[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 127

Đăng lúc 20:32 08/06/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 127

 

Charlotte nắm trong tay vô số quân bài để xây dựng nên cuộc đời hoàn hảo mà bà luôn theo đuổi.

 

Mẹ của Oscar von Reinhardt. Phu nhân của gia tộc Reinhardt. Người phụ nữ của Dietrich von Jerome. Và cũng là mẹ của vị vương phi tương lai.

 

Bà không buông bỏ bất kỳ quân bài nào, bởi hiện tại bà đang đứng ở vị trí có thể đồng thời nắm giữ tất cả chúng trong tay. Nhưng việc không chịu buông bỏ bất cứ thứ gì cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau mà những người xung quanh phải gánh chịu hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Charlotte.

 

Tuy nhiên, nếu đến lúc buộc phải vứt bỏ một trong số đó…

 

Charlotte sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa hoàn toàn trên lợi ích dành cho cuộc đời hoàn hảo của chính mình. Và nếu việc loại bỏ quân bài ấy mang lại lợi ích, bà sẽ không do dự dù chỉ một giây để ném nó đi như vứt một món đồ vô dụng.

 

Vậy thì, trong tất cả những quân bài ấy… quân bài nào mới là thứ vô dụng nhất?


 

“Anh đang cười nhạo em phải không, Diet?”

 

Trước câu hỏi đầy căm giận của Charlotte, Dietrich nhanh chóng xóa sạch nụ cười trên khuôn mặt.

 

“Làm sao có chuyện đó. Ta chỉ lo cho em thôi.”

 

“…….”

 

“Ít nhất em phải giữ vững vị thế phu nhân Hầu tước Reinhardt, thì con gái chúng ta mới được đối xử xứng đáng với thân phận Vương phi.”

 

Đôi mắt tím của Charlotte bùng lên ngọn lửa giận dữ.

 

“Ta hơi lo đấy. Như em cũng biết, đây là lần đầu Hầu tước lộ ra thái độ như vậy phải không? Nếu hắn bắt đầu phớt lờ em rồi từ nay cứ dẫn cô gái kia theo bên cạnh... không, thậm chí còn tiến xa hơn, biến cô ta thành vợ...”

 

“Đừng có nói nhảm! Chỉ là khách thôi! Chẳng có gì đáng kể cả.”

 

“Khách? Chính em mới đừng nói chuyện buồn cười như vậy. Hôm nay con trai em bận đến mức nào em không biết sao? Oscar nhà em là loại người sẽ vì một vị khách bị mẹ mình gây khó dễ mà động một sợi lông mày à?”

 

Quân bài bị buông bỏ đầu tiên… có lẽ chính là vị trí “mẹ của Oscar von Reinhardt”. Bởi chỉ khi vứt bỏ quân bài ấy, những quân bài còn lại mới có thể tiếp tục tồn tại an toàn.

 

Dietrich von Jerome chậm rãi thay đổi nét mặt, cố làm dịu bầu không khí đang dần căng cứng. Sau đó, ông nhẹ nhàng đổi sang một chủ đề khác như thể vừa rồi chưa từng có cuộc trò chuyện nào nguy hiểm đến thế tồn tại giữa hai người.

 

“À đúng rồi, Charlotte. Cô tiểu thư mà em từng định chọn làm con dâu ấy.”

 

“…….”

 

“Nghe nói gần đây cô gái ấy đang ở dinh thự của Đại phu nhân. Là cháu gái bên ngoại của bà ấy phải không?”

 

Dietrich von Jerome chậm rãi bước tới gần Charlotte rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai bà. Sau đó, ông cúi xuống ghé môi sát bên tai người phụ nữ vẫn còn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình và khẽ thì thầm:

 

“Để lỡ thời cơ là sẽ hối hận suốt đời đấy.”

 

“…….”

 

“Nếu cần ta giúp, cứ nói bất cứ lúc nào. Vì em và Sabine, ta có thể làm bất cứ điều gì.”

 

Ông khẽ hôn lên môi Charlotte.

 

“Yêu em.”

 

Lời thì thầm ngọt ngào xen lẫn mùi rượu vỡ ra nơi đầu môi.

