[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 70

Đăng lúc 20:31 21/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 70

 

“Không ghét sao?”

 

Giọng nói hòa lẫn trong khói thuốc vừa trôi qua, cay nồng và trầm thấp hệt như chính làn khói ấy.

 

“Không ghét thật sao?”

 

[Là đang dò xét mình sao.]

 

Oscar chậm rãi quay người nhìn về phía Seo Ah. Nụ cười quen thuộc trên môi anh đã hoàn toàn biến mất, để lại gương mặt lạnh lẽo đến mức khiến người ta liên tưởng đến một vị thần cai quản địa ngục. Làn khói trắng đục lững lờ quấn quanh thân hình cao lớn ấy, còn ánh mắt anh thì từ trên cao lạnh lùng hạ xuống cô như đang phán xét một tội nhân đứng trước vành móng ngựa.

 

“Thật à?”

 

“…….”

 

Nhìn cô như đang kết tội, Oscar ngậm điếu thuốc giữa những ngón tay dài, hít sâu một hơi, rồi gõ tàn trắng vào gạt tàn và ném ra câu hỏi:

 

“Ta không tin.”

 

Sau khi ném ra những lời đầy nghi ngờ và bất tín, anh lại chìm sâu hơn vào bóng tối. Căn phòng tiếp khách không cửa sổ vốn đã u ám dường như đang lan tỏa bóng tối từ chính anh ra khắp mọi phía.

 

Oscar chậm rãi rít thêm vài hơi thuốc, từng làn khói trắng lặng lẽ thoát ra giữa bầu không khí nặng nề. Rồi như thể cuối cùng đã đưa ra được một kết luận nào đó, anh mới cất tiếng gọi Seo Ah — người vẫn đang đứng chết lặng ở đó, bối rối và lạc lõng như một nhành cỏ dại mọc sai chỗ, hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo.

 

“Vậy thì.”

 

“…….”

 

“Việc mà cô bảo không ghét ấy.”

 

Người đàn ông như được đúc từ bóng tối thì thầm trong màn đêm đỏ rực:

 

“Hãy thử làm một lần đi.”

 

Anh lay động người con gái dám liều lĩnh khiến anh dao động còn mạnh hơn nữa. 

 

“Chỉ như vậy ta mới tin được.”

 

Bóng tối nồng mùi khói thuốc lan ra từ chủ nhân của tòa biệt thự, từng chút một ngấm vào cô gái ngoại lai. 

 

Seo-ah cảm giác như đang đứng giữa khu rừng sương mù, không thấy được phương hướng, thậm chí không nhìn rõ cả một tấc phía trước. Phía sau là bóng tối trắng xóa chắn lối, sang ngang cũng không biết đằng sau là gì. Trong màn tối mịt mù ấy, thứ ánh sáng duy nhất cô nhìn thấy chỉ là ngọn lửa nhỏ đang sinh ra khói cay và tro đen.

 

Ngọn lửa lẻ loi sáng lên giữa bóng tối trông giống hệt đom đóm ma.

 

Từ nhỏ, cô đã sợ những đốm đom đóm ma đến mức nhiều đêm không tài nào ngủ nổi. Vậy mà giờ đây, cô lại đang tự mình bước về phía ngọn lửa trước mắt — thứ còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả những bóng ma từng ám ảnh tuổi thơ cô.

 

Không gian giữa hai người dường như bị lấp đầy bởi thứ vô hình. Mỗi bước chân tiến lại gần đều gặp phải sức cản dữ dội như đang xé gió bão. Thế nhưng điều đó không đủ để khiến cô dừng bước.

 

Từng bước. Từng bước một.

 

Càng tiến lại gần, dòng chảy của không khí giữa hai người dường như cũng ngừng lại. Làn khói đang bay ra từ kẽ miệng Oscar bỗng dừng lại đúng khoảnh khắc cô bước chân.

 

Từng bước. Lại một bước nữa.

 

Bước chân tuy do dự, ngập ngừng nhưng không dừng lại cũng không lùi về sau, cuối cùng dừng ngay trước mặt Oscar chỉ cách hai bước chân.

 

Khi đứng trước mặt anh, Seo-ah cảm giác như người đàn ông đang đứng trước cô đang đổ sụp xuống chính mình, khiến cô nín thở.

