[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 97

Đăng lúc 20:31 30/05/2026
46.1K · 1

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC

CHAP 97

 

Oscar đi thẳng qua phòng tiếp khách và phòng làm việc, tiến vào sâu trong phòng ngủ. Anh chỉ dừng lại khi đứng trước cánh cửa dẫn vào thư phòng.

 

Anh tiến sát vào cửa, thở hổn hển như vừa chạy hết tốc lực. Trong lồng ngực anh, dòng dung nham hỗn loạn đang sôi sùng sục, cuồn cuộn những khoáng chất tan chảy ở nhiệt độ kinh hoàng. Trước khi nguội lạnh, nó chỉ toàn đỏ rực, không lộ ra bản chất thật sự. Oscar không tài nào nắm bắt nổi thứ cảm xúc đang đảo lộn ruột gan này là gì.

 

[Có phải vì người phụ nữ ấy trở thành món đồ chơi của Sabine? Hay vì cô bị lũ kia sỉ nhục?] 

[Thì có liên quan gì chứ? Cô đâu có chết.]

 

[Vậy là vì cô ấy không chạy về phía mình?]

 

“Đúng là đồ ngu.”

 

Oscar bật ra tiếng cười sắc lạnh. 

 

[Lẽ ra cô phải cầu cứu mình ở đó sao? Rồi mình sẽ giả làm ân nhân cứu giúp cô chăng?]

 

Hình ảnh Seo Ah cùng Abel Sting bước xuống cầu thang lóe lên như tia chớp, khiến anh phải nhắm nghiền mắt.

 

[Chính ai là kẻ đã bảo Abel cứ việc bám lấy cô ấy?]

[Chính ai là kẻ ra lệnh cho tên đó quyến rũ cô ấy bằng mọi giá rồi thao túng cô ấy theo ý mình?]

 

Những câu hỏi không có lời giải cứ không ngừng quay cuồng trong đầu anh như một vòng xoáy bế tắc.

 

Oscar giật phăng chiếc áo khoác đang khiến anh cảm thấy ngột ngạt khỏi người. Vết thương vừa mới cầm máu lại bị kéo rách, để dòng máu đỏ tiếp tục rỉ xuống lòng bàn tay.

 

Anh cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ lòm ấy trong chốc lát, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt về phía cánh cửa thư phòng.

 

Hôm nay anh có thể không mở cánh cửa này không?

 

Không thể.

 

Oscar mở cửa.

 

Khi buông thõng bàn tay xuống, anh có thể cảm nhận rõ máu đang nhỏ giọt dọc theo đầu ngón tay. Cơn đau nhức từ vết cắt lan ra từng đợt, âm ỉ nhưng sắc bén đến khó chịu.

 

Hầu tước Reinhardt — kẻ mà người đời vẫn cho rằng dù có đâm xuyên qua cũng sẽ không chảy nổi một giọt máu.

 

Một vết thương mà ngay cả mẹ ruột anh cũng từng thờ ơ xem nhẹ, quả thực chẳng đáng là gì. Những vết thương như thế này, anh đã phải chịu đựng hàng trăm, hàng nghìn lần từ rất lâu rồi. Dù bị khắc lên da thịt thêm bao nhiêu lần nữa, nó vẫn đau, vẫn rỉ máu như cũ. Thế nhưng cũng có những lúc, anh lại quên mất cả cảm giác nóng rát lẫn đau đớn ấy tồn tại.

 

Sột soạt.

 

Một khí tức mong manh khẽ vang lên trong hành lang tĩnh lặng, mảnh đến mức tựa nét chì lướt nhẹ trên giấy.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi câu hỏi đầy giễu cợt và tự khinh miệt từng ép anh đến nghẹt thở đều tan biến theo cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Đầu óc Oscar bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể tất cả hỗn loạn vừa rồi chỉ còn là dư âm xa xăm.

 

Khí tức nhạt nhòa ấy chậm rãi đi dọc hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng anh.

 

Mới vài phút trước thôi, Oscar còn không chịu nổi từng giây chờ đợi. Thế nhưng giờ đây, anh lại im lặng đứng đó, kiên nhẫn đến lạ, như thể chỉ cần người ngoài cánh cửa ấy xuất hiện, mọi đau đớn trong anh đều sẽ có lời giải đáp.

 

Cánh cửa khẽ mở.

 

Ánh trăng len vào đầu tiên, trải dài bóng dáng người phụ nữ trên nền hành lang lạnh ngắt. Rồi khi cô bước thêm một bước, vệt sáng bạc ấy dần bị che khuất, ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất. Giữa anh và cô, từ khoảnh khắc đó không còn bất cứ thứ gì xen vào nữa.

