CHƯƠNG 38
Mỗi ngày, khi Eunrin chìm trong giấc ngủ mê man, hắn lại ngậm nước Cấm Đơn Thảo trong miệng, kiên nhẫn liếm lên vết thương của nàng suốt đêm.
Từ bả vai trái của nàng, một vết rách dài chạy chéo xuống tận thắt lưng.
Khác với lưng hắn nay đã se lại, làn da mỏng manh kia dù được liếm thuốc mấy ngày liền vẫn chẳng có dấu hiệu lành hẳn.
Thái giám Moon đã tha thiết can ngăn: hắn không còn là Thái tử mà đã là Hoàng Đế, không thể tự đưa độc vào thân. Nhưng Doha không thể khoanh tay để mặc những vết thương trên cơ thể Eunrin trở nên nhiễm trùng.
“Haa…”
Tấm lưng hắn vẫn âm ỉ đau nhức. Không còn bỏng rát như trong ác mộng, nhưng mỗi lần trở mình vẫn phải nén hơi, nắm chặt lấy tấm chăn.
Hắn cúi xuống, tiếp tục chăm chú liếm dọc sống lưng nàng. Ban đầu chỉ toàn đau đớn, nhưng khi hơi nóng từ đầu lưỡi lướt qua hõm eo, Eunrin khẽ run, bật ra tiếng thở dốc khác hẳn tiếng rên vì đau.
“Ưm…”
“Trong thời gian này, nàng đừng rời khỏi Càn Ninh Điện. Hoàng cung đang loạn, ngoài kia chỉ toàn máu và cảnh tượng chẳng đáng nhìn.”
Trong nhiều năm, những người đã được hưởng sự bảo vệ của hoàng đế đã được đưa vào từng người một.
Trong những ngày ấy, những kẻ từng được Geonmyeong che chở đều bị lôi ra xử tử. Ngục thất chật ních không còn chỗ, bèn chém ngay tại chỗ. Nội cung cùng sổ bộ đều bị quét sạch, chỉ còn lại Eunrin và vài cung nhân lặng lẽ trong Càn Ninh Điện.
Giữa tiếng gào khóc xé ruột khắp hoàng cung, duy chỉ nơi này tĩnh lặng đến lạ.
"Chuyện gì… đã xảy ra…."
Doha nhận ra tiếng rên ấy chẳng còn thuần túy là đau đớn. Hắn cúi xuống, hôn mút lấy làn da mảnh khảnh nơi vòng eo thon gọn của nàng.
“Doha… chàng… ưh, ahh…”
Eunrin vô thức nhấc hông lên, rồi vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng rên bật ra.
Lưỡi hắn chậm rãi miết qua từng thớ da, vừa tham lam mút cạn vừa dịu dàng trêu đùa. Mỗi lần như thế, cơ thể nàng lại run lên, không rõ vì đau hay vì khoái lạc.
Giấc ngủ dài vừa dứt, cơn khoái cảm bất chợt ập đến, khiến nàng khao khát hắn chạm sâu hơn, để quên đi nỗi đau đang bào mòn cơ thể.
“Haa… nữa đi… Doha…”
“Ồ, nàng còn tìm thấy khoái lạc trong cả nỗi đau sao?”
Doha khẽ bật cười. Dù giọng hắn chế giễu, ánh mắt nhìn nàng lại như có lửa, khiến nàng chẳng thể từ chối.
“Khi nàng ngủ mê vì đau, thân nhiệt nàng vẫn cứ bốc cao…”
Hắn giữ chặt vai, xoay nàng lại. Nhưng nàng ngoan cố quay mặt, không muốn để hắn thấy gương mặt đẫm lệ.
“Nàng giận sao?”
Phải, nàng giận. Giận hắn đã bỏ mặc vết thương của mình suốt bốn ngày chỉ để cứu nàng. Nếu nàng tỉnh chậm hơn, có lẽ hắn đã gục ngã trước khi kịp nghe tiếng nàng gọi.
