[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 101 - H

Đăng lúc 03:32 01/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 101

 

Oscar rút ngón tay ra khỏi âm đạo ướt đẫm của cô, kéo theo một sợi dịch nhờn trong suốt dài ngoằng. Trong chớp mắt, anh bế bổng cơ thể Seo Ah đang run rẩy lên, ôm chặt cô vào lòng dù cô giãy giụa vì kinh ngạc. Anh đưa cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn êm ái rồi đè lên trên, dùng thân thể nóng bỏng của mình giam chặt lấy cô.

 

Người phụ nữ này thật phiền phức và đầy bí ẩn.  

 

Vết thương bị khắc sâu trong lòng anh, thứ anh chưa từng mong muốn, lại giống hệt nỗi tự ghê tởm bản thân đang in hằn trong đôi mắt nâu của cô. Oscar nhận ra điều đó ngay lập tức.

 

Nếu chỉ muốn thỏa mãn dục vọng, anh có thể cởi đồ ra và đâm dương vật vào âm đạo cô ngay lập tức. Thế nhưng anh lại đang làm những chuyện này, những hành động dịu dàng đến lạ lùng mà chính anh cũng không nhận ra.

 

Oscar khom người, đặt môi mình lên đôi môi run rẩy của Seo Ah. Hương vị mặn chát của nước mắt lan tỏa giữa hai miệng. Anh hôn cô như một con sói liếm vết thương của chính mình, chậm rãi, tham lam và đầy chiếm hữu. Anh theo dấu nước mắt mà hôn, qua kẽ môi, qua hàng mi ướt át, rồi trượt xuống vành tai, xuống cổ thon, xuống xương quai xanh gầy guộc. Khi ngậm lấy bầu ngực tròn đầy, anh siết chặt thân thể cô và hút mạnh đến mức má hóp lại, như muốn nuốt chửng cả linh hồn cô vào mình.

 

Anh bú một bên ngực rồi chuyển sang bên kia, tham lam không ngừng. Núm vú cứng ngắc trong miệng anh dường như đang tiết ra vị ngọt ngào. Sau khi nuốt chửng bầu ngực mềm mại ấy, Oscar ngẩng lên, trèo hẳn lên trên người Seo Ah. Anh nắm chặt hai tay cô đang bịt miệng mình, ghìm cao trên đầu giường rồi ra lệnh bằng giọng khàn đặc:

 

“Rên lên đi.”

 

“…….”

 

“Ta muốn nghe.”

 

Đôi mắt ngập nước mắt của Seo Ah mở to. Bản năng thật sự của cô tuôn ra không kìm nén nổi.

 

“Xấu xí lắm…”

 

Oscar nhìn xuống cô, làn da trắng ngần giờ nhuộm sắc đỏ như bông hoa nở rộ trong dục vọng. Anh lẩm bẩm như vừa nghe một điều kỳ lạ:

 

“Xấu xí?”

 

Oscar cúi xuống lần nữa, ngậm lấy bầu ngực căng tròn của Seo Ah và bú mạnh mẽ, tham lam. Miệng anh hút sâu, răng khẽ cắn nhẹ đầu vú hồng hào, khiến cơn tê dại đau nhức lan tỏa từ ngực ra khắp toàn thân cô. Seo Ah ngửa đầu ra sau, đôi môi run rẩy rên rỉ không ngừng, giọng vỡ òa trong khoái cảm xen lẫn đau đớn.

 

Lớp tất cuối cùng bị anh lột bỏ một cách thô bạo. Oscar hung hãn xông vào giữa hai chân cô. Dương vật anh to lớn, nóng rực và cứng ngắc đâm sâu một mạch vào âm đạo ướt át, trơn nhẫy dịch nhờn. Dù bị xâm chiếm mạnh bạo, anh vẫn không buông tay cô. Vừa đè chặt, anh vừa thì thầm vào tai cô:

 

“Không xấu xí đâu.”

 

Seo Ah ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm vì đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng anh lặp lại, giọng trầm thấp, kiên định và đầy chiếm hữu, siết sát cơ thể cô hơn nữa. Da thịt chạm da thịt, sức nặng của anh đè lên người cô. Lồng ngực vốn trống rỗng của cô giờ bị anh lấp đầy, một cảm giác bình yên lạ lùng lan tỏa, xua tan nỗi bất an triền miên.

