CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 98
Người phụ nữ tròn xoe mắt trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, im lặng một lúc rồi khẽ chau mày hỏi lại:
“Ngài bảo em chữa trị cho ngài sao?”
“Em không muốn sao?”
Câu hỏi mang theo nụ cười kiêu ngạo như ngầm chứa ý “không muốn thì sao”. Seo Ah lắc đầu với vẻ khó xử.
“Không được đâu ạ.”
Nhưng Oscar không có tâm trạng để cãi vã. Anh quay người bước thẳng vào phòng ngủ mà không thèm ngoảnh lại. Bước chân thong dong như đang dạo bước dưới ánh trăng, khiến người ta khó tin rằng anh vừa bị thương đến mức máu chảy đầm đìa.
Seo Ah liếc nhìn xuống chỗ máu nhỏ giọt, dù trong bóng tối không nhìn rõ nhưng cô biết chắc bàn tay anh đã thảm hại ra sao. Cô gạt bỏ nỗi bi thương và tuyệt vọng đang ngập tràn trong đầu, vội vàng đuổi theo anh và nói:
“Em sẽ gọi phu nhân Barbara đến. Vết thương trông khá sâu, nếu em tự chữa có khi còn tệ hơn.”
Dù cô nói gì, Oscar cũng chẳng thèm đáp. Anh chỉ lặng lẽ bước đi về phía trước. Một bước chân của anh dài đến mức cô phải vội vã đi hai, ba bước mới miễn cưỡng theo kịp. Vậy mà dáng vẻ anh vẫn ung dung đến đáng ghét, như thể hoàn toàn không nhận ra phía sau đang có người hớt hải bám theo mình.
“Tay ngài…”
Seo Ah kinh hãi khựng lại, nhưng Oscar chẳng quan tâm đến phản ứng của cô. Anh đi thẳng đến chiếc tủ đen, lấy hộp thuốc ra, thả mạnh xuống bàn trà trước sofa rồi ngồi phịch xuống. Không chỉ ngồi, anh còn ngả người dựa nửa nằm nửa ngồi, vắt cánh tay phải lên lưng ghế cao ngang vai, ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, anh mới lườm cô bằng khóe mắt.
“……”
“……”
Chỉ bằng tư thế ngồi thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở, đó chính là anh.
Seo Ah cảm thấy ngột ngạt như va phải bức tường cao, không dám đối diện với đôi mắt xanh thẫm đang nhìn mình, nên vội quay mặt đi. Nhưng nơi ánh mắt cô dừng lại lại chính là bàn tay bị thương của anh. Chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, cánh tay phải vắt hờ trên lưng ghế đã thấm đầy máu.
Nhìn thấy vậy, Seo Ah càng kiên quyết:
“Em sẽ gọi phu nhân Barbara đến.”
“Nếu định gọi thì đã gọi từ lâu rồi. Chỉ là bôi thuốc rồi băng lại thôi. Chuyện nhỏ thế này mà cũng phải gọi Barbara sao?”
Mỗi lời anh lười biếng thốt ra đều mang theo sức ép mạnh mẽ, khiến Seo Ah suýt nữa đã nghe theo. Nhưng cô vẫn cắn răng nói:
“Vì em không biết phải dùng loại thuốc nào.”
“Dù sao cũng là thuốc chữa thương cả thôi.”
Trước câu trả lời thờ ơ của anh sau khi cô cố gắng lấy hết can đảm, Seo Ah càng dồn sức hơn:
“Làm sao có thể thế được ạ? Có thuốc cầm máu, thuốc tiêu mủ, thuốc khâu vết thương. Ở nơi em sống, các loại thuốc rất đa dạng. Sao ngài lại cho rằng chúng giống nhau…”
“Chỉ cần lành là được rồi.”
“Nhưng nếu nhiễm trùng thì sao?”
Oscar nheo mắt trước những lời cãi lại êm tai của cô.
Anh đã từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Abel và Seo Ah. Han Seo Ah là người biết nói ra những gì mình nghĩ. Giống như lúc này. Trong khi trước mặt anh, cô luôn sợ hãi đến mức gần như không thốt nên lời.
“Hơn nữa em chưa từng chữa trị cho ai cả. Vết thương trông khá nặng. Nếu gọi phu nhân Barbara, bà ấy sẽ lên ngay trong vòng chưa đến năm phút.”
