[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 59

Đăng lúc 21:31 19/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 59

 

Đó là ngày sau lễ cập kê.  Những thiếu nữ đã định hôn sự từ ngày làm lễ thường búi tóc cao và cài trâm, nhưng Seo Ah vẫn để mái tóc xõa dài bên mang tai.  

 

Như vậy cũng tốt rồi.  

 

“Đẹp lắm… On à.”  

 

Cái tên quý giá đến mức chỉ dám viết ra trên giấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được gọi bằng cái tên ấy.  

 

Seo Ah lặng lẽ ngước nhìn người đang gọi mình. Có những con người dường như sinh ra để thuộc về sắc trắng và biển xanh, đến mức khung cảnh quanh họ cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

Khoảnh khắc nhìn ông nội, mục đích từng ngỡ đã chìm xa nơi tận đáy lòng bỗng hiện lên rõ rệt trong tâm trí cô. Những đầu ngón tay run rẩy cũng dần bình ổn trở lại.

 

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng trước nền biển xanh thẳm. Người phụ nữ ấy, vì quá trân quý chính cái tên của mình, nên vẫn luôn lặng lẽ ôm nó thật chặt trong tim.

 

[Phải rồi…]

 

[Phải.]

 

[May mà ta đã bỏ con lại phía sau.] 

 

Seo Ah bắt đầu cởi y phục bằng động tác chậm rãi, không vội vã. Cô cẩn thận tháo chiếc norigae hình quả bí ngô, cởi jeogori vàng nhạt, rồi lần lượt chiếc váy xanh nhạt và đôi giày danghye.  

 

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, người phụ nữ e thẹn mỉm cười trước nền biển xanh đã không còn nữa. Chỉ còn lại một thân hình gầy guộc với chiếc cổ và bờ vai lộ rõ xương, dưới bầu ngực đầy đặn là dải daenggi đỏ buông rũ.  

 

Seo Ah khẽ đưa tay vuốt ve phần cuối dải ruy băng ấy. Chiếc daenggi vốn chỉ còn treo lỏng lẻo lập tức tuột xuống vô lực. Cô dùng lòng bàn tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên dải lụa nhàu nhĩ, vuốt đi vuốt lại, như đang xóa nhòa những tháng ngày tưởng chừng chỉ toàn khổ đau, nhưng khi ngoảnh lại mới nhận ra hạnh phúc từng ẩn giấu trong đó.  

 

Sau đó, cô gấp gọn dải daenggi thật đẹp đẽ, đặt lên chồng y phục đã xếp ngay ngắn, rồi xoay người bước đi.  

 

Trước khi lưu luyến kéo theo chần chừ.  

 

Trước khi chần chừ dẫn đến sợ hãi, và cuối cùng nuốt chửng lấy cô.  

 

***

 

Ngồi nghiêng người trên khung cửa sổ, Oscar ngậm điếu thuốc chẳng biết đã là điếu thứ bao nhiêu.  

 

“Nếu ngài hút với tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa sẽ mất mạng vì sức khỏe đấy.”  

 

Nghe câu nói chẳng rõ là lo lắng hay nguyền rủa, anh khẽ nhíu mày.  

 

“Rồi sao?”  

 

Barbara chỉ lặng lẽ thu chiếc gạt tàn mà không đáp lời. Và từ đó về sau, bà cũng không bao giờ nói những lời như vậy nữa.  

 

Oscar châm lửa cho điếu thuốc. Nếu sức khỏe anh hao mòn như điếu thuốc đang cháy dở này, hẳn mẹ anh sẽ vui mừng khôn xiết. Bởi khi ấy, mọi thứ của nhà Reinhardt sẽ thuộc về bà ta.  

 

Làn khói cay nồng lấp đầy phổi rồi chậm rãi thoát ra. Một lúc sau, Oscar liếc xuống phía dưới thân mình và bật cười khan.  

 

Ham muốn căng trướng đến mức ghê tởm khiến anh đau nhức.  

 

Lý trí không ngừng cảnh báo rằng hành động của anh lúc này quả thực điên rồ. Anh biết ơn vì người phụ nữ kia đã mang chìa khóa đến, nhưng đồng thời cũng thấy cô đầy khả nghi. Cô nói mục đích là tiền, nhưng anh nào dễ dàng tin như vậy.  

 

Vì thế anh đã cho điều tra thân phận cô, đồng thời đặt Abel bên cạnh như một vật thế chấp kiêm giám sát, để từng hành động nhỏ nhất đều được báo cáo. Cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì đặc biệt. Những bản báo cáo của Abel tầm thường đến mức đáng chán. Ngày nào cô cũng ra ngoài đây đó, nhưng cùng lắm chỉ loanh quanh ngoài chợ.  

 

Chuyện hôm nay hoàn toàn là lỗi của Abel. Báo cáo từ đám sói được phái tới quê cô vẫn chưa gửi về, nhưng nếu không phải chuyện gây bất lợi cho bản thân, Oscar định sẽ bỏ mặc tất cả.  

