CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 52
“……!”
Không kịp phản ứng gì, cơ thể của Seo Ah dường như đã bị kéo mạnh về phía sau. Cô va vào người người, chân vướng víu. Đám đông chen chúc đến mức cơ thể dính sát vào nhau. Dù cố quay đầu nhìn cũng không biết ai đang kéo cánh tay mình.
Bị sức mạnh ngược dòng kéo đi, mọi thứ xung quanh đều trở thành chướng ngại vật.
Một thứ gì đó đập mạnh vào mặt khiến bên má cô nóng rát. Đầu óc choáng váng vì cú va chạm bất ngờ, cơ thể Seo Ah lập tức mất thăng bằng. Bàn tay đang kéo cô đi không hề có chút nương nhẹ, thô bạo đến mức gần như lôi lê cô dọc theo con đường đông nghịt. Đầu gối cô cọ mạnh xuống nền đất nhám ráp, mắt cá chân cũng bị ai đó giẫm lên không thương tiếc.
Thế nhưng Seo Ah lại không phát ra nổi dù chỉ một tiếng rên.
Kỳ lạ ở chỗ, cô hoàn toàn không cảm thấy đau.
Trong khoảnh khắc mọi âm thanh và cảnh vật quanh mình như đồng loạt biến mất, Seo Ah lại bị kéo ngược trở về đêm hôm đó.
Ngôi mộ bị chà nát, giẫm đạp đến phẳng lì, thậm chí còn bị đào bới đến mức đất đỏ tươi lộ ra hết.
“Chúng đã mang di cốt của đại nhân đi rồi!”
“Lũ trời đánh này…!”
Giữa những con người đang đấm ngực khóc than đến lạc giọng, cô lại chẳng dám khóc. Cô không có tư cách để làm điều đó.
Thân xác cô đã vượt biển, trôi dạt qua biết bao năm tháng, nhưng linh hồn vẫn mắc kẹt nơi ấy như một oan hồn quanh quẩn bên ngôi mộ bị đào xới dang dở.
Đôi mắt Seo Ah dần đỏ lên.
Seo Ah yếu ớt vươn bàn tay đang bị kéo lê, túm chặt lấy cánh tay của kẻ đang lôi mình. Cô vặn người, cố gắng đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và bắt đầu bước đi. Giữa dòng người, cô thoáng thấy một bóng đen mặc toàn thân đồ đen, che kín cả đầu.
Dù đang bị kéo đi, cô không hề sợ hãi.
Ngược lại, nếu kẻ đó cuối cùng cũng tìm thấy cô, cô còn thấy mừng. Dù nơi bị kéo đến là âm phủ hay địa ngục thì có sao. Thân xác này, thiêu thành tro bụi thì cũng chẳng sao.
Khoảnh khắc dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe lăn dài trên má cô.
“……!”
Giống như mặt biển vốn dập dềnh yên ổn bỗng nổi cơn sóng dữ, dòng người đang chuyển động đều đặn đột ngột cuộn lên dữ dội hơn hẳn. Đám đông khổng lồ bất ngờ ùa tới, tạo ra lực xô đẩy khủng khiếp đến nghẹt thở. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, bàn tay siết lấy cô chặt như xiềng xích cũng bị cưỡng ép tách rời.
Cả sức nắm của kẻ kia lẫn sức nắm của cô đều bị sức mạnh lớn hơn đẩy bật ra.
Dù bị xô đẩy tứ phía, Seo Ah vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ. Đồng thời cô đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người mặc đồ đen.
Đó là mép ngoài của quảng trường, nơi đã có thể nhìn thấy đường lớn. Như khu rừng rậm đột ngột kết thúc, dòng người phía bên kia thưa thớt hơn hẳn quảng trường đông nghịt này. Seo Ah quay đầu nhìn lại biển người phía trước.
[Tôi ở đây.]
[Tôi không đi đâu cả, tôi ở ngay đây, xin hãy…]
Tim cô đập thình thịch như muốn nổ tung.
Vì liên tục bị va đập và xô đẩy, tầm nhìn cũng chao đảo dữ dội. Cô muốn đứng yên ở nơi đó, nhưng chẳng có gì để bám lấy nên từng bước chân cứ bị đẩy lùi ra sau. Mục tiêu tưởng chừng chạm tới được, lý do cô tới nơi này, dần dần rời xa.
“Không được…”
Cô cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi đang chậm rãi trượt xuống bên má mình.
Không có lấy một thứ gì để bấu víu, trong khi lực xô đẩy quanh người lại dữ dội đến mức vượt xa sức chịu đựng.
Đời người từ trước đến nay vốn vẫn luôn như thế.
