[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 69

Đăng lúc 20:31 21/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 69

 

Phòng phía sau cánh cửa đẹp đến mức chỉ lướt mắt qua cũng đủ thấy xa hoa, nhưng chẳng có thứ gì lọt vào mắt Seo Ah. Cô khẽ hít vào một hơi mỏng nhẹ rồi tìm kiếm Oscar. Khí tức của người đàn ông tưởng như không có mặt trong căn phòng này lại vọng ra từ phía sau tấm rèm dày nặng. 

 

Ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía rèm, tấm rèm được kéo sang một bên và Oscar hiện ra. Anh vừa lau qua loa khuôn mặt như thể vừa rửa mặt, rồi ném chiếc khăn lên sofa và đi về phía bàn làm việc. Anh ngồi dựa mông lên mép bàn, nhìn thẳng vào cô.

 

“Cô định đứng đó mãi sao?”

 

Seo Ah đang đứng đờ ra không biết phải làm gì, nghe vậy liền phản xạ bước về phía trước. Tiếng mưa đã im bặt từ lâu, ngay cả tiếng tim đập như muốn nổ tung dường như cũng không còn nghe thấy nữa.

 

Toàn bộ thần kinh của cô đang căng cứng đến mức ghê tởm, như thể đang nắm giữ cả không gian và thời gian xung quanh người đàn ông ấy.

 

Cô dừng lại khi nghĩ rằng khoảng cách này là đủ, thì anh hỏi:

 

“Hôm nay cô ổn chứ?”

 

“Vâng, thưa ngài.”

 

Câu hỏi bất ngờ đâm thẳng vào cô như một mũi nhọn, khiến Seo Ah gần như theo phản xạ lập tức đáp lại. Thấy vậy, anh khẽ bật cười. Chất giọng lười nhác chậm rãi vang lên, xen lẫn tiếng cười trầm thấp nơi khóe môi.

 

“Trông cô chẳng giống ổn chút nào.”

 

“A… không phải…”

 

“Không phải cái gì.”

 

Seo Ah cảm thấy Oscar thật sự rất khó đối phó.

 

“Tại sao không đi?”

 

Câu hỏi thăm dò như muốn moi móc tận đáy nội tâm, cùng ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu tất cả khiến cô khó thở và sợ hãi.

 

Cô đang rối bời suy nghĩ không biết phải trả lời thế nào thì anh tiếp tục, giọng thấp và khô khan, không còn chút tiếng cười nào:

 

“Chẳng lẽ cô vẫn muốn ở lại đây?”

 

Câu hỏi ấy mang theo rất nhiều tầng ý nghĩa. Trên đời này, chỉ có đúng hai người hiểu hết hàm ý sâu xa trong câu nói anh vừa ném ra.

 

Đêm hỗn loạn ấy.

 

Đêm mà vô vàn thứ khó gọi tên hòa quyện lại và trút xuống.

 

Đêm mà cô phải cắn răng chịu đựng.

 

Oscar đang nói về đêm ấy.

 

Ánh mắt của hai người đã cùng chia sẻ đêm ấy giao nhau trong không khí ngột ngạt.

 

“Han Seo Ah.”

 

Oscar dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy trói chặt lấy cô.

 

“Cô có nhận ra nếu không có cô thì ta cũng không mở được két sắt không?”

 

“…….”

 

“Cô cũng nhận ra rằng chẳng có lý do gì để bị gọi là kỹ nữ chứ?”

 

“…….”

 

Cô chỉ biết mấp máy môi mà không thốt nên lời, điều đó dường như càng chọc giận anh.

 

Oscar nhìn cô chằm chằm rồi bật cười khẽ. Anh tiện tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, sau đó chậm rãi đứng dậy và bước về phía người phụ nữ đang đứng cách mình vài bước chân. 

 

Anh đã bảo lại gần, vậy mà cô vẫn đứng xa thế này. Càng tiến lại gần, khuôn mặt trắng bệch của cô lại càng tái mét. Rốt cuộc tại sao cô vẫn cố gắng chống chọi đến vậy?

 

Nghi ngờ tàn nhẫn cào cấu cổ họng anh.

 

Chỉ còn cách đúng một bước.

