CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 76
“……!”
Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi. Cô vội vã cúi gục đầu, nhả góc chăn bông đang ngậm trong miệng ra rồi khẽ xoay cổ về hướng anh, gấp gáp mở miệng:
“Em xin lỗi…. A ức!”
Thế nhưng Oscar chỉ chực chờ chính giây phút cô vừa hé môi để thúc mạnh hông tiến tới. Cú đâm lút cán đầy bất ngờ không một lời báo trước khiến tiếng rên rỉ dâm đãng ngay lập tức thoát ra qua bờ môi đỏ mọng.
Cô vội vã cúi gằm mặt, lại muốn vùi chặt diện mạo vào chiếc chăn bông để trốn tránh thực tại. Nhưng cái hoàn cảnh đáng thương đó của cô, tại sao anh lại phải bận tâm và nương tay cho được?
Oscar giơ bàn tay phải lên, thô bạo bóp chặt lấy cằm và gò má cô, ép vặn gương mặt đang vùi sâu vào chăn gối phải xoay ngoắt lại nhìn thẳng vào mình. Tư thế vốn luôn giữ thẳng phần thân trên nãy giờ của anh bỗng chốc đổ ập xuống, đè nghiến và phủ phục trên người Seo Ah.
Anh cúi thấp xuống hơn nữa, găm chặt ánh mắt nhìn cô gái đang bị ép phải ngoảnh đầu lại ở một khoảng cách suýt soát trong gang tấc. Cái lý do khiến anh bắt cô phải xoay người nằm sấp lúc nãy bỗng trở nên nực cười làm sao, thế nhưng anh lại cảm thấy thỏa mãn đến điên người.
Ngắm nhìn thiếu nữ đang hoảng loạn tìm mọi cách để đảo hướng tầm mắt nhằm trốn tránh, Oscar bắt đầu kéo căng vùng thắt lưng vốn đang hơi khom lại vì sung sướng. Ngay khi côn thịt cắm sâu ngập lút bên trong vừa được rút ra ngoài một nửa, anh lại gồng chặt cơ thắt lưng, thúc một cú dập lút cán vào tận cùng thành thịt.
Cơ thể nhỏ bé bị anh ôm ghì lấy từ phía sau hệt như một món đồ chơi cứ thế liên tục bị thúc mạnh đến mức bắn nảy, rung lắc dữ dội, thế nhưng động tác hông của Oscar tuyệt nhiên không một chút chệch nhịp. Ánh mắt màu xanh lam của anh găm chặt vào cô một cách đầy kiên trì và dục vọng.
“……!”
Cô chỉ kịp hít vào một ngụm khí non nớt rồi tắt nghẹn hoàn toàn.
Phập!
“...Ưm.”
Phập!
“Hà… Ư.”
Phập!
“...Ưm ức.”
Những âm thanh khẽ rỉ ra ngoài từng chút một kia không đủ để gọi là tiếng rên rỉ hoan lạc dâm đãng. Đó chẳng qua chỉ là những tiếng rên rỉ rầu rĩ nhằm cắn răng chịu đựng cơn đau đớn mà thôi. Thế nhưng, động tác dập hông của Oscar lại càng lúc càng trở nên điên cuồng và nhanh gọn hơn. Trước những cú thúc dồn dập đang dần trở nên thô bạo dữ dội kia, cô gái hệt như đang gặp phải một trận động đất lớn mà điên cuồng lắc lư, bắn nảy. Vì quá muốn cắm chặt mặt xuống giường để trốn tránh, cô thậm chí còn liều lĩnh lắc mạnh đầu hòng thoát khỏi lòng bàn tay đang kìm kẹp của anh.
Nhưng dù có như vậy, anh tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút tâm tư muốn buông tha cho cô vào lúc này.
Oscar ghé sát môi, thô bạo khóa chặt lấy bờ môi đang hé mở của cô.
“A, hức… Ưm.”
Vừa nuốt trọn những tiếng rên rỉ yếu ớt đang rỉ ra ngoài kia, anh vừa điên cuồng lao vút về phía đỉnh điểm của sự sung sướng. Hệt như một con ngựa đực đang điên cuồng phi nước đại không màng đến điểm dừng, hệt như thể đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời anh được làm chuyện đồi bại này vậy.
“Hự, ưm.”
Anh cưỡng đoạt và nuốt trọn cả ngụm khí non nớt cuối cùng mà cô đang ra sức hít hà vào bên trong buồng phổi, để rồi rốt cuộc cũng chạm tới đích đến cuối cùng của dục vọng.
Bên trong lối nhỏ khít khao chật hẹp, anh bắn sạch sẽ tinh dịch trắng đục không bao giờ cạn kiệt của mình vào sâu bên trong, còn bên trong bờ môi đỏ mọng kia, anh không ngừng truyền qua những tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân. Đem toàn bộ thứ dục vọng, tiếng rên rỉ cùng luồng hơi thở thô bạo nồng nặc vơ vét sạch sẽ không sót lại một chút nào rồi trút thẳng vào người cô, Oscar thầm nghĩ:
Giá như toàn bộ thứ cảm giác ngột ngạt, kỳ quái đang bóp nghẹt lấy lồng ngực anh – thứ cảm giác luôn đeo bám kể từ lúc anh nhìn thấy cô đang quằn quại đau đớn trên giường dưới bóng đêm của căn phòng – có thể theo luồng tinh dịch này mà bị gột rửa sạch sẽ đi cho rồi. Giá như cái dằm chết tiệt đang không ngừng quấy nhiễu nơi cổ họng kia cũng có thể bị cuốn trôi đi sạch sẽ.
Và giá như, đây sẽ là lần cuối cùng anh làm chuyện này với cô.
***
[Mình sắp sửa bị vỡ vụn ra mất thôi.]
Cơ thể của người đàn ông đang ôm chặt lấy cô từ phía sau không để lộ ra một chút khe hở nào vô cùng to lớn và rắn chắc, đến mức cô thậm chí còn chẳng dám nảy sinh một chút ý nghĩ phản kháng nào trong đầu. Khi thứ sức mạnh cường tráng đến mức khiến người ta khiếp sợ ấy cứ thế trói chặt lấy toàn bộ cơ thể cô hệt như những chiếc rễ cây sắn dây, cô có cảm giác hệt như cơ thể mình sắp sửa bị bóp nát đến nơi rồi.
Bờ môi cắn chặt, và một nơi nào đó đang kẹp chặt lấy nhau hệt như đang rung chuyển cả linh hồn cô vậy. Linh hồn thì điên cuồng rung chấn, còn thể xác thì tưởng chừng như sắp sửa vỡ vụn ra từng mảnh.
Seo Ah mệt mỏi mở đôi mắt mộng mị ra.
“Khư…….”
Qua kẽ môi đang gắn chặt vào nhau, một tiếng rên rỉ trầm đục hệt như tiếng gầm gừ của một con dã thú khẽ truyền qua miệng cô. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một thứ dịch vô cùng ấm áp và đặc quánh đang không ngừng phun trào, bắn vào sâu tận cùng bên trong cơ thể mình.
Do khoảng cách quá đỗi suýt soát đến mức tiêu cự mắt không thể điều chỉnh nổi, cô hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt của Oscar. Thế nhưng cô vẫn có thể nhận biết được việc chân mày của anh đang nhíu chặt lại và đôi mắt thì đang nhắm nghiền.
“Hà, hà……”
Luồng hơi thở ẩm ướt và nóng rực cứ thế liên tục phả qua bờ môi cô. Seo Ah chỉ biết bất lực nuốt trọn lấy luồng hơi thở đang tràn qua môi mình của anh mà thôi.
Không chỉ có hơi thở là nóng rực, mà tất cả những nơi đang gắn kết với anh đều nóng bỏng hệt như lửa thiêu vậy. Đống tro tàn đổ nát của một tòa kiến trúc vừa bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn liệu có giống như thế này không?
“Hà, hà.”
Hệt như hơi nóng còn sót lại của trận hỏa hoạn đang không ngừng nhảy múa giữa không trung, qua bờ môi đang gắn chặt vào nhau, luồng hơi thở chẳng rõ là của ai đang liên tục hòa quyện vào nhau. Giữa làn sóng ấy, Seo Ah lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi đang nhắm nghiền của Oscar.
Khi vùng chân mày vốn đang nhíu chặt lại đầy giận dữ lúc nãy đã thả lỏng, trông anh lúc này có chút giống như một người đang ngủ say vậy. Chẳng biết là do cơ thể đã kiệt quệ đến tận cùng, hay là do cái hiện thực đang hòa quyện thể xác với người đàn ông này quá đỗi mơ hồ và phi thực tế, mà Seo Ah cứ thế đờ đẫn ngắm nhìn gương mặt thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ tiêu cự của người đàn ông trước mắt.
Thế nhưng cảnh tượng đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Hàng mi đang khép chặt của anh bỗng chốc mở toang không một lời báo trước. Ngay trong khoảnh khắc đôi đồng tử màu xanh lam sắc lạnh hệt như đại dương bao la hiển hiện ra ngay trước mắt, Seo Ah liền có cảm giác hệt như bản thân đang bị cuốn phăng vào một vùng biển lớn có thể nuốt chửng lấy mọi thứ vậy. Hoặc giả, cảm giác hệt như bản thân đang bị quăng quật một cách không thương tiếc ngay trước mặt một con mãnh thú hung tợn mà cô hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi.
Hành động vội vã hít vào một hơi rồi xoay ngoắt đầu sang hướng khác hoàn toàn là do bản năng thúc đẩy. Thế nhưng hành động đó vô tình lại khiến gương mặt cô hệt như đang chủ động vùi sâu vào lòng bàn tay vốn đang bóp chặt lấy gò má mình của anh vậy.
“…….”
“…….”
[Phải làm sao bây giờ?]
Oscar vẫn giữ nguyên tư thế nằm phủ phục phía trên người cô, ánh mắt anh đăm đăm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt của cô một cách vô cùng sắc lạnh.
Trái tim cô tưởng chừng như sắp sửa nổ tung đến nơi rồi.
Trong đầu cô bỗng thoáng qua một suy nghĩ rằng giá như lúc này anh có thể thốt ra một lời mỉa mai, giễu cợt nào đó thì tốt biết mấy, thế nhưng ngay vào giây phút ấy, sức nặng đang đè nghiến trên lưng cô bỗng chốc biến mất một cách kỳ lạ. Không chỉ lòng bàn tay to lớn đang kìm kẹp gương mặt cô, mà ngay cả khúc thịt vốn đang cắm chặt bên trong cơ thể cũng bỗng chốc xoẹt một tiếng, rút tuột ra ngoài hoàn toàn.
“Ưm……”
Trước cử động thô bạo bất ngờ ấy, cơ thể cô khẽ run lên bần bật. Ngay khi người đàn ông vốn đang đè nghiến trên cơ thể mình biến mất, luồng khí lạnh đang không ngừng luân chuyển bên trong căn phòng liền lập tức ập tới, bám chặt lấy da thịt cô. Thế nhưng thứ còn lạnh lẽo hơn cả luồng khí lạnh ngoài kia, chính là bản thân người đàn ông kia kìa.
Cô không thể không nhận biết được việc ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị hoàn toàn không chứa nổi một chút giễu cợt nào của anh đang găm chặt vào người mình hệt như đang đánh giá một món hàng rẻ tiền vậy.
Oscar nhổm người dậy khỏi giường rồi đứng ngây ra đó, anh dùng ánh mắt lạnh lùng hệt như một vị thẩm phán để nhìn xuống Seo Ah. Thấy vậy, Seo Ah cũng cuống cuồng nhổm người dậy theo anh. Rồi cô vội vã lật đật leo xuống giường theo anh để đặt chân xuống mặt đất, thế nhưng đôi chân bỗng chốc đổ sụp xuống vì hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
“Ah.”
Cô rất muốn nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
Luồng hơi thở nóng rực lúc nãy đã biến mất sạch sẽ một cách kỳ lạ, giờ đây chỉ còn lại luồng sát khí lạnh lẽo đang không ngừng dao động xung quanh cơ thể anh, khiến da thịt cô hệt như đang bị hàng ngàn nhát dao cứa vào đau nhói. Thế nhưng không chỉ có đôi chân, mà ngay cả hai cánh tay đang chống đỡ xuống đất để ráng gượng dậy của cô cũng hoàn toàn không thể dồn nổi một chút lực nào vào đó.
Một cảm giác rợn tóc gáy hệt như toàn bộ dòng máu trong cơ thể đã bị rút cạn sạch sẽ bất thần ập đến. Cô cảm nhận được đại não của mình đang dần trở nên trắng xóa từ tận sâu bên trong.
Giây phút phải ngồi bệt dưới mặt đất trong tình trạng trần như nhộng, đến cả việc đứng thẳng người dậy cũng không làm nổi chẳng hiểu sao lại khiến cô hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi. Rõ ràng là trước đây đã từng có những khoảnh khắc nhục nhã hơn thế này rất nhiều, vậy mà lúc này cô vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Khóe mắt cô bỗng chốc cay xè, những giọt nước mắt ngu ngốc kia lại sắp sửa tuôn rơi ra ngoài đến nơi rồi.
Seo Ah vội vã trợn ngược đôi mắt lên thật to.
‘Đừng chảy ra mà, làm ơn đi. Tuyệt đối không được chảy ra.’
Vừa trợn ngược đôi mắt thật to, cô vừa nghiến chặt bờ môi của mình hết mức có thể vì sợ rằng một tiếng khóc nghẹn ngào nào đó sẽ lọt ra ngoài qua kẽ răng. Và chính vào giây phút cô đang dồn hết chút sức tàn để đứng dậy từ mặt đất ấy...
Oscar – người vốn nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô – bỗng chốc xoay người bước đi.
“…….”
Cô gái nhỏ vốn nãy giờ vẫn luôn ngồi bệt dưới đất đến cả can đảm ngước mắt nhìn lên anh cũng không có như Seo Ah lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận được những giọt nước mắt vốn đang đong đầy nơi khóe mắt đang từng giọt từng giọt tách, tách rơi rụng xuống mặt sàn, thế nhưng Oscar – người đã hoàn toàn quay lưng về phía cô – chắc chắn sẽ không bao giờ hay biết được điều đó, và thậm chí đến cả chính bản thân cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhận biết nữa rồi.
Một bầu không khí xám xịt, ẩm ướt bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
Người đàn ông với những đường nét cơ thể hoàn mỹ hệt như được điêu khắc từ những nhát dao sắc bén kia hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến luồng khí lạnh đang lảng vảng bên trong căn phòng, anh cứ thế sải bước tiến về phía trước. Xét về tình trạng trần như nhộng không một sợi vải che thân thì anh hay cô cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng anh…… tấm thân trần của anh trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng và thong thả.
Anh hệt như một vị thần tàn nhẫn, sau khi thẳng tay vứt bỏ toàn bộ những thứ phiền toái trên cơ thể mình vào sọt rác thì liền dứt khoát bước đi mà tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Bờ môi Seo Ah khẽ mấp máy. Những lời cô muốn nói cứ thế nghẹn ứ lại ở ngay vùng xương quai xanh, không thể nuốt xuống mà cũng chẳng thể thốt ra ngoài nổi. Thế nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng thể thốt ra nổi một lời nào, và trong lúc đó, bóng dáng của Oscar đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Qua bờ môi đang mấp máy liên tục kia, chỉ có những giọt nước mắt bất lực là đang không ngừng tuôn rơi vào trong miệng mà thôi.
Seo Ah đăm đăm nhìn chằm chằm vào cái nơi mà bóng dáng của Oscar vừa biến mất một lúc lâu, rồi cô mím chặt môi lại. Kế đó, cô ráng gượng dậy để nhấc cơ thể đang ngồi bệt dưới đất lên. Dùng cả hai tay chống đỡ vào thành giường và đạp mạnh hai lòng bàn chân xuống mặt đất để đứng thẳng người dậy, thế nhưng ngay vào giây phút ấy, cô cảm nhận được một thứ chất dịch ấm áp bỗng chốc trào ra ngoài xối xả từ giữa hai bên đùi cô.
“……!”
Vì quá kinh hãi, cô vội vã cúi đầu nhìn xuống phía dưới, và đập vào mắt cô là thứ chất dịch màu trắng đục đang chảy dài dọc theo hai bên chân. Trong cơn hoảng loạn, cô vội vã vớ lấy chiếc váy liền thân của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất để lau chùi qua loa, rồi khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài để che đậy cơ thể. Kế đó, cô định nhanh chóng chạy trốn về phòng mình, thế nhưng ngay vào lúc ấy, đập vào mắt cô là chiếc chăn bông đã bị làm cho nhớp nháp, bẩn thỉu ở trên giường.
“Em dám làm cho chiếc chăn bông mà ta dùng để đắp ngủ hàng ngày trở nên dơ dáng, bẩn thỉu thế này thì ta phải tính sao với em đây hả?”
Câu nói tưởng chừng như đã găm thẳng vào tận đáy lòng cô lúc nãy lại một lần nữa vang vọng bên tai. Không cần phải suy nghĩ thêm một chút nào nữa, cô vội vã giật tung chiếc chăn bông của Oscar ra khỏi giường. Kế đó, cô ôm ghì lấy chiếc chăn bông còn to hơn cả một vòng tay ôm của mình rồi vội vã bước chân ra khỏi phòng anh.
Thật may mắn là bên trong phòng sách hoàn toàn không có một bóng người, và những tấm rèm cửa cũng đã được kéo kín mít. Đi xuyên qua phòng sách để trở về căn phòng của mình, tình hình ở nơi này cũng chẳng có gì thay đổi. Seo Ah vứt chiếc chăn bông của Oscar sang một góc phòng, rồi cô nhanh chóng giật tung chiếc chăn bông trên giường của mình ra.
Cô hoàn toàn chẳng rõ tại sao bản thân mình lại nảy ra cái suy nghĩ muốn tráo đổi hai chiếc chăn bông này với nhau làm cái gì nữa. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình buộc phải làm như thế mà thôi. Vội vã ôm chiếc chăn bông chạy trở lại phòng của Oscar, cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm, rồi cô lao nhanh về phía chiếc giường hệt như đang chạy trốn. Cô ra sức vuốt phẳng phiu lớp ga giường đã bị xới tung hết mức có thể, rồi nhặt chiếc gối ôm đang nằm dưới đất đặt trở lại vị trí cũ trên giường.
Chẳng biết có phải vì tâm trí quá đỗi gấp gáp hay không, mà đôi bàn tay cô cứ thế run lên bần bật. Thực ra, có lẽ là toàn bộ cơ thể cô đều đang run rẩy thì đúng hơn.
Hồi còn ở quê nhà, cô vẫn thường gấp gọn gàng chăn màn rồi đặt lên phía trên giường, thế nhưng ở cái nơi này thì người ta lại không làm như thế. Seo Ah đem chiếc chăn bông trải rộng ra trên khắp mặt giường, rồi cô ra sức vuốt phẳng phiu để không để lộ ra một chút nếp nhăn nào.
Được rồi.
Seo Ah vội vã bước chân ra khỏi phòng của Oscar hệt như một kẻ đang chạy trốn. Và ngay vào giây phút cô vừa đi xuyên qua căn phòng sách vắng lặng không một bóng người với những tấm rèm cửa đóng kín mít kia để mở cánh cửa phòng ra...
“…….”
“A…. Phu nhân Barbara….”
Cô bỗng chốc đụng độ ngay với phu nhân Barbara – người vốn dĩ đang đứng sừng sững ở ngay chính giữa căn phòng mà cô cứ ngỡ là hoàn toàn không có một bóng người kia.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33