CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 72
Oscar khẽ nghiêng đầu, đôi mắt gườm gườm ráo riết đuổi theo rồi găm thẳng vào đôi mắt đang tìm mọi cách để né tránh tầm vị của anh, gầm lên một tiếng dữ tợn:
“Cái bộ dạng này mà em bảo là không ghét bỏ sao? Hử?”
Nói rồi, anh nhìn vào đôi mắt màu nâu đang chứa chan thứ nước mắt không thể nuốt ngược vào trong cũng chẳng thể tuôn rơi kia, khẽ thầm nghĩ:
[Thà rằng em cứ bỏ chạy đi còn hơn.
Thay vì đứng chết lặng ở đó với bộ dạng đáng thương như một con thú hoang bị người ta túm chặt lấy gáy thế này, chi bằng cứ thừa nhận tất cả chỉ là một sai lầm rồi quay lưng chạy thật xa đi. Ít nhất, xem như phần thưởng cho việc em đã vất vả mang chiếc chìa khóa ấy trở về đây, ta sẽ rộng lượng không đuổi theo để cắn nát cổ họng của một kẻ đào tẩu như em…]
Buổi chiều tà hôm ấy, tiếng mưa rơi như một trận cuồng phong trút xuống ngoài kia dường như đã cuốn phôi đi tất cả mọi thứ trên đời.
Những tia sáng mờ nhạt bị mây mù che lấp khẽ chiếu rọi vào bên trong, hòa quyện bóng dáng của hai con người đang đứng sát rạt vào nhau thành một khối ảnh duy nhất dính chặt lấy nhau. Cái bóng nhạt nhòa, mông lung ấy tuyệt nhiên không tài nào bắt trọn được những chuyển động run rẩy, nhỏ nhặt như một sợi chỉ của họ.
Oscar tuyệt nhiên không thèm chớp mắt lấy một lần, chăm chú nhìn vào người con gái trước mặt.
Một thứ gì đó mềm mại và bé nhỏ bỗng rụt rè tiến lại gần, khẽ chạm lên hai bên gò má anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay lạnh ngắt đang run rẩy bần bật của cô đang mơn trớn nơi góc má mình. Phía dưới hàng mi dài đẫm nước, đôi mắt đượm buồn từ từ khép lại. Và ngay trong khoảnh khắc đôi mắt ngoan ngoãn ấy khẽ nhắm nghiền, những giọt nước mắt vẫn cố cầm cự từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài xuống gương mặt cô.
Cô cũng theo đó mà chậm rãi tiến lại gần anh hơn.
Rồi một cảm giác mềm mại và ấm áp khẽ chạm lên bờ môi dưới của anh — rụt rè, dè dặt đến mức như đang sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ lập tức tan vỡ.
“…….”
Oscar đứng sững người, đôi mắt mở lớn như thể vừa bị ai đó rút cạn linh hồn khỏi cơ thể. Đến cả nhịp tim nơi lồng ngực anh dường như cũng đột ngột ngừng lại trong thoáng chốc.
Người đàn ông hoàn toàn bất động không chút phản ứng, cùng người phụ nữ đang dùng những đầu ngón tay run rẩy giữ chặt lấy gò má anh để dâng lên một nụ hôn.
Thế giới bao quanh hai con người họ bỗng chốc như chìm sâu hơn nữa vào bóng tối dày đặc. Ngay cả những tia sáng mờ nhạt vừa mới phác họa nên chiếc bóng của họ lúc nãy giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, khiến đôi mắt màu xanh lam của Oscar bỗng chốc bị nhuộm thành một màu đen thẳm như vực sâu không đáy.
Ngay khi anh hít hà một hơi thật sâu sau một hồi nín thở, hương thơm thanh khiết của cỏ cây hoa lá bỗng chốc xộc thẳng vào khứu giác. Luồng dưỡng khí vừa mới gột rửa khắp cơ thể cô gái giờ đây cũng mang một hơi ấm nồng nàn y hệt như bản thân cô vậy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở yếu ớt tưởng chừng như chẳng có nổi một chút sức lực để làm rung chuyển dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh kia đang chậm rãi trượt dọc xuống cổ họng rồi tràn vào lồng ngực anh.
