CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 68
Seo Ah thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy.
[Giá như mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao.]
[Một cuộc đời chưa từng mong cầu lấy một lần, rốt cuộc vì lý do gì mà mình lại tồn tại chứ.]
[Người ta nói cuộc sống tự thân nó đã là món quà, nhưng cuộc đời mình… lại giống như một tai họa.]
[Tai hạo.]
Thứ ập đến không báo trước, mang theo tổn hại kinh hoàng cho tất cả những gì xung quanh.
Và thứ mà cuộc đời tai ương của cô đã bao phủ, đã cuốn phăng đi chính là…
“Con gái.”
[Con sợ lắm.]
“Con gái, ngẩng đầu lên nào.”
[Con sợ rằng trên khuôn mặt con, cha sẽ nhìn thấy hình bóng của ai đó mà con không biết.]
“Ngẩng đầu lên và nhìn cha con đi.”
[Con sợ đến mức không dám ngẩng đầu.]
Một bàn tay ấm áp ôm lấy má cô. Bàn tay to lớn ấy khẽ nâng khuôn mặt đang cúi thấp lên. Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng suốt đang nhìn xuống cô.
[Thứ mà cuộc đời tai họa của mình đã bao phủ, đã cuốn phăng đi chính là…]
“Con gái xinh đẹp của cha.”
[Có là cha phải không?]
Cô mở mắt.
Trong trạng thái mơ hồ, Seo Ah chậm rãi ngồi dậy. Cô đứng sững như một bụi cỏ dại mọc lung tung, ngẩn ngơ hồi lâu.
Phải đến khi tiếng mưa vọng vào, tinh thần đang lạc lõng của cô mới dần trở lại.
Cô khẽ kéo rèm cửa đang buông kín mít. Khung cảnh bên ngoài ùa vào cùng luồng khí lạnh buốt. Bầu trời u ám đến mức không thể đoán giờ giấc, khu rừng bao quanh dinh thự bị sương mù trắng đục nuốt chửng, màu sắc của biệt thự xa xa trông tối sẫm và nặng nề hơn thường lệ.
Cô mở hé cửa sổ kính đã phủ sương. Tiếng mưa ban nãy còn xa xôi bỗng trở nên rõ ràng ngay lập tức. Luồng khí lạnh mang theo hơi ẩm và những giọt mưa văng lên mặt khiến giác quan tê liệt của cô dần tỉnh lại.
“…….”
Và như thủy triều vỡ đê, mọi chuyện đêm qua ập đến trong khoảnh khắc.
Khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên mờ ảo. Ánh mắt cô tập trung vào những giọt nước bám trên kính. Cả thế giới dường như thu nhỏ chỉ còn bằng kích thước của những giọt nước ấy. Trong thế giới chật hẹp đến mức không đủ chỗ cho một thân người, Seo Ah nín thở.
Thế giới quanh cô rung chuyển dữ dội như đang vỡ vụn. Một cơn đau xa lạ xuyên thẳng qua cơ thể, vừa mãnh liệt vừa không thể trốn tránh. Và giữa bóng tối hỗn loạn ấy, đôi mắt xanh thẳm kia lại hiện lên sắc lạnh đến kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, một suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí cô.
[Thì ra cuối cùng ngài cũng bị tai họa mang tên tôi nuốt chửng.]
[Tai họa mang tên tôi rốt cuộc cũng đã phủ kín cả ngài rồi.]
[Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu sai lệch từ đâu cơ chứ.]
Câu trả lời cho câu hỏi ấy cuối cùng lại dẫn về điểm khởi đầu của kiếp sống cô. Và dòng suy nghĩ ấy, như mọi khi, chạm vào thứ mà cô luôn muốn giấu kín nhất.
Đúng lúc ấy, giữa màn âm thanh trắng xóa của cơn mưa, một tiếng động khác bất ngờ chen vào.
Ánh mắt vốn mơ hồ như phủ sương của Seo Ah lập tức trở nên sắc lạnh. Cô nhìn về phía khu vườn trước dinh thự, nơi mưa đang trút xuống dữ dội như thác đổ.
Rồi từ phía sau cánh rừng ngập sương mù, một cỗ xe ngựa đen chậm rãi hiện ra.
Trái tim Seo Ah thoáng chốc như rơi thẳng xuống vực sâu.
Cô đứng chết lặng tại chỗ, vô thức cắn mạnh đôi môi khô khốc của mình rồi khẽ giật người vì cơn đau nhói truyền tới. Bàn tay cô chậm rãi đưa lên chạm vào môi. Đầu ngón tay lạnh buốt.
Đôi môi ấy đã rách và sưng đỏ. Dấu vết còn sót lại từ việc cô phải cắn chặt môi đến bật máu chỉ để chịu đựng cơn đau tưởng chừng như xuyên thủng cả cơ thể.
Lúc ấy, trước cửa tòa nhà chính, những người đàn ông mặc vest đen bắt đầu đứng thành hàng. Họ mặc kệ mưa rơi nặng hạt, cúi sâu người khi cỗ xe ngựa chạy lên dốc tiến vào cửa chính.
Xe ngựa dừng lại. Một chiếc ô đen lớn che phía trên cửa xe. Một lát sau, người bị ô che khuất hiện ra.
Khác với những người đàn ông đứng xếp hàng, đó là một người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi.
Seo Ah vô thức lùi người ra sau rèm cửa. Bàn tay đang chạm vào môi buông thõng xuống, run rẩy.
Trong lồng ngực mờ đục như phủ sương, bản ngã đang nín thở thì thầm.
[Muốn chạy trốn.]
Seo Ah tự hỏi lại.
[Chạy đi đâu?]
Bản ngã vốn phải chật vật lắm mới cất nổi tiếng nói ấy cuối cùng cũng lặng im hoàn toàn. Sau khi mọi âm thanh tan biến, thứ còn đọng lại bên trong chỉ là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một cảm giác trống rỗng lan ra bên trong cô, sâu hoắm như màn đêm vô tận không cách nào lấp đầy được khoảng rỗng nơi đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Seo Ah bỗng nghĩ rằng giá như có thứ gì đó ôm chặt lấy mình đến mức nghiền nát cả cơ thể này thì tốt biết bao. Có lẽ nếu bị bóp nghẹt đến tan vỡ, co rúm lại đến không còn hình dạng, khoảng trống đau đớn không thể chịu nổi kia cũng sẽ biến mất theo.
Seo Ah lặng lẽ rời khỏi nơi mình vừa ẩn mình sau tấm rèm cửa, đóng khung cửa sổ lại rồi miễn cưỡng kéo lê đôi chân nặng trĩu bước đi.
Giọng nói của Oscar bảo cô đi Traun vẫn còn đọng lại như bùn lầy trong đầm lầy. Đêm qua, cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng anh, ngoài ra chẳng làm được gì. Cô thậm chí chưa nhận được câu trả lời chắc chắn rằng mình có được phép ở lại đây hay không.
Cô vội vàng mặc áo khoác ngoài rồi rời khỏi phòng. Vừa mở cửa ra hành lang, tiếng bước chân nặng nề vọng lại càng lúc càng gần. Đôi chân cô hướng về phía âm thanh ấy lại nặng đến không thể chịu nổi.
Cô cố gắng kìm nén ý định dừng lại và lùi bước, vừa đi vừa tuyệt vọng tự trấn an bản thân. Thế nhưng khi đến đầu cầu thang chính, vừa ngoặt qua chiếu nghỉ và nhìn thấy anh đang bước lên, cô vô thức nép người vào tường.
Tiếng tim đập thình thịch xuyên qua cả tiếng mưa, đâm vào tai cô.
Dù đang cố nín thở, anh vẫn tiến lại gần. Tiếng bước chân của anh dường như không chỉ đè lên tiếng tim đập mà còn nghiền nát cả hơi thở đang kìm nén của cô.
Nhưng cô không thể trốn tránh mãi được. Seo Ah cố gắng gom nhặt chút dũng khí ít ỏi còn sót lại, giống hệt như đêm qua. Cô chậm rãi rời khỏi bức tường, quay người nhìn về phía Oscar đang bước lên cầu thang. Cùng lúc ấy, bóng dáng cao lớn của anh lướt ngang qua cô như một dãy núi lạnh lẽo áp sát.
Cô thậm chí không kịp chào.
Anh trông như không hề nhận ra cô đang ẩn mình như bóng ma trong góc tối của bức tường, mà cũng giống như có biết nhưng cố tình phớt lờ. Phu nhân Barbara cùng mấy người đàn ông đi theo sau Oscar cũng vậy.
Người đàn ông như thần chết dẫn theo những bức tượng đá khổng lồ.
Họ dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cô.
Cô không dám gọi anh. Dũng khí vừa gom góp lại tan biến như cát khô, để lại bụi mịn bay tứ tung. Khi dũng khí tan vỡ, ánh mắt cô cũng trở nên nặng nề. Đôi mắt đang nhìn xuống sàn nhà, chăm chú vào đống dũng khí đã hóa thành tro bụi, thì tiếng bước chân nặng nề bỗng dừng lại. Ngay lập tức, tất cả tiếng bước chân khác cũng dừng theo, và tiếng mưa bao quanh dinh thự bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.
Xào xạc xào xạc.
Âm thanh của hàng triệu hạt mưa đập xuống mặt đất dữ dội đến mức Seo Ah có cảm giác như tất cả đang trút thẳng lên người mình.
Cô dè dặt ngẩng đầu lên.
Rồi ngay khoảnh khắc anh quay lại nhìn cô, tiếng mưa ầm ĩ dường như bỗng trở nên xa xăm kỳ lạ.
Oscar dừng bước nơi cửa sảnh, chỉ hơi nghiêng đầu ngoảnh lại. Những người đàn ông to lớn đi phía sau cũng đồng loạt dừng theo, ánh mắt theo chủ nhân hướng cả về phía cô.
Trước mắt Seo Ah thoáng chốc trắng xóa như bị nuốt vào màn mưa lạnh buốt, nhưng may mắn thay, đôi môi cô vẫn vô thức tự cất thành lời.
“Nghe thấy tiếng ngài trở về nên…”
“…….”
“Ngài về rồi ạ.”
Cô tưởng như sẽ nghe thấy giọng nói mang theo giễu cợt.
[Lễ phép thật đấy.]
Người đàn ông tưởng chừng sẽ chỉ thờ ơ đáp một câu “Ừ” rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại, lại chẳng hiểu vì sao chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sau đó anh không nói gì, quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
“...”
Có vẻ anh không muốn nhận lời chào. Seo Ah đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đầy bối rối. Thế nhưng Oscar, người tưởng chừng sẽ lạnh lùng rời đi, lại quay đầu nhìn cô lần nữa.
Và anh khẽ lên tiếng với cô – người đang đứng chết lặng không biết phải nói gì:
“Đến gặp ta một chút.”
Nói xong một câu, anh lại tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì.
Tuy nhiên, những người đi theo anh từ nãy không nhúc nhích. Bởi vì bà Barbara đứng ngay sau lưng Oscar vẫn không di chuyển.
Khi Oscar biến mất sau sảnh, Barbara quay người nhìn Seo Ah. Dưới sức ép im lặng “đi theo” của bà, Seo Ah như bị thôi miên mà bước chân. Lúc ấy, những người đàn ông khổng lồ đứng sau lưng Barbara mới lùi lại một bước, nhường đường cho cô. Những người không nhúc nhích chỉ có bà Barbara và Simon đứng bên cạnh bà.
Seo Ah siết chặt hai bàn tay trắng bệch, bước về phía Barbara. Khi đi qua giữa những người đàn ông vạm vỡ, cô vô thức nín thở. Đến khi đi ngang Simon – người đang nhìn chằm chằm vào cô – Barbara mới quay người về phía sảnh. Bà dẫn cô vào không gian của Hầu tước mà không có phép của anh thì tuyệt đối không được bước vào.
Cánh cửa khổng lồ cao gấp đôi người mở ra không một tiếng động.
“Mời vào.”
Bên kia cánh cửa xa hoa và lộng lẫy, luồng khí lạnh quen thuộc lại ùa ra. Nỗi sợ hãi mênh mông cuộn trào trong lồng ngực, nhưng điều đó không đủ lý do để khiến cô dừng chân.
Seo Ah bước qua cánh cửa mà Barbara mở cho.
Cái lạnh thấu xương khiến vai cô co lại. Nhưng không chỉ vì lạnh mà cơ thể cô mới run lên.
Những ký ức đêm qua ùa về không thể ngăn cản.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33