[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 71 - H

Đăng lúc 22:31 21/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 71

 

Oscar – người vốn đang nín thở đến mức đông cứng cả lồng ngực – chậm rãi hạ bàn tay đang che mắt xuống rồi vuốt ngược mái tóc ra sau.

 

Cùng với động tác ấy, ánh mắt vốn còn dính chặt lấy Seo Ah chỉ vài giây trước đó cũng bị kéo rời đi, lạnh lùng hướng về khoảng không vô định trước mặt.

 

Trong khi đó, bàn tay rụt rè vẫn còn run rẩy kia cùng cái chạm khẽ, dè dặt đến mức gần như sợ hãi trên gò má anh vẫn còn lưu lại cảm giác rất rõ ràng.

 

‘Trong hai thứ đó, rốt cuộc đâu mới là chân tâm của cô ấy?’ 

 

Oscar đăm đăm nhìn vào khoảng không phía sau lưng Seo Ah thật lâu, rồi thẳng tay di mạnh điếu thuốc đang cháy dở xuống chiếc gạt tàn trên bàn làm việc như muốn nghiền nát nó ra thành trăm mảnh.

 

Và rồi.

 

“…Thưa ngài!”

 

Người đàn ông vốn đang điên cuồng tìm cách tự trấn an bản thân bỗng chốc cử động.

 

Anh thẳng tay chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái rồi sải những bước chân dài dứt khoát, còn cô gái bị anh siết chặt bộc phát lôi đi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lầm lũi bước theo. Một sải chân của anh bằng cả mấy bước chân của cô, khiến cô phải cuống cuồng chạy theo để không bị vấp ngã. 

 

Nơi những bước chân của Oscar hướng đến chính là phía sau tấm rèm cửa dày cộp nơi anh vừa bước ra. Ngay khi tấm rèm dày bị gạt phăng sang một bên, một cỗ bóng tối còn dày đặc hơn thế bỗng chốc lù lù hiện ra trước mắt. Trái ngược với anh – người đang không chút do dự lao thẳng vào luồng tử khí lạnh lẽo và ẩm ướt kia, lồng ngực Seo Ah bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Thế nhưng cô có muốn dừng lại cũng chẳng thể nào dừng lại được nữa rồi.

 

Lực siết trên cổ tay cô tàn nhẫn và dứt khoát đến mức đau buốt. Oscar kéo cô đi mà không nói một lời, bước chân vững vàng, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Cứ thế, sau khi băng qua một khoảng không gian dài dằng dặc và tối tăm ngột ngạt như một đường hầm sâu hoắm, phòng tắm – nơi cô vừa gột rửa cơ thể đêm qua – hiện ra trước mắt. Rồi sau khi bị kéo xuyên qua phòng tắm, cuối cùng cô lại bị ép dừng trước phòng ngủ của anh.

 

Nơi ấy vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch y hệt như đêm hôm trước.

 

Phía sau tấm rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào, tiếng mưa ngoài trời vẫn gào thét dữ dội. Thế nhưng, so với tiếng mưa ấy, hơi thở dồn dập, hỗn loạn của cô mới là thứ hỗn loạn nhất. Và ngay cả tiếng thở ấy cũng không thể sánh bằng nhịp tim cô đang đập điên cuồng, như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

 

Seo Ah run rẩy đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông đang chìm trong bóng đêm trước mặt.

 

Người vừa mới lôi cô đi với tốc độ điên cuồng như vũ bão kia, giờ đây lại đột ngột dừng lại với sự im lặng đến đáng sợ. Nỗi sợ hãi vốn đang bóp nghẹt lấy lồng ngực cô giờ như đang lan rộng ra toàn bộ các mạch máu xung quanh tim. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô định dùng lực rút cánh tay đang bị siết chặt ra để lùi lại phía sau, Oscar bỗng đột ngột xoay người đối diện với cô.

 

Và rồi, trái ngược hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng như đang cố kìm nén một điều gì đó suốt bấy lâu nay……

 

“……!”

 

Anh lao tới như con thú dữ cuối cùng cũng xé toạc xiềng xích.

