CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 165
Mưa không ngớt đập vào khung cửa kính, cơn gió lọt qua khe nào đó khiến hàng chục ngọn nến được thắp lên vì ánh sáng từ đèn khí chưa đủ phải lay động.
Simon đang kiểm tra nội quy hôn nhân của Reinhardt cùng luật hôn nhân Luxen liên quan đến hôn sự của Hầu tước, đồng thời soạn thảo các giấy tờ cần thiết. Hôn sự của một gia tộc đã vươn lên hàng đại quý tộc mang đậm tính chính trị, nên số lượng tài liệu hôn nhân của các đời Hầu tước trước Ernst quả thực vô cùng đồ sộ.
Tuy nhiên, giấy tờ hôn nhân của Ernst và Charlotte lại đơn giản đến mức gần như không có gì để tranh cãi, bởi Charlotte vốn không có nhà mẹ đẻ để phải qua thêm những thủ tục xác nhận rườm rà. Giấy tờ hôn nhân của Oscar cũng không khác cha mình là mấy, nên việc chuẩn bị tài liệu thực tế nhẹ nhàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hơn nữa, hôn sự của đại quý tộc về bản chất cũng tương tự hôn sự hoàng gia, không bị ràng buộc quá sâu bởi luật hôn nhân của Luxen. Thứ thật sự quan trọng không phải là một chồng giấy tờ phức tạp, mà là ý nguyện hôn nhân được xác nhận rõ ràng từ hai phía, với tư cách Hầu tước và phu nhân Hầu tước. Chỉ cần như vậy đã đủ để hôn sự có hiệu lực.
“Đã hoàn thành rồi, thưa Các hạ.”
Simon đưa tập tài liệu hoàn tất cho Oscar đang đứng bên bàn.
“Tôi đã ghi ngày soạn thảo tài liệu sớm hơn ngày ghi trong hợp đồng mà phu nhân Hầu tước ký với đại phu nhân Franz.”
Oscar lướt nhanh qua tài liệu, ánh mắt dừng lại một lúc trên cái tên được viết song song với tên mình.
“Tôi đã để riêng phần chữ ký và dấu ấn của phu nhân Hầu tước để chứng minh tài liệu này được lập trước hợp đồng với đại phu nhân Franz. Cách thuyết phục nhất là nói rằng lúc ký hợp đồng dùng chữ ký, sau này mới thay bằng ấn tín.”
“Ấn tín khi nào thì hoàn thành?”
Trước câu hỏi của Oscar, con sói đang hỗ trợ soạn tài liệu lập tức đáp:
“Chất liệu đáy ấn là thép Robern nên phải mất thời gian để nâng nhiệt độ đến điểm nóng chảy. Sớm nhất là sáng mai, muộn nhất trước trưa mai sẽ hoàn thành.”
“Trong tài liệu này cần có bốn thứ: ấn tín của Các hạ, chữ ký và ấn tín của phu nhân, cùng chữ ký của đại giám mục.”
Oscar lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đã hoàn thành, rồi cầm lấy ấn chương của Hầu tước. Anh thấm mực đỏ như son môi lên ấn, không chút do dự mà đóng xuống giấy tờ.
Ấn tín của Oscar von Reinhardt được đóng đầu tiên xuống phần cuối tài liệu hôn nhân của anh và cô.
Anh nhìn chằm chằm vào tài liệu như đang chờ mực khô, một lúc sau đưa cho Simon và nói:
“Đi lấy chữ ký của đại giám mục về.”
“Ông ấy sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.”
“Ta đã tài trợ bao nhiêu để ông ta xây tháp chuông cao thế kia, từ chối thì không hay ho gì. Hãy thử vận may trước đi. Nếu ông ta khăng khăng, ta sẽ tự đến.”
“…….”
Simon im lặng bỏ tài liệu hôn nhân vào túi da, rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân.
Thực ra anh ta có rất nhiều điều muốn nói.
[Chỉ vài tờ giấy này thôi cũng có thể tạo nên sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, chẳng phải nhìn mẹ của ngài là biết sao? Bọn họ chẳng biết gì về Han Seo Ah cả. Đưa một người phụ nữ gần như xa lạ lên vị trí Phu nhân Hầu tước có thể trở thành mối nguy chí mạng đối với Reinhardt. Thậm chí, có lẽ trả 500 tỷ còn là lựa chọn tốt hơn.]
Nhưng Simon đã đọc được ý chí mãnh liệt từ ánh mắt kiên định của Oscar. Đó là ánh mắt giống hệt lúc anh lôi cô gái ra khỏi đống đổ nát.
Và một mặt khác… khó tả lắm.
“Nếu ngài thật sự vì Các hạ, thì đừng nói xử lý, mà phải sống sót bằng hết sức đi.”
Có lẽ việc cô gái ấy trở thành phu nhân Hầu tước và ở lại dinh thự này cũng không phải điều tồi. Simon von Bernheim lại đi theo “cảm giác”, quả là chuyện khiến những con chó săn qua đường cũng phải cười, nhưng dù sao thì.