 

***

 

Sau khi thu hồi mệnh lệnh đã giao cho Abel, Oscar von Reinhardt đóng chặt cánh cửa nhà gỗ lại.

 

Việc gặp Đại sứ Tekan đã được giao cho Simon von Bernheim xử lý. Vốn dĩ đó là chuyện mà Oscar từng chuẩn bị sẽ đích thân tới Tekan nếu cần thiết. Thế nhưng giờ đây, anh lại chẳng cảm thấy tiếc nuối bao nhiêu.

 

Cót két... cót két...

 

Sàn gỗ cũ kỹ phát ra tiếng rên ken két dưới sức nặng của từng bước chân anh.

 

Oscar chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đang nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền như người đã chết. Anh đưa tay đặt nhẹ ngón tay lên cổ cô.

 

Những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay anh khẽ run lên từng hồi. Thế nhưng, nhịp mạch yếu ớt truyền tới đầu ngón tay thô ráp của anh lại mong manh đến mức giống như một ngọn lửa nhỏ lay lắt trước gió.

 

Thình thịch… Thình thịch...

 

Nỗi bất an âm ỉ từng nhịp đập vào lồng ngực khiến anh khó chịu. Cùng lúc đó, thứ cảm giác lạnh buốt thỉnh thoảng quét ngang ruột gan lại khiến sống lưng anh nổi đầy da gà.

 

Oscar hiểu rất rõ cảm giác này là gì.

 

Đó là sự bất lực mà anh không muốn trải qua thêm lần thứ hai. Thậm chí đã từng thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải cảm nhận nó thêm một lần nào nữa. Sau khi Charlotte rời khỏi dinh thự, mỗi đêm khuya, Oscar đều đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài bóng tối.

 

[Liệu hôm nay mẹ có trở về không?]

 

Đêm dài tưởng như vô tận ấy, cuối cùng cậu thiếu niên cũng gọi tên được cảm xúc đã khiến mình phát điên suốt bao năm.

 

Cậu bé ngu ngốc từng nằm giữa đống đổ nát, đêm nào cũng trằn trọc chờ đợi người mẹ đã lạnh lùng tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cảm giác mang tên bất lực ấy chỉ thật sự biến mất vào ngày Oscar von Reinhardt phát hiện ra mẹ mình có liên quan đến cái chết của cha, và cuối cùng dứt bỏ toàn bộ lưu luyến dành cho bà.

 

Chỉ từ những đêm không còn chờ đợi Charlotte nữa, thứ cảm giác ghê tởm ấy mới thôi xuất hiện. Và cũng chính vào những đêm đó, Oscar đã tự thề với bản thân.

 

Sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai nữa. Sẽ không tin vào những thứ tình cảm vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt.

 

Anh vứt bỏ niềm tin vào con người, nhờ vậy mới có thể thoát khỏi vũng lầy mang tên bất lực ấy. Không tin tưởng ai, không trao trái tim cho ai, vậy nên cũng sẽ không bao giờ phải nhận lại phản ứng ngược đau đớn nào nữa.

 

Đó là bức tường kiên cố mà Oscar đã tự tay dựng nên qua vô số năm tháng. Giả vờ có tình cảm, giả vờ tin tưởng, nở nụ cười và thể hiện sự dịu dàng dù trong lòng hoàn toàn trống rỗng — tất cả những điều đó với anh đều dễ dàng đến đáng sợ. Thế nhưng bức tường kiên cố ấy, vào một ngày nọ, lại bị một người xa lạ đột ngột xuất hiện gõ vào bằng gương mặt non nớt chẳng hiểu gì về thế giới này.

 

“Em muốn ở bên ngài.”

 

Khuôn mặt trong veo ấy cùng đôi mắt thuần khiết như có thể nhìn thấu tận đáy lòng người đã quá dễ dàng len qua khe hở của bức tường mà Oscar von Reinhardt từng tự tin là không ai có thể phá vỡ.

 

Nỗ lực kìm nén tiếng nức nở, giọng nói run rẩy cố tỏ ra mạnh mẽ của cô cũng khiến mọi phòng bị của anh sụp đổ dễ dàng đến mức buồn cười.