 

Hơi thở bị nén chặt nơi lồng ngực Oscar cuối cùng cũng chậm rãi thoát ra. Anh nhìn cô thật lâu, như một kẻ vừa được cứu sống sau khi chìm xuống vực sâu tối tăm quá lâu.

 

“Haa…”

 

Cô bước vào thế giới của anh.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, thứ cảm xúc vẫn luôn sôi trào dữ dội trong lòng Oscar cuối cùng cũng chậm rãi lắng xuống. Con quái vật bị giam cầm trong tận sâu nội tâm anh, thứ vừa rồi còn phát điên vì những thôi thúc không thể gọi tên, giờ đây lại như được xoa dịu. Nó thỏa mãn cuộn mình lại, để mặc cơn hỗn loạn rút đi từng chút một.

 

Seo Ah cảm giác như đang mơ. Thật ra cô hy vọng đó là một giấc mơ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra thì đã ở trong dinh thự, và anh đang ở đó.

 

Đầu cô như chứa đầy sương mù.

 

Abel bị Simon gọi đi. Bà Barbara nhìn cô với vẻ mặt đầy điều muốn nói, rồi dặn nếu cần ăn uống thì gọi, sau đó dẫn đám sói đi xuống cầu thang. Cô cảm nhận rõ ràng qua da thịt rằng hành động hôm nay của mình đã khiến họ vô cùng phiền phức và khó chịu.

 

Hành lang giờ chỉ còn lại một mình cô.

 

Cơn gió lạnh lặng lẽ len qua khoảng không trống rỗng, lùa vào tận sâu lồng ngực khiến Seo Ah khẽ run lên rồi vô thức co người lại. Sự im lặng kéo dài quanh cô lạnh lẽo đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả hơi thở.

 

Cô đứng lẻ loi một lúc rồi cất bước, nhưng mỗi bước chân nặng trịch như không thể nhấc nổi. Như có ai đó đang níu chặt mắt cá chân, như có tảng đá đè lên ngực.

 

Cuối cùng cô dừng lại trước cánh cửa.

 

Chỉ cần mở nó ra rồi bước vào thôi. Một việc đơn giản đến thế, vậy mà cô lại chẳng còn đủ sức để nâng nổi cánh tay mình lên.

 

Tương lai phía trước mịt mù. Càng nghĩ cô càng chắc chắn rằng Nếu những người có liên quan đến cha cô thật sự đã vào hoàng cung… Vậy cô phải làm sao mới có thể vào được nơi đó? Và rồi cô sẽ còn gây thêm bao nhiêu tai họa cho những người trong dinh thự này nữa?

 

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dưới chân. Không có tiếng nức nở, cũng chẳng có âm thanh nghẹn ngào nào bật ra khỏi môi cô. Những giọt lệ chỉ âm thầm trượt dài trên gò má tái nhợt rồi rơi xuống nền đá lạnh buốt, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

 

Lẽ ra cô nên kể hết cho anh nghe chăng? Nên đem toàn bộ sự thật giấu kín trong lòng phơi bày ra trước mặt anh, rồi quỳ xuống cầu xin sự thương hại ít ỏi cuối cùng?

 

Khuôn mặt Oscar hiện lên trong tâm trí. Cùng với đó là những hình ảnh sắc nhọn, rõ ràng như được khắc bằng dao.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước lên cầu thang khiến lồng ngực cô khẽ thắt lại. Trái tim vốn đã chai lì trước mọi lời nói và tổn thương bỗng mềm nhũn như trái cây chín mọng dưới nắng hè, run rẩy đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Ngay cả khi bị đám quý tộc thô bạo lao tới túm lấy, đầu óc cô vẫn chỉ ngập tràn một suy nghĩ ngu ngốc và thảm hại đến đáng thương. 

 

[Trong mắt ngài, lúc này em trông như thế nào?]

 

Ngay cả lúc cúi đầu chào Sabine, suy nghĩ ấy vẫn lởn vởn không nguôi. Vì vậy cô không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. Trái tim mềm nhũn ấy đang đập mạnh đến mức dường như sắp vỡ tung chỉ vì một cái chạm nhẹ.

 

Seo Ah dụi mạnh đôi mắt đang rơi lệ. Sau khi dụi đến xót bỏng, cô giơ bàn tay rũ rượi lên, nắm lấy tay nắm cửa.

 

Cạch.

 

Tiếng cửa mở vang lên đặc biệt lớn trong hành lang im lặng. Vừa bước qua cánh cửa toát ra mùi sách cũ, Seo Ah đã cảm nhận được anh. Mỗi bước chân cô cất lên, đầu óc lại càng trở nên trống rỗng.