“Tôi xin phép đi trước.”
Simon cất kỹ tập tài liệu chứa lựa chọn của Oscar vào người rồi cúi gập thật sâu trước khi lùi ra. Oscar không nhìn hắn thêm lần nào, chỉ quay người về phía cửa sổ. Những vệt mưa dài đang trườn xuống mặt kính, làm thế giới bên ngoài méo mó như một bức tranh bị nước nhòe nát.
Không biết đã đứng như thế bao lâu, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa nặng hạt đập lên cửa kính và bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Rồi một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, cánh cửa phòng làm việc lại chậm rãi mở ra. Sau tiếng bước chân nặng nề của người đi trước là một nhịp chân khác nhẹ hơn, mỏng hơn, gần như chạm xuống sàn cũng không phát ra âm thanh. Chính tiếng bước chân ấy khiến toàn bộ sự chú ý của anh lập tức bị kéo căng, như thể mọi giác quan đều dồn cả về phía cánh cửa vừa mở.
“Thưa Các hạ, tôi đã mời đến.”
Anh vẫn nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nhưng tiêu điểm trong mắt lại vô thức trượt sang khuôn mặt phản chiếu trên mặt kính. Cửa sổ lúc này chẳng khác nào một tấm gương đen, phản chiếu rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng. Trong đó, Oscar nhìn thấy Seo Ah đang đứng phía sau lưng Karl. Cô vẫn không buồn nhìn anh lấy một lần.
Karl lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, để lại phía sau căn phòng rộng đến trống trải chỉ còn hai người. Tiếng mưa đập lên cửa kính vọng vào từ xa, đều đặn và lạnh lẽo, khiến sự im lặng giữa họ càng trở nên nặng nề hơn.
“Không được.”
Lời từ chối kiên quyết ấy lại hiện lên, nhưng Oscar phớt lờ, mở miệng nói:
“Tài liệu đã hoàn thành rồi.”
“Tài liệu gì… ạ?”
“Tài liệu gì cơ chứ.”
Oscar cắt ngang lời Seo Ah, chậm rãi quay người lại. Anh dựa vào khung cửa sổ, cảm giác thân thể nặng nề, rồi lên giọng oai vệ như ra lệnh:
“Là giấy tờ hôn nhân giữa em và ta.”
Lúc này cô gái vẫn đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà mới ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt tái mét đến mức hơi xanh, biểu cảm vặn vẹo hiện rõ trước tiên. Nhưng rồi cô khựng lại, đầu óc choáng váng.
“……!”
Một bên má cô sưng đỏ bầm lên, nhìn kỹ còn thấy khóe môi cũng đã rách. Oscar vốn đang tựa vào khung cửa bỗng đứng bật dậy. Anh sải nhanh đến trước mặt Seo Ah, nắm lấy cô khi cô vừa lùi ra sau một bước rồi giữ chặt cằm, ngẩng khuôn mặt cô lên.
Seo Ah khó chịu quay đầu tránh đi, nhưng Oscar chẳng buông tay. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên má cô, ánh mắt tối dần.
Đến lúc ấy anh mới nhận ra.
Sự ngẩn người chỉ kéo dài trong thoáng chốc, rồi lập tức bị thay thế bằng cơn phẫn nộ lạnh ngắt. Trên gương mặt cô không chỉ có một vết thương đơn giản. Những dấu sưng bầm chồng lên nhau cho thấy kẻ ra tay đã đánh mạnh hơn một lần, như thể càng nhìn cô càng nổi điên, càng đánh càng không muốn dừng lại. Tất cả đều dồn về một bên má theo cách dai dẳng và tàn nhẫn đến mức quen thuộc một cách ghê tởm.
“Mẹ ta đã làm vậy sao?”
“…….”
Seo Ah không đáp, nhưng Oscar cũng không hỏi vì không biết câu trả lời.
“Những con sói của ta đã đứng nhìn chuyện này sao?”
Những cử động khó chịu, giãy giụa của Seo Ah đột ngột ngừng lại. Oscar nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô như muốn xuyên thủng, từng lời từng chữ được nhai nuốt mà phun ra:
“Muốn má sưng đến mức này, hoặc là bị giữ chặt rồi đánh, hoặc là tự đưa má ra chịu đòn. Chỉ có hai khả năng. Chẳng lẽ… em bị giữ chặt rồi đánh?”
Nếu đúng vậy, anh quyết không tha cho những con sói có mặt hôm đó. Seo Ah vội vàng lắc đầu đầy kinh ngạc.
“Không phải ạ.”
“Vậy là em tự đưa má ra cho người ta đánh?”
Lần này không có câu trả lời ngay lập tức, đôi môi thẳng tắp của Oscar méo xệch lại.
“Tại sao? Em phạm lỗi gì sao? Hay là thói quen bị đánh mỗi khi ai đó giơ tay lên?”
“Không phải ạ.”
“Vậy thì ở trong nhà ta, tại sao em lại bị đánh?”