 

Giọng nói của anh lần nữa lay động lồng ngực cô.

 

Bảo cô thử lại chuyện mà cô nói là không ghét ấy.

 

Không ghét.

 

Cô không thể không nhớ lại những ký ức mà cô cố gắng đẩy ra xa.

 

Điều đầu tiên hiện lên là cảm giác không khí lạnh buốt chạm vào da thịt. Da nổi da gà, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sau đó là thân thể rắn chắc và nóng bỏng ập đến như thủy triều.

 

[Tất thứ đều là lần đầu. Đêm qua xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, vậy mà không có lấy một điều nào mình từng trải qua…]

 

[Nếu muốn những chuyện đó không biến thành thứ khiến ngài ấy ghét bỏ… Nếu mình phải tự chứng minh điều đó với ngài ấy… Thì mình… rốt cuộc phải làm thế nào đây?]

 

[Phải làm như thế nào đây?]

 

[Để những chuyện đêm qua không còn là điều đáng ghét, mình…]

 

[Mình phải làm gì đây…?]

 

Cơn đau dữ dội vẫn quấy đảo sâu trong âm đạo, nóng ẩm và dai dẳng, khiến cô không còn biết xấu hổ là gì. Cảm giác ấy lan đến chỏm ngực căng cứng – nơi ngay cả bản thân cô cũng chưa từng dám chạm vào. Những bí mật riêng tư nhất của cơ thể giờ đây đang bị phơi bày, run rẩy dưới sức nặng của dục vọng anh để lại.

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu Seo-ah lại hiện lên một cảnh tượng từ đêm dạo chơi cùng sư phụ năm xưa.

 

Có lẽ là khoảng một năm trước lễ cập kê. Khi ấy, hôn sự của những người cháu đồng trang lứa lần lượt được định đoạt. Cũng vào khoảng thời gian đó, ông nội vì sức khỏe không tốt nên thỉnh thoảng lại tìm đến, lặng lẽ nhìn cô thật lâu rồi rời đi. Cô chỉ biết rằng ông vô cùng áy náy vì chuyện hôn sự của cô mãi không thành.

 

Ông cảm thấy có lỗi với mình sao? Vốn dĩ chẳng cần phải vậy. Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Điều khiến Seo Ah bận lòng chỉ có sức khỏe của ông mà thôi.

 

Khoảnh khắc duy nhất cô từng nghĩ đến chuyện hôn nhân vốn chẳng có ý nghĩa gì với mình là vào một đêm nọ, khi bắt gặp một đôi tình nhân đứng dưới tán liễu phủ ánh trăng.

 

Dưới tán liễu thon dài nhuộm ánh trăng mỏng manh, đôi tình nhân lặng lẽ nhìn nhau, nụ cười trên môi họ dịu dàng đến mức khiến người chứng kiến cũng phải rung động. Họ tiến lại gần nhau thật chậm, thật cẩn thận, như sợ một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc ấy.

 

Giống như những cành liễu mảnh mai run rẩy trong gió, họ sợ làm tổn thương nhau, sợ vô tình rời xa. Cuối cùng, họ khẽ tựa vào nhau, để trái tim đập chung một nhịp, dừng lại trong sự e ấp thiêng liêng.

 

Không có hôn sự, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có được khoảnh khắc như thế trong đời.

 

Và giờ đây, chính hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất mà cô từng chứng kiến lại hiện về, giữa lúc cô đang dùng nó để che đậy dục vọng đen tối của mình. Cô ghê tởm bản thân đến mức muốn nôn ra. Ghê tởm vì phải mượn ký ức trong sáng của người khác để biện minh cho hành động thấp hèn này. Thế nhưng, cô không còn cách nào khác. Để được ở lại bên anh, cô sẵn sàng làm mọi thứ.

 

Như đôi tình nhân năm ấy… dưới mái liễu rủ run rẩy trong gió heo may.

 

Seo-ah bước đến gần Oscar, cực kỳ chậm rãi, như những cành liễu mảnh mai run rẩy trong gió heo may.

 

Bước chân đầu tiên, mũi giày da đen bóng của anh chạm nhẹ vào chân cô. Bước chân thứ hai, khoảng cách cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Hơi thở run rẩy của cô lập tức ngập trong mùi khói thuốc cay nồng quen thuộc, tiếp theo là hơi ấm nam tính từ thân thể anh – nóng bỏng, nặng nề, như muốn thiêu đốt cô. 

