CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 51
“Abel Sting, xem ra tiêu đời rồi.”
Một thành viên đội hỗ trợ lẩm bẩm, những người còn lại bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
“Hôm qua đã tiêu đời rồi còn gì.”
“Thì đúng là vậy, nhưng hôm nay có vẻ tiêu thật luôn ấy chứ. Nhìn cô gái nhút nhát kia xem, ánh mắt sắp đâm thủng người ta đến nơi rồi.”
Cả đội hỗ trợ đồng loạt cười khẩy. Dù khoảng cách khá xa, nhưng vẻ mặt đầy chán ghét và khinh thường của cô gái lạ mặt nhút nhát kia vẫn nhìn rõ mồn một.
“Chắc lát nữa cô ấy chửi luôn mất.”
“Là vì không biết chửi nên chưa chửi thôi. Biết rồi là chửi thật đấy.”
[Biết thì mình đã chửi rồi.]
[Đúng vậy, chắc chắn là thế.]
Seo Ah lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gáy Abel Sting.
Mái tóc vàng bóng loáng của hắn trông giống hệt hạt dẻ vừa bóc vỏ.
Ông nội từng nói, dù là hạt dẻ rơi đầy trên núi sau nhà cũng phải biết trân trọng. Một hạt dẻ cũng vậy, nếu không biết quý trọng khi còn có, nghèo đói sẽ như man tộc ập đến đập vào sau gáy.
“Chờ một chút. Đã đến đây rồi, mua thêm một đôi giày nữa cho chắc không?”
[Đúng là cái kiểu nghèo đói sẽ quay lại đập vào gáy người ta mà.]
Abel liếc nhìn Seo Ah, nhận ra vẻ khinh miệt trên khuôn mặt cô, anh ta liền cười toe toét.
“Được rồi, được rồi.”
Chỉ trong một ngày, vị thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Và khi vị thế thay đổi, thái độ của mỗi người cũng thay đổi theo.
“Mệt không, cưng?”
Abel cười ngọt ngào như muốn làm tan chảy Seo Ah, vẫy đuôi ve vãn. Những người xung quanh không liên quan đều đỏ mặt, trong khi cô gái đáng lẽ phải đỏ mặt lại trắng bệch đi, hai nắm tay siết chặt.
“Ngài đừng nói kiểu đó nữa…!”
Nhưng vấn đề là nhìn cô phản ứng thế này lại thú vị hơn cả việc làm cô đỏ mặt.
“Hử? Kiểu nào? Hỏi cưng có mệt không à?”
Cô gái ban đầu thậm chí không biết “cưng” nghĩa là gì, nhưng sau khi nghe ở một cửa hàng nào đó, cô lập tức phản ứng như dị ứng với từ “cưng”.
Giống như lúc này đây.
Đôi mắt to tròn với đồng tử nâu bên trong rung lên như động đất. Vùng dưới mắt ửng đỏ, vẻ mặt nghiêm túc như đang đưa ra quyết định cả đời. Thế mà lại không dám thốt ra từ “cưng”.
“Phần trước đó ấy.”
“Hử?”
“Ngài biết mà.”
Và mỗi khi như vậy, anh ta lại khẽ chọc tức thêm chút nữa.
“Phần trước á? Là gì nhỉ?”
“……”
“Không biết đâu, cưng ơi?”
Cô gái vốn sợ nhìn vào mắt người khác như sợ chết, giờ lại giận dữ bùng lên.
“Ngài Sting!”
Mắt long lanh nước như sắp khóc, mà còn nghiến răng ken két, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Abel thật sự muốn tự khen mình một trận.
Tài năng điên rồ này.
Cô gái ấy vốn ghét bị nắm tay, dù làm gì cũng chỉ cứng đờ như khúc gỗ chẳng chút phản ứng, vậy mà anh ta lại có thể ép cô lộ ra dáng vẻ như thế này.
Xét theo nhiều phương diện, hôm nay đúng là một ngày thu hoạch lớn.
Không chỉ moi được từ cô cái kiểu gọi ngọt ngấy “cưng ơi”, anh ta còn thuận tay xóa sạch luôn cách xưng hô kính trọng trước kia.