Một nụ hôn vô cùng vụng về và non nớt.
Vụng về đến mức anh bỗng chốc nảy sinh ý nghĩ rằng nếu cô thực sự có ý định quyến rũ mình, thì đáng lẽ ra cái nụ hôn này phải chủ động và kích thích hơn thế này gấp trăm ngàn lần mới đúng chứ. Thế nhưng, chính cái nụ hôn non nớt tưởng chừng như còn chưa kịp chạm sát hoàn toàn kia lại có sức công phá ghê gớm khiến cõi lòng anh bỗng chốc tối sầm lại trong một cái chớp mắt.
Từ đôi mắt ngoan ngoãn khép chặt, hàng lông mi đẫm nước, cho đến những đầu ngón tay run rẩy bần bật và cả đôi môi đang thoang thoảng hương thơm thanh khiết của cỏ cây kia nữa.
Anh muốn điên cuồng chiếm đoạt bằng sạch, không chừa lại dù chỉ là một chút để rồi thiêu rụi cô hoàn toàn trong ngọn lửa dục vọng mới cam lòng.
Đêm qua, tất cả những mảnh vỡ ký ức của những khoảnh khắc hai cơ thể quấn quýt lấy nhau một cách điên cuồng bỗng chốc ùa về tràn ngập trong tâm trí anh không sót một chi tiết nào.
Sự ẩm ướt rốt cuộc cũng chịu rỉ ra từ bên trong khe hở của âm đạo chật hẹp, khô khốc; và cả bờ môi đã không nhịn được mà bật ra những tiếng thở dốc dồn dập trong cái khoảnh khắc anh điên cuồng khai phá rồi tiến sâu vào bên trong cơ thể mềm mại, trơn trượt của cô.
Oscar siết chặt lấy đầu cô bằng cả hai bàn tay lớn, như muốn bao bọc và nuốt chửng hoàn toàn cô vào trong lòng mình. Đôi môi vốn đang chạm nhau một cách lỏng lẻo, suýt soát lúc nãy trong nháy mắt đã bị khóa chặt lại không chừa ra dù chỉ là một kẽ hở nhỏ nhất. Đầu cô bị lực mạnh ép phải ngửa ra phía sau, nhưng Oscar đã dùng cả hai tay đỡ chặt lấy đầu cô rồi tàn nhẫn, ngang ngược luồn sâu thẳng vào bên trong khoang miệng cô.
Luồng hơi thở yếu ớt cảm nhận được giữa hai bờ môi đang khóa chặt lấy nhau kia bỗng chốc nghiền nát chút lý trí vốn đã được mài giũa sắc bén của anh thành những mảnh vụn còn hèn mọn hơn cả những hạt cát vô danh. Oscar tham lam nuốt lấy từng nhịp thở mong manh của cô gái, điên cuồng quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang bất lực, không biết phải làm sao kia hết lần này đến lần khác.
Vẫn chưa đủ.
Dục vọng nóng rực bùng lên dữ dội, thiêu cháy toàn thân anh từ tận lồng ngực cho đến từng đầu ngón tay. Cảm giác hệt như anh vừa bị xô ngã vào một lò nung khổng lồ được nấu chảy bằng chính thứ dục vọng đê tiện của bản thân vậy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đầu dương vật to lớn của mình, thứ đã thọc ra thọc vào trong người phụ nữ suốt đêm, đã ướt đẫm tinh dịch đến mức không thể nào hơn được nữa, thật là chết tiệt mà.
Anh lao tới như con thú dữ, ép chặt Seo Ah lùi lại cho đến khi cô ngã nhào xuống chiếc giường lớn. Cô gái hoảng loạn cố nhỏm dậy chạy trốn, nhưng Oscar đã lập tức đổ ập cơ thể cường tráng của mình xuống, đè nghiến cô dưới sức nặng đầy chiếm hữu. Bàn tay thô bạo của anh nắm chặt gò má cô, siết mạnh rồi lại cưỡng đoạt đôi môi mềm mại ấy trong nụ hôn sâu, tham lam, như muốn nuốt chửng cả linh hồn cô vào trong mình.
“Ha, ưm.”
Seo Ah thở dốc, nghiêng đầu sang một bên tìm chút không khí, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Dáng vẻ chật vật, đôi môi sưng đỏ run rẩy của cô lại càng khơi dậy dục hỏa trong anh. Làn da trắng muốt giờ đây đã phủ đầy vết đỏ ửng từ những lần cắn hôn và siết chặt, trở nên quyến rũ đến mức tội lỗi. Oscar cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của cô, giống hệt những tiếng rên rỉ lạc lõng khi cô đạt cực khoái đêm qua. Nó khiến Oscar chỉ muốn lập tức đâm thẳng vào bên trong cơ thể cô ngay lúc này mà thôi.
Anh đưa tay túm chặt lấy cổ áo khoác của cô. Và ngay trong cái khoảnh khắc anh định vừa cưỡng hôn vừa thô bạo lột sạch xiêm y trên người cô ra……
“Để… để em tự làm!”
“…….”
Oscar – người đang hoàn toàn mất hết lý trí để điên cuồng chiếm đoạt đôi môi của Seo Ah – bỗng chốc khựng người lại trước giọng nói đầy gấp gáp, thậm chí có phần tuyệt vọng của cô.
Người đàn ông vốn đang độc chiếm vị trí thượng phong trên người cô hệt như một con thú dữ đang săn mồi khẽ nhỏm người dậy. Rồi anh lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ đang bị đè chặt phía dưới mình với bộ dạng hoàn toàn xộc xệch, tơi tả.
“Để em tự làm……”
Sắc mặt cô lúc này trắng bệch không còn giọt máu. Cô hoàn toàn khác xa với một kẻ đang mất hết nhân tính để lao vào quấn quýt lấy nhau hệt như một con súc vật như anh.
Nghĩ đến chuyện trong suốt quãng thời gian hai người quấn lấy nhau vừa rồi, cô lại chỉ biết sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, sự bực bội trong lòng Oscar càng lúc càng dữ dội.
Oscar lạnh lùng đưa đôi mắt rét mướt như băng giá nhìn xuống Seo Ah.
Chẳng biết lời nói tự mình làm kia của cô là thật lòng, hay là vì cô đang quá sợ hãi trước ánh mắt áp đảo đang nhìn chằm chằm xuống mình của anh, mà cô bỗng bắt đầu dùng những đầu ngón tay run rẩy bần bật để tự cởi từng chiếc cúc áo khoác của mình.
Tách, tách. Tiếng những chiếc cúc áo lần lượt bị tháo tung ra vang lên rõ mồn một, xuyên qua cả tiếng mưa rơi như trút nước ngoài kia.
Seo Ah nằm ngửa trên giường, cố gắng dùng đôi tay run rẩy cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo khoác. Khi lớp áo khoác cuối cùng cũng được mở rộng sang hai bên, chiếc váy màu kem được thêu những họa tiết hoa nhí li ti ấy cũng được cố định bằng một hàng cúc áo dài dằng dặc. Hàng cúc kéo dài từ tận cổ cho đến tận dưới chân, kích thước của chúng nhỏ hơn rất nhiều so với cúc của chiếc áo khoác ngoài.
Oscar vô cảm nhìn chằm chằm xuống người cô, và những đầu ngón tay của cô lại một lần nữa run rẩy chạm vào chiếc cúc đầu tiên của chiếc váy liền thân.
Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ chộp lấy chiếc cúc tròn trịa được làm bằng ngọc trai, khéo léo đẩy nó ra khỏi khuy áo.
Tách, tách.
Cứ mỗi lần một chiếc cúc áo được cẩn trọng tháo tung ra, một thứ hương thơm tưởng chừng như không thể cảm nhận được bỗng chốc như đang vờn quanh sống mũi anh. Thứ mùi vị ấy hoàn toàn khác xa với cái mùi phấn son hay mùi nước hoa nồng nặc đầy rẫy sự kinh tởm của những người đàn bà khác mà anh từng gặp.