 

Oscar dừng lại trước mặt cô đúng một bước chân, nghiêng đầu, lưỡi dao sắc nhọn ẩn sau đầu lưỡi:

 

“Hay là…”

 

Đêm qua, trong khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nâu đang run rẩy ấy, anh đã cảm nhận được thứ gì đó bên trong cô đang từng chút một sụp đổ và tan vỡ.

 

Và giờ đây, Oscar lại muốn tự tay nghiền nát cả những mảnh vỡ còn sót lại ấy thành tro bụi, sạch sẽ đến mức không còn bất cứ thứ gì có thể được nhặt lên lần nữa.

 

“Cô thích nó à?” 

 

Hơi thở mang theo mùi cỏ cây của cô đột ngột ngừng lại.

 

Người phụ nữ vốn không chớp mắt giờ lại theo thói quen cắn chặt môi. Suốt đêm anh dính chặt lấy cô, càn quét bên trong, cô đã cắn môi đến bật máu để chịu đựng.  

 

Nhưng lần này, Oscar quyết không để cô chịu đựng nổi. Anh cười rực rỡ đến mức như linh hồn sắp bay khỏi xác.

 

“Hay là… mỗi lần làm xong ta còn trả tiền cho cô?” 

 

Oscar đã chắc chắn thắng lợi.

 

“Đêm qua nếu cô muốn thì cứ nói. Ta sẽ trả hậu hĩnh cho.”

 

Bởi anh không thể không nhận ra rằng cô đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngay cả mảnh cuối cùng còn sót lại cũng vừa bị nghiền nát không thương tiếc. Đôi mắt nâu vốn trong veo ấy đang dần mất đi ánh sáng, chìm vào khoảng tối rỗng không đến lạnh người.

 

Oscar bật cười đầy tàn nhẫn rồi chậm rãi ngẩng thẳng đầu khỏi tư thế nghiêng người ban nãy.

 

Hóa ra đáy vực nơi cả hai cùng lăn xuống cũng khá thú vị để nhìn ngắm. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Đúng vậy. Chỉ là vậy thôi.

 

“Cô thích nơi nào? Rừng? Biển? Hay là… thung lũng?”

 

[Cứ chọn đi. Dù sao đất riêng của ta cũng nhiều vô kể.]

 

Anh thì thầm dịu dàng, rồi quay người rời khỏi người phụ nữ đang mở to mắt vì không biết phải làm gì với những giọt nước mắt đang tràn đầy. Ít nhất là anh định quay đi.

 

“…Không phải…”

 

Giọng nói thoát ra từ đôi môi bị rách mỏng manh như sợi tơ. Giọng nói mỏng manh ấy không chút do dự chui sâu vào lỗ tai Oscar – kẻ vừa mới chắc chắn thắng lợi.

 

Tiếng mưa đang chán ghét bỗng trở nên xa xôi với anh.

 

“…Cái gì?”

 

Người phụ nữ mấp máy đôi môi bị thương, rồi lại cắn mạnh thêm lần nữa.

 

[Cái gì cơ?]

 

Mặt nạ dịu dàng trên khuôn mặt Oscar rơi xuống không một tiếng động. Anh lập tức nắm chặt lấy má trắng bệch của cô. Sau đó dùng ngón cái ấn mạnh lên đôi môi đã bị hành hạ suốt đêm, nghiến răng nói:

 

“Buồn cười thật.”

 

Giọt nước mắt tròn vành lơ lửng trên bờ mi mỏng manh, cuối cùng cũng rơi xuống. Những giọt nước mắt không tạo thành dòng chảy mà rơi lả tả xuống mu bàn tay anh.

 

“Rõ ràng cả đêm qua cô ghét đến mức phát điên còn gì.” 

 

Dưới lực ấn mạnh của ngón tay cái, đôi môi vốn đã rách cuối cùng cũng bật máu.

 

Sắc đỏ tươi chậm rãi tràn ra ấy như chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Oscar, đánh thức con quỷ vốn vẫn luôn ngủ yên dưới lớp lý trí lạnh lẽo của anh.

 

Anh là người phải vác trên lưng cả một đống đổ nát để trèo lên ngọn tháp không có lòng thương xót. Anh chưa từng được nhận lòng thương xót nên không biết nó là gì, mà dù có biết thì hoàn cảnh của anh cũng quá khắc nghiệt để có thể gánh thêm thứ đó trên hành trình leo tháp.

 

Con đường ti tiện và bẩn thỉu.

