CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 147
Khi cơn ho dữ dội cuối cùng cũng ngừng lại, Seo Ah lại cảm thấy khó thở trước sự hiện diện của người đàn ông đang đứng cách cô chỉ một bước chân. Dưới ánh mắt xanh lam lạnh lùng đầy khinh miệt và chán ghét, cô vô thức cúi đầu.
Trong tầm mắt cúi xuống, điếu thuốc đang cháy đỏ ở đầu ngón tay anh hiện ra. Cô ngập ngừng đưa tay ra định lấy, nhưng Oscar bỗng bật ra tiếng cười khẩy từ trên cao.
“Đúng là gì cũng muốn thử.”
Lời nói ấy khiến cô thấy hơi oan ức.
“Mọi người đều hút mà…”
“Nếu mọi người hút thì sao?”
Oscar lạnh lùng cắt ngang lời cô bằng giọng sắc bén. Anh chậm rãi ngậm điếu thuốc mà cô vừa xin vào miệng. Đầu điếu thuốc giữa những ngón tay dài với khớp xương nổi rõ bỗng cháy đỏ rực. Anh hít sâu một hơi khiến má hóp lại, rồi phả ra làn khói trắng như sương mù.
“Em cũng hút được à?”
Không ho, thậm chí không một chút thay đổi nào trên khuôn mặt, như thể anh chỉ hít không khí. Oscar bị bao phủ trong làn khói trắng, liếc mắt ra hiệu cho con sói đang hớt hải mang nước đến, rồi quay người. Anh dập mạnh điếu thuốc xuống đất như đâm xuống, rồi giẫm tắt tàn lửa bằng gót giày.
Những con sói đang chăm chú quan sát cảnh ấy đồng loạt nhìn đi chỗ khác. Oscar với nụ cười lạnh lùng lẩm bẩm một câu chửi khẽ. Những con sói đang lén sờ soạng thuốc lá trong túi lập tức nhét sâu chúng xuống đáy.
Teves ghìm giọng hỏi Simon:
“Vậy nghĩa là từ giờ thuốc lá hoàn toàn bị cấm rồi đúng không?”
“Đôi mắt thì mở to thế kia mà vẫn phải hỏi mấy câu ngu ngốc vậy sao?”
“Mẹ kiếp, chính mày bảo tao đừng có nghĩ ngợi gì còn gì?”
Đúng lúc đó, đội hậu phương dẫn xe ngựa quay trở lại. Oscar đưa mắt nhìn sang và chạm phải ánh mắt của Abel. Người đàn ông lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chào anh một cách cung kính. Cảnh tượng ấy khiến Oscar thấy khó chịu.
Anh đã từng nói Abel muốn vào đội nào cũng được. Thế nhưng cuối cùng, anh ta lại chọn đội hậu phương, thậm chí còn tự hạ thấp thứ bậc của mình để đứng ở vị trí đó. Thật chướng mắt đến mức khiến Oscar chỉ muốn nôn ra. Anh khẽ vẫy tay về phía Simon, kẻ đang đứng từ xa âm thầm quan sát sắc mặt mình. Simon lập tức cúi đầu nhận lệnh, không hề hỏi thêm một câu.
Oscar thu hồi ánh mắt rồi bước thẳng lên xe ngựa.
“Khởi hành.”
Khi Oscar lên xe, tất cả sói bắt đầu di chuyển vào vị trí. Một con sói của Simon tiến lại gần Seo Ah — người vừa uống ngụm nước súc miệng.
“Các hạ mời cô lên xe.”
Seo Ah khẽ cúi đầu chào hắn, rồi cất bước với đôi chân nặng trịch. Abel tiến lại gần cô khi cô đang đi về phía xe ngựa.
“Sao vậy? Khóc à?”
“Không.”
“Không cái gì, mắt đỏ hoe rồi còn chối.”
Con sói của Simon thì thầm:
“Vì hút thuốc lá đấy. Hít một hơi là ho um sùm luôn.”
Khuôn mặt Abel lập tức méo xẹo.
“Ai bảo cô hút cái đó?”
“Không, tôi tự xin…”
“Cô điên à? Hút cái đó làm gì?”
“Mọi người đều hút mà.”
“Này, cô lấy đám người ở đây làm tiêu chuẩn đấy à? Toàn là lũ hôm nay không biết có sống nổi đến ngày mai hay không, nên sống bất cần đời cả thôi! Bọn họ hút thì cô cũng phải hút theo sao? Với lại cô nghĩ họ hút thuốc bình thường à? Phần lớn đều hút mấy thứ gần như thuốc gây nghiện đấy!”
Những ‘kẻ sống không biết chết ngày mai hay hôm nay’ nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Uống nước chưa? Thằng nào đưa cho cô cái đó?”
‘Thằng nào’ ấy đang trừng mắt nhìn Abel. Abel cũng hung hăng đối lại, đồng thời đi theo Seo Ah.