 

Điều duy nhất quan trọng là phải mở được kho vàng của Pelpe.

 

Đôi mắt Oscar chìm sâu trong bóng tối khi anh rít mạnh thêm một hơi thuốc, làn khói mỏng lặng lẽ tan ra quanh gương mặt lạnh lẽo.

 

Giá như cô thẳng thừng đòi một bản hợp đồng hay yêu cầu thêm tiền bạc, có lẽ anh còn bớt nghi ngờ hơn. Dẫu cô có tham lam thêm nữa, Oscar cũng chỉ cười nhạt cho qua.

 

“Tôi muốn ở bên ngài.”

 

Câu nói ấy chẳng giống lời chân thành, vì cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng chẳng phải lời quyến rũ vì quá vụng về và non nớt.

 

Dù là bên nào thì cũng chẳng liên quan gì đến Oscar. Hơn nữa, dù là bên nào cũng đều vô cùng lố bịch.

 

Thế mà lại là cái này.

 

Cảm giác khó chịu như hàng ngàn con sâu bò lúc nhúc trong ruột gan khiến xương ức anh siết chặt, ngột ngạt. Oscar chìm sâu xuống một hồ nước cổ xưa, lạnh lẽo và tăm tối trong hang động ngầm.

 

“…Đồ điên.”

 

Lời chửi thề tuôn ra không kìm nổi. Trong lúc làn khói thuốc lặng lẽ rò rỉ ra từ khóe miệng như khí lạnh, anh thô bạo xoa mạnh khuôn mặt mình.

 

Phải chăng anh nên giải quyết dục vọng mỗi khi nó nổi lên, giống như cơn thèm ăn hay cơn buồn ngủ? Nếu làm vậy, lẽ ra ham muốn này đã không thể phình to đến mức nuốt chửng lý trí chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi nước hoa lẫn phấn son của những người phụ nữ bám dính lấy anh, anh đã đủ ghê tởm.

 

Thời gian đột ngột co lại.

 

Hình ảnh người phụ nữ đứng yên bất động và chính anh đang đè lên cô hiện về rõ mồn một. Đôi môi khô khốc, thô ráp… lại ấm áp đến lạ.

 

“…….”

 

[Chỉ có vậy thôi.]

 

[Chẳng có gì nhiều hơn.]

 

Oscar chậm rãi thở ra một hơi dài bị kìm nén.

 

[Đúng vậy. Chỉ có vậy thôi.]

 

Dục vọng xác thịt cũng giống như sóng biển, hết dâng trào rồi lại lặng xuống, cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Nhưng phía sau những con sóng tưởng chừng vô tận ấy, thứ đang âm thầm chờ đợi luôn là một vực sâu không đáy.

 

Thà gọi một con điếm đến ôm cho xong còn hơn. Ra lệnh cho nó tắm sạch sẽ để xóa đi mùi hôi thối, rồi giải quyết cơn dục vọng ghê tởm này sẽ sạch sẽ và không để lại hậu quả.

 

Sau khi đi đến kết luận cuối cùng, Oscar chậm rãi rời khỏi bệ cửa sổ. Ngay lúc anh định dập điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn thì —

 

Tai anh khẽ động.

 

Tiếng cửa mở rất nhỏ lọt vào thính giác nhạy bén của anh, tiếp đó là tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

 

Bịch… bịch…

 

Không phải âm thanh khô cứng của đế giày nện xuống sàn đá, mà là thứ tiếng mềm mại của da thịt trần chạm đất rồi lại nhấc lên, mơ hồ đến mức khiến bầu không khí càng trở nên ám muội.

 

“…….”

 

Từ đầu điếu thuốc sắp bị nghiền tắt trong gạt tàn, một làn khói mỏng chậm rãi bốc lên như màn sương nhạt.

 

Bịch… bịch… bịch…

 

Những bước chân ngập ngừng ấy đang từng chút một tiến lại gần hơn.

 

Bóng tối trải dài trước mắt, làn khói lượn lờ nơi đầu ngón tay, cả cái kết luận ngu xuẩn mà anh phải mất rất lâu mới miễn cưỡng đưa ra — tất cả chỉ trong khoảnh khắc đã lùi xuống thành phông nền mờ nhạt.

 

“…Tôi…”

 

Người phụ nữ khẽ dừng bước. Cuối cùng, Oscar vẫn không dập tắt điếu thuốc mà đưa nó trở lại giữa môi. Đầu thuốc đỏ rực phát ra tiếng cháy xèo xèo khe khẽ, hòa cùng hơi thở trầm thấp phả ra làn khói mỏng, âm thanh ấy chậm rãi lan đầy căn phòng rộng lớn.

 

Một khoảng im lặng căng cứng như sợi dây sắp đứt đang siết chặt lấy bờ vai người đàn ông từng chỉ trong một đêm đã thiêu rụi cả một công ty lính đánh thuê thành tro bụi. Tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thời gian trôi qua cũng như có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Bịch…

 

Tiếng bước chân nhỏ bé và mong manh ấy bất ngờ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng đủ sức xé toạc màn im lặng nặng nề đang bao trùm căn phòng.