“Em chỉ vừa tỉnh khỏi ác mộng… xin chàng, bình tĩnh lại.”
Nước mắt ràn rụa trên má nàng khiến lòng hắn thắt lại. Hắn chỉ muốn cho nàng bất cứ điều gì, miễn ngăn được những giọt lệ ấy.
Doha cắn môi, nuốt xuống tiếng rên đau. Nghĩ đến việc lưỡi Eunrin hôn lên lưng hắn, thoa nước bọt của nàng lên vết thương của hắn, và cứu hắn, khiến cơ thể hắn đau nhức. Không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, Doha ngồi xuống bên cạnh nàng và mở cửa sổ ra.
“Nàng định thức trắng đêm thế này, sợ ta nuốt hết thuốc vào bụng trong lúc nàng ngủ à?”
Cái đầu nhỏ khẽ gật, ngoan ngoãn. Doha không kìm được nữa, đưa tay lên, dịu dàng xoa mái tóc nàng.
Eunrin vẫn khóc, từng giọt nối tiếp rơi, lau mãi cũng chẳng cạn.
“…Ưm.”
“Hại ta khổ sở biết mấy, mỗi lần trị thương nàng lại rên rỉ. Ta đâu dám chạm vào nàng khi nàng còn mê ngủ.”
Hương thuốc hòa lẫn trong không khí, khiến Eunrin ngỡ như đang mơ. Nhưng cơn mơ này lại quá táo bạo—khi nhớ đến chính tiếng rên của mình đêm qua, nàng đỏ bừng mặt.
Một con bướm màu vàng bất ngờ bay lạc vào cửa sổ đang mở. Doha ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn con bướm vỗ cánh, và kìm nén một tiếng cười.
“Có lẽ nó cũng bị hương hoa nơi đây quyến rũ mà bay lạc vào.”
Hắn cúi xuống, vùi tay vào mái tóc nàng, bóp nhẹ như muốn chiếm lấy.
Chiếc cổ trắng muốt hiện rõ mạch xanh, run rẩy như van xin một vết cắn. Hắn cúi người, cắm răng như dã thú vào gáy nàng.
“Ahh! Ư!”
Nước mắt vì đau lại trào ra. Doha thì thầm bên tai nàng:
"Điều đầu tiên ta sẽ làm cho nàng là…"
Hắn, một kẻ ghen tuông đến điên dại.
“Ta sẽ cắt bỏ hết dương vật của bọn thái giám trong cung.”
Nếu không thể bẻ gãy một đóa hoa, thì chí ít hắn sẽ thiến sạch lũ ong dám bén mảng.
“Haa… Doha… ưh…”
Giữa những lời nói ghen tuông điên cuồng ấy, cơ thể nàng lại nóng bừng, nhớ đến đêm trước.
Hắn cúi xuống, liếm dọc vết thương nơi vai nàng. Thuốc đắng ngấm vào, bỏng rát khiến Eunrin bật khóc.
“Vết sẹo này… sẽ theo nàng cả đời.”
Nàng thổn thức trong vòng tay hắn, khẽ nói:
“Khi chàng ôm em hôm ấy… em chẳng thể đứng vững, cả cơ thể như chìm trong biển sâu…”
Nàng vòng tay ôm hắn, như muốn gánh thay cả roi vọt năm xưa. Chỉ một cái ôm ấy đã đủ khiến hắn thở dốc như dã thú, ngấu nghiến vùi mặt vào bờ vai mềm mại.
“Ta phải cứu nàng… dậy đi… Eunrin… tiểu thư…”
Chưa bao giờ có một cao trào mãnh liệt như vậy.
Khoái cảm cuộn trào dữ dội chưa từng có. Nhìn vết thương rách trên lưng nàng, dục vọng trong hắn càng bùng lên.
Hắn ngậm lấy vết máu ấy, liếm sạch như nuốt vào chính mình, vừa để cứu nàng, vừa để tự xoa dịu cơn khát vô độ.