“Sau này đừng hút nữa. Thật sự không tốt đâu.”
“Vậy Abel cũng đừng hút.”
“Ừ, được rồi.”
Trước nhà gỗ có một chiếc xe ngựa giống hệt chiếc bị thiêu ở rừng đá. Qua cửa xe mở, Oscar đang kiểm tra tài liệu. Đôi chân dài của anh duỗi sang tận ghế đối diện.
Trước khi lên xe, Seo Ah quay lại nhìn. Cô tưởng Simon sẽ lên cùng, nhưng anh ta đang đứng cách xa ra lệnh cho những con sói.
“Lên.”
Lệnh gọi khẽ vang lên từ bên trong xe ngựa.
Seo Ah vừa quay người lại đã thấy Abel đưa tay về phía mình. Cô khẽ liếc nhìn anh. Bộ râu xồm xoàm ngày trước đã biến mất, trả lại cho anh ta vẻ ngoài gọn gàng và sáng sủa. Abel nháy mắt đầy tinh nghịch, ra hiệu cho cô nắm tay mình để bước lên xe.
Nét mặt dí dỏm ấy khiến sự căng thẳng trong lòng cô vơi đi đôi chút. Seo Ah khẽ cười rồi lắc đầu, không nhận lấy bàn tay anh ta mà tự nắm lấy tay vịn, bước lên bậc xe.
Vừa bước vào trong, cô lập tức bị bao phủ bởi bóng râm mát lạnh. Thế nhưng cùng với sự mát mẻ ấy là một cảm giác ngột ngạt khó tả. Không gian bên trong xe dường như mang theo một sức ép vô hình khiến người ta bất giác căng thẳng.
Nếu ở cạnh Abel khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn, thì ở cạnh Oscar lại hoàn toàn ngược lại.
Oscar vốn đang xem tài liệu. Nhưng ngay khi cô bước vào, anh đã đặt tập giấy xuống, ngả người ra lưng ghế rồi lặng lẽ nhìn cô.
Seo Ah vô thức chạm phải ánh mắt ấy.
Ánh nhìn của Oscar luôn có một sức hút kỳ lạ, mạnh mẽ như nam châm. Một khi đã bị nó giữ lấy, muốn dời mắt đi cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Khi cô quay mặt đi, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía đối diện.
Seo Ah cố gắng chịu đựng nụ cười sắc lạnh xuyên thấu của Oscar, tìm một chỗ ngồi trong chiếc xe ngựa chật hẹp và ngột ngạt. Simon và Abel cũng phải lên xe này. Nếu ngồi vào vị trí cũ của mình, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Lần trước ở dinh thự, anh còn né chân ra cho cô, nhưng lần này anh hoàn toàn bất động.
“Xin lỗi, thưa ngài. Em đi qua được chứ?”
Dù cô đã nói vậy, anh vẫn không nhúc nhích. Để không chạm vào chân anh, cô chỉ còn cách chống hai tay lên ghế dài và quỳ gối di chuyển một cách khó nhọc.
Oscar lặng lẽ nhìn cô quỳ gối di chuyển, rồi lên tiếng bằng giọng kiên quyết không cho phép phản đối:
“Đóng cửa lại.”
Nghe lệnh, Seo Ah lập tức nhìn về phía cửa. Abel — người vẫn đứng đó từ nãy — bình thản đóng sầm cửa xe lại.
“Ơ, Abel…!”
Cửa xe ngựa đóng lại ngay khi còn hai người chưa lên.
“Sao?”
Trước giọng hỏi đầy đe dọa, cô quay đầu lại. Anh đang trợn mắt nhìn cô. Mái tóc được chải gọn để lộ trán khiến vẻ khó chịu của anh càng rõ ràng hơn.
“Không có nó thì không được sao?”
“Nó là gì ạ?”
“Abel Sting. Không có nó thì không được à?”
“Vâng? Không phải vậy… Em chỉ nghĩ không biết ngài ấy lên xe bằng cách nào…”
Oscar cười như nghe chuyện nực cười, rồi đưa tay vuốt trán mình một cách mượt mà.
“Dù có phải bò cũng sẽ bò tới được thôi. Liên quan gì đến em?”
“Vậy Simon von…”
“Thằng đó cũng thế.”
Giọng anh chậm rãi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng rõ ràng chất chứa sự bực tức và giận dữ sâu sắc.
Seo Ah vò vò hai tay rồi siết chặt, cẩn thận nói:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?”
“…Em thấy ngài đang giận vì em.”
“……”
Lúc ấy, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Seo Ah cắn chặt môi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Oscar lạnh lùng trừng mắt nhìn cô — người đang cố gắng hết sức để không chạm vào anh. Cô có thể cười với Abel Sting, nhưng lại cố gắng tránh đối mặt với anh bằng mọi giá. Điều ấy khiến anh tức tối đến mức khó chịu.
“…Em thích ngài.”
