CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 50
Cô gái bị Oscar túm tóc sau gáy đã nghĩ rằng môi hai người sắp chạm nhau. Cô ta còn tưởng rằng mình sẽ bị người đàn ông cực kỳ gợi cảm và nguy hiểm này nuốt chửng từ đầu đến chân.
“……”
Nhưng người đàn ông ấy dường như sắp lao vào cắn xé môi cô ta lại dừng lại ngay ở khoảng cách mũi kề mũi.
Hương thơm nam tính, vừa quyến rũ vừa hoang dã xộc thẳng vào mũi. Cái ấm áp nhè nhẹ khiến cô ta càng thèm khát, vô thức đưa mặt tiến thêm một chút về phía anh, nhưng anh lại lùi ra.
Oscar ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Yết hầu nhô cao khi anh ngửa đầu rung nhẹ, rồi anh thở ra một hơi dài, chậm rãi, kèm theo tiếng cười như thể chán ghét.
Người đang thèm khát là cô gái.
“Thưa ngài?”
Ả ta khẽ gọi bằng chất giọng run rẩy như sắp vỡ vụn. Đang ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Oscar chậm rãi hạ mắt xuống. Ánh nhìn xanh thẫm lạnh buốt ghim thẳng vào cô ta, trong khi bàn tay đang vùi trong mái tóc nâu khô ráp của ả cũng từ từ rút ra. Anh dùng một tay bóp lấy cằm cô ta, ngón cái lười biếng miết ngang đôi môi mềm như đang nghiền nát thứ gì đó vô hình. Suy cho cùng, môi của đàn bà nào mà chẳng giống nhau. Chỉ là một dải thịt đỏ ẩm mềm nằm chen giữa làn da và lớp niêm mạc mỏng manh.
Ả ta chớp mắt, ngước nhìn Oscar bằng ánh mắt mê muội. Dù việc không được hôn ngay khiến cô ta thoáng tiếc nuối, nhưng chỉ cần ánh nhìn của người đàn ông đẹp đến nguy hiểm ấy dừng lại trên môi mình thôi cũng đã đủ khiến đầu óc ả lâng lâng như say.
Cô ta nhắm mắt lại, dùng môi trên bao lấy đầu ngón tay anh, mút nhẹ một cách đắm đuối. Môi mềm mại xoa nắn ngón tay, phát ra những âm thanh ướt át đầy gợi tình.
Âm thanh ấy như muốn khiến người ta nuốt chửng đôi môi, như muốn khiến người ta thay ngón tay bằng thứ khác ngay lập tức.
Trong căn phòng kín, những tiếng rên rỉ gợi cảm vang vọng.
Oscar lạnh lùng nhìn cô gái đang cố dùng đôi môi mềm để ve vuốt từng ngón tay anh. Cảm giác ẩm nóng, dâm đãng và nhớp nháp quấn lấy đầu ngón tay như thứ khoái lạc thấp hèn không ngừng bám riết. Thế nhưng anh lại chẳng hề rút ra, mặc cho thứ cảm giác dơ bẩn ấy chậm rãi liếm láp và quấy nhiễu da thịt mình.
[Tại sao?]
[Muốn nhìn thấy thứ gì sao?]
Nhưng càng lúc những cử chỉ của cô gái làng chơi càng đậm đà, khóe miệng vốn chỉ đang treo nụ cười không thành thật càng lúc càng lạnh lẽo. Cơn say mà anh phải uống liền mấy chai rượu mới miễn cưỡng duy trì được giờ tan biến như bay hơi.
Đúng lúc ấy, cô gái đang cố gắng nuốt tận gốc ngón tay anh bỗng mở mắt khi ngón tay đột ngột rút ra. Cô ta nghĩ anh sẽ đẩy mình nằm xuống, xé toạc quần áo cô bằng cả hai tay rồi lao vào.
Khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, lan thẳng lên đỉnh đầu khiến ả gần như choáng váng, nhưng người đàn ông lại lạnh nhạt lướt qua cô ta như thể chẳng hề lưu luyến. Ả ngẩn người, vội vàng quay theo bóng lưng anh. Thế nhưng hành động tiếp theo của Oscar lại hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng.
Oscar lướt ngang qua ả như thể vừa chạm phải thứ gì đó chẳng đáng bận tâm. Anh cầm lấy bình nước trên bàn, chậm rãi đổ nước lên bàn tay vừa bị cô ta liếm láp đến ướt át. Dòng nước lạnh trượt qua từng khớp ngón tay, cuốn theo thứ hơi ẩm dâm đãng còn sót lại. Lau khô tay bằng chiếc khăn đặt cạnh đó, anh mới thong thả ngậm điếu thuốc lên môi, vẻ mặt lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Mái tóc anh được vuốt ngược ra sau một cách tùy tiện, cổ áo vẫn mở bung đầy phóng túng, ngay cả dáng vẻ ngậm thuốc cũng lười nhác và buông thả chẳng khác gì bộ quần áo xộc xệch trên người. Thế nhưng đôi mắt khẽ hạ xuống kia lại lạnh đến đáng sợ, lạnh như thể vừa nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu khiến ả vô thức bật lên thành tiếng.