 

Cạch.

 

Tiếng cửa đóng lại như sấm. Trong bóng tối lan tỏa, mùi hương đặc trưng của anh ùa đến bao trùm lấy cô.

 

Anh dường như đã chờ cô từ lâu.

 

“Thật phiền phức.”

 

Giọng nói trầm thấp đầy bực dọc khiến trái tim đang rung rinh, mềm nhũn của cô như nổ tung.

 

“Phiền phức đến mức lại lảng vảng đến cả những nơi quái gở.”

 

Sau câu lẩm bẩm lộ rõ vẻ khó chịu, Oscar buông tiếp một câu:

 

“Hay là thế này đi, em đến Traun nhé?” 

 

“……”

 

“Sao không nói gì?”

 

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ. Sau khi cười một lúc, anh tiến lại gần cô. Mùi hương gỗ ẩm sau cơn mưa của anh bao trùm lấy cô hoàn toàn. Lưng Seo Ah chạm vào cánh cửa, không còn đường lui. Oscar hiện ra từ bóng tối, cúi vai xuống trước mặt cô.

 

“Em phải nói là em vẫn muốn ở bên cạnh ta chứ.”

 

Giọng nói lười biếng đầy mỉa mai khiến lông tơ trên vành tai cô dựng đứng.

 

“Hoặc là lại đây ôm ta đi.” 

 

Seo Ah vội cúi gằm mặt xuống. Cô cố mở to mắt, nước mắt không kịp làm ướt má mà rơi lộp độp xuống sàn. Oscar bước đúng lên những giọt nước mắt vừa rơi.

 

“Nếu không thì hôn ta cũng được.”

 

Cục đá đè nặng trên ngực cô dường như đang nghiền nát trái tim, hoặc ngược lại, như thể ai đó vừa xé toạc tim cô ra, để lại một khoảng trống rỗng lạnh buốt.

 

“Hử? Seo Ah?”

 

“Sabine.”

 

Cô không hiểu tại sao tiếng gọi đầy trìu mến ấy lại vang lên, cũng không hiểu tại sao cổ họng mình lại nghẹn đến mức không thốt nên lời.

 

Oscar nhìn chằm chằm xuống sau gáy người phụ nữ đang cúi đầu, rồi nắm lấy cằm cô, nâng mặt lên. Những giọt nước mắt tròn vành đang đọng lại lập tức lăn dài trên má mịn màng.

 

Nhìn cảnh ấy, anh lại càng thấy ngày hôm nay thật khốn kiếp.

 

“Em hỏi ta khi nào về cơ mà?”

 

“……”

 

“Vậy thì phải đợi chứ. Về còn muộn hơn ta là thế nào?” 


 

Đôi môi rách nát của Seo Ah khẽ run run. Qua khe môi mấp máy, hơi thở nóng nhẹ phả ra. Đôi mắt xanh thẫm của Oscar giờ hoàn toàn đục ngầu, bị che phủ bởi dục vọng đen tối.

 

Anh muốn cắn mạnh đôi môi bị thương ấy, muốn xoa nát chúng một cách chậm rãi rồi tham lam ngấu nghiến đến hơi thở cuối cùng cũng không chừa. Không có lý do gì để kiềm chế, và anh cũng chẳng muốn kiềm chế nữa.

 

Bàn tay đang buông thõng bên người khẽ động đậy. Oscar muốn kéo cô vào lòng, siết chặt đến mức cô không còn đường trốn thoát, như một chiếc bẫy khép kín chỉ chực nuốt trọn con mồi của mình. Trong khoảnh khắc ấy, dục vọng và sự chiếm hữu mãnh liệt gần như thiêu cháy toàn bộ lý trí còn sót lại trong anh. Anh muốn giữ cô lại, muốn ép cô ở yên trong vòng tay mình, muốn nuốt chửng từng hơi thở yếu ớt thuộc về cô bằng tất cả sự tham lam đang cuộn trào nơi đáy lòng.

 

Nhưng đúng khoảnh khắc máu tươi vừa nổi lên, bàn tay anh chạm đến vai cô. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Oscar khựng lại. Seo Ah khẽ quay mặt đi, hàng mi run lên như đang cố giấu điều gì đó. Bàn tay vốn đang siết lấy cằm cô cũng chậm rãi buông xuống, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng dùng sức. 

 

Khoảnh khắc im lặng ấy dài một cách lạ lùng.

 

“Ngài bị thương rồi sao?”

 

Giọng cô ngạc nhiên khiến trong lòng Oscar nổi lên một cơn bực tức khó chịu.

 

[Bị thương thì sao?]