Tâm trạng Abel càng lúc càng tốt, anh ta cười rạng rỡ hơn. Càng vậy, vẻ mặt mục tiêu càng tệ đi. Nghiến răng thì đáng lẽ phải đấm hoặc đá mới phải, vậy mà cô lại cố gắng khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng với khuôn mặt sắp khóc, mới là điều buồn cười nhất.
“Những lời như vậy ngài nên nói với người sẽ trở thành vợ ngài sau này, chứ không thể tùy tiện nói với bất kỳ ai như thế…”
“Vậy cưng kết hôn với tôi không?”
“……”
Lần đầu tiên, Seo Ah cảm thấy ngay cả việc mở miệng nói chuyện với tên này cũng là một sự lãng phí.
Ít nhất bụi đường ngoài khu chợ còn có giá trị hơn anh ta.
Cô chẳng buồn đáp lại, lạnh lùng lướt ngang qua người anh ta mà đi. Thế nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo phía sau, thậm chí còn cố tình cúi thấp người xuống sát bên cô để tiếp tục trêu chọc.
“Tôi sẽ đối xử tốt với cưng mỗi ngày mà.”
Seo Ah siết chặt vạt váy rồi vội vã bước xuống cầu thang. Cô gần như chạy trốn khỏi trung tâm thương mại — nơi giờ đây khiến cô phát ngấy chẳng kém gì hai chữ “cưng ơi”.
Nền văn minh xa lạ từng khiến cô choáng ngợp từ lâu đã bị bỏ lại phía sau. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu đến nhức mắt, còn những mùi nước hoa nồng đậm thỉnh thoảng lướt ngang qua đầu mũi thì khiến dạ dày cô cồn cào khó chịu.
Có một khoảng thời gian cô thật sự nghĩ Abel đang cố tình trả thù mình.
[Giờ cô cũng thử nếm cảm giác này đi.]
Cô nghĩ chắc chắn anh ta đã nuôi dưỡng ý đồ độc ác ấy.
“Thấy sao?”
“Đẹp lắm ạ.”
“Cái này hay cái lúc nãy hơn?”
“…‘Cái lúc nãy’ là chỉ bộ nào vậy?”
“Cái này tốt hơn.”
[Vậy mà tại sao còn hỏi?]
Dù vậy Seo Ah cũng chẳng phàn nàn gì nhiều. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ mua bộ đó. Lúc ấy họ đã ghé qua năm cửa hàng rồi, xem cũng đủ, thử cũng đủ.
“Được thôi.”
Nhưng Abel lại để lại một câu đầy kỳ quặc: “Tạm thời là vậy đã”, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Và chẳng mấy chốc, Seo Ah nhận ra cái “tạm thời” mà anh ta nói… thật sự là tính bằng số đếm.
“Tạm thời là vậy đã.”
“Tạm thời đi xem thêm chút nữa.”
“Tạm thời tôi khá thích bộ đó. Nhưng cứ để đó trước đã. Tôi còn một chỗ muốn ghé nữa.”
Một đơn, hai đơn, ba đơn, bốn đơn… Không phải leo cầu thang, thế mà Abel Sting cứ liên tục nhắc “tạm thời” rồi tiến sang cửa hàng kế tiếp. Đến lúc cái “tạm thời” ấy kéo dài đến khoảng lần thứ mười, cuối cùng anh ta cũng mua quần áo. Một bộ quần áo đắt đến mức tay cô run lên.
[Lẽ ra phải kết thúc ở đó chứ?]
Thế mà anh ta lại hành xử như thể hôm nay có sứ mệnh phải ở trong này cả ngày.
Xa xa, cánh cửa quay đang xoay tít. Nó trông như miệng hang động, khiến Seo Ah càng bước nhanh hơn. Dù vậy Abel vẫn theo sau không ngừng trêu chọc. Càng đáp lại hay cáu giận, anh ta càng thấy vui, nên cô đành im lặng, cứ thế đi tiếp.
Cô càng bước nhanh hơn.
Khi Seo Ah nhẹ nhàng và nhanh chóng len qua đám đông, vẻ thong dong trên mặt Abel bắt đầu thay đổi một cách tinh vi.
Cô chạy qua tầng chính với tốc độ mà Abel phải cố tình mới đuổi kịp. Và cô đặt chân lên cửa quay trước anh ta đúng một bước.
“Này…!”
“Nguy hiểm, xin lui ra phía sau!”