Oscar khẽ cười, khẽ cử động đầu ngón tay đang nhỏ máu.
“Vậy thì em băng bó đi.”
“……”
Người phụ nữ đang nói năng mạch lạc bỗng khựng lại khi nhìn thấy anh khẽ cử động đầu ngón tay nhỏ máu.
[Tại sao ngài lại cố chấp như vậy?]
Ý nghĩ ấy hiện rõ trên khuôn mặt cô, truyền thẳng đến Oscar. Dù máu vẫn chảy từ đầu ngón tay, nhưng cơn đau nhức anh không còn cảm nhận được nữa. Anh chỉ thấy buồn cười. Sau khi chỉ thấy khuôn mặt cô trắng bệch, giờ được nhìn cô nói ra suy nghĩ của mình và vẻ bất mãn hiện trên gương mặt trong trẻo, quả là thú vị.
Nhưng ngay cả bầy sói nuôi lớn anh cũng không thể bẻ gãy ý chí của anh, thì Seo Ah càng không thể. Oscar là người sẽ làm mọi cách để có được thứ mình muốn.
“Băng bó cho ta đi.”
“Không phải là không có thuốc, cũng không phải là không có người biết về thuốc, em thật sự không hiểu…”
“Hay là em muốn đi Traun?”
“……”
Người đàn ông luôn có cách đạt được thứ mình muốn bằng bất kỳ giá nào đã khéo léo bịt miệng cô lại.
Seo Ah – người vừa nãy còn đang nói nghiêm túc – chớp mắt vài lần, cuối cùng chỉ biết cắn môi. Oscar khẽ chép miệng trong lòng khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, như thể anh chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng. Anh quay mắt khỏi cô, nhìn lên trần nhà và nói:
“Thế thì em cứ băng bó cho ta đi.”
Người phụ nữ chỉ biết cắn môi cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cô mang ghế đẩu lại, ngồi trước chiếc hộp thuốc đen. Khi mở ra, bên trong là đủ loại thuốc và băng gạc được sắp xếp gọn gàng.
Ánh mắt Oscar chậm rãi rời khỏi trần nhà rồi hướng sang Seo Ah.
Cô đang ngồi trước chiếc hộp thuốc mở toang, hàng mi khẽ cau lại đầy căng thẳng. Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến mức trông như đang đối diện với một vấn đề vô cùng hệ trọng, đôi tay cũng cẩn thận lật xem từng món đồ bên trong như sợ bỏ sót điều gì.
“À… may là có ghi chú rõ ràng.”
Với đôi mắt tròn xoe, cô chăm chú xem xét từng lọ thuốc một cách cẩn thận, rồi gật đầu như đã tìm được thứ cần dùng.
“Cái này chắc là được rồi.”
Đã tìm được thuốc, giờ chỉ còn người bệnh. Khi khuôn mặt đang chăm chú nhìn lọ thuốc ngẩng lên nhìn Oscar, anh nhận ra rằng với người phụ nữ trước mặt, chính anh mới là thử thách lớn nhất.
Mà vẫn muốn ở bên anh.
Oscar khẽ cười, liếc nhìn bàn tay bị thương của mình. Không phải đứt động mạch, cũng không phải vết thương bị nhiễm trùng. Việc để người khác nhìn thấy vết thương của mình chẳng có gì thú vị, việc ngồi yên chịu trị cũng không hợp với tính anh. Hơn nữa, cơ thể anh vốn lành vết thương rất nhanh. Việc này chỉ là do anh cố tình xé vết thương đang lên da non nên mới thành ra thế này. Dù không chữa trị, chỉ vài ngày nữa là lành.
Dù vậy, anh vẫn ngồi dậy. Anh khom người, chống cùi chỏ lên đùi, đưa bàn tay bị thương ra.
Seo Ah buộc phải ngồi sát lại gần hơn. Khoảng cách vừa đủ giữa bàn tay và cùi chỏ.
Cô khẽ siết đầu ngón tay rồi kéo hộp thuốc và khăn sạch lại gần tầm với của mình. Sau đó, Seo Ah lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, như đang cố ép bản thân bình tĩnh lại giữa nhịp tim hỗn loạn.