Cái hình hài của thứ dục vọng chết tiệt kia bỗng chốc sản sinh ra một thứ ma lực không lời giải đáp, điên cuồng dồn ép anh, khiến anh chỉ muốn lập tức vùi chặt gương mặt mình vào bên trong khoảng trống giữa lớp váy áo đang mở rộng kia mà thôi.
Đôi mắt tối đen như mực của anh bỗng chốc chìm sâu vào một cỗ trầm tịch dữ dội hơn nữa.
Đến lượt phải tháo những chiếc cúc ở ngay trước ngực, động tác của cô bỗng chốc chậm lại thấy rõ. Oscar đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Thế nhưng ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô liền sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, chứng kiến cảnh đó, Oscar nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn rồi khẽ thì thầm bên tai cô:
“Chờ đợi thế này khiến ta thấy chán ngấy rồi đấy.”
Bàn tay của cô bỗng chốc chuyển động nhanh hơn đôi chút.
Bảo cô nhẫn nhịn thì dù có sắp chết đến nơi cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng, bảo cô tự cởi quần áo ra thì cô cũng ngoan ngoãn cởi đồ ra thật.
Một kẻ biết nghe lời đến nhường này, tại sao riêng cái việc bảo cô cút xéo đi nơi khác thì tuyệt nhiên lại không chịu nghe theo anh dù chỉ một lần cơ chứ.
Phía sau lớp cổ áo ngày một rộng mở, làn da mịn màng, mướt mát của cô dần dần phơi bày trọn vẹn trước đôi mắt đỏ rực của anh. Chẳng biết có phải vì một luồng gió lạnh vừa khẽ luồn vào, mơn trớn trên da thịt trần trụi hay không mà cô bỗng chốc giật mình mở to đôi mắt ngập nước. Trong cơn hoảng loạn tột cùng của tâm trí, cô vừa run rẩy cởi bỏ lớp áo vướng víu, lại vừa cuống cuồng tìm cách túm chặt lấy vạt áo như muốn che đậy cơ thể mình một cách vô cùng bất lực, hệt như cái cách cô đã từng cố sống cố chết bấu víu lấy vạt chiếc áo choàng tắm trong đêm hoan lạc hôm qua để bảo vệ chút tôn nghiêm trước sức ép của anh.
Oscar liếc mắt nhìn xuống lớp nội y màu hồng nhạt đang ẩn hiện phía dưới chiếc cổ quai xanh thanh mảnh, tinh xảo kia của cô. Đó là thành trì duy nhất còn sót lại trên nửa thân trên trần trụi, quyến rũ của cô lúc này. Đầu ngón tay gân guốc của anh, thứ vừa mới hoàn thành việc tháo tung và xé toạc đống cúc của chiếc váy liền thân, tuyệt nhiên không vội vã giật đứt hay chạm vào lớp vải mỏng manh ấy. Anh chỉ biết đứng hình, ngón tay thon dài lười biếng, ngập ngừng mơn trớn ở xung quanh vùng da nhạy cảm đầy khiêu khích, cảm nhận nhịp tim cô đang đập loạn xạ vì hoảng sợ lẫn khát khao. Chứng kiến bộ dạng run rẩy như cừu non đợi làm thịt ấy, Oscar khẽ cúi thấp người xuống, phả hơi thở nóng rực, nồng nặc mùi hormone nam tính vào sát vành tai cô rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy ma mị:
“Nội y… để ta cởi giúp em nhé?”
Nghe đến đây, cô lại theo thói quen cắn chặt lấy bờ môi mình.
“Ta cũng thích cái kiểu đó lắm đấy.”
[Thế nhưng, nhìn thấy một kẻ đang trưng ra bộ dạng như sắp sửa sụp đổ, tan nát đến nơi như em, mà lại phải tự tay dùng chính đôi bàn tay run rẩy kia để phơi bày nơi thầm kín, nhạy cảm nhất của mình ra trước mặt ta, quả thực cũng khiến ta có chút hưng phấn và mong chờ đấy.]