Nhân viên bảo vệ vội vàng kéo Abel lại khi anh ta định theo Seo Ah vào cửa quay.
Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.
“Buông tay ra?”
Abel thô bạo gạt tay bảo vệ, giọng điệu hung dữ. Khi anh ta vội quay nhìn, Seo Ah đã ra ngoài trung tâm thương mại rồi. Qua lớp kính tối màu, bóng dáng người phụ nữ lạ mặt đứng một mình trông vô cùng bất an.
“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!”
Đám đông khốn kiếp chen chúc như sóng biển đập vào nhau. Người ra và người vào rối loạn, nhân viên bảo vệ thổi còi inh ỏi. Abel mặc kệ tất cả, chen lên cánh cửa tiếp theo.
Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Seo Ah sau lớp kính.
Chỉ mười giây là chạm đến.
Nhưng cánh cửa đang quay tốt bỗng dừng lại đột ngột.
“Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?”
Abel hung hãn đập mạnh vào cánh cửa, nhưng cỗ máy không hề nhúc nhích.
“Cái gì vậy!”
“Áo choàng của quý cô bị kẹt rồi! Xin vui lòng chờ một chút! Không được đẩy cửa!”
Tiếng nhân viên bảo vệ vang lên từ phía sau. Abel nghiến răng ken két, dán sát người vào cửa.
Trước mắt là biển người đông nghịt kéo dài bất tận. Người phụ nữ đứng một mình giữa đó liên tục bị xô đẩy từ mọi phía, dù cố đứng vững cũng không nổi. Cô hết bị đẩy sang phải lại loạng choạng nghiêng về bên trái giữa dòng người chen chúc không ngừng. Rồi một tốp người bất ngờ chen ngang vào giữa Seo Ah và Abel. Thân hình vốn nhỏ bé của cô lập tức bị nuốt chửng giữa biển người đặc nghẹt, đến cả bóng dáng cũng biến mất sạch sẽ.
Toàn thân Abel nóng ran lên.
Đội hỗ trợ đang chờ bên ngoài trung tâm thương mại, vậy mà anh vẫn thấy bất an dâng trào. Nếu không mở được, anh ta thà đập vỡ cửa ra. May thay, cánh cửa bắt đầu quay trở lại. Abel đẩy cửa lao ra, chen thẳng qua đám đông như mũi dao, tìm kiếm cô gái nhỏ bé. Chỉ cần lách qua vài lớp người là thấy cô thôi.
“……”
Một cảm giác rợn người khiến máu trong mặt anh ta rút hết.
“……!”
[Không thấy đâu nữa.]
Dài nhất cũng chỉ 30 giây.
Khoảng thời gian anh ta không chạm tới cô chỉ vỏn vẹn chừng ấy.
Abel điên cuồng chen qua biển người, tìm kiếm cô gái nhỏ bé. Dù dòng người bị anh ta xô đẩy loạng choạng, anh ta cũng mặc kệ, chỉ một mực tìm cô.
“Seo Ah!”
Abel gân cổ gân guốc, lần đầu tiên gọi tên cô bằng giọng the thé. Thế nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Như thể cô tự nguyện biến mất vậy.
***
Seo Ah đang đứng giữa dòng người cuồn cuộn.
Cô chen mình giữa đám đông đang trôi qua, nhìn Abel bị kẹt lại sau cánh cửa kính.
Mười giây.
Chỉ mười giây nữa là anh ta ra được ngoài, rồi cả hai sẽ cùng về dinh thự.
Cô không nghĩ gì khác. Chỉ lơ đãng nghĩ rằng người đông thật, đứng đây khó chịu thật, thế thôi.
“……?”
Nhưng giữa dòng người mà cô tưởng chẳng có gì, lại có thứ gì đó.
Khoảnh khắc bản năng mách bảo, người đàn ông sau cánh cửa quay, những người lướt qua xung quanh đều bị đẩy ra thành nền. Mọi thứ cô nhìn thấy đều trở thành phông nền, ngay cả âm thanh cũng trở nên xa xôi, mơ hồ.
Trong thế giới chỉ còn lại mình cô.
Seo Ah nín thở.
Và ngay khoảnh khắc một đám người đi qua trước mặt cô, thứ gì đó đang nín thở trong dòng người chợt lao ra, túm chặt lấy cổ tay cô.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33