CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 49
Giá trị của cải theo kiểu cổ điển có thể tóm gọn trong hai từ: kế thừa và di sản.
Dù là vương tộc hay quý tộc, của cải đều được thừa hưởng từ thế hệ cha mẹ, và việc truyền lại của cải ấy cho thế hệ con trai một cách tốt đẹp chính là mục tiêu cả đời. Vì thân phận và tài sản đều nằm trong khuôn khổ của kế thừa và di sản, nên những kẻ không sinh ra với dòng máu tốt đẹp gần như không thể nào nắm giữ được của cải. Dù sinh ra với dòng máu tốt đi chăng nữa, những kẻ không được thừa kế đúng cách cũng vậy.
Nhưng thời nay, kẽ hở trên bức tường vững chắc của của cải đã xuất hiện, và có những kẻ đã chui vào đó. Điểm chung nổi bật của những kẻ chui qua kẽ hở ấy chính là họ có xu hướng phớt lờ cả tập quán lẫn quy tắc.
Ánh mắt của Simon trượt về phía người đang ngồi dựa lưng ở ghế thượng vị.
Ở đó có một người đàn ông đã tự mình xé toạc hai từ “tập quán” và “quy tắc” ra khỏi cuộc đời mình.
Người đàn ông đã từ chối học viện mà mọi quý tộc đều phải theo học, chọn cách lao xuống đáy xã hội. Người đàn ông chỉ chịu thỏa mãn khi hai tay bê bết máu, bò lên đỉnh tháp và cuối cùng đứng trên đỉnh cao.
Oscar đang ngả lưng vào ghế dựa, ngậm điếu thuốc.
Mấy cúc áo sơ mi đã được tháo bung từ lâu, còn xung quanh anh là hàng loạt chai rượu rỗng xếp thành hàng. Dưới chiếc bàn hoa lệ che khuất tầm mắt, hẳn một chân anh đang tùy tiện gác lên đùi bên kia.
“Thưa ngài, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.”
Người đàn ông vừa được Oscar ký hợp đồng trong buổi tiếp đãi cúi gập người đến mức gần như trán chạm mặt bàn, dù tuổi tác ông ta đáng làm chú bác của Oscar.
“Ân huệ của ngài, tôi tuyệt đối sẽ không quên.”
Oscar nghe vậy thì khẽ cười nhếch.
“Ân huệ gì. Chúng ta làm ăn cùng có lợi mà, phải không?”
Người đàn ông đang cúi đầu gần chạm trán bàn liền ngẩng mặt lên cười. Sau đó ông ta xin phép rời khỏi phòng một lát.
Simon chỉ đảo mắt theo dõi động thái của người đàn ông, rồi lại đưa mắt về phía Oscar.
“…….”
Rõ ràng tâm trạng không tốt. Suốt cả ngày hôm nay anh đều có cảm giác lơ lửng một cách lạ lùng. Không phải kiểu phấn chấn, mà là cảm giác như có một vấn đề cực kỳ phiền phức và khó chịu đang chiếm lấy một góc trong đầu.
Simon lặng lẽ cúi mắt xem giờ.
[May mà ngày hôm nay cũng sắp kết thúc.]
Khi đối phương quay lại, Simon sẽ khéo léo chen vào, kết thúc buổi gặp này và đưa Oscar về dinh thự là được.
Dù không biết rốt cuộc chuyện gì đang chiếm lấy tâm trí Oscar, nhưng trước mắt có lẽ anh cần thời gian. Hoặc tự mình giải quyết cảm xúc ấy, hoặc gọi ai đó tới và đưa ra mệnh lệnh nào đó.
Tuy nhiên, có một điều Simon đã bỏ qua.
Đó chính là những kẻ chui qua kẽ hở của bức tường của cải vững chắc kia có xu hướng phớt lờ tập quán và quy tắc, và người đàn ông vừa rời khỏi chỗ ngồi cũng thuộc dạng người như vậy.
Người đàn ông viện cớ ra ngoài một lát hiện đang đỏ mặt phấn khích, đứng chờ ai đó, còn thư ký của ông ta thì tỏ vẻ khó xử.
“Chính thư ký của ngài Hầu tước đã nói rồi mà. Hôm nay chỉ bàn chuyện làm ăn cho gọn gàng thôi.”
“Ừ, ừ.”
Người đàn ông trả lời qua loa, thư ký liền lại gần hơn, cố gắng thuyết phục thêm lần nữa.
“Mọi thứ đã kết thúc êm đẹp rồi, giờ làm thế này có cần thiết không ạ?”
Người đàn ông châm lửa cho điếu thuốc, cười nhăn nhở.
“Đi đến mức này mà chưa từng thấy thằng nào ghét tiếp đãi cả. Kết thúc êm đẹp? Đừng có đùa.”
“……”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi. Muốn vậy thì cần mấy thứ này.”
Ông ta cười âm hiểm, rồi vẫy tay về phía sau lưng thư ký. Khi thư ký quay đầu nhìn lại, mấy mỹ nhân lộng lẫy đang sải bước ngang qua sảnh tiếp khách sang trọng của khách sạn, tiến về phía họ.
Người đàn ông nghĩ thầm.
[Kinh doanh suy cho cùng cũng là chuyện do con người làm nên. Mà trên đời này, chẳng có sinh vật nào phi lý trí hơn con người cả. Hắn đã phải tiếp khách và được tiếp đãi biết bao nhiêu lần mới leo được đến vị trí hôm nay. Nếu tối nay có thể tìm được một người phụ nữ hợp khẩu vị của tên Hầu tước kia, thì đó sẽ là một món hời chẳng kém gì bản hợp đồng vừa giành được.]
Thư ký dường như đã bỏ cuộc, lùi lại vài bước. Người đàn ông quay người về phía căn phòng Oscar đang ngồi.
Một nỗi sợ hãi kỳ lạ xen lẫn niềm hưng phấn trái ngược cũng kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể. Càng như vậy ông ta càng ưỡn ngực, cười thong dong. Rồi trước khi nỗi sợ kịp biến thành do dự, anh ta gõ cửa.
“Tôi vào đây ạ.”
Cửa mở ra.
Ngay khoảnh khắc ông ta bước vào, Simon – người đang chỉ chờ đúng lúc để rút lui – thầm chửi thề trong lòng. Đáng lẽ chỉ cần chào hỏi xong là kết thúc, vậy mà lại làm trò này, Simon thật muốn đập vỡ cái đầu tên kia ra để xem bên trong có gì.
Trong lúc Simon đang xóa đi vẻ mặt khó chịu, theo sau người đàn ông, những cô gái làng chơi lần lượt bước vào.
Họ được trang điểm theo nhiều phong cách khác nhau như để người ta chọn theo sở thích. Màu tóc khác nhau là điều đương nhiên, thân hình cũng đủ kiểu đủ dạng.
Simon thậm chí quên mất việc mình đang nín thở, chỉ đảo mắt nhìn chủ nhân.
“……”
Oscar đang hút thuốc, lười biếng ngả người dựa vào ghế. Ánh mắt anh dừng lại ở một nơi nào đó. Không khí lơ lửng suốt cả ngày của anh đột nhiên siết chặt lại như con mãnh thú đã khóa được mục tiêu trước mắt. Anh dường như không thở nổi.
Trong khi Simon coi đó là dấu hiệu nguy hiểm, thì người đàn ông tiếp đãi lại coi đó là tín hiệu cực kỳ tốt đẹp.
[Thấy chưa. Đàn ông làm gì có ai ghét chuyện này.]
Ông ta nhận ra chính xác vị trí ánh mắt Oscar đang dừng lại. Nghĩ rằng Hầu tước thích mỹ nhân lộng lẫy, ai ngờ ánh nhìn lại rơi vào cô gái trông bình thường và nhạt nhất trong số những người ông ta mang đến.
[Nhưng thế thì có sao?]
Ông ta cười rạng rỡ, đẩy lưng cô gái làng chơi mà Oscar đang nhìn.
“Tối nay là đêm của ngài. Nếu đêm nay chưa đủ, tôi sẽ nối thêm cho ngài, mong ngài hài lòng.”
Cô gái bị đẩy ra đỏ mặt.
