[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 99 - H

Đăng lúc 21:31 30/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 99

 

“……”

 

“Việc cúi đầu chẳng mang lại lợi ích gì cả. Bây giờ trông em không hề lịch sự, cũng chẳng giống đang khiêm nhường, càng không giống khác biệt văn hóa. Ngược lại chỉ khiến người ta thấy em nhút nhát, tầm thường và tự ti mà thôi.”

 

Những lời nói thẳng thừng và sắc bén của vị Hầu tước kiêu ngạo vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không hề có lấy một chút vòng vo hay che đậy.

 

“Eric von Richard, thằng khốn chẳng ra gì ấy dám kéo tóc em một cách ngang ngược như vậy là vì…”

 

Oscar buông ra những lời gần như mắng chửi mà không chớp mắt. Nhưng khi thấy cái đầu tròn trịa của Seo Ah càng lúc càng cụp xuống theo từng lời anh nói, anh đột ngột ngừng lại. Anh há miệng rồi ngậm lại, cuối cùng chỉ khẽ chép miệng trong lòng.

 

Anh rất muốn hỏi tại sao cô lại có thói quen cúi đầu suốt như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ cô như muốn vùi mặt vào lòng bàn tay anh ngay lúc này, e rằng hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời tử tế.

 

Không còn gì để nói, Oscar đưa tay vuốt lại mái tóc mai rơi xuống, định bảo cô tập trung chữa trị tiếp. Nhưng anh khựng lại khi Seo Ah bắt đầu từ từ ngẩng đầu lên.

 

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú của cô dần lộ ra. Thế nhưng khi cô dừng lại ở một mức độ nhất định, Oscar khẽ lẩm bẩm đầy châm chọc:

 

“Cái đó gọi là ngẩng đầu sao?”

 

Cằm Seo Ah siết lại. Cô nghiến chặt răng, ngẩng cao đầu thêm một chút nữa.

 

Nhìn dáng vẻ gượng gạo ấy, Oscar suýt bật ra tiếng thở dài.

 

“Chỉ ngẩng đầu mà mắt vẫn nhìn xuống đất thì có tác dụng gì.”

 

‘Đây đâu phải dạy trẻ con tập đi.’

 

Oscar lẩm bẩm với vẻ không thể hiểu nổi.

 

“……”

 

Seo Ah khó nhọc ngẩng đầu lên, như thể chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đã rút cạn sức lực còn sót lại trong cô. Một hơi thở dài chậm rãi thoát khỏi đôi môi nhợt nhạt. Cô khẽ nhắm nghiền mắt, hàng mi run lên khe khẽ như đang cố nuốt ngược thứ cảm xúc nghẹn cứng nơi cổ họng.

 

Oscar lặng im nhìn cô. Anh không hiểu vì sao cô lại chật vật đến thế chỉ vì một lời yêu cầu ngẩng đầu nhìn mình. Nhưng rồi ngay sau khoảnh khắc ấy, Seo Ah vẫn ép bản thân đứng thẳng dậy. Dáng người mảnh mai tưởng như sắp gãy vụn, vậy mà vẫn cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng không chịu khuất phục.

 

Anh cảm nhận rất rõ cơ thể cô đang dần buông lỏng. Tấm lưng vốn đã thẳng nay lại càng thẳng hơn, như thể sau phút giây giằng co dữ dội, cô cuối cùng cũng miễn cưỡng thả lỏng chính mình. Bờ vai gầy khẽ hạ xuống, cằm thu lại đầy dè dặt, rồi Seo Ah chậm rãi ngước mắt nhìn anh. Oscar bị cặp mắt tròn ấy khiến anh ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.

 

“……”

 

“……”

 

Seo Ah dùng hết sức lực để nhìn thẳng vào Oscar. Nếu ai hỏi nhìn một người khó đến mức nào, cô muốn trả lời rằng đó là điều khó nhất trên đời.

 

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn anh, cô đã cảm giác như không thở nổi.

 

[Thôi được rồi. Giờ nhìn xuống vết thương cũng ổn chứ.]

 

Seo Ah vội vàng rời mắt như chạy trốn. Nhưng ngay lập tức, giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu cô:

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

“Ngẩng đầu lên đi, con yêu.”