 

Một lúc sau, Oscar buông hai cánh tay cô ra. Trong cơn bị đè chặt và dập mạnh không ngừng, Seo Ah vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy thân thể to lớn, rắn chắc của anh. Những ngón tay mảnh mai bấu chặt vào lưng anh, như thể đang níu lấy chính kẻ đang xâm chiếm cô một cách tàn nhẫn. Thân thể Oscar khựng lại một thoáng, như bị sốc bởi hành động bất ngờ ấy. Khoảnh khắc cô chủ động ôm anh, một ngọn lửa cuồng si càng bùng nổ dữ dội hơn trong huyết quản. 

 

“Haa… hư…”

 

Cô cảm giác như sắp vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn hoàn toàn như thế này lại khiến cô thấy thỏa mãn. Tội lỗi, mặc cảm, ghê tởm và nỗi đau trong lòng cô dường như tan biến theo từng nhịp va chạm cuồng nhiệt. Seo Ah siết chặt vòng tay ôm anh mạnh hơn, móng tay cắm sâu vào lưng anh, như muốn hòa tan hoàn toàn vào anh trong ngọn lửa dục vọng đen tối và nồng cháy này. 

 

***

 

Một đêm trăng sáng vằng vặc.

 

Đó là khoảng thời gian Seo Ah vừa mới gặp Oscar. Ở Yongcheon – nơi cô đã rời khỏi – gia tộc vừa thu dọn xong những vết tích của cơn bão máu đã cào xé tan nát tất cả.

 

Ngọn lửa trên tim đèn dầu dài và êm đềm chiếu sáng khuôn mặt trầm mặc, khắc khổ của lão phu nhân. Bức bình phong lớn dựng sau lưng bà in lên một bóng dáng khổng lồ, gấp nhiều lần so với thân hình thực, như đang bao trùm lấy cả căn phòng trong nỗi u ám nặng nề.

 

“Mẹ.”

 

Người con trai kế thừa gia tộc sau Hong Heon khẽ gọi, nhưng bà không đáp. Bà chỉ ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không chút rung động.

 

Từ xa, tiếng sóng vỗ rì rào vọng lại đều đặn, như lời thì thầm không nguôi của quá khứ. Người con trai lặng lẽ nhìn khuôn mặt im lìm của mẹ hồi lâu, trong lòng dâng trào biết bao cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, ông ấy cũng lên tiếng, giọng trầm thấp và khó khăn:

 

“Ra On… Đứa bé đó đi đâu rồi ạ?”

 

“...”

 

“Không ai nhìn thấy đứa bé biến mất. Mẹ biết phải không?”

 

Lão phu nhân khẽ run run mi mắt, rồi thở ra một hơi dài sâu thẳm như muốn khiến cả mặt đất sụt lún theo. Bà chậm rãi hít vào, đôi mắt từ từ mở ra dưới ánh lửa lập lòe. Môi bà mấp máy mấy lần trước khi còng lưng xuống, như thể toàn bộ sức lực đã rời bỏ cơ thể.

 

Ra On.

 

Cái tên ấy đè nặng lên trái tim bà như một tảng đá không tài nào gỡ bỏ.

 

“Mẹ…”

 

Dưới sự thúc giục của con trai, lão phu nhân — đại phu nhân Ho Yeon Jae, vợ của Han Hong Heon — cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc và mệt mỏi:

 

“Ừ… Hôm ấy, ta đã nói với con bé như vậy.”

 

“……”

 

“Đi tìm cha con, rồi đưa ông ngoại về.”

 

Con trai trưởng giống hệt cha mình đang nhìn bà bằng ánh mắt trách móc đầy đau đớn. Ông ấy mấp máy môi hồi lâu, giọng khàn khàn vang lên:

 

“Con bé có hiểu lời mẹ nói không?”

 

“…Ừ. Nó hiểu.”

 

Khuôn mặt kinh hãi của đứa trẻ dưới ánh lửa đỏ lập lòe vẫn ám ảnh bà cho đến tận bây giờ, như vừa nhìn thấy ma quỷ. 

 

“Xin lỗi…”

 

Cô gái lặp đi lặp lại câu “xin lỗi” không đầu không cuối, rồi chạy trốn như bị đuổi, biến mất vào bóng tối. Bà thậm chí không nhớ nó có mang giày hay không.