Mọi sợi dây thần kinh trên cơ thể anh bấy giờ đều đã được căng ra hết mức.
Và thứ xúc cảm nghẹt thở đó chắc chắn không chỉ xảy ra với mỗi mình anh. Ngay cả người con gái đang bị đè chặt, đóng đinh phía dưới thân hình to lớn của anh, đang phải tự tay lột bỏ từng lớp vải bảo vệ kia, hiện tại cũng đang bị dìm sâu trong một trạng thái căng thẳng tột độ.
Chiếc áo ngực mỏng manh được cố định bằng dải ruy băng thắt nút ngay giữa khe ngực căng tròn. Thời gian dường như chậm lại, kéo giãn từng giây trong không khí ngột ngạt và nóng bỏng. Những ngón tay mảnh khảnh của Seo Ah run rẩy kéo nhẹ đuôi ruy băng, từng chút một tháo lỏng nút thắt. Khi chiếc nút cuối cùng bật ra với tiếng khe khẽ, lớp nội y ôm sát bầu ngực đầy đặn của cô lập tức trở nên lỏng lẻo, để lộ ra đường cong trắng muốt quyến rũ cùng hai đầu vú hồng hào đang cứng lại vì kích thích và lạnh.
Thế nhưng, đầu ngón tay mảnh khảnh vừa mới hoàn thành việc tháo chiếc ruy băng trước ngực kia giờ đây cũng chỉ biết bất lực lảng vảng xung quanh khu vực ấy chứ không dám tiến thêm bước nào nữa.
Oscar nhìn cái bộ dạng đó của cô mà bật cười thành tiếng.
Đúng là nực cười đến cực điểm mà.
Nhìn cái bộ dạng này của cô, người ngoài nhìn vào chắc lại tưởng cô đang thực sự bị kẻ nào cưỡng bức đến nơi rồi ấy chứ.
Anh đưa một bàn tay to lớn túm gọn lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh của Seo Ah, siết chặt rồi nhấc bổng chúng lên cao quá đầu, ghìm mạnh xuống mặt giường. Cơ thể cô lập tức bị kéo giãn ra, bầu ngực căng tròn bật ra khỏi lớp nội y lỏng lẻo, rung rinh trắng muốt trước mắt anh.
“A……!”
Gương mặt trắng bệch vì bàng hoàng, hoảng sợ của cô lúc này trông thật là vừa mắt làm sao. Để xem lát nữa gương mặt này sẽ còn bị hành hạ đến mức méo mó, biến dạng đến nhường nào nữa đây? Liệu sau khi anh làm ra những hành động tàn nhẫn tiếp theo, từ cái miệng kia của cô có còn thốt ra nổi ba chữ "không ghét bỏ" nữa hay không?
Oscar nở một nụ cười vô cùng quyến rũ và đẹp đẽ đến mức nghẹt thở, rồi dùng tay gạt phăng từng lớp xiêm y đang che đậy cơ thể cô sang một bên một cách vô cùng dứt khoát. Anh có thể cảm nhận rõ ràng một lực siết yếu ớt từ cổ tay cô đang cố tìm cách giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của mình, nhưng thứ sức mạnh ấy đối với anh mà nói thì vô cùng nhỏ bé, chẳng đáng để anh bận tâm.
Ngay khi lớp tà váy mềm mại của chiếc váy liền thân bị vén cao lên, lớp quần lót chỉ có thể che đậy được một chút phần dưới nhạy cảm của cô liền phơi bày mồn một trước mắt anh.
“Thưa ngài……”
Dù cho cô có cất tiếng gọi đầy van nài hệt như muốn cầu xin anh hãy buông tha cho hai tay mình ra đi chăng nữa, thì tuyệt nhiên, lời cầu xin tội nghiệp đó của cô lại chỉ có tác dụng bồi thêm sự tàn nhẫn, độc ác trong lòng anh mà thôi. Anh thẳng tay giật phăng lớp quần lót đang che đậy một cách lỏng lẻo ở âm đạo của cô xuống, đẩy luồng hơi thở yếu ớt của cô vào trạng thái dồn dập, đứt quãng hơn bao giờ hết.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33