Một cuộc đời mang danh kẻ ngoại lai ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, một cuộc đời mà chỉ riêng sự tồn tại cũng đã bị xem như tội lỗi — trong cuộc sống ấy, thứ kéo cô ngã xuống lúc nào cũng mạnh hơn sức lực để cô bấu víu và chống cự.
Mắt cá chân bị giẫm đến tê dại bỗng vặn mạnh sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thăng bằng của Seo Ah hoàn toàn sụp đổ.
Cô mơ hồ vươn tay ra phía trước.
Dù biết rõ sẽ chẳng có ai nắm lấy bàn tay ấy, cô vẫn đưa tay ra như một phản xạ tuyệt vọng. Điều nực cười là ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ.
Nếu ngã xuống đất, hãy cuộn tròn người lại và che kín đầu.
Dù muốn buông xuôi tất cả và chết đi, cũng phải nhẫn nhịn.
Cơ thể dần nghiêng đi, tầm mắt lệch theo đường chéo.
Sự cam chịu quen thuộc nuốt chửng bản năng. Khoảnh khắc cô định rút bàn tay đang vươn ra và chọn cách sống sót thảm hại, thì một bàn tay khác đã lao tới.
Bàn tay ấy mạnh mẽ vươn tới, như thể đang cưỡng ép rẽ ngược cả biển người cuồn cuộn, rồi siết chặt lấy bàn tay yếu ớt đang rơi xuống của cô. Ngay sau đó, nó kéo mạnh Seo Ah trở lại bằng sức lực áp đảo, giống hệt một con tàu cứu hộ đang cưỡng ép lôi xác con tàu đắm chìm lên khỏi mặt nước tối đen.
Cơ thể cô bị sức mạnh áp đảo kéo theo.
Và cuối cùng, khi cô đứng vững nhờ sức kéo ấy.
“……”
“……”
Trước mặt cô là người đàn ông đang đứng ngược dòng người.
Đôi mắt xanh đối diện vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.
“Tại… sao…?”
Lời nói ngớ ngẩn tuôn ra khỏi kẽ răng mà không kịp suy nghĩ, và ánh mắt của anh càng thêm giá buốt.
“Đó cũng là điều ta muốn hỏi.”
Lời nói lạnh tanh như cây kim chọc thẳng vào tim cô.
Khuôn mặt không còn nụ cười giả tạo thường trực ấy đẹp đến mức kinh ngạc, nhưng vẻ đẹp ấy cũng đáng sợ và mãnh liệt tương xứng. Mãnh liệt đến mức có thể kéo cả oan hồn lang thang quanh ngôi mộ bị đào xới về ngay lập tức đến chỗ này.
[Gầy thật.]
Ngay khoảnh khắc siết lấy cánh tay yếu ớt đang tuyệt vọng vươn ra ấy, Oscar đã nghĩ như vậy.
Cũng giống như xương quai xanh mỏng manh và bờ vai gầy đến mức tưởng chỉ cần đầu ngón tay ấn nhẹ là sẽ vỡ vụn, cánh tay của cô gái này cũng mảnh khảnh đến đáng thương. Mỏng đến nỗi chỉ một bàn tay hắn đã có thể nắm gọn, vô lý đến mức suýt khiến anh bật cười.
Dáng vẻ của người phụ nữ vừa được kéo dậy kia lại còn thảm hại hơn nữa.
Mái tóc rối tung vì bị chen lấn, quần áo nhăn nhúm, cô chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh như chẳng thể tin nổi người đã kéo mình lên khỏi biển người ấy lại là Oscar von Reinhardt. Đôi mắt nâu mở to của cô vẫn long lanh nước như lần trước, ánh nước lay động đến mức trông như chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ rơi xuống ngay lập tức.
“Ngài… tại sao…”
Nghe tiếng lẩm bẩm ngốc nghếch ấy, Oscar cảm thấy sau gáy căng cứng.
“Đó cũng là điều ta muốn hỏi.”
Rốt cuộc tại sao lại lang thang ở đây với bộ dạng ngu ngốc thế này.
Đám sói được phái đi giám sát và bảo vệ cô gái này đang làm gì, còn bản thân anh thì đang làm gì ở đây.
[Thật nực cười.]
Trong khi đó, Seo Ah cảm giác như có thứ gì đó đâm mạnh vào tim. Vẻ mặt hoàn mỹ lạnh lùng ấy toát ra sự khinh miệt và bực tức như những chiếc gai. Bản năng khiến cô cúi đầu xuống, và cô cảm nhận được một tiếng thở dài lạnh như sương giá rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Dòng nước xoáy từng khiến cô loạng choạng nay đã biến mất.