“Thưa ngài, tôi có làm gì sai…”
Đầu điếu thuốc bị anh rít mạnh đến đỏ rực trong bóng tối. Làn khói trắng chậm rãi tràn ra từ kẽ môi, che mờ tầm mắt trong thoáng chốc, rồi đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy lại xuyên qua màn khói, dừng thẳng trên người ả.
Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đó, cô ta mới hiểu ra — từ đầu đến cuối, người đàn ông này chưa từng có lấy một giây bị ả khơi dậy dục vọng.
Oscar rời mắt khỏi ả, ném mạnh chiếc khăn lên bàn như vứt rác, rồi thong thả bước về phía cửa.
“Khứu vị của tôi kém lắm.”
“……”
“Cứ cầm tiền đi.”
Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.
Những con sói đang chờ ngoài cửa lập tức nhốn nháo vì sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân. Simon nhận được tin báo liền nhanh chóng theo sau lưng Oscar. Gã đàn ông dẫn gái làng chơi cũng vội chạy đến sau khi nhận tin, nhưng lúc đó Oscar đã rời khỏi sảnh khách sạn.
“Thưa ngài, đám đông quá đông đúc. Chúng tôi đã sắp sẵn lộ trình vòng tránh, xin cho phép đưa ngài về.”
Hôm nay là ngày lễ, Vies đâu đâu cũng chật kín người. Gần đó có Đại Thánh đường Saint Roel nên trước khách sạn cũng đông nghịt. Vỉa hè đầy người, đường xe ngựa cũng chật cứng.
Oscar lặng lẽ hút thuốc, mắt đảo qua đảo lại giữa dòng người và xe ngựa, rồi nhận áo khoác Simon đưa mà mặc vào, nói:
“Không xa lắm, đi bộ một đoạn thôi.”
Oscar chậm rãi cất bước. Giọng nói và cử chỉ của anh vẫn điềm tĩnh đến mức gần như dịu dàng, nhưng thứ bóng tối lạnh ngắt đang âm thầm thấm ra từ người đàn ông ấy lại khiến anh trông chẳng khác nào một tử thần đang lặng lẽ đi tuyên án — yên tĩnh, thong dong, nhưng rợn người đến nghẹt thở.
Simon lập tức ra hiệu cho đám sói đã chờ sẵn từ trước đi theo chủ nhân. Bầy thú ngoan ngoãn tách sang hai bên, mở đường cho Oscar bước qua. Không một ai dám cất tiếng hỏi han, thậm chí ngay cả hơi thở cũng vô thức nén lại.
Ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, một tay đút túi quần, Oscar thản nhiên rời khỏi khách sạn rồi bước thẳng ra con đường đang ùn tắc ngoài kia, dáng vẻ ung dung như thể cả thế giới hỗn loạn ấy chẳng liên quan gì đến mình.
“Rốt cuộc phải đứng kẹt ở đây đến bao giờ nữa?”
“Thưa phu nhân, xin chờ thêm chút nữa ạ. Như người thấy đấy, không nhúc nhích được gì cả!”
“Mẹ ơi, con chán quá!”
Những lời cằn nhằn vô nghĩa, tiếng ngựa hí, giọng nói khàn khàn cáu kỉnh của những người đánh xe, ánh đèn lồng trên mái xe ngựa lập lòe.
Không thứ gì trong số đó níu giữ được tâm trí Oscar.
[Nếu thấy chướng mắt, chỉ cần dẹp bỏ là xong.]
Oscar hít một hơi thuốc sâu. Giữa những chiếc xe ngựa, mùi nước hoa và phấn son nồng nặc vẫn bốc lên khó chịu.
Chỉ cần tin đồn rằng Hầu tước phu nhân Reinhardt từng dùng là đủ để váy áo, nước hoa, đủ thứ đều bán sạch, thậm chí còn được nhắc đến như một thứ thời trang. Một nửa dân số Đông Norfolk tiêu thụ những loại nước hoa, váy áo và mỹ phẩm tương tự. Anh bắt đầu hút thuốc cũng vì khói thuốc ít nhất có thể che lấp bớt mùi ấy.
Khi cuối cùng cũng đến được vỉa hè bên kia thưa thớt người hơn, Oscar dừng lại như nước đọng, hít thở sâu.
Cái gai.
