CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 126
Oscar ngả người tựa vào khung cửa, tiện tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Trong dáng vẻ ấy toát lên sự lười nhác hờ hững, thậm chí còn pha chút chán chường lạnh lẽo.
Anh liếc nhìn Simon đang nghẹn họng không nói nổi lời nào bằng ánh mắt vô cảm, rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn sang vị bác sĩ đang bị bầy sói kéo ngược trở lại gần như lê trên mặt đất. Khóe môi Oscar khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Nghĩ thêm cách gì giúp bệnh nhân tỉnh lại đi. Nếu cần thứ gì thì cứ nói. Cứ ba mươi phút vào kiểm tra tình trạng một lần.”
“…….”
“Hiểu chưa?”
Sự điên cuồng lạnh lùng, ngập tràn lười biếng đang cuồn cuộn khắp người ông.
“Vâng… vâng ạ…”
Vị bác sĩ kinh hoàng cúi đầu thấp đến mức chạm sàn. Oscar rời khỏi khung cửa đang dựa, quay sang bầy sói ra lệnh:
“Nếu có lũ chuột nào lén lút rời khỏi Rừng Đá, bất kể là gì cũng bắt lại. Không cần giữ nguyên tay chân, nhưng phải giữ cho còn thở.”
Giọng nói bình thản nhưng chất chứa sự nỗi phẫn nộ đặc quánh, nóng bỏng hơn cả dung nham đang phun trào.
“Canh giữ nơi này cho tốt.”
Bầy sói cúi đầu tuân lệnh. Simon cũng vậy. Nhưng trong lúc cúi đầu, đầu óc anh ta vẫn rối bời như cành cây bị gió bão lay đảo.
Huy hiệu Oscar ném cho anh ta tuyệt đối không phải thứ nhẹ nhàng. Mệnh lệnh anh ban xuống cũng thế. Bảo anh ta đi gặp Đại sứ Tekan? Nếu là việc có thể ủy thác cho người khác, ban đầu Oscar đã không tự mình đến đây.
Điều đáng chú ý là từ dưới lòng đất Rừng Đá cho đến giờ, Oscar chưa từng một giây nào đánh mất lý trí. Không những không mất, anh còn đang đưa ra những phán đoán bằng lý trí sắc bén hơn bất kỳ ai.
Oscar không phải không biết việc tự mình gặp Đại sứ Tekan sẽ tốt hơn nhiều so với để người đại diện. Chỉ là, đã có việc quan trọng hơn việc gặp Đại sứ mà thôi.
Anh không phải không biết việc đào bới đống đổ nát sau vụ nổ là hành động ngu ngốc, liều lĩnh đến mức đánh đổi sinh mạng. Chỉ là, đã có thứ còn quan trọng hơn thế.
Hiện tại, thứ quan trọng hơn cả sinh mạng và sự nghiệp của Oscar, dù muốn không biết cũng không thể không biết.
Nhờ vậy, những hành động gần đây của Oscar mà Simon không hiểu nổi giờ đây như những mảnh ghép được lắp vào đúng chỗ. Cuộc triển lãm của Sabine, việc đột ngột quay đầu xe ngựa về dinh hầu tước, tất cả đều vì thế.
Sau khi ban hết mệnh lệnh, Oscar quay người bước vào trong nhà gỗ.
Nước sôi để nguội, khăn sạch, thuốc men… tất cả đều được đưa vào bên trong. Những dụng cụ chữa trị cũng được mang vào, nhưng không một con sói nào được bước qua ngưỡng cửa.
Oscar đóng chặt mọi cánh cửa, che giấu người phụ nữ ấy đến từng sợi tóc.
“Các hạ… định tự tay chữa trị cho cô ấy sao?”
Đó là câu hỏi ngốc nghếch, nhưng Simon không thể nói không phải.
Tuy nhiên, không chỉ Simon hoang mang.
“Các hạ!”
Rõ ràng đã nghe tiếng gọi, nhưng Oscar thậm chí không thèm dừng lại một giây. Anh rõ ràng muốn phớt lờ mà đi vào, nhưng lời nói tiếp theo đã giữ chân anh lại.
“Tình trạng của Seo Ah thế nào rồi…? Lúc ngài nghỉ ngơi, tôi có thể chăm sóc cô ấy.”
Simon khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua Abel rồi dừng lại ở Oscar.
Suốt quãng đường từ Rừng Đá trở về đến đây, Abel chưa từng mở miệng nói lấy một lời.
Anh ta thậm chí còn không nhận ra bản thân vẫn đang thở. Không chớp mắt, không cử động dư thừa, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng của chủ nhân mình.
Chiếc ruy băng đỏ mắc kẹt giữa khe đá đổ nát. Khoảnh khắc ấy, Abel thậm chí chỉ dám hy vọng thi thể của cô đừng quá thảm thương. Thế nhưng rồi cô lại xuất hiện từ giữa đống đá vụn, may mắn đến kỳ lạ, vẫn còn nguyên vẹn.
Trên suốt quãng đường điên cuồng thoát khỏi Rừng Đá, ánh mắt Abel chỉ chăm chăm dõi theo chiếc ruy băng đỏ đang khẽ lay động trong vòng tay Oscar.
Nhưng Oscar chưa từng giao cô cho bất kỳ ai. Từ lúc đến nơi này, Abel thậm chí còn không được nhìn thấy gương mặt cô, hay dù chỉ một sợi tóc.
“Seo Ah… cô ấy ổn chứ ạ?”
Oscar chậm rãi quay người lại.
Dáng đứng của anh vẫn thong thả như thường lệ, nhưng Abel có thể cảm nhận rõ ánh mắt lạnh sắc như gió bắc đang đâm thẳng vào mình.
Abel nghiến chặt răng. Anh cúi người thật sâu trước mặt chủ nhân, rồi dồn toàn bộ sức lực mới có thể khó nhọc cất tiếng:
“Thưa các hạ, xin hãy cho phép tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“…….”
“Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ.”
Một sự im lặng nặng nề phủ xuống, đè ép lên Abel đến mức như muốn nghiền nát anh ta tại chỗ. Khoảng lặng ấy kéo dài tưởng chừng như cả nghìn năm.
Rồi Oscar cuối cùng cũng chuyển động.
Anh bước tới với khí thế áp đảo, giẫm lên lớp cỏ khô phát ra tiếng lạo xạo. Vài con sói đứng gần đó vô thức lùi lại theo bản năng, nhưng Abel vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Oscar lao tới như một cơn sóng dữ, thô bạo túm lấy má Abel. Lực kéo mạnh đến mức Abel bị giật lùi hai bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được.
Ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau.
Abel chưa từng dám nhìn chủ nhân ở khoảng cách gần như thế này. Vì thế, chỉ trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt kia, anh ta đã cảm thấy toàn bộ máu trong người như bị rút cạn.
Đôi mắt xanh của Oscar dường như đã mất sạch ánh sáng, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy.
“Nhiệm vụ à…”
Oscar nghiêng đầu, vẫn đang nắm chặt má Abel. Mái tóc rối xõa sang một bên che khuất mắt anh, chỉ còn đôi môi đỏ hiện ra.
“Không cần đâu.”
Abel khẽ mấp máy môi, nhưng đôi môi tàn nhẫn của chủ nhân không cho anh ta cơ hội nói tiếp.
“Ngay lúc này, ta thu hồi mệnh lệnh đã giao cho ngươi, Abel Sting.”
Giọng nói trầm thấp, bình thản lướt qua má Abel như lưỡi dao. Oscar buông má anh ta ra như phủi bỏ thứ gì đó bẩn thỉu.
“Vị trí công tác, ngươi muốn vào đâu thì vào.”
Nói xong, Oscar quay người rời đi, như thể đó chính là điều Abel mong muốn từ đầu.
Nhưng đối với Abel còn đứng lại phía sau, lời nói ấy lại vang vọng theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Ngươi chỉ nên mong muốn đến mức đó thôi.”
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Abel Sting — người cuối cùng cũng đạt được vị trí mà bản thân đã khao khát suốt bấy lâu — chỉ còn biết đứng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng.
***
Bá tước Dietrich von Jerome nghiêm nghị nhìn con gái mình, Sabine, đang bước xuống xe ngựa giữa đêm khuya.
Thế nhưng, Sabine — người vừa xuống xe với vẻ mặt còn đầy khó chịu — ngay khi nhìn thấy cha đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy về phía ông.
“Cha!”
Thấy vậy, nỗi bất an đang âm thầm gõ vào lồng ngực Dietrich tạm thời lui đi. Ông nắm chặt tay con gái, quay bước vào trong dinh thự.
“Giờ khuya thế này còn lang thang ngoài đường.”
“Cha lo cho con à?”
“Đương nhiên rồi.”
Sabine cười tươi rói rồi khoác lấy cánh tay cha mình. Cô tựa mặt vào tay ông, ríu rít kể đủ chuyện đã xảy ra trong ngày như một đứa trẻ đang làm nũng. Dù đã trưởng thành, thậm chí sắp bước vào hôn nhân, trong mắt Dietrich von Jerome, Sabine vẫn mãi là cô con gái mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi mất.
“Con đi đâu về vậy?”
“Chỉ đi gặp bạn bè thôi ạ. Con sắp kết hôn nên họ tổ chức nhiều buổi tiệc nhỏ. Họ muốn chúc mừng con.”
“Sabine.”
“Vâng?”
Dietrich đi một đoạn khá dài với con gái rồi mới lên tiếng hỏi.
“Con thực sự muốn kết hôn chứ?”
“…Đương nhiên rồi ạ.”
“…….”
“Bệ hạ là người rất dịu dàng và tốt bụng, thưa cha.”
Bước chân của Dietrich von Jerome khựng lại.