 

“Hức.”

 

Cả thân thể cô bị đè xuống bởi sức nặng khổng lồ của anh, như cả một ngọn núi đang sụp đổ. 

 

Bàn tay anh thô bạo nắm chặt gò má cô, ép nghiêng đầu ngửa ra sau. Đôi môi nóng bỏng, hung hãn của anh lập tức đè xuống, cưỡng đoạt lấy môi cô một cách tàn nhẫn và tham lam.

 

“Ưm!”

 

Nụ hôn dữ dội, gần như nghiền nát ấy nuốt chửng lấy cô trong chớp mắt. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh hung hãn xâm nhập sâu vào khoang miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô một cách tham lam và mãnh liệt, hút sạch từng chút hơi thở mong manh. Cảm giác như đến cả hơi thở của cô cũng đang bị anh hút cạn sạch vậy. Đứng trước người đàn ông mang dòng máu lạnh lẽo đến ghê người này, Seo Ah có cảm giác như không chỉ hơi thở mà đến cả linh hồn mình cũng sắp bị anh nuốt chửng hoàn toàn. 

 

Sức mạnh áp đảo một chiều kia liên tục dồn ép Seo Ah vào thế bí. Một tay Oscar siết chặt cánh tay cô đến mức đau buốt, bàn tay còn lại thô bạo luồn vào mái tóc, nắm chặt gáy cô không cho phép cô rút lui dù chỉ một phân. Oscar lúc này trông hệt như một kẻ đang điên cuồng dùng hơi thở của cô để thỏa mãn cơn khát bỏng rát đang thiêu đốt cõi lòng mình vậy. Những câu hỏi mang tính chất dò xét nhẹ nhàng, hay những lời mỉa mai và nụ cười ung dung tự tại thường ngày của anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Chỉ còn lại duy nhất một cơn khát khao cháy bỏng đến nghẹt thở mà thôi.

 

Oscar điên cuồng dồn ép cô như một con thú đói khát đã quyết tâm nuốt chửng lấy đôi môi mềm mại của cô cùng tất cả những gì phía sau nó. Hoặc giả như, trong tâm trí anh lúc này ngoài việc chiếm đoạt cô ra thì chẳng còn chứa nổi bất kỳ điều gì khác nữa. Mà nếu không phải thế, thì cái cách anh đang làm trông không khác gì một hình phạt tàn nhẫn mà anh đang giáng xuống đầu cô vậy.

 

Lồng ngực Seo Ah phập phồng, dưỡng khí bắt đầu cạn kiệt một cách đáng sợ. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khi việc hít thở bằng mũi hoàn toàn bất lực trước sự càn quét tham lam của anh. Hai hàm răng anh siết chặt, khóa khít lấy khuôn miệng cô, tàn nhẫn đến mức dù cô có cố gắng vẫy vùng thế nào cũng không tài nào tham lam hút nổi một ngụm khí nào vào lồng ngực, Seo Ah dùng hết sức bình sinh quay đầu sang một bên để né tránh.

 

“Hà… hức.”

 

Thế nhưng cô vừa kịp hít một hơi thật sâu để níu giữ chút dưỡng khí mong manh, thì Oscar đã không cho phép. Đôi môi anh lập tức lao xuống, chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu thẳm, như muốn nuốt chửng cả linh hồn. Thần trí cô tan vỡ hoàn toàn. Cảm giác hãi hùng nhưng đầy kích thích ấy hệt như cô đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm không một lối thoát, lại vừa giống như bị một trận lở đất kinh hoàng chôn vùi trong dục vọng cuồng điên. 

 

“Ha, ưm, hức.”

 

Cô cố gắng hết sức để tìm kiếm một kẽ hở giữa hai hàm răng đang quấn quýt lấy nhau hòng hít thở, nhưng thứ cô nhận được cũng chỉ là những ngụm khí vô cùng ít ỏi trong một cái chớp mắt mà thôi. Đầu óc Seo Ah bắt đầu trở nên mụ mẫm, quay cuồng trong một màn sương đặc quánh. Những sợi dây thần kinh vốn đang căng ra như dây đàn, run rẩy đến mức sởn gai ốc từ nãy đến giờ, cũng đã sớm bị sự thô bạo của anh chà đạp đến mức mềm nhũn, hoàn toàn đầu hàng y hệt như đôi môi đang bị anh giày xéo kia vậy. 