Một nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi hắn. Thứ duy nhất có thể xoa dịu dục vọng u ám trong lòng hắn… chính là những vết thương của nàng.
“Đau lắm sao?”
“Ưm… ahh…”
Nàng không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm. Hương hoa trong không khí như xoáy mờ đầu óc, lẫn với mùi hương quen thuộc từ chiếc túi hương hắn từng tặng nàng thuở mới về cung.
“Nhìn ta đi. Nếu còn nghĩ ngợi vẩn vơ, ta sẽ không nương tay nữa.”
Lời hắn bật ra khàn khàn, pha chút giận dữ, khiến nàng rên lên nức nở:
“Doha… ahh…”
“Bám chặt lấy ta, cho đến khi loạn cung lắng xuống.”
Eunrin gục xuống, kiệt sức. Doha ghì nàng, cả hai ngã xuống giường, cơ thể nàng run rẩy trong vòng tay hắn.
★·.·´¯`·.·★
Nếu không có ánh đèn lồng đỏ soi sáng, bóng đêm đặc quánh này hẳn sẽ khiến người ta ngỡ như vẫn còn ở Bắc Cung.
Doha, sau bốn ngày trắng thức trông chừng nàng, cuối cùng cũng thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Nhưng vừa tỉnh, hắn đã thấy ngưa ngứa nơi bên hông.
"Nàng tỉnh rồi sao?"
Eunrin ngồi xoay lưng lại, khoác hờ áo ngủ của hắn. Hắn vươn tay kéo vạt áo, nhưng thay vì ngả về phía hắn, nàng lại rụt ra xa.
Đến lúc đó, Doha mới nhận ra có điều bất thường. Hắn bật dậy, giữ chặt vai nàng, xoay người nàng lại.
Trong đôi mắt to đẫm lệ hằn sâu một nỗi đau không sao gọi tên. Đôi môi nàng thâm tím giống hệt môi hắn, run run như muốn bật lời.
“...Nàng biết đó là gì không?”
Doha khàn giọng, dán ánh nhìn lên gương mặt ướt sũng ấy.
“…Thái giám Moon… ông ta… đã nói dối.”
Giọng nàng vỡ ra, run rẩy.
Trên bàn, cây châm trị thương ánh vàng giờ nhuốm đỏ máu. Eunrin bàng hoàng, tim như thắt lại. Doha vẫn chìm trong cơn mê, chẳng hay biết lưng mình đã mưng mủ, vết thương toạc ra đến rùng mình. Bàn tay, bàn chân nàng run lẩy bẩy, thậm chí quên cả thân thể mình còn chưa khoác nổi một mảnh vải, chỉ biết lao vội ra mở cửa.
Ánh mắt thái giám Moon chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi giải thích: suốt mấy ngày qua, Doha đã quên cả vết thương của chính mình, chỉ chăm liếm thuốc cho nàng.
Khi nàng hỏi phải làm sao, Thái giám Moon bảo sẽ đưa tiên dược, nhưng nàng lập tức khẩn khoản xin nước Cấm Đơn Thảo. Ông im lặng, chỉ tay về phía bàn.
Trong số năm, sáu bình ngọc, nàng run rẩy cầm lấy một bình. Không do dự, Eunrin ngửa đầu, đổ thẳng thuốc vào miệng.
Không ai nói với nàng rằng uống nhầm một giọt cũng có thể mất mạng.
Chỉ biết rằng Doha đã ngậm thuốc ấy nửa ngày dài để cứu nàng. Nhớ lại đôi môi hắn từng thâm tím, nàng càng thấy lòng quặn thắt.
Cơn bỏng rát dữ dội lan khắp miệng, suýt nữa khiến nàng lỡ nuốt chửng. Nhưng nàng cắn chặt răng chịu đựng, bởi Doha cũng từng cắn răng gánh lấy đau đớn ấy thay nàng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cơn đau chẳng hề nguôi. Doha trong giấc ngủ mệt mỏi, vẫn cố gắng giữ hơi thở ổn định cho đến lúc nàng thức dậy.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới