CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 57
Seo Ah cảm giác một giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn khác biệt so với trước đó, dịu dàng nhưng sắc nhọn như đang cào xước vào lồng ngực mình.
“Nếu không thích Traun thì ta sẽ đưa cô tới nơi khác. Có rất nhiều chỗ để đi mà. Quần đảo Autrion, Nice, Dieta… chọn một nơi cô thích đi.”
Oscar thong thả đọc từng cái tên địa điểm một. Rồi như thể đang cưỡng ép ghìm chặt thứ cảm xúc nóng rực đang sôi trào trong lồng ngực, anh chậm rãi cong môi, nở ra một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.
“Đều là những nơi tốt cả.”
“Không… không đâu, thưa ngài.”
Cô lắc đầu, những giọt nước tròn vo rơi xuống như mưa.
[Không được cái con khỉ gì.]
“Cô chẳng có lý do gì phải ở lại đây mà, phải không?”
Oscar nghiêng đầu nhìn Seo Ah đang cúi gục đầu.
“Có lý do sao?”
Giọng thì thầm lạnh lùng lọt vào tai cô, khiến Seo Ah quên mất cả việc chớp mắt.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tiếng tim đập vang vọng đến mức làm rối loạn cả thính giác. Cô đứng đó như một kẻ ngốc nghếch trong thế giới đã ngừng chuyển động.
Cô đang đứng chênh vênh trên miệng vực thẳm.
Cô cảm giác như ruột gan đang chuyển đen, mồ hôi lạnh túa ra như nước trên lưng. Khoảnh khắc ấy, cô như cảm nhận được mặt đất dưới chân đang sụt lún.
“Đôi khi bản năng sẽ cho con đáp án.”
Giọng nói quen thuộc như ảo giác lướt qua tâm trí cô.
“Khi bị dồn vào đường cùng, đến mức tưởng như không còn cách nào khác. Chính lúc đó bản năng sẽ lộ diện.”
Giọng người thầy vang lên trong đầu cô, như thể ông vẫn đang sống trong một góc óc cô.
Thình thịch.
Dưới tiếng tim đập mãnh liệt, lý trí vỡ vụn thành những mảnh bọt biển.
Thình thịch.
Trước câu hỏi “cô có lý do sao” của anh, cô nên trả lời thế nào đây.
Thình thịch.
[Rốt cuộc mình nên trả lời cái gì…]
Thình thịch.
[Tại sao…]
Thình thịch.
Cô ngẩng đầu lên.
Không biết bị thứ gì dẫn dắt, cô quên cả nỗi sợ hãi.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt xanh. Dù khóe mắt đang siết chặt đầy lực, nhưng lạ thay, cô không cảm thấy sợ hãi, mà lại nghĩ rằng đôi mắt ấy thật trong trẻo và sâu thẳm.
Đôi mắt xanh của người đàn ông trong trẻo, sâu thẳm, và đẹp đến mức kinh ngạc.
Thình thịch.
Thình thịch.
Seo Ah cảm giác thế giới của mình trong khoảnh khắc bị anh nhuộm trọn.
Bằng đôi mắt, cô thu trọn anh vào; bằng suy nghĩ, cô chỉ còn anh. Rồi cả thân thể và linh hồn cũng tràn đầy anh.
[Oscar….]
[Tại sao đến tận bây giờ ngài mới muốn đẩy tôi đi?]
[Rốt cuộc điều gì ở tôi khiến ngài thấy chướng mắt đến vậy?]
[Là vì tôi đã giữ đầu ngài lại sao?]
[Phải vậy không…?]
[Không phải. Thật ra không phải như vậy.]
Vô ngã.
Một thế giới quên mất chính mình đã ập đến.
Seo Ah vừa là chính mình, vừa không còn là mình, mà đồng thời là Oscar.
Bỗng nhiên, những khoảnh khắc ấy ùa về. Những lúc cô bị hút mất ánh nhìn vào anh, như thể bị cuốn theo.
Khoảnh khắc người đàn ông cao lớn như đỉnh núi cúi người xuống, không do dự nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau qua cửa sổ toa tàu.
Giống như lúc cô bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, một câu nói không qua suy nghĩ bất ngờ bật ra từ đáy lòng.
Và đó là lời tuyệt đối không thể thốt ra nếu cô vẫn là con gái của Han Hong Heon — trụ cột bảo vệ Yongcheon
“…Tôi muốn ở bên ngài.”
Giọng nói mỏng manh run rẩy len vào không khí lạnh giá.
Cô thậm chí không nhận ra mình đã nói ra câu ấy, cũng không hiểu nó mang ý nghĩa gì.
Chỉ thấy đôi mắt xanh lạnh lùng của anh đang mở to ra. Khuôn mặt đẹp đẽ vốn đầy bực tức và giận dữ nứt ra những vết rạn, và thứ gì đó sau đáy mắt anh đang rung động.
Chính vì vậy, cô chỉ theo bản năng mà nói ra mà thôi.
“Tôi… tôi chỉ muốn ở bên ngài.”
Không chỉ thế giới của Seo Ah, mà ngay cả thế giới của người đàn ông đang thống trị tâm trí cô cũng dừng lại như đông đặc trong khoảnh khắc ấy.
Oscar đứng nguyên tại chỗ.
Anh quên cả việc thở, quên cả dòng chảy của thời gian, hoàn toàn bất động.
[Bên cạnh.]
Chỉ một âm tiết ngắn ngủi mà anh đã tự xé bỏ khỏi cuộc đời mình lại khiến anh đứng sững.
Thời gian bao quanh anh bắt đầu chảy trở lại chỉ sau khi đôi mắt nâu đang chạm vào anh rơi xuống đất.
Oscar nhìn khuôn mặt trắng bệch đang cúi thấp, rồi thầm nghĩ.
Phải giẫm đạp lên thôi.
Phải nghiền nát đến mức cô không bao giờ còn có thể tự mình đứng dậy nữa.
Anh chậm rãi bước về phía cô gái. Cô gần như lập tức lùi lại, bờ vai khẽ run lên như phản xạ bản năng. Thế nhưng người chủ động tìm đến lại chính là cô. Chính cô tự bước đến đây, chính cô đã gọi hắn hết lần này đến lần khác dù hắn đã cố phớt lờ.
Khoảnh khắc thứ gì đó đang sôi sùng sục trong lòng anh đột ngột phình to, Oscar bước nhanh về phía Seo Ah như dòng nước yên bình bỗng hóa thành thác lũ. Anh cuốn phăng cô trong chớp mắt.
Ranh giới của người khác vỡ vụn một cách dễ dàng đến mức buồn cười. Khoảng cách chỉ đủ để cơ thể chạm nhau nếu khẽ cử động, khiến thế giới của hai người thu hẹp đúng bằng khoảng cách ấy. Trong thế giới ranh giới đã sụp đổ, hơi thở hòa quyện, hương thơm riêng biệt quyện vào nhau, và nếu tiến thêm nữa, cả nhiệt độ của mỗi người cũng sẽ hòa tan.
Oscar nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy theo từng hơi thở. Đôi mắt long lanh nước mắt lạc lõng đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng rơi xuống. Giọt nước mắt trượt trên má, lướt qua đôi môi khô khốc rồi biến mất.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi ấy đang run rẩy, đôi môi vừa thốt ra những lời táo bạo đến mức ngay cả gái bán hoa cũng không dám nói, Oscar ngẩng đầu lên. Anh liếc nhanh lên trần nhà, rồi ánh mắt trượt dài xuống sàn, dừng lại trên đôi chân trắng muốt đang quấn chặt vào nhau trong tuyệt vọng.
Chiếc váy mỏng manh bị bàn chân anh xâm phạm, nằm bên cạnh là đôi giày nhỏ nhắn đến mức buồn cười, như một minh chứng cho sự mong manh đang tan vỡ.
Điều gì đó nóng bỏng, cuồng nộ đang sôi sục trong lồng ngực anh, thiêu rụi từng lớp lý trí cuối cùng.
Trong đôi mắt xanh thẳm, ngọn lửa ấy cũng bùng lên dữ dội. Oscar chống một tay lên bức tường sau lưng Seo Ah, thân hình cao lớn đổ nghiêng xuống, bao phủ lấy cô trong bóng tối sắc nhọn như dãy núi hiểm trở.
Anh cúi xuống, gần đến mức có thể hít trọn hơi thở run rẩy của cô, như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ sự nhỏ bé, tròn trịa và đầy quyến rũ ấy. Trong khoảnh khắc ấy, dục vọng và sự kiềm chế đang giằng xé anh đến tan nát.
Đôi mắt nâu của Seo Ah mở to dần trong khoảng cách gần đến mức hai người gần như chạm mũi. Hơi thở họ hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và hỗn loạn. Hơi thở xa lạ của anh len sâu vào phổi cô, mang theo mùi nam tính nồng nàn khiến tim cô thắt lại.
“...”
“...”
Ngay khoảnh khắc đôi môi anh sắp chạm vào đôi môi ướt đẫm nước mắt của cô, Seo Ah khẽ nghiêng đầu sang một bên, né tránh.
Oscar khựng lại ngay trong tư thế đang cúi xuống. Anh ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng đi của cô như muốn nuốt chửng lấy từng đường nét. Dọc theo đường cong tròn trịa của má, những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trong im lặng.
Anh lặng lẽ quan sát dòng nước mắt ấy một lúc, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười ấy trầm thấp, khàn khàn, không còn mang dáng dấp của niềm vui mà như tiếng gầm khẽ của một con thú đang kiềm chế bản năng.
Seo Ah cảm nhận tiếng cười run run lướt qua vành tai, chạm vào má và tóc mai cô, khiến toàn thân cô nổi da gà. Như con mồi bị kẻ săn mồi đè chặt, cô chỉ biết nín thở, hít vào những hơi ngắn ngủi, run rẩy. Trong đầu cô trống rỗng, ngay cả ý nghĩ cử động cũng không dám hình thành.
Với cô, Oscar thì thầm bằng giọng lười biếng:
“Không phải cô muốn thứ này sao?”
Seo Ah cũng cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thốt ra được lời nào.
“Ta còn tưởng là vậy chứ.”
Cô chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tròn vo, lặng lẽ và tuyệt vọng. Oscar đưa bàn tay lớn nắm chặt lấy má cô, kéo mạnh về phía mình dù cô vẫn cố gắng quay mặt đi. Khuôn mặt ngây thơ ướt đẫm nước mắt hiện ra trước mắt anh, khiến anh nhếch môi cười khẩy.
“A, hay là vì cô không hiểu gì nên mới thế?”
Trong lòng bàn tay nóng bỏng, anh cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy kịch liệt của cô. Chính sự run rẩy ấy đang tố cáo mức độ sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm cô.
Đáng lẽ ra, cô chỉ cần im lặng nhận tiền rồi biến mất. Nếu được đối xử tốt thì phải biết thân phận, phải biết cách cư xử cho phải lẽ chứ.
Trong suy nghĩ đầy mỉa mai và khinh miệt ấy, Oscar định buông má cô ra như vứt bỏ một món đồ thừa thì —
Đôi môi cô khẽ mấp máy. Môi trên run run chạm nhẹ vào môi dưới rồi tách ra, như đang cố gắng gom hết can đảm cuối cùng. Anh khựng lại, ánh mắt dừng trên đó một khoảnh khắc.
Rồi một giọng nói nhỏ bé, mỏng manh hơn cả tiếng thở vang lên, run rẩy đến mức tan vỡ:
“Tôi… tôi muốn ở lại đây.”
Oscar theo thói quen lại cười.
Ngu ngốc còn chưa đủ để miêu tả cô, phải gọi là đần độn. Và không kém phần thảm hại là chính anh lúc này cũng chẳng khác gì một tên ngu.
Khuôn mặt ngây thơ ấy bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã, kẽ răng hé mở, vẻ mặt thất thần đến mức ngốc nghếch. Tất cả chạm đúng vào chỗ yếu mềm nhất trong con người Oscar, khiến anh không thể rời mắt.
Phần lý trí vừa định trở lại bị dập nát ngay lập tức. Khi lý trí chìm xuống đáy, bàn tay vốn sắp buông ra lại siết chặt thêm một lần nữa. Seo Ah giãy giụa trong tuyệt vọng, hai tay nhỏ bé cố gỡ tay anh, thân thể vặn vẹo như con cá mắc cạn. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, Oscar cười man rợ, rồi cúi xuống thì thầm từng chữ sắc lạnh bên tai cô:
“Nếu muốn làm trò của kỹ nữ thì làm cho ra dáng đi. Còn nếu chỉ vì không hiểu sự đời mà nói linh tinh… thì nên cẩn thận một chút.”
Nụ cười giả tạo trên môi anh biến mất ngay trước khi lời nói dứt. Seo Ah cứng đờ trong vòng tay anh, ánh mắt ngẩn ngơ. Còn Oscar, người bị chính vẻ ngu ngốc ấy chọc cho tối sầm mắt, nhận ra mình đang cúi thấp người xuống cô.
Và anh không muốn dừng lại.
[Mà… thì có sao đâu chứ. Cũng đâu phải giết người.]
Đôi môi khô khốc của anh chạm vào đôi môi lạnh ngắt đang run rẩy của cô. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người dường như không hòa quyện. Thế giới xung quanh như ngừng trôi hoàn toàn, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt và nhịp tim đập loạn.
Người đàn ông với đôi mắt xanh lạnh lẽo dừng lại trên đôi môi đã cứng đờ vì sợ hãi. Không dục vọng cuồng nhiệt, cũng chẳng có sự thúc ép man rợ. Anh chỉ đơn giản là dừng lại, như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó đang gầm thét trong lồng ngực.
Sau đó, như chưa từng có gì xảy ra, Oscar rời môi ra và đứng thẳng người. Anh duỗi vai, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang bức tường, lại ngẩng lên trần nhà lần nữa. Yết hầu nhô cao dưới lớp da cổ, những gân guốc nổi rõ và giật mạnh theo từng nhịp thở nặng nề.
“…Mẹ kiếp…”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33