 

“…Thưa ngài.”

 

Ánh mắt Oscar chậm rãi di chuyển.

 

Người phụ nữ đứng đó, như đang quấn mình trong vạt áo choàng của bóng tối. Chiếc áo choàng xanh đậm hòa lẫn vào màn đêm khiến đường nét cơ thể trở nên mơ hồ. Chính vì vậy, những phần da thịt không bị bóng tối che phủ lại càng trắng đến chói mắt.

 

Đôi bàn chân lộ ra dưới gấu áo dài chạm mắt cá, chiếc cổ thon thả, bàn tay siết chặt vạt áo, khuôn mặt cúi thấp. Hơi thở run run qua kẽ răng dường như cũng có thể nhìn thấy. Đôi môi khẽ mấp máy, phần thịt mềm mại bên trong, và hương thơm thoang thoảng của cỏ cây len lỏi vào mũi — tất cả đang tàn nhẫn đập đổ ngọn tháp nghi ngờ mà anh dựng lên. Ngọn tháp lý trí lạnh lùng run rẩy từ gốc rễ và sụp đổ tan tành.

 

[…Đồ điên.]

 

Oscar tự cười nhạo chính mình một cách cay độc. Không chỉ cười, anh còn muốn tát mạnh vào mặt mình.

 

Chỉ là dục vọng xác thịt.

 

Một thứ ham muốn tầm thường, giải quyết một lần là xong, bài tiết ra là hết. Thế mà nó lại hiện ra đúng với hình dáng thấp kém nhất. Cơn nóng bừng bừng dâng lên chẳng biết là giận chính bản thân hay là dục vọng thô tục, anh cũng không phân biệt nổi, và cũng chẳng cần phân biệt.

 

[Mình đâu phải con chó cái động dục.]

 

[Rốt cuộc thì cô ta là cái quái gì chứ.]

 

Oscar vừa nhìn chằm chằm Seo Ah như thể muốn nuốt trọn lấy cô, vừa rít sâu một hơi thuốc. Ánh mắt ấy bám riết lấy người phụ nữ trước mặt hệt như thú săn đang khóa chặt con mồi đã lọt vào tầm ngắm.

 

Anh chậm rãi đứng dậy, bước về phía sofa, tiện tay bật sáng ngọn đèn bên cạnh rồi thong thả ngồi xuống. Người phụ nữ đang siết chặt vạt áo khẽ run lên vì giật mình, đôi mắt do dự hướng về phía anh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm chạp cất bước tiến lại gần.

 

Đôi chân nhỏ trắng nhợt thấp thoáng dưới tà áo choàng rộng, mỗi bước đi ngập ngừng lại khiến bóng tối đang bao bọc quanh cô tan ra thêm một chút. Đường cong mảnh mai của đôi chân lúc hiện lúc khuất dưới lớp vải mềm mượt, mái tóc dài buông xuống tận eo, bàn tay siết chặt đến mức những khớp xương lộ rõ, cánh tay theo bản năng ôm lấy trước ngực như cố che giấu điều gì đó.

 

Và rồi, khi ánh mắt Oscar chạm đến chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt cúi thấp kia —

 

Anh chợt nhận ra thứ bóng tối dày đặc bao phủ căn phòng ban nãy vốn là thành lũy cuối cùng mà người phụ nữ này còn sót lại.

 

Có lẽ vì thế mà cô mới sợ hãi đến vậy.

 

“Cô thật sự muốn đùa giỡn với ta à?”

 

Giọng nói pha lẫn tiếng cười nhạo khẽ vang lên khiến người phụ nữ lập tức giật bắn cả người.

 

Thấy phản ứng ấy, Oscar lại bật cười.

 

Khục… khục…

 

Tiếng cười trầm thấp và lạnh lẽo đến mức ngay cả chính anh cũng cảm thấy gai người, mà vẻ mặt yếu ớt đầy hoảng sợ kia của cô lại càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

 

“Muốn đùa giỡn thì không nên đứng kiểu đó.”

 

Đôi môi đỏ khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt cúi xuống liên tục chớp động đầy bất an. Đến khi nhìn thấy bàn tay đang siết chặt vạt áo trước ngực kia run lên bần bật, nụ cười vốn chẳng hề chạm đến đáy mắt của Oscar cũng dần biến mất.

 

Cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực lại tiếp tục bị kéo sâu hơn nữa.

 

Một cơn xung động dữ dội bỗng bùng lên trong anh như ngọn lửa gặp gió, mãnh liệt đến mức gần như muốn xé toạc tất cả những gì đang được người phụ nữ kia liều mạng che giấu. Nó cuộn trào trong lồng ngực như dòng kim loại nóng chảy vừa bị ép ngược khỏi lò luyện, thiêu đốt toàn bộ nội tạng anh đến bỏng rát.

 

Oscar chậm rãi đưa bàn tay còn lại ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người phụ nữ.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 59

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