Anh vẫn còn bị kẹt trong thứ lời nói vô hình ấy, thế mà cô lại đang loay hoay muốn thoát khỏi tầm mắt của anh.
Thấy bản thân thật nực cười, Oscar hít sâu một hơi rồi thở ra. Anh cố cúi đầu xem tài liệu đang phải xử lý, nhưng cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn lên trần xe.
Tài liệu chất thành đống, nhưng chẳng có gì lọt vào mắt anh.
Một phần vì người phụ nữ ngồi trước mặt, một phần cũng vì tin tức kinh ngạc mà Barbara truyền đến.
Trong lúc anh đóng quân ở đây, ở thủ đô, mẹ anh đã gây ra chuyện lớn.
Năm nghìn tỷ.
Mẹ anh tuyên bố đã tiến hành hôn sự cho anh mà anh không hay biết, nhận sính lễ năm nghìn tỷ, và thậm chí quốc vương đã công chứng việc đó. Trên giấy tờ chắc chắn sẽ có ấn tín của Margaret Rose von Franz, Charlotte von Reinhardt và Leopold von Hilbert. Việc có thực sự nhận tiền hay không giờ không còn quan trọng nữa.
Mẹ anh dường như đang tiến hành một phi vụ kinh doanh khá đẹp với món hàng mang tên Oscar von Reinhardt. Như thể bà muốn chứng minh rằng chỉ một dinh thự thôi là không đủ bù đắp cho công sinh thành dưỡng dục.
Mạch máu ở thái dương anh đập mạnh đến mức đau nhức.
Charlotte đã ném ra một ván cờ, trong đó anh dường như chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc trả ngay năm nghìn tỷ Kerte, hoặc kết hôn với Abigail von Franz.
Nếu là Oscar trước đây, anh chắc chắn sẽ chọn phương án còn lại. Kết hôn thì có gì đáng kể? Cứ làm đám cưới trước, sau đó tìm cách hủy hôn và truy cứu toàn bộ những kẻ đứng sau chuyện này. Đó mới là cách giải quyết hợp lý nhất.
Oscar chậm rãi nhìn về phía Seo Ah. Bên ngoài cửa sổ, những bóng cây lướt qua nhanh, in lên gương mặt cô những vệt sáng lấp lánh như đang chuyển động.
Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trong trẻo và bình thản như mọi khi, ngay cả khi nghe tin anh sắp kết hôn với một người phụ nữ khác.
‘À, vậy ạ.’
Rồi cô sẽ mấp máy môi không biết nên nói gì, mắt đảo quanh, cuối cùng khẽ thốt lên:
‘Em… chúc mừng ngài, Các hạ.’
Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi đã khiến ruột gan anh quặn thắt đau đớn.
“Ha.”
[Đúng vậy. Em chắc chắn sẽ làm thế.]
[Em đã tùy tiện phá nát lựa chọn thông minh nhất mà ta phải đưa ra, thế mà vẫn mang bộ mặt như chẳng hay biết mình vừa làm gì.]
Nghĩ lại, từ trước đến nay, kẻ làm những chuyện ngu ngốc nhất chính là anh. Anh đã như một con thú bị dục vọng che mắt mà dính lấy cô, đồng thời sỉ nhục cô.
“Nếu đã sốt ruột muốn dâng thân đến vậy thì làm cho đàng hoàng vào.”
Thế nhưng, dù bị đặt vào tình huống như một sự sỉ nhục, đến ngày hôm sau cô vẫn như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Trong khoảng thời gian chết lặng ở nơi này, anh đã buông bỏ toàn bộ công việc, để tâm trí trống rỗng, nhưng cô thì không; cô vẫn sống như bình thường.
Cô gái anh từng gặp ở kỹ viện Pelpe và cô gái đang ngồi trước mặt anh lúc này, về bản chất không hề có gì thay đổi, nghĩa là cô không rung động, cũng không oán trách, và Oscar hiểu rõ lý do cho điều đó.
Với cô, Oscar von Reinhardt vốn dĩ không mang bất kỳ “ý nghĩa” nào. Bàn tay đang nắm chặt tập tài liệu của anh siết lại đến mức các khớp xương nổi rõ, căng cứng.
Kẻ không cảm nhận được ý nghĩa từ người khác sẽ luôn cô độc và cao ngạo, giống như một gốc cây đứng một mình trên vách đá ven biển, dù bị mưa gió bão bùng hay nắng cháy thiêu đốt, ngày hôm sau nó vẫn đứng nguyên tại chỗ như thể không có gì xảy ra. Mỗi lần nhìn cô, anh lại vô thức liên tưởng đến hình ảnh ấy.
“Han Seo Ah.”
“…Vâng?”
Cô gái đang cố gắng dính sát vào thành xe, ngoan cố nhìn ra ngoài, quay đầu về phía anh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp nhoáng rồi vội vàng rời ra.
Oscar cảm nhận được một nhịp đập lạ lùng ở vùng xương sườn, mạnh mẽ và khó chịu.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33