Dưới ánh đèn sáng, vết thương lộ ra khá lớn. Nhưng ánh mắt Oscar không dừng lại ở vết thương của mình, mà đang hướng về khuôn mặt Seo Ah.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, những sợi tóc mai của cô trông như được nhuộm vàng óng. Hàng mi dài dày bao quanh đôi mắt thanh tú cũng rung rung theo từng nhịp thở. Khi hàng mi khẽ rung, bóng mi cũng lay động trên má mịn màng.
“Chẳng lẽ…”
Giọng nói nhỏ mang theo sự ngạc nhiên vang vọng lớn trong lòng Oscar.
Cô chớp mắt hoảng hốt, vội vàng cầm chiếc khăn ướt. Khi định lau máu, cô nhìn bàn tay đang lơ lửng trong không khí với vẻ khó xử. Người bệnh khó tính chỉ chống cằm bằng bàn tay trái lành lặn, ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vào cô.
Dù là bàn trà hay tay vịn sofa, anh đều có thể đặt tay lên, nhưng Oscar dường như chẳng có ý định đó.
Cuối cùng, cô dùng bàn tay không cầm khăn khẽ ôm lấy mu bàn tay anh.
Cảm giác mềm mại bao quanh mu bàn tay khiến mọi dây thần kinh của anh rung động.
Lấy lòng sợ làm vết thương rách thêm, sợ làm anh đau, bàn tay yếu ớt đầy lo lắng nhẹ nhàng lau đi những vết máu khô trên lòng bàn tay. Những vết máu chỉ cần chà mạnh là sạch, nhưng cô lại lau đi lau lại nhiều lần một cách cẩn thận.
Vết thương lẽ ra phải nóng rát và đau nhức, giờ lại chỉ thấy ngứa ngáy. Khi anh vô thức khẽ cử động ngón tay, Seo Ah giật mình ngẩng lên nhìn anh. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội cúi đầu và nhanh chóng nói:
“Xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn.”
Có lẽ cô nghĩ anh đang đau.
Càng lúc tay cô càng trở nên khéo léo và tinh tế. Càng nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào da, như đôi môi mềm mại đang xoa dịu, thì bóng tối trong đáy mắt Oscar lại càng thêm sâu thẳm và ngột ngạt.
Khi bóng tối ấy càng lúc càng dày đặc, hình ảnh Seo Ah đứng chông chênh bên lan can lại hiện về rõ mồn một. Dải ruy băng đỏ như sắp rơi xuống vực thẳm.
“Sao em lại đến triển lãm?”
Seo Ah đang tập trung chữa trị khựng lại trước câu hỏi bất ngờ.
“Vui không?”
“……”
“Ừ, trông em cũng chẳng vui lắm.”
Lời anh lẩm bẩm kèm theo tiếng cười khẩy khiến cô càng cúi thấp đầu. Hình ảnh bản thân thảm hại lúc đó lại ùa về, khiến cô chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà không dám đối diện.
“Em có tội với thằng đó không?”
“…Vâng?”
Cô vô thức chậm một nhịp hỏi lại. Oscar nghiến răng, giọng trầm thấp đầy khó chịu:
“Ý ta là em đã làm gì sai với tên ngu đó sao?”
Vết thương đỏ hỏn trước mắt bỗng trở nên mờ ảo. Cô biết rõ “thằng ngu” mà Oscar đang nói là ai. Anh đang nhắc đến cảnh tượng trên cầu thang lúc nãy.
“Chuyện đó là vì... ngài ấy kéo dải daenggi của em...”
“Daenggi?”
Seo Ah chỉ tay về sau đầu mình.
“Là cái buộc tóc ạ. Ngài ấy định giật nó ra, nên em không cho. Em cũng giật tay ra…”
“Ha.”
Oscar bật ra tiếng cười khẩy sắc lạnh.
“Ở nơi em sống, làm vậy là phạm lỗi sao?”
“……”
“Ngẩng đầu lên.”
Nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu thịt sau bao năm tháng, làm sao chỉ vì một câu mà thay đổi được. Với Oscar — người chưa từng biết cúi đầu trước ai — hành động luôn cúi đầu của cô chỉ khiến anh càng thấy ngột ngạt và bực bội.
Anh chau mày, giọng nói trở nên gay gắt hơn:
“Ngẩng đầu lên có khó đến thế không? Ta không biết văn hóa nơi em sống ra sao, nhưng ít nhất ở đây, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh cũng chẳng sao cả.”
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33