 

Cô cảm nhận rõ luồng khí ấm áp từ anh bao trùm lấy mình, lạnh lẽo của chính cô dần tan chảy. Khoảng cách gần đến mức đáng sợ, cô không dám ngẩng đầu. 

 

Điều cô mong chỉ có một.

 

Seo Ah nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện trong lòng.

 

Xin ngài… đừng...

 

Như thể sợ làm đau đối phương, như thể chỉ cần lỡ buông lỏng một thoáng thôi cũng sẽ đánh mất nhau mãi mãi, cô khẽ run rẩy mong manh như nhành liễu yếu lay động giữa cơn gió lạnh gầy guộc.

 

Má Seo Ah chậm rãi tựa lên lồng ngực nơi trái tim Oscar đang đập nặng nề dưới lớp áo.

 

Và rồi thế giới quanh họ lại một lần nữa thu hẹp lại. Trong khoảng không chật hẹp chỉ còn hơi thở và nhịp tim ấy, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng trôi.

 

“…….”

 

“…….”

 

Tiếng tim đập dồn dập vang vọng bên tai, có lẽ là nhịp tim của chính cô.

 

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

 

[Lỡ như ngái ấy nghe thấy thì phải làm sao…]

 

Ý nghĩ ngốc nghếch ấy vừa thoáng qua đã nhanh chóng tan biến.

 

“Haa…”

 

Một hơi thở trầm thấp khẽ rơi xuống ngay trên đỉnh đầu cô.

 

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mái tóc cô, lay động từng sợi tóc mảnh như một lời ve vuốt thầm lặng. Toàn bộ thần kinh Seo-ah đều đang hướng về anh, khiến cô vô thức ngẩng đầu lên.

 

Oscar đang ngẩng nhìn trần nhà. Cổ họng ngửa ra, những mạch máu xanh nổi rõ giật giật dữ dội, như thể anh đang dùng hết sức kiềm chế một con thú hoang đang gầm gừ trong lồng ngực.

 

Cái đầu vẫn hướng lên trần nhà của Oscar bất ngờ hạ xuống không báo trước. Không kịp tránh né, cô chạm phải đôi mắt xanh của người đàn ông đang mang vẻ mặt cứng đờ như nổi giận. 

 

“……!”

 

Cơn gió lạnh buốt quét từ đỉnh đầu xuống tận chân cô, trắng xóa và tê cóng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như mình vừa xông vào đền thờ thiêng liêng và đang đối diện với vị chủ nhân đầy quyền lực. Đôi mắt anh chứa đầy khinh miệt, thất vọng và cả sự giễu cợt lạnh lùng.

 

Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Seo-ah hoảng hốt định lùi lại một bước.

 

“A!”

 

Oscar nắm chặt lấy cổ tay cô ngay lập tức. Ngọn lửa xanh lạnh lẽo bùng lên trong đáy mắt anh. Cô vội cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện.

 

Ánh mắt anh bám chặt lấy gương mặt đang cúi thấp của cô, dai dẳng và sắc lạnh đến mức như muốn xuyên thủng cả da thịt mỏng manh ấy. Rồi Oscar chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi. Giữa những ngón tay dài và thẳng tắp, đầu thuốc đỏ rực lên trong bóng tối, lặng lẽ phả ra từng làn khói mỏng lững lờ tan vào không khí.

 

Oscar nhận ra mình đã lâu lắm rồi không còn cảm nhận được vị thuốc. Cả sự cay nồng xâm chiếm phổi lẫn mùi hăng nồng ở đầu mũi, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ còn lại dục vọng đang sôi sục dưới lớp vỏ kiềm chế mỏng manh.

 

Anh nâng bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên, chậm rãi đưa lên xoa nhẹ sống mũi rồi che khuất đôi mắt sắc lạnh kia trong thoáng chốc, như thể đang tự kiềm lại thứ cảm xúc vừa trỗi dậy bên trong.

 

“…….”

 

Trong lòng bàn tay anh, cổ tay mảnh khảnh đến mức tưởng như chỉ cần siết nhẹ cũng có thể gãy ấy đang khẽ run lên từng nhịp rất nhỏ.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 70

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