 

Có lẽ vì quá lâu rồi không nghe thấy câu nói ấy, nên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông này mới khiến cổ họng cô nghẹn lại.

 

Một bàn tay ấm áp chạm lên má cô. Bàn tay ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cô lên. Ánh mắt đang lảng tránh dưới sàn từ từ di chuyển về phía trước, rồi dừng lại trên anh. Anh cuối cùng cũng buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng.

 

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Seo Ah đối diện với đôi mắt xanh thẫm như biển cả trước Yongcheon.

 

Biển xanh ấy vẫn luôn khiến trái tim cô rung động. Nghĩ lại, trước biển xanh ấy, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu nhìn ra xa.

 

Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt Oscar như biển xanh sâu thẳm đang gợn sóng dữ dội. Nó tối sầm lại, đục ngầu và đầy bão tố khi anh từ từ nghiêng người tiến sát lấy Seo Ah. 

 

Cơ thể Seo Ah khẽ run lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, chậm chạp lăn dọc theo gò má tái nhợt. Bản năng mách bảo cô phải cúi đầu, phải tránh né, phải lập tức chạy trốn khỏi đôi mắt đang nhìn mình chăm chú ấy. Thế nhưng câu nói “Ngẩng đầu lên” vẫn như một dấu ấn nóng bỏng khắc sâu trong tim, giữ chặt lấy cô đến mức không thể quay đi.

 

Thời gian như ngừng trôi. 

 

Đôi môi Oscar ép chặt lên môi Seo Ah, nóng bỏng và tham lam. Cô cứng đờ, đôi mắt vẫn mở to đầy hoảng loạn, trong khi anh cảm nhận toàn thân mình mềm nhũn vì khoái cảm. Bàn tay lành lặn của anh nắm lấy má cô, ngón cái khẽ xoa nắn vết thương trên môi dưới mọng nước của cô trước khi liếm nhẹ, chậm rãi, như đang nếm thử một món ngon không thể cưỡng lại. Nụ hôn ấy chỉ chạm bề mặt, nhưng dục vọng trong anh đang cháy bỏng, muốn xé toạc mọi thứ để nuốt chửng cô.

 

Bàn tay Oscar chậm rãi trượt xuống, quấn lấy cần cổ mảnh khảnh của cô rồi siết nhẹ, như muốn ép cô tiến sâu hơn vào hơi thở và sự hiện diện của mình. Seo Ah khẽ hoảng hốt. Những ngón tay lập tức bấu chặt lấy vai anh, cơ thể theo bản năng cố lùi lại để thoát khỏi cảm giác áp đảo nghẹt thở ấy. Ngay lập tức, ánh mắt Oscar trở nên sắc lạnh, nguy hiểm như con sói bị cướp mất con mồi. Anh buông cổ cô, thay vào đó vòng tay qua eo siết mạnh, kéo cô ngã hẳn vào lòng mình trên sofa.

 

“……!”

 

Seo Ah kêu khẽ khi bị kéo mạnh vào ngực anh, nhưng đôi tay cô vẫn không buông bàn tay bị thương của anh ra, vẫn che chở nó một cách siêng năng. 

 

“Nếu vết thương rách ra thì sao…!” 

 

Nhưng điều khiến người ta không thể tin nổi là giữa tình cảnh thế này, thứ cô lo lắng lại thật sự là chuyện đó. Cô còn cúi đầu kiểm tra lòng bàn tay anh đang được mình ôm lấy như thể che chở.

 

“Lúc nãy còn bảo mình không chữa được, nhất quyết đòi gọi bà Barbara cơ mà.”

 

Oscar khẽ cười, giọng lười biếng đầy cưng chiều. Đôi lông mày Seo Ah khẽ nhíu lại trong lúc chăm chú quan sát, khiến anh càng thêm xao xuyến.

Cả bàn tay đang được cô nắm giữ, cả thân thể mềm mại đang áp sát vào anh, Oscar đều khao khát nuốt chửng hết thảy. Anh muốn cô thuộc về mình, trọn vẹn và sâu sắc.

Không kìm được nữa, Oscar nhẹ nhàng rút tay ra, rồi xoay người Sera lại, kéo cô ngồi gọn vào giữa hai chân mình.

Seo Ah nín thở khi lưng cô dán sát vào ngực rộng của anh. Hơi ấm nặng nề từ cơ thể Oscar bao bọc lấy cô như một lồng giam gợi tình. Chỉ một thoáng sau, cô cảm nhận rõ dương vật anh đang cương cứng, nóng rực, ép sát vào khe mông qua lớp vải mỏng. Nó to lớn, cứng ngắc, nóng bỏng như thanh sắt nung đỏ, cọ nhẹ dọc sống lưng khiến cô hoảng hốt thẳng lưng lên, tim đập thình thịch.

 

“Làm gì vậy? Nhanh lên đi.”

 

Giọng anh trầm thấp, rung rinh dục vọng, hơi thở nóng ran phả vào vành tai khiến Seo Ah run rẩy. Dương vật nóng bỏng, gân guốc của Oscar vẫn không ngừng cọ xát chậm rãi dọc theo lưng cô, như muốn in dấu sự chiếm hữu sâu sắc.

 

Cô không hay biết rằng, mỗi phản ứng nhỏ bé của mình lại khiến Oscar phát điên đến mức nào.

 

Anh tựa cằm lên vai cô, thân thể cường tráng áp sát hoàn toàn, chậm rãi lắc hông, để phần dương vật căng cứng cọ xát dọc sống lưng mịn màng của Seo Ah. Bụng cô siết chặt, eo càng thẳng hơn, hơi thở bắt đầu rối loạn.

 

“Haa…”

 

Tiếng rên khàn khàn đầy khoái lạc của anh vang lên ngay bên tai cô, liếm qua vành tai nhạy cảm. Toàn thân Seo Ah nóng bỏng như quả đào chín mọng, mềm mại và ướt át. Cổ cô ửng đỏ, đôi tai nhạy cảm run lên mỗi khi hơi thở anh chạm vào.

 

“Ta bảo nhanh lên mà.”

 

Lời anh thì thầm cực kỳ gần, vừa dâm đãng vừa chiếm hữu, khiến Seo-ah co rúm lại. Dương vật anh vẫn tiếp tục cọ mạnh hơn vào lưng cô, như muốn xuyên thủng lớp vải mỏng manh để chạm trực tiếp vào da thịt nóng bỏng.

 

“Xin lỗi, thưa các hạ, em phải ngồi lại tư thế cũ…”

 

Lời cô vừa thốt ra đã bị tiếng cười khàn khàn, thỏa mãn của Oscar cắt đứt.

 

“Ừm. Ta lại thấy tư thế này rất thích.”

 

Seo Ah quyết định tập trung vào việc chữa trị. Cô nghiến răng, mở lọ thuốc màu tím rồi cẩn thận bôi lên bàn tay anh theo đúng hướng dẫn, dùng băng trắng quấn chặt lại. Nhưng đúng lúc ấy, từ vành tai phải vang lên tiếng âm thanh ướt át, nóng bỏng.

 

Cơ thể cô bỗng cứng đờ như bị sét đánh. Một luồng tê dại kinh hoàng lan nhanh từ vành tai phải, chạy dọc sống lưng rồi tụt xuống tận đầu ngón chân, khiến toàn thân cô run lên từng đợt không kiểm soát. Oscar cúi xuống, đặt môi nóng bỏng lên vành tai cô, hôn sâu và chậm rãi. Đầu lưỡi anh liếm láp dọc theo đường cong tai, rồi mút mạnh như muốn nuốt chửng cả hơi thở yếu ớt của cô. Đây không còn là tiếng cười mỉa mai hay hơi thở thoảng qua như trước nữa. Đây là một nụ hôn thực sự – tham lam, chiếm hữu và đầy cuồng si.

 

Cổ Seo-ah co lại theo bản năng. Toàn bộ thần kinh dồn hết về đôi tai nhạy cảm. Cảm giác râm ran, tê dại khiến từng sợi lông tơ dựng đứng, lý trí của cô bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Cô không thể giữ cơ thể yên bình nữa. Càng giãy giụa, vòng tay Oscar càng siết chặt lấy cô, như chiếc bẫy càng thít chặt hơn mỗi khi con mồi vùng vẫy.

 

Anh nhìn xuống Seo Ah đang bị giam chặt trong lòng mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, vẫn cố gắng tập trung chữa trị cho anh. Oscar nhìn những ngón tay thon dài đang run run nắm lấy tay mình, ánh mắt trượt lên khuôn mặt thanh tú rồi dừng lại ở vành tai đang ửng đỏ. Vành tai ấy trông quá đỗi mềm mại và nóng bỏng. Anh không kiềm chế nổi, bản năng thôi thúc anh đặt môi lên đó.

 

Mùi xà phòng thoang thoảng từ mái tóc cô khiến anh say đắm. Thân thể Seo Ah đang dựa vào anh dần tan chảy, không còn cứng nhắc hay co rút, mà mềm nhũn, dính chặt lấy anh như muốn hòa quyện. Sức lực từ bụng cô tan biến dần, eo thon vốn thẳng căng cũng mềm mại theo từng nhịp thở. Bàn tay Oscar vuốt ve eo cô chậm rãi, rồi di chuyển lên trên.

 

Chiếc váy mỏng manh không thể che giấu đường nét cơ thể cô. Mỗi lần ngón tay anh lướt qua, thân thể cô lại siết chặt phản ứng, khiến anh càng lộ rõ sự thèm khát. Đôi môi anh từ vành tai trượt xuống, hôn sâu lên cổ thon trắng muốt, nơi mạch máu đang đập loạn nhịp. Tiếng vải cọ xát, tiếng da thịt ướt át chạm nhau, hòa quyện với hơi thở dồn dập của cả hai, vang vọng trong không gian mờ tối dưới ánh đèn vàng vọt.

 

Oscar dùng bàn tay to lớn và thô ráp nắm chặt lấy bầu ngực đầy đặn, căng mọng của cô, bóp mạnh một cách chiếm hữu. Khoảnh khắc ấy, ký ức ngày hôm ấy ùa về như một ảo ảnh mờ ảo, khiến lồng ngực anh siết lại. Đôi ngực đẹp đẽ, trắng muốt và hoàn hảo ấy dường như chưa từng bị bất kỳ ai chạm vào. Giờ đây, dưới bàn tay anh, làn da mịn màng với những mạch máu xanh nhạt đang bị bóp nát mạnh mẽ, tràn ra giữa kẽ ngón tay, biến dạng theo từng nhịp siết thô bạo. 

Ngón tay cái thô ráp của anh chậm rãi lướt qua quầng vú mịn màng, mơn trớn đầy khiêu khích, rồi đột ngột véo mạnh lấy núm vú hồng hào đang căng cứng dâm đãng. Bầu ngực vốn mềm mại nhanh chóng phản ứng mãnh liệt, núm vú cương cứng lại một cách nhạy cảm dưới sự chạm xúc tàn nhẫn và hư hỏng của anh. Nó run rẩy như một sinh vật nhỏ bé bất lực, vừa đau đớn vừa khoái lạc, như đang van xin sự tha thứ giữa cơn hành hạ ngọt ngào.

 

Anh siết chặt cô sát hơn nữa vào lòng mình, như muốn hòa tan hai cơ thể vào nhau. Ngón tay thô ráp vẫn không ngừng véo nhẹ núm vú đang cương cứng, kéo dài sự tra tấn ngọt ngào đầy hư hỏng, khiến cô run lên từng đợt.

 

Những lớp vải mỏng manh còn sót lại trên người cô khiến anh khó chịu đến phát điên. Bàn tay Oscar thô bạo xé toạc từng chiếc nút váy một cách dễ dàng, để lộ ra bờ vai trắng muốt mịn màng và đường cong gợi cảm của bộ ngực đầy đặn.

 

Seo Ah thở dồn dập, hoảng loạn, cố gắng kéo lại lớp váy đang trượt xuống, nhưng vô ích. Oscar vùi mặt sâu vào bờ vai cô, hít hà mùi da thịt thơm ngọt, rồi cắn nhẹ lên đó. 

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 99 - H

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