 

Cô chẳng thể làm được gì vào lúc này cả. Bản thân cô chỉ biết bất lực, cuống cuồng hứng chịu luồng bão tố đang cuồng nhiệt giáng xuống người mình mà thôi. Cô chẳng còn nhìn thấy gì, cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Đây là khoảnh khắc mà cô hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức xem người đàn ông đang điên cuồng đổ ập vào mình kia cùng bản thân cô rồi sẽ trôi dạt về đâu, và điều gì đang chờ đợi họ ở phía cuối con đường vô định này.


 

Vừa mới giây trước còn điên cuồng dồn ép cô đến nghẹt thở không một chút thương xót, Oscar bỗng đột ngột dừng lại. Ngay khi đôi môi đang quấn quýt lấy nhau khẽ tách ra đôi chút, Seo Ah chỉ biết tham lam, cuống cuồng thở dốc để lấy lại dưỡng khí.

 

Nếu như lúc này Seo Ah còn sót lại một chút tỉnh táo và dư dả thời gian để quan sát, cô chắc chắn sẽ nhận ra rằng tình cảnh của gã đàn ông vừa mới điên cuồng giày xéo mình hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. 

 

Oscar thở dốc dồn dập, nhìn cô gái trước mặt.

 

Trái tim anh đập điên cuồng như muốn nổ tung khỏi lồng ngực vững chãi, vòm ngực trần phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở thô ráp. Và tồi tệ hơn cả, phía dưới thắt lưng anh đang cương tụ, trướng lên một cách điên cuồng, đạt đến giới hạn chịu đựng cực đại chưa từng có. Toàn bộ cơ thể, bản năng và dục vọng bạo liệt diễn ra lúc này đều hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí, khiến anh vừa căm phẫn, vừa bất lực đến mức nghẹt thở. 

 

Nhìn bộ dạng cô đang thở dốc dồn dập, gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng mọng còn đọng nước miếng và ánh mắt ướt át đầy dục vọng không che giấu, Oscar cảm nhận rõ một luồng điện nóng rực, tê dại bùng nổ từ sâu đáy bụng dưới, chạy dọc sống lưng rồi bắn thẳng lên tận đỉnh đầu.

 

Oscar bỗng dâng lên một khao khát điên cuồng muốn bổ tung đầu mình ra rồi khuấy nát mọi thứ bên trong cho hả giận. 

 

Ngay từ khoảnh khắc bánh xe ngựa chạm đất trước dinh thự, anh đã nhìn thấy cô qua ô kính. Seo Ah khẽ hé rèm, ló mặt nhìn xuống với vẻ tò mò xen lẫn sợ hãi. Nhưng vừa chạm ánh mắt anh, cô liền cuống quýt rụt đầu lại, trốn biệt sau tấm rèm dày như một con thỏ nhỏ hoảng loạn.

 

‘Nực cười thật đấy.’

 

Kể từ lúc bước chân vào cái nơi chán ngắt và lạnh lẽo được xây dựng hệt như một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh cái chết này, anh đã lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cô rồi. Cô đi đến tận khu vực cầu thang trung tâm, nhưng ngay khi nhìn thấy anh liền khựng người lại rồi lập tức lủi trốn ra sau bức tường.

 

‘Đúng là nực cười đến cực điểm mà.’

 

Thế nhưng, kẻ đáng cười nhất lúc này lại chính là bản thân anh. 

 

Đáng lẽ ra anh phải lạnh lùng ngó lơ cô mới đúng. Sự điên cuồng của đêm qua, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Điều quan trọng là hiện tại cơ mà. Ngay từ đầu, anh đã thấu rõ cô là một sinh vật đầy rẫy những điểm đáng nghi, thế nên mới cố tình gạt cô sang một bên để đề phòng. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là kẻ tự tay kéo cô vào không gian riêng tư, vùi mình vào da thịt cô thêm một lần nữa.

