CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 58
Seo Ah đang cố gắng hít thở trở lại sau quãng thời gian nín thở dài thì bất ngờ nghe thấy câu chửi thô tục, khiến cả người cô giật nảy. Bản năng ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông vừa trông còn yên bình bỗng lao tới như cơn bão hung tợn trên mặt biển dữ dội.
Đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hai bên má cô. Seo Ah trợn to mắt, hít vào một hơi lớn, mùi hương nam tính xa lạ ùa đến ngột ngạt. Khoảng cách vừa được kéo ra lập tức bị xóa bỏ. Đôi môi ban đầu chỉ chạm khẽ dò xét nay va đập mạnh bạo, cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng toàn bộ linh hồn cô.
Khác hẳn với ánh mắt lạnh giá ban nãy, đôi môi anh nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt. Hơi thở quấn quýt đến mức ngạt thở khiến cô vô thức giãy giụa. Cơn sóng hung hãn siết chặt lấy cô tạm dừng lại một thoáng. Seo Ah nhắm nghiền mắt, thở hổn hển như người sắp chết đuối. Cô siết chặt thứ gì đó trong tay và cố hít thở thật mạnh, nhưng cơn sóng ấy lại ập đến lần nữa, dữ dội hơn.
“Mở miệng ra.”
Đó là một yêu cầu xa lạ đến mức cô không kịp hiểu.
[Mở miệng…?]
Cô chưa kịp hiểu gì thì mũi hai người đã chạm nhau, hơi thở trở nên không đủ. Miệng cô tự động hé mở. Và qua khe hở ấy, thứ nóng bỏng, trơn nhẵn xông vào, ngang nhiên quấy đảo trong khoang miệng cô.
“Huh…!”
Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, người đàn ông cao lớn như dãy núi không hề nao núng trước bất kỳ sự giãy giụa nào của cô. Đôi môi ban đầu khô nứt giờ đã ướt át vì hơi nóng ẩm. Chúng bị hút mạnh, bị mút đi mút lại không thương tiếc. Khi Seo Ah nhận ra thứ đang quấn lấy và hút lấy lưỡi mình chính là lưỡi anh, đầu óc cô trắng xóa hoàn toàn.
Cô đã đọc gần như hết mọi cuốn sách, đã học từ sư phụ cách di chuyển lặng lẽ và nhận biết chuyển động của con người. Nhưng cô chưa từng học qua những thứ này.
Tại sao phải chạm môi, phải mút mạnh đến thế? Tại sao lại liếm và quấn lấy lưỡi mình? Tại sao hơi thở cô lại dồn dập đến mức không kiểm soát? Tại sao những âm thanh ướt át bên tai lại khiến cô xấu hổ và khó chịu đến phát run?
Lúc nãy, giữa biển người đông đúc, anh cũng định làm vậy với cô sao?
Từ đầu đến cuối, cô chỉ biết cố gắng chịu đựng cơn sóng dữ dội ấy mà không kịp suy nghĩ. Rồi bất chợt, hành động dường như kéo dài vô tận ấy dừng lại như một lời nói dối. Đôi tay siết chặt má cô buông ra. Đôi môi cuồng nhiệt cũng rời đi.
Seo Ah dựa lưng vào tường, thở hổn hển không ngừng. Oscar đứng lặng nhìn lên trần nhà, lồng ngực săn chắc dưới lớp áo phập phồng dữ dội.
“Chết tiệt thật…”
Anh lẩm bẩm khẽ, rồi cúi xuống nhìn cô và cười.
“Khốn nạn lắm đúng không?”
“……”
Ánh đèn chập chờn khiến mọi thứ trở nên mong manh và nguy hiểm hơn.
Người phụ nữ dựa tường, người đàn ông chắn ngay trước mặt cô.
Cả hai dường như đều bị thứ gì đó vô hình trói buộc từ khoảnh khắc nào đó.
Sau đó, Oscar quay người. Cơn sóng dữ dội vừa rồi tan biến như ảo ảnh khi anh bình tĩnh cất bước về phía căn phòng tràn ngập khí lạnh. Phía sau cánh cửa là bóng tối dày đặc, không một tia sáng, không một chút ấm áp.