 

“Một đứa trẻ chưa từng gặp mặt cha mình, làm sao có thể tìm được? Mẹ ơi, câu nói ấy với nó không phải là ‘đi tìm’, mà là ‘hãy rời khỏi Yongcheon và chết đi’.”

 

Kim phu nhân đờ đẫn. Đôi mắt bà trở nên đục ngầu, mờ đi vì nước mắt không rơi.

 

[Đi chết sao…]

 

Với đứa trẻ, đó là khoảng thời gian khắc nghiệt. Còn với bà, đó là những năm tháng đau đớn tột cùng, day dứt không nguôi.

 

Bà từng có một cô con gái yêu thương đến mức có thể bỏ vào mắt cũng không thấy đau. Bà tự tay chải chuốt mái tóc đen óng ả, tết thành bím dài và buộc dải ruy băng xinh đẹp, thầm nghĩ rằng khi con lớn lên và búi tóc, ta sẽ tự tay cài trâm cho con. Thế mà…

 

Ngày hôm ấy, khi những người hầu mang về một người đàn ông ngoại tộc trôi dạt từ biển xa, bà đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến địa ngục.

 

Nếu biết trước tương lai, bà tuyệt đối sẽ không cho James Wittgenstein  bước chân vào nhà. Dù con gái A Young có tò mò đến đâu, bà cũng sẽ không coi đó là chuyện nhỏ.

 

Khi James dẫn A Young đến trước mặt Kim phu nhân và Hong Heon, hắn đã bình thản nói ra những lời điên rồ đến rợn người. Hong Heon gần như nổi cơn thịnh nộ ngay tức khắc. Ông lao tới, bàn tay run lên vì giận dữ khi kéo mạnh tay áo con gái lên, rồi cả căn phòng bỗng chết lặng. Kim phu nhân kinh hoàng khi thấy những vết bầm tím rõ mồn một trên cánh tay non nớt của con. Trái tim bà như bị kéo thẳng xuống vực sâu lạnh buốt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

James gọi đó là tình yêu. Nhưng đó không phải tình yêu. Đó là bạo hành. Những vết bầm tím xanh đen trên cổ tay và khắp người con gái bà đến giờ vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Lấy chuyện qua đêm làm cái cớ, James Wittgenstein yêu cầu được cưới A Young. Hong Heon lập tức lôi cổ hắn ra ngoài, quẳng thẳng xuống sân rồi ra lệnh cho gia nhân.

 

“Hãy ném hắn trở lại vùng biển nơi các ngươi đã cứu hắn lên!”

 

Gã bị đánh cho một trận nhừ tử đến mức không còn sức chống cự rồi bị vứt lại giữa biển khơi. Tưởng như từ đó gã sẽ hoàn toàn biến mất. Bà cũng cầu mong vết thương trên người con gái sẽ phai theo thời gian, cùng với bóng dáng của hắn. Thế nhưng, khi biết tin A Young mang thai, bà chỉ muốn chết quách cho xong.

 

Đứa bé sinh ra là một bé gái.

 

Nhưng vào ngày đứa bé chào đời, trong mắt Kim phu nhân, nó chưa từng là máu mủ ruột rà. Đứa trẻ ấy chỉ giống như hạt giống của sự ác độc, thứ đã bám rễ rồi từng chút một hủy hoại cuộc đời con gái bà đến không còn nguyên vẹn. Bà ôm đứa trẻ sơ sinh ra biển giữa trời gió lạnh buốt. Trên mũi thuyền chòng chành giữa sóng nước xám đục, Kim phu nhân chậm rãi giơ cao đứa bé lên. Gió biển gào rít cuốn tung mái tóc và tà váy của bà, còn đứa trẻ nhỏ bé thì yếu ớt bật khóc trong vòng tay run rẩy ấy.

 

[Xin lỗi… Nhưng con hãy đi đến nơi cha con đã đi. Con phải biến mất như chưa từng tồn tại, thì con gái ta mới có thể sống tiếp.]

 

“Phu nhân! Không được! Không được đâu!”

 

Nếu Hong Heon không xuất hiện đúng lúc, đứa bé chắc chắn đã chết ngay ngày hôm ấy.