Không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu như có một sợi gai mỏng manh mắc kẹt trong cổ họng. Một cái gai mảnh đến mức gần như vô hình, không biết đâm vào đâu, nhưng cứ mỗi khi quên đi là lại cào cấu khó chịu.
Nó đâm vào đâu, đâm từ khi nào, tại sao lại đâm vào. Hay thậm chí, rốt cuộc có đâm vào thật không.
Có lẽ ngày hôm đó, thứ thuốc mà mụ chủ kỹ viện đã dùng đã ngấm sang cả anh chăng. Nghĩ đến ý nghĩ hoang đường vừa thoáng hiện lên ấy, Oscar bật cười đến ngán ngẩm. Buông ra một tiếng cười khàn đục và cay xè như làn khói thuốc, anh tiếp tục bước đi.
Dòng người hỗn loạn liên tục va chạm vào anh, nhưng chẳng thứ gì đọng lại trong đầu. Giống như gió lùa qua kẽ tay. Vô số thứ đang chảy qua, lấp đầy xung quanh anh, nhưng nghịch lý thay, Oscar lại đang bước đi trong một khoảng không trống rỗng.
Anh cứ thế đi mãi, đi mãi, rồi đến một lúc, anh không còn cảm thấy cái gai nữa.
Oscar đứng sững như một hòn đảo giữa dòng sông. Người qua lại chảy xung quanh anh.
“Không phải chỗ này, bên kia nhìn rõ hơn!”
“Chỉ một chút nữa là bắt đầu rồi. Mau mau!”
Oscar nhìn những con người đang lướt qua mình. Có lẽ vì không ai nghĩ rằng Hầu tước Reinhardt lại đi bộ, hoặc vì sự kiện lớn hơn ngay trước mắt quan trọng hơn.
Không ai quan tâm người đàn ông cao lớn kia là ai. Họ chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất, di chuyển như dòng nước.
Oscar để ánh mắt mình trôi theo dòng người.
Ngọn thánh đường cao vút đến ghê người. Trung tâm thương mại lộng lẫy vẫn đang đổ tiền vào túi anh ngay lúc này.
Quảng trường nằm giữa thánh đường và trung tâm thương mại trông chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu bị quết màu dày cộm đến hỗn loạn. Những khuôn mặt chen chúc phía dưới đã nhòe thành các đốm nhỏ vô danh, không còn nhìn rõ nổi đường nét. Một bức phong cảnh rẻ tiền và vô nghĩa đến mức chẳng ai biết rốt cuộc người họa sĩ muốn truyền tải điều gì.
Thế mà ngay trong khung cảnh như bức tranh rẻ tiền ấy, anh đã nhìn thấy cô.
Giữa biển người đông đúc đến ghê tởm, chỉ một mình cô lọt vào mắt anh.
“……”
Anh chợt dừng bước rồi hít sâu một hơi.
Luồng gió lạnh vỡ vụn len vào lồng ngực đặc quánh muội than, âm thầm thấm xuống tận bên trong. Cảm giác ngột ngạt dù đã hô hấp vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng thứ gai nhọn cứ cào cấu nơi cổ họng nãy giờ lại lặng đi lúc nào không hay.
Chỉ là một cô gái ngốc nghếch đang bị chen lấn giữa đám đông, chẳng hề bận tâm đến Hầu tước Reinhardt, thế mà lại sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, trông ngu xuẩn đến buồn cười.
Oscar đứng lặng, ánh mắt ghim chặt vào Seo Ah đang bị dòng người không ngừng xô đẩy phía xa.
Cả anh lẫn cô đều đang đứng giữa dòng chảy cuồn cuộn của đám đông, nhưng trong khi Oscar vững vàng và cô độc như một hòn đảo giữa sông, Seo Ah lại bị xô đẩy từ mọi phía, chao đảo đến mức gần như không thể đứng vững.
Đầu điếu thuốc nơi khóe môi anh đỏ rực lên trong bóng tối.
Oscar lặng lẽ rít một hơi, bình thản quan sát cô gái đang bị biển người nhấn chìm trước mắt bằng ánh nhìn lạnh nhạt đến vô cảm.
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, thân hình loạng choạng của Seo Ah bỗng bị dòng người đặc nghẹt nuốt trọn, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
Hòn đảo vẫn luôn đứng yên kia cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.
Biển người chật cứng, mùi phấn son nồng gắt cùng hương nước hoa ngột ngạt, thậm chí cả thứ gai nhọn âm ỉ trong đầu anh ban nãy cũng đồng loạt tan biến sạch sẽ.
“Mẹ kiếp…”
Oscar buông một câu chửi không rõ hướng về ai, đồng thời ném mạnh điếu thuốc đang cầm xuống đất. Anh bước chân ra đường xe ngựa và…
Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã lao đi như chạy.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33