 

hi Oscar chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt Seo Ah cũng vô thức dõi theo chuyển động ấy. Từng giọt máu đỏ sẫm rơi khỏi đầu ngón tay anh, lặng lẽ thấm xuống tấm thảm tối màu bên dưới. Âm thanh gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vậy mà lại vang vọng rõ ràng trong sự im lặng nghẹt thở giữa hai người. Dù trong bóng tối cô chắc chắn không nhìn rõ, nhưng dường như cô ngửi thấy mùi máu, nên lo lắng hỏi ngay:

 

“Máu chảy nhiều quá, ngài bị thương nặng phải không?”

 

Oscar nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, rồi hỏi lại bằng giọng trầm thấp:

 

“Thì sao?”

 

Bóng dáng mảnh mai của Seo Ah cứng đờ lại. Cô chớp mắt, khẽ cúi người về phía bàn tay anh. Những giọt máu tiếp tục rơi. Cô nuốt nước bọt đánh ực, âm thanh nhỏ bé nhưng Oscar nghe rõ mồn một.

 

Chính người bị thương lại chẳng sao, trong khi cô lại luống cuống không biết phải làm gì. Cuối cùng, cô chọn cách khôn ngoan nhất.

 

“Em đi gọi phu nhân Barbara đến.”

 

“Không cần.”

 

Seo Ah cương quyết quay người, nhưng lời từ chối dứt khoát của Oscar khiến cô khựng lại.

 

“Ngài đã xử lý vết thương chưa?” 

 

“Chưa.”

 

Anh thấy đôi mắt cô láo liên trong bóng tối.

 

“...Ngài có bị thương ở đâu khác không?” 

 

Oscar vuốt cằm, khẽ cười khục khục.

 

“Không.”

 

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Từ sâu thẳm trong lồng ngực, một tiếng cười không rõ nguyên nhân tuôn ra. Từ cuộc họp quốc vụ đến triển lãm của Sabine, hôm nay là ngày khiến anh phát ngấy nhất trong suốt một năm qua. Chỉ vài phút trước anh còn muốn phát điên vì cảm giác ruột gan bị đảo lộn. Thế mà giờ đây, anh lại chỉ biết cười.

 

Đôi mắt tròn như viên ngọc của Seo Ah cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh.

 

Bản năng cảnh báo anh phải che đậy đi, hóa ra là thứ vốn dĩ đã đỏ rực, trần trụi không cần che đậy.

 

“Khi nào ngài sẽ trở về?” 

 

Chỉ vì câu hỏi nhạt nhẽo ấy mà anh bị dao động. Vì tin cô đang ở cùng Sabine mà thần kinh căng như dây đàn. Vì hình ảnh cô bị lũ sâu bọ vây quanh mà suýt điên lên. Anh muốn siết cổ chứ không phải vai thằng khốn kia. Khoảnh khắc nhìn thấy dải ruy băng đỏ lay lắt dưới lan can nguy hiểm, anh chỉ muốn ném thẳng nó xuống vực.

 

Tất cả đều không thể hiểu nổi.

 

Và giờ đây, Oscar cuối cùng cũng nhận ra.

 

Một vết thương xuất hiện mà anh chưa từng dự đoán hay mong muốn. Một vết thương sẽ chảy máu nếu chỉ khẽ chạm vào trước khi lành hẳn.

 

[Han Seo Ah chính là vết thương trên lòng bàn tay này.]

 

Thứ không mong cầu nhưng lại được khắc lên như định mệnh. Thứ sẽ rát bỏng và nhức nhối nếu chỉ khẽ chạm hay cọ nhẹ. Trước khi lành hẳn và bị quên lãng, anh không thể che đậy dù có muốn. Trước khi quên sạch sự tồn tại của nó, anh không được chạm vào hay cọ xát nó. Thế nhưng từ khi Seo Ah trở thành chìa khóa, Oscar không những không muốn quên vết thương ấy, mà còn bị thôi thúc muốn xé toạc nó ra.

 

Sau khi cười một hồi lâu, Oscar quyết định nói ra tất cả những gì anh muốn nói. Làm tất cả những gì anh muốn làm.

 

“Em chữa cho ta đi.”

 

“Vâng?”

 

“Chữa trị cho ta.”

 

“……”

 

“Em chữa cho ta đi.”

 

[Vì vết thương do em gây ra, nên em phải chữa trị mới đúng.]

 

[ Không phải sao?]

 

Truyện tranh:

[NOVEL] CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC - Chap CHƯƠNG 97

Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 1 bình luận Mới

  1. Avatar
    1

    CT Cấp 1

    07/09/2026 14:33

    Sao khg thấy ad ra tiếp vậy? Nghe bảo ra tới chương 270 rồi mà ad ơi 😭😭😭