 

Trên con đường ấy, anh chưa từng để lại dù chỉ một mầm mống bất an nào. Nếu buộc phải để lại, anh sẽ đặt ít nhất hai ba lớp khóa an toàn. Thậm chí có thể gọi là cưỡng chế.

 

Thế mà giờ đây, mầm mống bất an mà anh từng nghiền nát không thương tiếc lại đang nằm ngay dưới tay anh.

 

Nghiền nát đi.

 

Hơi thở mang theo mùi cỏ cây của cô đột ngột ngừng lại.

 

Người phụ nữ vốn không chớp mắt giờ lại cắn chặt môi theo thói quen. Suốt đêm anh dính chặt lấy cô, càn quét bên trong, cô đã cắn môi đến bật máu để chịu đựng.  

 

Nhưng lần này, Oscar quyết không để cô chịu đựng nổi. Anh cười rực rỡ đến mức như linh hồn sắp bay khỏi xác.

 

“Hay là, mỗi lần làm một phát cô đòi tiền?”

 

Oscar đã chắc chắn thắng lợi.

 

“Đêm qua nếu cô muốn thì cứ nói. Tôi sẽ trả hậu hĩnh cho.”

 

Vì anh không thể không nhận ra rằng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại cũng bị đập tan. Đôi mắt nâu trong veo ấy đang dần trở nên trống rỗng, tối đen.

 

Anh cười tàn nhẫn, thẳng người ra khỏi tư thế nghiêng.

 

Nơi đáy vực thẳm mà hai người cùng lăn lộn hóa ra cũng đáng xem, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Đúng vậy. Chỉ là vậy thôi.

 

“Cô thích nơi nào? Rừng? Biển? Hay là… thung lũng?”

 

Cứ chọn đi. Nơi nào cũng là lãnh địa của anh cả.

 

Anh thì thầm dịu dàng, rồi quay người rời khỏi người phụ nữ đang mở to mắt vì không biết phải làm gì với những giọt nước mắt đang tràn đầy. Ít nhất là anh định quay đi.

 

“…Không phải…”

 

Giọng nói thoát ra từ đôi môi bị rách mỏng manh như sợi tơ. Giọng nói ấy không chút do dự chui sâu vào lỗ tai Oscar – kẻ vừa mới chắc chắn thắng lợi.

 

Tiếng mưa đang chán ghét bỗng trở nên xa xôi với anh.

 

“…Cái gì?”

 

Người phụ nữ mấp máy đôi môi bị thương, rồi lại cắn mạnh thêm lần nữa.

 

Mặt nạ dịu dàng trên khuôn mặt Oscar rơi xuống không một tiếng động. Anh lập tức nắm chặt lấy má trắng bệch của cô. Ngón cái ấn mạnh lên đôi môi đã bị hành hạ suốt đêm, anh nghiến răng nói:

 

“Buồn cười thật.”

 

Giọt nước mắt tròn vành lơ lửng trên bờ mi mỏng manh, cuối cùng cũng rơi xuống. Những giọt nước mắt không tạo thành dòng chảy mà rơi lả tả xuống mu bàn tay anh.

 

“Suốt đêm ghét đến mức không biết làm gì, vậy mà…”

 

Dưới ngón cái đang ấn mạnh, máu cuối cùng cũng trào ra từ đôi môi.

 

Màu đỏ tươi ấy chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Oscar, khơi dậy con quỷ đang say ngủ.

 

Anh là người phải vác trên lưng cả một đống đổ nát để trèo lên ngọn tháp không có lòng thương xót. Anh chưa từng được nhận lòng thương xót, nên không biết nó là gì. Mà dù có biết, hoàn cảnh của anh cũng quá khắc nghiệt để có thể gánh thêm thứ đó trên hành trình leo tháp.

 

Con đường ti tiện và bẩn thỉu.

 

Trên con đường ấy, anh chưa từng để lại dù chỉ một mầm mống bất an nào. Nếu buộc phải để lại, anh sẽ đặt ít nhất hai ba lớp khóa an toàn. Thậm chí có thể gọi là cưỡng chế.

 

Thế mà giờ đây, mầm mống bất an mà anh từng nghiền nát không thương tiếc lại đang nằm ngay dưới tay anh.

 

Nghiền nát đi.

 

Để không bao giờ có thể trèo lên nữa. Để không bao giờ lay chuyển được nữa. Lần này phải hoàn toàn.