Seo Ah nhìn bóng lưng ấy và nghĩ rằng anh đang bước vào bóng tối. Những bước chân hướng về nơi không ánh sáng, không hơi ấm trông vô cùng quen thuộc với cô.
Cô không biết tại sao mình lại cất bước theo anh. Có lẽ vì bóng tối phía sau lưng anh trông quen thuộc đến mức không còn đáng sợ, hay vì ngoài việc này cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc đơn giản vì cô ngu ngốc và sợ bị bỏ lại một mình lần nữa.
Khi hoàn hồn, cô đã đang theo anh bước sâu vào bóng tối.
Bước chân cô chỉ dừng lại khi người đàn ông phía trước đứng yên. Oscar đứng lặng với vẻ mặt lạnh tanh như chết chóc, rồi khẽ quay đầu nhìn lại.
“Xem ra cũng không ghê tởm đến thế nhỉ?”
Anh nhìn chằm chằm vào Seo Ah đang ngẩn ngơ, không thốt nên lời, rồi cười khẽ và tiếp tục cất bước. Anh hoàn toàn hòa vào bóng tối, sau đó quay người nhìn cô.
Đứng quay lưng về phía bóng tối, anh vừa như đang cảnh cáo “đừng vào”, vừa như đang cám dỗ “hãy vào đi”.
Người phụ nữ ngốc nghếch cuối cùng cũng cất bước về phía bóng tối đầy bất hạnh ấy. Cô tự nguyện bước vào nơi không có một tia sáng, không một chút ấm áp.
Seo Ah vừa bước qua ngưỡng cửa bóng tối, Oscar lập tức cảm nhận rõ sợi dây mong manh mà anh vừa cố gắng nối lại lần nữa đứt phăng.
Cách tự hủy hoại cuộc đời quả thật muôn hình vạn trạng.
[Nhưng rốt cuộc, điều đó có liên quan gì đến ngài ấy?]
Cánh cửa cuối cùng dẫn ánh sáng và hơi ấm vào cũng đóng sầm lại sau lưng cô. Oscar thở dài một hơi nặng nề, rồi bình tĩnh quay người. Trong căn phòng lạnh lẽo như thánh đường của cái chết, cô gái đang đứng đó — người hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Cô tự nguyện bước vào phòng anh.
Thứ gì đó đang sôi sục trong lồng ngực Oscar bỗng nổ tung. Khoảnh khắc ngu ngốc cúi xuống cô ban nãy dường như đã xé toạc lớp kiềm chế cuối cùng. Việc cố kìm nén dục vọng đang phình to đến ghê gớm này, e là vô nghĩa.
“Cô muốn được đùa giỡn mà.”
Chủ nhân của thánh đường khẽ cười mê hoặc, giọng thì thầm trầm thấp:
“Được thôi, vậy thì chơi một chút đi.”
Chỉ mới một nụ hôn mà cô đã hồn vía bay lên thế, không biết cô sẽ phản ứng ra sao khi mọi thứ đi xa hơn. Anh không kìm được sự tò mò đang gặm nhấm mình đến khó chịu.
“Cởi ra.”
***
[Lạnh quá.]
Khoảnh khắc bước vào phòng ngủ của Oscar, Seo Ah cảm thấy nơi này lạnh hơn tất cả những mùa đông cô từng trải qua cộng lại. Nhưng nơi còn lạnh hơn cả chính là phòng tắm.
Trên bồn tắm làm từ đá đen, hơi lạnh trắng đục lan tỏa khắp không gian. Mỗi hơi thở đều hóa thành sương trắng mỏng manh giữa giá buốt.
Seo Ah vô thức định kéo cao cổ áo, nhưng rồi khựng lại. Trong tay cô là chiếc áo choàng của Oscar. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo mỏng manh, trơn mịn đang nhàu nhĩ.
[Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?]
Thực ra, từ khoảnh khắc gặp anh giữa biển người đông đúc, mọi thứ đã mất dần cảm giác thực tế. Cơ thể cô như nửa lơ lửng trên không trung, không rõ ràng. Seo Ah nhìn quanh, tự hỏi đây có phải là giấc mơ hay không, thì ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc gương lớn lộng lẫy.