Oscar đứng vững như một hòn đảo chặn dòng nước cuồn cuộn, còn cô như bùn đất lắng đọng lại.
Tiếng thở dài lạnh lẽo lướt qua vành tai, chảy xuống gáy cô.
“Xin lỗi…”
Seo Ah chỉ có thể nói một câu xin lỗi vô dụng, ngoài ra không còn gì khác.
Oscar liếc nhìn Seo Ah đang cúi đầu, rồi liếc qua biển người mênh mông cùng những con sói đang kẹt giữa dòng người, sau đó vuốt tóc ra sau.
Khoảng cách quá xa để ra hiệu cho bầy sói, mà quay đầu lại thì người quá đông. Nếu vòng ra đường xe thì lại càng phải đi ngược dòng, tốn sức hơn. Huống chi còn dẫn theo cả cô gái này.
Khi dòng người đông đến mức này, cách tốt nhất không phải chống lại mà là thuận theo dòng chảy rồi tìm chỗ thoát ra.
Oscar bực tức tặc lưỡi, siết chặt cánh tay Seo Ah thêm một lần nữa. Anh xoay vai cô sang hướng ngược lại, bước một bước và nói:
“Theo sát ta. Đừng có buông tay ra.”
Người đàn ông cao lớn như đỉnh núi lướt ngang qua trước mặt, chắn hết tầm nhìn phía trước của người ngoại quốc nhỏ bé.
Ánh mắt Seo Ah đờ đẫn theo chân Oscar. Vì bị anh nắm tay nên cơ thể cô cũng theo nhịp bước của anh mà chuyển hướng. Bờ vai rộng lớn lấp đầy tầm mắt hẹp của cô, khiến mọi thứ như không phải thật.
Cả việc bị bàn tay lạ lùng kéo đến đây, lẫn việc người đàn ông này xuất hiện.
Seo Ah nhìn theo lưng Oscar, ánh mắt trượt xuống dưới. Bàn tay to lớn đang siết chặt cánh tay cô hiện ra rõ ràng. Những gân guốc nổi rõ kéo mạnh lấy cánh tay mỏng manh của cô.
Anh giống như một con tàu phá băng, đang đập vỡ lớp băng dày để mở đường.
Trên đầu là ngọn thánh đường cao vời vợi và trung tâm thương mại sáng rực như thành phố không ngủ, xung quanh ồn ào hỗn loạn, nhưng lạ thay, trong mắt cô lúc này chỉ còn lưng người đàn ông đang tiến về phía trước. Chỉ có sức siết mạnh mẽ từ bàn tay đang nắm cánh tay cô là rõ ràng nhất.
Oscar bình tĩnh và lạnh lùng quan sát dòng chảy của đám đông. Chiều cao vượt trội của anh lúc này phát huy tác dụng. Những con sói kẹt giữa người chỉ tay về con đường bên hông thánh đường. Oscar điều chỉnh lại tay nắm Seo Ah một lần nữa rồi xoay hướng chéo, từ từ len sang bên mà tiến lên.
Họ cứ thế đi mãi, cuối cùng cũng đặt chân lên con đường ven theo rìa thánh đường. Khi đang cố gắng bám sát vào tường nhất có thể, một tiếng reo hò kinh hoàng bỗng vang lên từ quảng trường. Có vẻ Đại giám mục đã xuất hiện. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vài phút nữa, pháo hoa sẽ bắt đầu.
Oscar quay đầu nhìn lại. Seo Ah đã trắng bệch cả mặt, rõ ràng bị tiếng reo hò đột ngột dọa cho hoảng sợ.
Hơn nữa, những người biết pháo hoa sắp bắt đầu cũng dừng lại tại chỗ, khiến việc di chuyển từng bước một càng trở nên khó khăn.
Cơn bực tức dâng lên tận cổ họng.
Nếu một mình, anh đã thoát ra khỏi đây từ lâu. Thậm chí anh còn chẳng định bước chân vào chỗ này từ đầu.
Oscar dùng tay còn lại vuốt mạnh tóc ra sau đầy khó chịu. Trong lúc ấy, người phụ nữ kia vẫn liên tục loạng choạng vì bị xô đẩy từ mọi phía. Chỉ cần cảm nhận bàn tay đang giữ cô rung lên, anh cũng biết rõ tình trạng của cô mà chẳng cần nhìn.
[Rốt cuộc còn phải làm thế nào cho cô nữa đây.]
Nhưng rồi anh lại nghĩ, cô có loạng choạng hay không thì đã sao. Thứ anh cần chỉ là mạng sống của cô gái này. Nếu tình huống không cho phép cô bị thương dù chỉ một vết xước, anh đã không để cô tự do lang thang như thế này từ lâu.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33