưng ký ức đêm trước ào ạt trở lại, khiến nàng tái nhợt.

 

Nàng đã gọi Hoàng Đế là kẻ phản nghịch. Ông ta nổi giận. Rồi sau đó… chỉ còn những mảnh ký ức mờ mịt như trong sương mù. Toàn thân nàng run lên bần bật.

 

Doha ghì nàng sát vào ngực, thì thầm an ủi:

 

“Vết thương chưa liền. Đừng khóc nữa, kẻo nứt toạc ra mất.”

 

“Họ… họ sẽ giết chúng ta…”

 

Nàng không dám nhìn hắn. Chỉ một roi đã khiến nàng gần như tê liệt, trong khi hắn gánh chịu ngần ấy năm trời. Ý nghĩ ấy khiến nàng nghẹn thở.

 

“Không ai có thể chạm vào nàng.”

 

"Hoàng đế..."

 

Lời chưa dứt, nàng sững lại. Ánh nắng mặt trời ấm áp đang chiếu vào giường. Chim hót líu lo bên ngoài, và mùi hương thơm ngát của hoa lùa qua khung cửa sổ hé mở.

 

Chẳng lẽ nàng vẫn đang mơ?

 

Bắc Cung vốn không có nơi nào rực rỡ nắng như vậy.

 

“Nàng vừa nói gì?”, Doha hỏi, mắt không rời nàng.

 

“Hoàng Đế…”

 

“Chính là ta.”

 

Đôi mắt to của Eunrin chớp chậm rãi, nhìn hắn không chớp. Doha khẽ vuốt lọn tóc rối vương trên gò má nàng.

 

“Đây là đâu…?”

 

“Càn Ninh Điện.”

 

Tên cung điện khiến môi nàng run rẩy. Đây là nơi ở của Hoàng Hậu - Cung Càn Ninh.

 

Nàng không thể hiểu vì sao mình lại nằm ở đây an nhàn đến thế, và vì sao Doha có thể thản nhiên nói những lời ấy bằng giọng điệu bình thản đến lạ.

 

"Lưng chàng... chắc hẳn đã bị thương nặng."

 

Mặc dù có nhiều câu hỏi, Eunrin vẫn lo lắng cho Doha. Nàng vươn tay ra để chạm vào lưng hắn, tự hỏi liệu vết thương của hắn đã lành chưa, nhưng hắn nắm lấy vai nàng và ép nàng nằm yên xuống giường.

 

"Việc điều trị vẫn chưa kết thúc."

 

Nàng đã mê man bốn ngày. Thực ra, Doha vẫn đốt hương bên giường, giữ nàng ngủ say—chỉ muốn nàng tỉnh lại khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống.

Truyện tranh:

[FULL] [NOVEL] Đêm Không Trăng - Chap 37

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới