CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 53
Đúng vậy. Dù cô có bị xô ngã, loạng choạng hay bị giẫm đạp đến mức nào cũng không quan trọng. Chỉ cần lôi được cô ra khỏi đám đông này là đủ.
Oscar cau mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn thẳng về phía trước rồi định tiếp tục bước đi. Thế nhưng ngay lúc ấy, anh chợt cảm nhận được một thứ mềm mại và mỏng manh đang khẽ quấn lấy cánh tay mình.
“……”
Anh khựng lại ngay trước khi đặt chân xuống.
Ánh mắt anh nghiêng xuống theo đường chéo. Ở cuối tầm nhìn là cánh tay đang được nắm chặt. Cô gái vừa rồi còn bị anh nắm tay, giờ lại lật ngược bàn tay lên nắm lấy cánh tay anh. Bàn tay cô nhỏ bé đến mức không thể bao kín nổi nửa cánh tay anh, khác hẳn với bàn tay anh vốn thừa sức nắm trọn cánh tay mỏng manh của cô.
“Ngài mệt rồi đúng không? Để lần này tôi thử mở đường cho.”
“……”
Ánh mắt Oscar theo dõi cô gái đang len qua đám đông phía trước.
Trong tầm nhìn rộng lớn của anh hiện ra một tấm lưng nhỏ bé, mỏng manh.
Cô nói muốn mở đường là nói thật. Seo Ah kiễng chân hết cỡ, cố gắng nhìn về phía trước.
Oscar kinh ngạc quan sát cô. Dù kiễng chân cao nhất cũng chỉ đến ngực anh, vậy mà cô lại định len qua biển người dày đặc đến mức chính anh còn phải thở dài.
Thế nhưng, điều buồn cười là cô gái thực sự bắt đầu len lách được.
Hóa ra đường không chỉ có ở trên mà còn ở dưới. Cô tìm ra những khoảng trống giữa dòng người để tiến lên. Vấn đề là cô bị va đập liên tục, nhưng bản thân cô dường như chẳng để tâm. Dù loạng choạng như kẻ ngốc va vào tường, cô vẫn quay lại nhìn anh như thể đang hỏi “ngài theo kịp chứ”.
Nhìn bộ dạng ấy, Oscar bật ra tiếng cười khẩy.
“Lo thân cô trước đi.”
“Chịu khó một chút nữa thôi. Sắp ra được rồi ạ.”
“Nhìn được không đấy.”
Lời nói lạnh lùng vừa buột ra thì —
Vút! Một tiếng rít vang lên từ phía sau. Ánh mắt mọi người đồng loạt ngẩng lên trời. Oscar cũng ngước nhìn.
Một quả pháo hoa dài đuôi đang bò lên bầu trời. Và anh đang đứng giữa biển người khốn kiếp này để ngắm nó.
“……”
Không chỉ là cảm giác phi thực, mà còn nực cười đến mức khó tin.
Bản thân Oscar mỗi năm đều bỏ ra một khoản quyên góp khổng lồ cho lễ hội này. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trên đỉnh tháp chuông cao vút của thánh đường luôn có khu ghế đặc biệt dành riêng cho những nhà tài trợ lớn nhất, và dĩ nhiên chỗ của anh cũng nằm ở đó.
Không chỉ riêng thánh đường.
Ngay cả phòng VIP của trung tâm thương mại chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn chiếc sofa tốt nhất trước ô cửa kính khổng lồ nhìn thẳng ra màn pháo hoa ngoài quảng trường. Một vị trí dành cho Oscar hẳn cũng đã được giữ lại từ sớm.
Thế nhưng anh chưa từng tham dự lấy một lần. Kể cả khi còn nhỏ cũng vậy. Dù sống ngay gần nơi này, Oscar chưa bao giờ cảm thấy tò mò hay hứng thú với những sự kiện kiểu đó.
Vậy mà giờ đã gần ba mươi tuổi, lại đứng chen chúc giữa biển người để xem cái thứ quái quỷ gì đây.
Tốc độ của quả pháo hoa đang bò lên trời chậm dần. Nó như dừng lại một thoáng giữa không trung, rồi
ĐÙNG!
Tiếng nổ đầu tiên vang lên.