 

Ông vội vã bước từ boong thuyền sang mũi thuyền, gần như giật lấy đứa trẻ khỏi tay Kim phu nhân rồi lập tức kiểm tra khắp người con bé, như sợ chỉ chậm một giây thôi cũng sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Sau khi xác nhận đứa trẻ không bị thương, ông mới ôm nó vào lòng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà. Kim phu nhân vẫn không ngừng khóc. Bờ vai bà run lên dữ dội giữa tiếng gió biển lạnh buốt, như thể mọi đau đớn và oán hận bị dồn nén suốt quãng thời gian qua cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Nhìn đứa trẻ chỉ biết chớp mắt trong im lặng, không một tiếng khóc, ông nhẹ nhàng lên tiếng:

 

“Đứa trẻ này có tội tình gì chứ.”

 

Đúng vậy. Lời ông nói là đúng. Không ai trên đời này được chọn cha mẹ cho mình, cũng không ai sinh ra vì muốn sinh ra. Đứa bé vô tội. Bà không phải không hiểu điều ấy.

 

Nhưng hiểu bằng lý trí và cảm nhận bằng trái tim lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

 

Hong Heon đã chính thức đưa đứa cháu gái vào hộ tịch gia tộc. Tên chính thức là Ra On, còn tên gọi là Seo Ah. Kim phu nhân hiểu rất rõ ý nghĩa ẩn sau cái tên ấy. Đó không đơn thuần chỉ là một cái tên, mà là lời nhắn nhủ lặng lẽ Hong Heon dành cho bà, người đã từng muốn nhẫn tâm kết thúc sinh mạng đứa bé ngay từ ngày nó vừa chào đời. Ông muốn bà thương xót con bé, muốn bà buông bỏ oán hận, tha thứ và yêu thương đứa trẻ vô tội ấy.  

 

Khác với Hong Heon, bà chưa từng có cách nào thật sự mở lòng với Seo Ah. Mỗi lần nhìn thấy con bé, bà lại nhớ đến những đau đớn mà A Young đã phải chịu đựng, nhớ đến quãng đời bị nghiền nát bởi thứ tình yêu méo mó và tàn nhẫn ấy. Đặc biệt là sau khi A Young, cô con gái yếu ớt mà bà yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời, mãi mãi rời bỏ cõi đời, phần tình cảm mềm yếu cuối cùng trong lòng bà cũng dường như chết theo cùng con gái mình.

 

Có lẽ bà đã chọn cách căm ghét nó. Có lẽ nỗi căm ghét ấy chính là nhiên liệu giúp bà duy trì hơi thở qua những năm tháng dài đằng đẵng. Vì vậy, khi nghe tin đứa bé biến mất, bà không thể đứng dậy nổi.

 

“Biến mất rồi sao? Ra On biến mất sao?”

 

Dù chính bà là người đã tàn nhẫn đẩy cô ra khỏi Yongcheon, nhưng khi biết cô thật sự mất tích, bà vẫn cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình.

 

“Vâng, thưa đại phu nhân. Tiểu thư út không thấy đâu cả. Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

“Việc liên quan đến di hài của cha ta, ta đã ra lệnh không để tin tức lan ra ngoài Yongcheon. Cha ta từng nhắc đến một nơi gọi là Luxen, nên chúng ta sẽ cử người đến đó tìm kiếm. Đồng thời cũng tìm Ra On luôn.”

 

Giọng con trai chỉ như tiếng vọng xa xôi. Kim phu nhân đang chìm đắm trong dòng suy tư hỗn loạn của chính mình.

 

Rốt cuộc, bà muốn gì ở đứa trẻ ấy? Bà đã nhìn thấy cả hình bóng con gái và kẻ thù trong đứa bé đó chăng? Nỗi day dứt và hận thù đan xen khiến trái tim bà tan nát.

 

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm giữa mẹ con họ.

 

“Đại phu nhân.”

 

Người hầu khẽ mở cửa bước vào, giọng hơi run:

 

“Có một người ngoại tộc đến tìm…”

 

“Ngoại tộc?”

 

Cả mẹ con đồng thanh lên tiếng, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Người hầu vội nói thêm:

 

“Dường như là người nhà của vị tiên sinh từng dạy dỗ tiểu thư út.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 101 - H

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