 

Mà nếu đã thất bại trong việc bài xích cô, thì ít nhất anh cũng phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô một cách tàn nhẫn, ép cô vào đường cùng để cô không bao giờ còn dám bén mảng hay nhen nhóm ý định trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi nữa chứ.

 

“Hay là… đêm qua sướng quá rồi?”

 

Đến chính bản thân anh khi thốt ra những lời này cũng phải tự cảm thấy nó vô cùng tàn nhẫn và độc địa.

 

“Hay là, cứ mỗi lần làm một nháy là ta lại phải chi tiền cho cô chắc?” 

 

Lúc đó, anh đã hoàn toàn đinh ninh rằng mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng tuyệt đối trước cô.

 

Thế nhưng người phụ nữ kỳ lạ này lại dám phản công ngay trong chính cái khoảnh khắc tưởng chừng đã bị dẫm đạp đến không thể ngẩng đầu lên nổi. Gương mặt với đôi mắt trống rỗng, vô hồn của cô khi tiến lại gần anh lúc đó trông không khác gì một kẻ đang rơi vào đường cùng và đang điên cuồng bấu víu lấy chút hy vọng sống cuối cùng vậy.

 

“Nếu như ngài không ghét bỏ em… em có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ngài được không?”

 

Chẳng phải chỉ cần để bản thân bị xoay như chong chóng trước câu nói đó của cô vào đêm ngày hôm qua thôi là đã quá đủ rồi sao?

 

Đáng lẽ ra mọi chuyện phải dừng lại ở đó rồi chứ.

 

Thế nhưng trò hề ngu xuẩn của anh đâu chỉ dừng lại ở mỗi việc đó.

 

Nơi lồng ngực vừa mới được gò má cô khẽ chạm vào lúc nãy bỗng âm ỉ đau nhức lạ thường. 

 

Liệu có thể gọi cái hành động vừa rồi là “sà vào lòng ôm ấp” được không đây? 

 

Cái dáng vẻ đó tuyệt nhiên không thể nào là chân tâm được, mà nếu có gọi đó là một chiêu trò quyến rũ đi chăng nữa thì nó cũng vô cùng vụng về và rẻ tiền đến đáng thương. 

 

Cô thậm chí còn không dùng hai tay ôm lấy anh, cũng chẳng tận dụng thân thể mình để mời gọi hay khiêu khích anh một cách trơ trẽn. Thực tế thì cơ thể hai người lúc ấy còn chẳng áp sát vào nhau cho tử tế nữa cơ mà.  Vậy mà ngay trong khoảnh khắc nhận ra bản thân vô thức nín thở chỉ vì một cái chạm hờ hững như có như không ấy, Oscar thực sự chỉ muốn bật cười nhạo chính mình. 

 

Quên béng đi cả việc hít thở để dán chặt mắt vào đôi mắt màu nâu đang ngập tràn sự sợ hãi của cô, cuối cùng anh vẫn thẳng tay túm chặt lấy cô. Lôi xềnh xệch cô qua phòng tắm, rồi kéo tuột vào bên trong phòng ngủ tối tăm của mình. Dù cho mọi dấu vết hoan lạc của đêm ngày hôm trước đã được gia nhân dọn dẹp sạch sẽ không tì vết, nhưng anh vẫn có cảm giác như cái mùi vị dục vọng dơ bẩn kia đang xộc thẳng vào mũi mình vậy.

 

[Cái thằng ngu này.]

 

Oscar trừng mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng ngủ chỉ có tiếng mưa rơi vang dội ngoài cửa sổ, khẽ thở hắt ra một hơi thật dài đầy mệt mỏi.

 

[Cái thằng điên này.]

 

Đúng vậy, anh nghĩ mình điên thật rồi.

 

Nếu là một kẻ tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra cái trò hề này, và nếu như có bất kỳ tên thuộc hạ nào trong đám bầy sói dám làm ra cái hành động ngu xuẩn giống như anh lúc này, anh chắc chắn sẽ thẳng tay thủ tiêu gã ngay lập tức không một chút do dự.