Vì là quả đầu tiên nên pháo hoa cực kỳ rực rỡ. Đám đông reo hò điên cuồng, còn Oscar thì bật cười khẩy, đưa tay sờ mặt.
Anh nghĩ cô gái ngoại quốc lúc nào cũng co rúm kia hẳn giờ này cũng đang ngẩng đầu nhìn trời. Không hẳn là mong đợi, chỉ đơn giản đó là phản ứng tự nhiên.
Nhưng người phụ nữ đã mặc áo khoác mùa đông giữa mùa hè ấy lại có hành động lạ lùng không kém vẻ ngoài ban đầu. Ngay lúc này, cô vẫn đang cố gắng len lách qua đám đông, kéo mạnh tay anh.
Oscar cau mày, kéo ngược lại cánh tay cô.
“Đi kiểu gì được nữa? Chờ hết rồi hẵng đi!”
Có lẽ tiếng ồn quá lớn khiến cô không nghe thấy gì, Seo Ah vẫn tiếp tục cố gắng tiến lên. Nhưng Oscar không có ý định theo cô. Anh kéo mạnh tay cô hơn một chút, cơ thể Seo Ah lập tức bị kéo theo một cách dễ dàng đến mức buồn cười.
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô quay ngoắt lại, mắt Oscar híp lại. Khuôn mặt cô trắng bệch đến mức tái xanh, hoàn toàn không ngẩng nhìn trời mà đang co rúm lại, cứng đờ vì sợ hãi. Ngay cả những đứa trẻ cưỡi vai cha mẹ cũng đang ngước nhìn lên trời, trái ngược hoàn toàn.
“…Cô lẽ nào…”
[Không biết pháo hoa là gì sao?]
Đùng!
Lời vô thức của Oscar bị tiếng nổ kinh hoàng của pháo hoa át đi. Xung quanh sáng rực, mọi người reo hò vang dội, còn cô lại nhắm nghiền mắt, cúi gục đầu xuống theo phản xạ. Nhìn kỹ mới thấy đầu ngón tay cô đang nắm tay anh run lên từng hồi.
Oscar thở dài.
Cô không biết thật.
Hoàn toàn không biết gì cả.
Kiến thức đời thường của cô còn kém cả một đứa trẻ mười tuổi.
Đúng lúc đó, lại có tiếng pháo hoa lao vút lên trời. Những người muốn nhìn rõ hơn bắt đầu chen lấn di chuyển. Người phụ nữ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn lập tức mất hết sức chống đỡ. Ở nơi thế này, một khi ngã xuống thì coi như xong đời, mà nếu tinh thần không tỉnh táo thì càng nguy hiểm hơn.
Oscar kéo mạnh cô về phía tường. Anh quay lưng ra ngoài đám đông, hai tay chống tường, tạo ra một khoảng không nhỏ bảo vệ cô.
Seo Ah bị kẹp giữa anh và bức tường, trong khoảng không chật hẹp chỉ đủ một người. Oscar dùng thân mình chắn hết áp lực từ đám đông đang đổ dồn về phía mình. Trong lúc đó, cô run rẩy vì kinh hoàng, lắp bắp kêu lên:
“Có… có tiếng thuốc súng…!”
“Thuốc súng cái gì chứ!”
Oscar đang cáu kỉnh quát thì một quả pháo hoa khác lại nổ vang.
Lúc ấy, Seo Ah với khuôn mặt méo mó như sắp khóc, đột ngột lao tới.
“Đầu… che đầu trước…!”
Cô đưa tay về phía đầu Oscar, đồng thời cúi gục đầu xuống.
“Khi gặp tình huống nguy cấp, trước tiên phải che đầu đã.”
Lời dạy của vị sư phụ khắc sâu vào xương tủy như bản năng.
Một tiếng nổ kinh hoàng khác vang lên. Tiếng nổ lớn đến mức rung cả kính cửa sổ, khiến bầu trời đêm sáng rực như ban ngày. Dù nhắm mắt, ánh sáng chói lòa vẫn xuyên qua mí mắt.
Dưới màn pháo hoa rực rỡ bùng nổ, mọi người đều ngẩng đầu reo hò vang trời.
Nhưng người phụ nữ xa lạ vượt biển chỉ co ro run rẩy trong nỗi sợ hãi, còn người đàn ông đang chắn trước mặt cô lại không nhìn lên trời, mà đang nhìn xuống cô gái đang co rút lại.
Seo Ah thở hổn hển, liên tục hít vào thở ra. Tai cô ù đặc vì tiếng nổ. Tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, suy nghĩ rối bời như tơ vò.
Nỗi sợ hãi vô hình và bản năng sinh tồn bao trùm toàn thân cô như một lớp khói dày đặc.
Đùng! Đùng Đùng!
Tiếng nổ liên tục vang lên. Tiếng reo hò trong tai cô nghe như tiếng thét. Cô chỉ biết chờ đợi khoảnh khắc cơn ác mộng này kết thúc.
Giữa tiếng ù đặc trong tai, một tiếng cười trầm thấp len lỏi vào. Giữa nhịp tim điên cuồng và hơi thở hỗn loạn khiến đầu óc quay cuồng, tiếng cười ấy vẫn rõ ràng.
Cô tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không phải.
Seo Ah chớp mắt ngẩn ngơ. Tim vẫn đập thình thịch, hơi thở vẫn hỗn loạn, nhưng tiếng cười đã tạo ra một vết nứt trên lớp vỏ kinh hoàng đang bao phủ tâm trí cô.
“Khục khục…”
Tiếng cười phá tan nỗi sợ đến mức nghẹt thở ấy nghe vô cùng quen thuộc.
Giống như đang cào xới thứ gì đó lắng đọng sâu thẳm, một thứ tiếng cười tối tăm chỉ hợp với những thánh đường u ám.
Seo Ah ngẩng đầu lên một cách ngập ngừng.
Và ngay trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cô lại một lần nữa ngừng chuyển động.
Đầu mũi Seo Ah khẽ chạm phải những lọn tóc xoăn đen sẫm. Từ mái tóc ấy phảng phất thứ mùi quen thuộc của màn đêm ngập khói thuốc và hơi lạnh u tối.
Cô nghe thấy rất rõ âm thanh trái tim mình rơi mạnh xuống.
Một tiếng “thịch” nặng nề vang lên trong lồng ngực, lớn đến mức lấn át cả tiếng pháo nổ lẫn những tràng reo hò đang rung chuyển không gian xung quanh.
Và ngay khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm, mọi thứ trước mắt cô bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
Cô đang ôm đầu anh vào lòng. Mái tóc chạm vào mũi và môi, đôi chân áp sát, hơi thở của chính mình đang lay động mái tóc anh, và mùi hương xa lạ liên tục chui sâu vào phổi.
Seo Ah hoảng hốt nín thở, vội vàng buông tay đang ôm đầu anh ra. Cô ép sát người vào tường để kéo giãn khoảng cách, thì anh ngẩng đầu lên. Giữa lọn tóc mái xõa xuống, đôi mắt xanh ngước nhìn cô từ dưới lên.
[A…]
Cô thậm chí không nhận ra mình đã thốt ra tiếng thở dài.
Tất cả những thứ vừa rồi khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn dường như bị xóa sạch. Âm thanh, gió, ánh sáng — mọi thứ đều biến mất, chỉ còn khoảng không vô định.
“……”
“……”
Khoảnh khắc ấy, như thể trên đời chỉ còn lại hai người họ.
Seo Ah cảm giác như một thế giới phi thực đang nuốt chửng cô từ đầu đến chân. Lý do vì sao cô và anh lại ở đây một mình, tình huống hiện tại ra sao, tất cả đều vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Trong thế giới cô đang đứng, thứ duy nhất còn lại chỉ là người đàn ông ngay trước mắt.
Oscar.
Đôi mắt xanh của người đàn ông sở hữu khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta say mê đang ở ngay sát trước mặt. Những hàng mi dài tinh tế và đôi mắt trong suốt đến mức nhìn rõ cả vân mắt đẹp chẳng kém gì khuôn mặt anh… mà còn toát lên sức mạnh đáng sợ.
Sự ngạo nghễ không cần che giấu, niềm tin mãnh liệt không bao giờ nao núng, tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt đẹp ấy.
[A… hóa ra trên đời có những đôi mắt như thế này.]
Cô đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì người đàn ông đang nhìn cô như muốn nuốt chửng bỗng tiến lại gần hơn. Ánh mắt từng nuốt lấy đôi mắt cô giờ trượt xuống cằm. Vùng da nơi ánh nhìn lướt qua lại cảm giác kỳ lạ, ngứa ngáy. Cô mím chặt môi vì khó chịu, thì khuôn mặt anh nghiêng sang một bên. Đôi mắt xanh đầy ngạo nghễ và tự tin dường như mờ đi một chút, rồi anh tiến lại gần hơn nữa.
“Hức…”
Seo Ah vô thức hít vào một hơi thật sâu, đến lúc ấy mới nhận ra mình đã nín thở từ khi nào không biết.
Và cũng ngay trong khoảnh khắc đó, thế giới phi thực chỉ còn lại hai người họ như bị ai đó đập vỡ tan tành.
Mùi hương quen thuộc gợi nhớ đến đêm khuya đặc quánh khói thuốc bất ngờ tràn vào phổi, kéo trái tim đang đập dữ dội của cô rơi thẳng xuống đáy.
“A!”
Seo Ah cố gắng né người ra sau hết cỡ. Nhưng đằng sau là tường, cô không còn chỗ nào để lui. Dán sát vào tường, cô nín thở, thậm chí không dám chớp mắt. Chỉ cần chớp mắt một cái là mi mắt sẽ chạm vào tóc mái của anh. Chỉ cần thở một hơi là hơi thở của cô sẽ hòa vào anh.
[Tại sao…]
[Phải làm sao đây, giờ phải làm sao?]
Lúc ấy, người đàn ông đang chống hai tay lên tường, cúi người xuống nhìn cô bỗng di chuyển. Đôi mắt dưới hàng mi dài hướng về phía biển người, khóe môi bên phải khẽ nhếch lên. Dường như có tiếng cười khẽ như gió thoảng vang lên.
“……”
Seo Ah cứng đờ, không thốt nên lời, ngẩn ngơ nhìn anh đứng thẳng người dậy. Khi thân hình cao lớn như đỉnh núi của anh lại chắn trước mặt cô, khoảnh khắc vừa rồi cô ngẩn ngơ nhìn anh dường như chỉ là ảo giác.
Thế giới ùa đến như thủy triều. Tiếng reo hò mà cô không hiểu sao lại không nghe thấy trước đó giờ vang vọng chói tai. Thế nhưng Seo Ah vẫn cảm giác người đàn ông đang chắn trước mặt mình lớn hơn cả thế giới bên ngoài.
Một tiếng nổ “Đùng” vang lên trên đầu. Seo Ah giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời, như muốn chạy trốn khỏi Oscar.
“A…”
Trên bầu trời cao vượt qua ngọn thánh đường, những bông pháo hoa rực rỡ đang nổ tung. Những màu sắc rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm rồi lại tắt dần.
Tiếng thét ban nãy hóa ra là tiếng reo hò, thứ cô tưởng là tiếng thuốc súng hóa ra chỉ là pháo hoa.
Những bông pháo hoa đầu tiên trong đời cô liên tục nở rực trên bầu trời đêm.
Trong đôi mắt nâu tròn mở lớn của Seo Ah, toàn bộ ánh sáng lộng lẫy ấy đều được phản chiếu lại như những viên ngọc đang rung động.
Pháo hoa không chỉ nổ tung trên nền trời cao thẳm. Nó còn không ngừng bùng nổ trong chính đôi mắt đang ngước nhìn lên kia.
Oscar lặng lẽ nhìn những bông pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt Seo Ah, rồi buông tay khỏi tường. Trong lúc đó, nụ cười trên môi anh tắt dần, và khi vuốt tóc ra sau, nó hoàn toàn biến mất.
Những bông pháo hoa lộng lẫy trong đôi mắt long lanh.
Chính những bông pháo ấy khiến anh nhớ ra sự tồn tại của cái gai mà anh đã tạm quên.
“…Chướng mắt thật.”
Lời thì thầm trầm thấp tan đi như làn khói sau những bông pháo hoa rực rỡ.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33