 

Đã có lúc Oscar thật sự tự hỏi liệu mình có bị cô bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không.

 

Nhưng lúc này, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh ấy, rồi bất giác nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

 

Người con gái sợ hãi co rúm phía sau cánh cửa.

 

Gương mặt trắng bệch, hoang mang đến mức không biết phải làm gì, khiến ánh mắt anh khi ấy chẳng thể nào rời khỏi cô được.

 

Ngày hôm đó, Oscar von Reinhardt đã tự tay thiêu rụi miệng tên khốn định ép cô uống thuốc rồi cưỡng bức. Dù thực tế không cần phải làm tới mức ấy, anh vẫn cảm thấy chỉ khi khiến cái miệng bẩn thỉu đó tan nát hoàn toàn mới có thể hả giận.

 

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sau khi trở về Luxen, anh còn ra lệnh cho Simon von Bernheim đóng cửa luôn cái động mại dâm đó. Khi ấy Simon chỉ cười như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm, còn nói rằng không cần phải làm tới mức ấy.

 

Và còn cả Abel Sting nữa.

 

Ngay cả dưới con mắt của đàn ông, Abel cũng sở hữu ngoại hình và thân hình nổi bật đến mức khó phủ nhận. Ban đầu Oscar thậm chí còn từng đánh giá rằng với vẻ ngoài đó, anh ta đủ sức quyến rũ bất kỳ ai mình muốn.

 

Thế nhưng từ một thời điểm nào đó, chính ngoại hình ấy lại bắt đầu khiến anh cảm thấy chướng mắt đến khó chịu.

 

Từ khi nào nhỉ?

 

Là từ ngày Abel nói muốn đi thăm mộ chung? Hay từ ngày anh ta gọi tên cô?

 

Không phải.

 

Có lẽ là từ lúc ở khách sạn Pelpe, khi Oscar cố tình để cô xuất hiện trước mặt Abel. Từ khoảnh khắc anh ta còn tự tin khoác lác rằng chỉ cần vài ngày là có thể chinh phục được một cô gái như thế.

 

Ngay cả trên chuyến tàu trở về Luxen, dù mắt Oscar von Reinhardt vẫn dán vào xấp tài liệu trong tay, mọi giác quan của anh lại chỉ tập trung vào từng chuyển động nhỏ giữa Abel Sting và cô.

 

Ngay cả tại hiện trường thảm khốc nơi bầy sói của anh bị chó hoang xé xác, Oscar cũng mở báo cáo của Abel trước tiên. Khoảnh khắc ấy, tim anh đã khẽ đập mạnh. Khi đó anh còn tưởng cảm giác đó là sự mong đợi.

 

Nhưng mãi về sau anh mới hiểu, nụ cười vô thức nở ra khi đọc những dòng than vãn kín đặc trang giấy của Abel… hoàn toàn không phải vì điều anh từng nghĩ ban đầu.

 

Có lẽ đó là sự nhẹ nhõm. Nhịp tim đập mạnh khi mở báo cáo không phải vì mong chờ điều gì thú vị, mà là vì lo lắng. Lo lắng rằng trong những dòng chữ ấy sẽ xuất hiện hình ảnh cô ngẩng đôi mi dài cong vút lên nhìn Abel.

 

“…Seo Ah.”

 

Khi cất lên tên cô, giọng Oscar von Reinhardt khàn đặc, phảng phất một nỗi buồn mơ hồ khó gọi thành tên. Giống như linh hồn anh đang tuyệt vọng bám víu vào chính cái tên ấy để tồn tại.

 

Oscar khẽ bật cười. Sau đó anh chậm rãi ngả người dựa vào lưng ghế, trông mệt mỏi đến mức như đã cạn sạch sức lực.

 

“Seo Ah…”

 

Oscar von Reinhardt khẽ nhíu chặt mày.

 

Ngay cả trong khoảnh khắc này, lý trí sắc bén của anh vẫn không ngừng ném lên mặt ý thức những điều cần phải cân nhắc.

 

Cô dường như đã cảm nhận được sự xuất hiện của ma vật ngay từ khi còn ở trên xe ngựa. Kể cả sau khi bước vào đường hầm, cô vẫn liên tục làm chậm tốc độ của cả đoàn rồi áp tai vào tường như đang lắng nghe thứ gì đó. Và cuối cùng, sau khi nhận ra nguy hiểm, cô đã lao về phía anh, dùng thân mình cứu anh khỏi vụ nổ.

 

Trên đời này có rất ít người sở hữu năng lực như vậy.

 

Những kẻ có thể cảm nhận ma lực ẩn trong vạn vật nhạy bén hơn bất kỳ ai khác, thậm chí đọc được cả dòng chảy ma lực để nắm bắt thế giới xung quanh.

 

Bầy sói gọi những người như thế là “kẻ nhìn mà không cần mắt”. Nhưng thật ra cách gọi ấy có phần phóng đại. Bởi trong vô số con sói, người duy nhất sở hữu năng lực đó chỉ có đúng một người — Peter.

 

Chiếc chìa khóa ấy đã biến mất cùng Peter. Và chính Han Seo Ah là người mang chiếc chìa khóa đó đến.

 

Terezia mất tích gần Đan Quốc, còn Han Seo Ah cũng đến từ Đan Quốc. Chỉ cần tìm thấy vài sợi dây liên kết vô hình giữa những sự kiện tưởng chừng rời rạc ấy, mọi thứ dường như sẽ tự nối lại thành một đường thẳng hoàn chỉnh.

 

Lần đầu tiên, Oscar von Reinhardt nảy ra suy nghĩ rằng có lẽ không phải anh tìm thấy cô, mà chính cô mới là người tìm đến anh. Người con gái kỳ lạ ấy giống như một tồn tại ẩn hiện giữa màn sương dày đặc. Oscar không chỉ không biết mục đích, thân phận hay ý đồ của cô, mà đến lúc này anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thật sự hiểu gì về cô hay không.

 

Thế nhưng vẫn có một sự thật không thể nào che giấu được. Đó là cô không muốn anh chết. Han Seo Ah mong Oscar von Reinhardt được sống.

 

Oscar ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định hướng lên khoảng không phía trên. Anh khẽ bật ra một tiếng cười thấp đầy tự giễu rồi đưa tay vuốt mạnh mặt mình.

 

Đôi mắt trống rỗng, u tối ấy cuối cùng vẫn bị kéo trở lại phía Seo Ah. Tim anh vẫn đập trong nỗi bất an khó chịu, còn ruột gan thì lạnh buốt như bị thứ gì đó không ngừng siết chặt.

 

“Seo Ah.”

 

Chỉ đến khi gọi trọn vẹn cái tên ấy trong lòng, Oscar von Reinhardt mới cay đắng nhận ra anh thậm chí còn ghen tị với cả cách Abel Sting gọi tên cô.

 

Anh luôn tự cho rằng mọi cảm xúc của mình đều bắt nguồn từ phía cô. Vì cô mà anh nổi giận. Vì cô mà anh mất kiểm soát. Vì cô mà anh hết lần này đến lần khác kéo cô lại gần, rồi lại cố tình làm tổn thương cô bằng những lời lạnh lùng cay nghiệt. Sau đó, như một kẻ điên, anh lại âm thầm quan sát phản ứng của cô, dò xét từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ bé nhất.

 

Bởi anh không dám nhìn thẳng vào chính mình.

 

Không dám thừa nhận rằng từ rất lâu rồi, trái tim anh đã bắt đầu nghiêng về phía cô theo cách đáng sợ nhất.

 

Vì thế anh chỉ biết tìm mọi lý do từ phía cô, như thể nếu đổ hết nguyên nhân lên người cô thì bản thân sẽ không cần đối mặt với sự thật đang dần mục ruỗng bên trong mình nữa.

 

Cái tâm tư đen tối, ích kỷ và nhầy nhụa ấy giờ đây dâng nghẹn tận cổ họng, khiến ngay cả bản thân Oscar cũng cảm thấy ghê tởm.

 

Tại sao đến tận bây giờ mới nhận ra?

 

Rằng anh ích kỷ đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ gã đàn ông nào dù chỉ là ánh mắt cô dành cho họ hay thậm chí chỉ là cách họ gọi tên cô.