 

Dù thừa biết rõ điều đó, nhưng Oscar lại hoàn toàn bất lực trong việc chế ngự bản thân khi cứ liên tục đổ ập và sa ngã về phía cô gái ngoại quốc kia một cách vô điều kiện.

 

[Cái gì mà ở bên cạnh cơ chứ…… Rồi cái gì mà khi nào ngài mới về cơ chứ.]

 

Đến chính anh cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc mình đang bị xoay vòng bởi những lời tán tỉnh rỗng tuếch kia, hay chỉ đơn giản là bị dục vọng thấp hèn che mờ lý trí nữa rồi. 

 

Anh thô bạo chộp lấy cái đầu nhỏ nhắn của cô, siết chặt lấy cánh tay cô. Ghìm chặt cô lại không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy, anh điên cuồng lao vào ngấu nghiến lấy đôi môi mà anh đã điên cuồng chiếm đoạt suốt cả đêm qua – đôi môi chết tiệt mà cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh suốt mấy ngày qua hệt như một lời nguyền.

 

Vị tanh chát của máu nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi. Trên đôi môi khô khốc nứt nẻ kia chỉ có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực phát ra từ vết thương đang rỉ máu mà thôi. Một đôi môi vụng về đến mức thậm chí còn chẳng biết đáp lại nụ hôn của anh cho tử tế, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất kỳ điểm nào đặc biệt để khiến người ta phải lưu luyến cả.

 

Thế nhưng cái thứ này rốt cuộc là cái quái gì cơ chứ? Nó là thứ chết tiệt gì mà lại có thể khiến anh phát điên đến thế này? 

 

Oscar gần như mất hết kiên nhẫn đuổi theo cô gái đang cố tìm mọi cách để quay đầu né tránh nụ hôn của mình. Anh điên cuồng càn quét và giày xéo khoang miệng cô hệt như một kẻ muốn nuốt chửng lấy từng hơi thở nhỏ nhoi đang phát ra từ phía sau đôi môi ấy, để rồi ngay trong cái khoảnh khắc anh tạm thời dừng lại đôi chút.

 

Rào rào rào rào rào.

 

Trận mưa rào kinh hoàng đang điên cuồng đổ ập xuống ngoài kia, quả nhiên lại một lần nữa kéo anh chìm sâu xuống vũng bùn lầy của dục vọng không lối thoát.

 

Cô gái ngoại quốc trước mặt lúc này đang trong tình trạng trang phục xộc xệch, chỉ biết điên cuồng thở dốc dồn dập như sắp chết đến nơi. Nhìn thấy cái bộ dạng đó của cô, lại ý thức được bản thân mình lúc này đang rực cháy ham muốn tình dục đến nhường nào, Oscar khẽ thầm nghĩ:

 

[Oscar von Reinhardt này… hóa ra lại bị một con nhóc ngoại quốc ngơ ngác chẳng biết gì xoay vòng trong lòng bàn tay sao.]

 

Dù cho ngọn lửa dục vọng bừng bừng đang thiêu đốt và chạy dọc khắp cơ thể, nhưng một cơn đau đầu kèm theo sự bực bội, cáu kỉnh tột độ bỗng chốc dâng lên trong tâm trí anh.

 

“Ta đã nói với em rồi cơ mà.”

 

Seo Ah khẽ khựng người lại. Hàng lông mi dài và mảnh khảnh của cô khẽ run lên bần bật. Nhìn cô gái lại đang theo thói quen đưa răng cắn chặt lấy bờ môi đang đẫm nước bọt kia, Oscar nghiến răng, nghiến lợi thốt ra từng câu từng chữ đầy đe dọa:

 

“Nếu đã khao khát dâng hiến cái thân xác này đến thế, thì làm ơn hãy làm cho nó ra hồn một chút đi.”

 

Từng âm tiết thốt ra găm thẳng vào người cô hệt như những mũi dao sắc nhọn, đâm một cú thật đau đớn vào lòng tự trọng của cô.

 

“Cứ đứng đực mặt ra đó như một cái xác chết thì bảo ta phải làm thế nào hả?”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 71 - H

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