Oscar biết mình đang trút sai cơn giận lên nhầm người. Anh cũng biết kẻ đáng bị trách là kẻ đã ra tay, chứ không phải người bị đánh rồi quay về đứng trước mặt anh thế này. Nhưng biết là một chuyện, còn kiềm chế được hay không lại là chuyện khác.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở gấp đến mức gần như mất nhịp. Oscar ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong chốc lát như muốn ép cơn điên đang dâng lên trở xuống, rồi mới hạ mắt nhìn Seo Ah. Giọng anh bật ra khàn đặc, bị nén đến méo mó vì tức giận.
“Nghe cho rõ đây. Đừng bao giờ để người phụ nữ đó tát em lần nữa. Nếu bà ta giơ tay lên, hãy giữ lấy tay bà ta. Nếu bà ta bảo em cúi đầu, cứ mặc kệ.”
“…….”
“Từ nay về sau, dù quốc vương Luxen có đến đánh em, cũng không được đứng yên chịu đòn.”
Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, Oscar nhấn mạnh từng lời như đóng ấn:
“Dù em làm bất cứ chuyện gì, ta sẽ gánh vác hết hậu quả cho em.”
Seo Ah tái mét mặt, cả người cứng đờ, đôi mắt mở to ngập vẻ khó hiểu như thể không thể tin nổi những lời vừa nghe. Môi cô khẽ mấp máy. Rõ ràng cô có điều muốn nói, nhưng âm thanh cứ mắc lại nơi cổ họng, chỉ còn những nhịp ấp úng đứt quãng. Rồi trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm ấy, nước mắt bắt đầu dâng lên.
Vành mắt cô đỏ hoe. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà như cố ép nước mắt trở ngược vào trong, rồi quay mặt sang bên, cuối cùng đưa cả hai tay lên che kín mặt mình.
Oscar lặng lẽ nhìn cô gái đang co rúm thân hình nhỏ bé như thể muốn tự nhét mình vào giữa hai lòng bàn tay. Những ngón tay thon dài che mặt run lên từng chập, còn bờ vai mảnh khảnh cũng khẽ rung theo. Cô như đang cố nuốt ngược tất cả, từ nước mắt đến tiếng nức nở, không cho bất cứ thứ gì thoát ra ngoài.
Oscar chưa từng thấy ai khóc như vậy.
Người chủ trẻ của Reinhardt đứng sững tại chỗ trước tiếng khóc bị ghìm nén đến nghẹt thở ấy, nhất thời không biết phải làm gì.
[Tại sao em khóc?]
[Nếu em khóc như vậy, ta phải làm sao đây?]
[Em rốt cuộc đang đau đớn đến mức nào?]
Oscar ép buộc nắm lấy tay cô kéo ra. Khuôn mặt đỏ hoe vì khóc lộ ra yếu ớt. Oscar chỉ biết cau mày, không hiểu mình đã làm gì sai hay tại sao cô lại khóc. Lúc ấy, Seo Ah cất giọng khàn đặc hỏi:
“Tại sao…”
“…Tại sao?”
“Tại sao ngài lại… đối với emđến mức này…”
“Em không biết sao?”
Oscar bật ra tiếng cười khẩy.
[Rốt cuộc em không biết, hay là không muốn biết?]
Seo Ah lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười khẩy trên môi Oscar cũng tắt hẳn. Một lần nữa, rõ ràng đến mức khiến anh khó chịu, Oscar cảm thấy bản thân mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay người phụ nữ này. Trên đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại, không một vết chai ấy, Oscar von Reinhardt vẫn đang hiện hữu nguyên vẹn, như thể chỉ cần cô khép tay lại là có thể bóp nghẹt toàn bộ lý trí của anh.
Seo Ah cố nuốt xuống tiếng nức nở còn nghẹn trong cổ, rồi khẽ xoay cổ tay để thoát khỏi bàn tay đang giữ mình của Oscar. Cô dùng lòng bàn tay quệt mạnh lên mặt một lần, lau sạch nước mắt, sau đó lùi ra sau một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Kết hôn à.”
Giọng nói trầm xuống cũng không còn mang theo nước mắt. Rất bình tĩnh và dửng dưng. Seo Ah nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nói:
“Em hoàn toàn không hiểu tại sao ngài đột nhiên lại muốn kết hôn với em.”
“Hiểu?”
“Dù ngài có kết hôn với em, Các hạ cũng chẳng thu được lợi ích gì cả. Em lại không phải người Luxen…”
“Hiểu cái gì?”
Oscar cắt ngang lời Seo Ah, lập tức kéo lại không khí mà cô vừa nắm giữ trong khoảnh khắc về phía mình.
Dĩ nhiên anh cũng hiểu được sự nghi ngờ của cô. Ngay cả Simon và Karl cũng lộ rõ vẻ bối rối trước quyết định đột ngột của anh. Có lẽ chính anh, nếu tình hình không đến nước này, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ đến chuyện “kết hôn”.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33