Lúc đó, Oscar vẫn đang nhìn chằm chằm cô gái, ngậm điếu thuốc. Simon đứng dậy và nói:
“Tôi sẽ dọn dẹp, thưa ngài.”
Và đúng lúc Simon đang định đuổi những cô gái làng chơi ra ngoài với vẻ mặt hung dữ hướng về gã đàn ông dám tự tiện làm chuyện không được sai khiến, thì —
“Thôi được rồi, Simon.”
“……?”
Simon ngạc nhiên quay đầu lại. Oscar ngả đầu ra sau ghế dựa, cười lười biếng. Anh khẽ lẩm bẩm với giọng chán chường:
“Có lẽ cũng đến lúc nên xả một trận cho đàng hoàng rồi.”
Vẻ mặt Simon đầy nghi hoặc, nhưng chủ nhân của anh vốn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
“Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ!”
Gã đàn ông dẫn gái làng chơi vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn những cô còn lại rời khỏi phòng. Đến nước này, Simon cũng chỉ còn cách rút lui.
Thế là trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại vị Hầu tước và cô gái làng chơi.
Người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn buông xõa đến tận thắt lưng khẽ ngẩng mắt nhìn Hầu tước.
Hầu tước Reinhardt mà cô ta chỉ nghe danh thực tế còn vượt xa tưởng tượng. Ảnh chụp không thể nào nắm bắt được một nửa. Không phải vấn đề ngoại hình, mà là thứ khí chất đặc biệt mà qua ảnh không thể cảm nhận được.
Anh ngồi một mình chiếm trọn chiếc ghế rộng lớn, ngả đầu ra sau ghế dựa, tư thế buông thả phóng túng. Đôi mắt lười biếng ngước nhìn trần nhà trong khi chậm rãi hút thuốc, trông vừa có vẻ chán chường, vừa như đang cam chịu điều gì đó.
Lúc ấy, Hầu tước đang ngước nhìn trần nhà bỗng hạ mắt xuống, nhìn thẳng vào cô.
“Đứng đó làm gì? Không phải đến để làm việc sao?”
Giọng nói trầm thấp như liếm vào tai. Cô ta dường như đang bị mê hoặc, bước về phía Oscar. Càng tiến lại gần, cô ta càng có cảm giác đang lao vào một đại dương đen sâu thẳm. Không biết bên trong có gì đang ẩn náu, rõ ràng rơi vào là chết chắc, thế mà vẫn có thứ gì đó khiến cô ta không thể rời mắt khỏi anh.
Cằm sắc nhọn như được đục bằng đục sắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn gợi cảm cùng với chiếc sơ mi xõa nút và mái tóc rối bù, tất cả toát lên một khí chất cực kỳ gợi tình.
Ngược lại, cổ dày với gân guốc nổi rõ, yết hầu nhô cao, và thân hình săn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi toát ra mùi mồ hôi nhè nhẹ đầy nam tính và hoang dã.
Oscar.
Ở anh toát lên một sự mâu thuẫn không thể diễn tả bằng lời, và chính sự mâu thuẫn ấy đã khiến anh trở nên hoàn hảo.
[Tối nay, người được ở bên ngài ấy, được ôm ngài ấy vào lòng chính là mình.]
Một niềm khoái lạc rùng mình lan tỏa khắp cơ thể, thứ gì đó nóng bỏng sôi sục trong bụng dưới.
Cô ta dừng bước ngay trước mặt anh đúng một bước chân.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc đối diện trực tiếp với đôi mắt xanh trong suốt và lạnh lẽo đến rợn người, cô cảm giác có thứ gì đó cực kỳ băng giá trượt dọc sống lưng.
Cô ta rụt vai, cúi đầu xuống đó là phản xạ không qua suy nghĩ. Mái tóc nâu rơi xuống, che phủ lấy vai ả ta.
Oscar vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và vô tình suốt từ nãy, bỗng đứng dậy ngay sau đó.
Anh đứng lên không một tiếng động, không một rung chuyển, như bóng tối đang trỗi dậy. Anh tiến lại gần cô gái đang rụt rè muốn lùi lại, rồi túm lấy tóc sau gáy ả như một con thú săn mồi cắn xé con mồi, nghiêng đầu xuống.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33