Chiếc gương viền vàng sang trọng phản chiếu rõ ràng, không một chút méo mó, hình ảnh một người phụ nữ lạ lẫm.
Đôi giày đầy vết bẩn, chiếc váy nhăn nhúm, chiếc áo khoác… ánh mắt cô dần trượt lên, và cuối cùng là mái tóc rối bù đến mức thảm hại cùng chiếc ruy băng đỏ đang cố gắng bám víu một cách tuyệt vọng.
Seo Ah loạng choạng bước về phía chiếc gương. Ánh mắt cô rời khỏi chiếc ruy băng đỏ, lần đầu tiên sau bao ngày dài đối diện với chính khuôn mặt mình. Khuôn mặt trắng bệch như ma quái, nhưng đôi môi lại đỏ rực như máu, như chính chiếc ruy băng ấy đang siết chặt lấy cổ họng cô.
Khoảnh khắc đôi môi ấy chạm vào ký ức về nụ hôn vừa rồi – nụ hôn thô bạo, chiếm đoạt, mang theo vị kim loại của dục vọng và tuyệt vọng.
“Cởi ra.”
Giọng nói trầm thấp của Oscar len vào tai cô, khiến cơ thể cô run lên.
“Ơ… ơ…”
[Vậy thì… trước tiên phải về phòng sao?]
Seo Ah vô thức bước về phía cánh cửa mà mình đã cả gan bước qua để vào đây. Nhưng Oscar vẫn đứng chắn trước cửa như một người canh cổng, không hề tránh đường.
“Quần… quần áo…”
Oscar đứng trong bóng tối, nụ cười khẩy đầy giễu cợt hiện lên trên môi.
“Sao? Muốn ra ngoài thay quần áo mới rồi vào à?”
Anh chậm rãi cởi áo choàng, vứt bừa lên ghế sofa, rồi dựa vào bệ cửa sổ, ngậm điếu thuốc. Tiếng thuốc cháy xì xèo, mùi khói nồng nặc lan tỏa, quấn lấy không khí như sợi dây vô hình siết chặt lấy cô.
“Đi tắm rồi mặc cái này vào. Ra đây.”
Seo Ah cúi nhìn chiếc áo choàng của Oscar trong tay.
Có lẽ… từ “kỹ nữ” mà anh nói chính là ý đó.
Cô ngẩng đầu nhìn lại chính mình trong gương. Đôi mắt tối om, trống rỗng. Tay cô run rẩy đặt chiếc áo choàng xuống, rồi bắt đầu cởi nút áo từ trên xuống. Nhưng ngón tay không nghe lời, cứ run lên từng hồi như lá trong cơn bão.
Tại sao phải cởi? Sẽ xảy ra chuyện gì sau đó? Cơ thể cô sẽ bị anh nhìn thấu, chạm đến, xâm chiếm đến đâu? Mục đích ban đầu của cô giờ đã trở nên xa xôi, mờ nhạt giữa dòng dục vọng đen tối đang cuồn cuộn kéo cô xuống.
“Sao thế này…”
Cô siết chặt bàn tay, xoa mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay đối diện, lắc mạnh cổ tay. Dù vậy, những chiếc nút vẫn không chịu tuột ra. Ngón tay trượt khỏi nút áo nhiều lần, khiến lồng ngực cô phập phồng mạnh mẽ hơn.
“…A.”
Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên từ sâu thẳm tâm trí.
“…On ah.”
Seo Ah ngẩng đầu. Trước mắt cô không còn là căn phòng tối tăm, mà là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, dịu dàng mỉm cười.
“...”
Áo jeogori màu vàng nhạt, váy chima màu xanh nhạt như mặt biển nông vào ngày nắng, chiếc norigae hổ phách yêu quý và đôi giày danghye đỏ nhạt.
“Hãy ngẩng đầu lên nào.”
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, nụ cười ấm áp như nắng mai. Sau lưng bà là biển xanh lấp lánh, tiếng sóng vỗ rì rào, chim hải âu bay lượn, gió mơn man trên da thịt.
“Đúng rồi. Ngẩng cao đầu lên như vậy đi.”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33