 

Bức tường mà anh từng tự tin là kiên cố tuyệt đối, hóa ra trước mặt người phụ nữ này chỉ là một tòa lâu đài cát mong manh. Chỉ vài lần cô gõ cửa, nó đã tan vỡ đến chẳng còn hình dạng.

 

Và điều khiến Oscar sợ hãi nhất không phải sự sụp đổ ấy. Mà là việc anh nhận ra bản thân đã mù quáng đến mức không còn nhìn thấy cả sinh mạng, lý trí lẫn những thứ mình từng đặt lên hàng đầu.

 

Anh nhắm nghiền mắt lại thật lâu rồi chậm rãi mở ra. Sau đó, như thể chỉ có làm vậy mới có thể yên tâm rằng cô vẫn còn ở đây, anh lại lần nữa đặt ngón tay lên mạch cổ mong manh của cô.

 

Thình thịch… Thình thịch…

 

Khoảng lặng giữa từng nhịp mạch yếu ớt dưới đầu ngón tay Oscar von Reinhardt kéo dài đến mức tưởng như cả một thế kỷ đang chậm chạp trôi qua. Mỗi lần nhịp đập ngắt quãng, tim anh cũng như bị ai đó siết mạnh rồi buông ra tàn nhẫn.

 

Cuối cùng, Oscar đành phải thừa nhận rằng nỗi sợ hãi cùng cảm giác bất an mà anh từng nghĩ mình đã tự tay chôn vùi từ rất lâu trước đây, giờ lại nằm gọn trong tay người phụ nữ nhỏ bé này.

 

Bức tường anh dựng lên suốt cả cuộc đời đã hoàn toàn sụp đổ. Và giờ đây, anh không còn cách nào buông tay người con gái đang bị chôn vùi dưới chính đống đổ nát của bức tường ấy nữa.

 

Oscar nghiến chặt răng, lặng lẽ chịu đựng cảm giác bất lực nặng nề đang đè ép lên lồng ngực như muốn nghiền nát cả hơi thở. Anh chỉ im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Han Seo Ah — người đang thở yếu ớt đến mức giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cướp cô đi mất.

 

Và rồi, giống hệt cậu thiếu niên ngu ngốc năm nào từng đêm đêm đứng bên cửa sổ cầu nguyện trong tuyệt vọng, Oscar cúi đầu trước cô, khàn giọng thì thầm lời khẩn cầu mà cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra với bất kỳ ai.

 

[Vì nỗi sợ hãi lẫn bất an của ta giờ đều nằm trong tay em… nên ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước gần như mọi thứ trên đời này.]

 

[Nếu em muốn thứ gì thuộc về ta, ta cũng có thể giả vờ không biết mà trao tất cả vào tay em.]

 

[Dù em muốn quyền lực, tiền bạc, danh vọng… hay thậm chí là chính trái tim mục ruỗng này của ta, ta cũng sẽ làm như mình không nhận ra bản thân đang bị cướp mất từng chút một, rồi cam tâm đưa hết cho em.]

 

[Ngay cả khi em lừa dối ta… Ngay cả khi những lời em nói, ánh mắt em nhìn hay bàn tay em chìa về phía ta đều chỉ là giả dối… ta có lẽ vẫn sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả.]

 

[Ta sẽ coi sự phản bội đó như cái giá phải trả để đổi lấy việc em vẫn còn sống trước mắt ta.]

 

[Vậy nên…]

 

“Em đừng chết.”

 

Oscar thở ra một hơi khô khốc, thì thầm không ngừng.

 

“Em đừng chết.”

 

[Chỉ cần em còn sống, dù thân thể em có tổn hại đến đâu, ta cũng sẽ chữa lành em bằng mọi cách có thể.]

 

[Nếu những vết thương vượt quá giới hạn mà y thuật không thể chạm tới, ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho em, theo cách em muốn, để em vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới này.]

 

“Seo Ah.”

 

[Vậy nên, em chỉ cần tỉnh lại thôi.]

 

[Mọi gánh nặng trên vai em, dù là gì đi nữa, dù nặng đến mức nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ gánh hết mọi thứ cho em.]


 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 127

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