 

Đúng khoảnh khắc sức mạnh dồn vào đầu ngón tay Oscar.

 

Đôi mắt xanh đang sôi sùng sục vô vàn cảm xúc bẩn thỉu khẽ nghiêng sang một bên.

 

“...”

 

Bàn tay không một vết gồ hay cong vẹo từ từ giơ lên. Đầu ngón tay hồng hào tròn trịa kia, biết đâu đang định nghiền nát một bông hoa.

 

Thế nhưng đầu ngón tay tưởng chừng chỉ biết chạm hoa ấy lại nhẹ nhàng, cẩn thận như bắt một con đom đóm, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị nghiền nát đôi môi rỉ máu. Những đầu ngón tay hồng hào khẽ bao lấy mu bàn tay thô ráp đầy sẹo.

 

“Không…”

 

Đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa khẽ vang lên, khiến ánh mắt Oscar — vốn đang dán chặt lên những ngón tay mảnh mai kia — cũng chậm rãi bị kéo theo.

 

Ngay cả tiếng thì thầm sâu trong thân tâm, thứ vẫn không ngừng xúi giục anh phải nghiền nát tận gốc mọi mầm mống bất an trước khi chúng kịp lớn lên, cũng dần tan biến cùng âm thanh cơn mưa đang xa đi trong tĩnh lặng.

 

“Nếu không phải là… ghét…”

 

Seo Ah chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt xanh thẳm như có thể nhìn thấy tận đáy. 

 

Trong đôi mắt ấy, Seo Ah nhìn thấy chính mình – tan nát và rối loạn như đêm qua, và cả anh – người cũng đang rung chuyển chẳng kém gì cô.

 

Giọng cô run rẩy.

 

Cô ghê tởm chính mình đến mức không chịu nổi.

 

“Nếu ngài không ghét… thì…”

 

Cô không thể nhìn nổi khuôn mặt mình đang phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm như biển, cuối cùng đành cúi mắt xuống.

 

“Em… có thể ở bên cạnh ngài không?” 

 

[Nắm lấy bàn tay mà có lẽ một ngày nào đó sẽ bóp nghẹt chính cổ mình, em vẫn tuyệt vọng cầu xin được ở lại bên ngài. Rằng cuộc đời khốn khổ này rồi sẽ đến lúc được dâng hết cho ngài, nên xin ngài… em xin ngài đừng đẩy em rời khỏi nơi ấy.]

 

Cô thì thầm lời ấy bằng một cách nói vòng vo, vô lý.

 

Seo Ah phải ở lại đây bằng mọi giá, và chính bản thân phải làm điều đó khiến cô ghê tởm đến mức không chịu nổi.

 

Một khoảng im lặng như đầy gai nhọn trôi qua. Mỗi giây trôi qua như một bước chân, những chiếc gai im lặng ấy lại đâm sâu vào da thịt.

 

Seo Ah thậm chí không nhận ra mình đang nín thở. Cô chỉ biết chờ đợi câu trả lời của anh, cam chịu những chiếc gai đâm vào, cho đến khi người đàn ông đang lấn át cô từ trên cao khẽ bật ra tiếng cười khẩy qua kẽ môi.

 

Tiếng cười vừa giống tiếng thở dài, vừa giống tiếng nhạo báng. Anh giũ mạnh bàn tay đang bị Seo Ah nắm lấy ra. Thật ra mà nói, bị nắm cũng là chuyện buồn cười.

 

Anh quay người rời khỏi cô.

 

Anh vuốt tóc ra sau, đi về phía bàn làm việc, lấy một điếu thuốc trên bàn ngậm vào miệng. Tiếng châm lửa vang lên đặc biệt rõ ràng. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc.

 

Không gian vốn đầy im lặng như gai nhọn giờ ngập trong mùi khói thuốc cay nồng.

 

Seo Ah im lặng nhìn bóng lưng người đàn ông đang hút thuốc, ánh mắt đầy bất an. Đôi bàn tay cô từng siết chặt lấy tay anh giờ lạnh hơn cả lúc mới bước vào phòng. Đầu óc trống rỗng dường như chỉ còn chức năng nhận biết người đàn ông trước mắt, mọi thứ khác đều ngừng hoạt động.

 

Lúc ấy, Oscar đang quay lưng về phía cô lên tiếng.





 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 69

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