Đôi mắt của Sabine trong veo và ngây thơ đến lạ. Ánh nhìn thuần khiết ấy giống như một chiếc đinh sắc nhọn, đâm thẳng vào tim ông. Người đã đẩy Sabine trở thành hoàng hậu tương lai không ai khác ngoài chính Dietrich. Dù biết rõ Leopold chưa bao giờ thật lòng hài lòng với Sabine vì thân phận con ngoài giá thú của cô, ông vẫn lựa chọn làm như vậy.
Quốc vương vốn là kiểu người chưa từng che giấu sở thích hay sự chán ghét của mình trước bất kỳ ai.
“Con gái của ngài chưa đủ tư cách để trở thành Vương phi điện hạ.”
Dù đã nghe những lời ấy, Dietrich vẫn quyết tâm biến Sabine thành Vương phi tương lai. Ông quả là một người cha vô tình.
“Cha đừng lo cho con, thưa cha.”
Thế mà đứa con gái này sao lại ngây thơ và non nớt đến vậy.
Sabine mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên má cha.
“Con thích bệ hạ lắm ạ. Con muốn trở thành vợ của ngài ấy.”
Dietrich siết chặt vai con gái vào lòng. Sabine cũng ôm lại ông, thì thầm nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Cha cứ chờ xem. Con sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo.”
Một cuộc đời hoàn hảo.
Dietrich từng nghe câu nói ấy trước đây. Đó là lúc Charlotte xóa sạch mọi quá khứ và chuẩn bị kết hôn với Hầu tước Reinhardt. Nghe tin ấy, Dietrich đã điên cuồng chạy đến tìm cô.
“Charlotte, em… em vẫn còn sống.”
“…….”
“Sao em lại kết hôn với Reinhardt? Chẳng lẽ… em bị ai đó đe dọa? Đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Ta sẽ…”
“Không.”
Charlotte chậm rãi gỡ bàn tay ông đang siết chặt tay mình ra và nói.
“Em không đi. Em sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo từ nay về sau.”
Charlotte đã chọn nhà Reinhardt để có được một cuộc đời hoàn hảo.
Còn Dietrich von Jerome chỉ có thể có được lựa chọn của bà sau khi nhà Reinhardt hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn chưa từng thật sự có được toàn bộ trái tim của Charlotte.
Ernst von Reinhardt.
Charlotte vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ người đàn ông ấy. Và Dietrich luôn mong một ngày nào đó bà sẽ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm còn sót lại đó.
Lý do Leopold chấp nhận hôn ước với Sabine cũng vì điều này. Nếu Oscar von Reinhardt chết đi, toàn bộ tài sản khổng lồ của nhà Reinhardt sẽ hoàn toàn thuộc về Charlotte. Và sau đó, tất cả cuối cùng sẽ chảy về tay Sabine — huyết thống duy nhất của Charlotte — cùng với người chồng hợp pháp của cô.
“Ừ, con gái của cha. Con sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo.”
Dietrich hôn lên trán Sabine.
“Cha nhất định sẽ tạo ra điều đó cho con.”
Sabine mỉm cười ngoan ngoãn, chúc cha ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi. Dietrich đứng nhìn theo bóng lưng con gái cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, sau đó ông gõ cửa phòng ngủ của Charlotte — nơi ánh đèn đang hắt ra.
“Là ta. Ta vào nhé.”
Không có tiếng cho phép vang lên, nhưng Dietrich von Jerome vẫn tự ý mở cửa bước vào.
Người tình xinh đẹp của ông, Charlotte, đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khoảng không vô định phía xa. Dường như bà hoàn toàn không để tâm đến việc ai vừa bước vào phòng.
Những chuyện xảy ra hôm nay — việc Charlotte tới dinh thự Reinhardt cùng toàn bộ chuỗi sự kiện sau đó — đã sớm truyền tới tai Dietrich. Dù hiện tại Charlotte sống ở đây như nữ chủ nhân thực sự của dinh thự, đám người hầu vẫn âm thầm báo lại mọi việc cho ông.
Bởi vì, suy cho cùng, Charlotte chưa bao giờ thật sự là người của nhà Jerome.
Dietrich cầm lấy ly rượu mà Charlotte còn uống dở, ngửa đầu uống cạn trong một hơi rồi chậm rãi cất tiếng:
“Có nên chúc mừng em không nhỉ?”
“...Chúc mừng?”
Charlotte sắc bén quay phắt lại nhìn ông. Dietrich cười méo mó, rót thêm rượu vào ly.
“Nghe nói Hầu tước dẫn một người phụ nữ về. Sao? Làm con dâu được không?”
“Ha!”
Bà bật ra tiếng cười khẩy, khuôn mặt ngập tràn giận dữ.
“Lại nữa! Bọn chúng lại chạy đi mách hết chuyện của em với anh phải không?”
“Chúng là người hầu của nhà Jerome, không phải người hầu của phu nhân Hầu tước Reinhardt. Đến lúc nên chấp nhận điều đó rồi chứ?”
“…….”
“Nếu tiếc nuối thì cứ nói. Chỉ cần em nói một lời, ta có thể ngay lập tức biến em thành Bá tước phu nhân Jerome.”
“...”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33