CHUỘC TỘI TRONG SỰ TÀN KHỐC
CHAP 96
Kẻ ngốc nghếch tự chui đầu vào chốn chán ghét này chính là ai? Rốt cuộc hắn mong muốn điều gì mà lại tiêu tốn thời gian và sức lực để đứng giữa bầy sâu bọ thối tha như thế này.
Oscar chưa đi được nửa vòng đã bước chậm lại. Toàn bộ những người đang theo anh lập tức dừng chân.
Eric von Richard nhận ra thời cơ, vội tiến lại gần và lên tiếng:
“Các hạ.”
Ánh mắt Oscar chuyển sang hắn. Đầu tiên đập vào mắt là mái tóc bóng loáng được bôi pomade, tiếp theo là nụ cười gượng gạo cố gắng lấy lòng bằng mọi cách.
Tuy nhiên, chỉ cách đây vài phút, Oscar đã tận mắt chứng kiến bộ mặt thâm độc thật sự của thằng khốn này.
“Con khốn kiếp này…!”
Lời chửi bới dơ bẩn đầy ác ý vẫn vang vọng như ảo thanh trong đầu anh, khiến nắm đấm trong túi siết chặt đến trắng khớp.
Người phụ nữ bị chửi như vậy mà không dám phản kháng dù chỉ một câu, giờ đây trông hoàn toàn khác với hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Khuôn mặt hoảng loạn, đôi môi rách nát như giẻ rách, trang phục tơi tả thảm hại, mái tóc rối tung với dải ruy băng đỏ vẫn cố bám víu ở những sợi tóc mai bay trong gió. Mái tóc ấy rối bù chẳng khác gì trên giường tối qua.
Có lẽ lúc ấy cô đang bỏ chạy.
[Bỏ chạy sao.]
Ở nơi này vốn chẳng có gì đáng sợ, chỉ toàn lũ vô tích sự muốn lấy lòng Sabine và khoe khoang chút học thức rẻ tiền. Thế mà cô lại phải chịu đựng đến mức ấy.
“Hôm nay được gặp ngài, có lẽ là vận may lớn nhất mà tôi có được trong cả năm nay.”
Chỉ thế này thôi.
“...Thật sao?”
[Chỉ một thằng như mày.]
Oscar rút tay khỏi túi và đặt lên vai Eric. Eric von Richard lập tức lộ vẻ xúc động, hớn hở.
“Vâng, các hạ!”
[Chỉ một thằng như mày.]
Oscar siết chặt vai hắn. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh khác — lưng tựa vào lan can bên dưới là khoảng không thăm thẳm, dải ruy băng đỏ bay lất phất trong gió. Cô gái ngu ngốc ấy thay vì chạy về phía cầu thang có anh, lại chọn dựa vào lan can — nơi chỉ cần trượt chân là chết chắc.
Sức mạnh đáng sợ dồn vào bàn tay đang siết vai Eric.
“…Ư!”
“Các… các hạ…”
[Bộ mặt thằng khốn kia méo mó một cách thú vị.]
Oscar lạnh lùng nghiến răng nói:
“Rất vui được gặp.”
“Vâng? À, vâng! Tôi... tôi cũng rất vui được gặp ngài!”
Dù đau đến mức bả vai như muốn gãy rời, hắn vẫn cố gượng cười một cách vui vẻ. Nhìn bộ dạng ấy, Oscar bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm biếm từ tận đáy lòng.
Khoảnh khắc Oscar bật cười, không chỉ riêng Eric mà toàn bộ những kẻ đứng xung quanh cũng lập tức dò xét sắc mặt anh rồi vội vàng cười hùa theo.
Tất cả đều ngu ngốc.
Nhưng kẻ ngu ngốc nhất lại chính là anh — người đang đứng ở đây. Lo lắng cho cô đến mức tự mình tìm đến tận nơi, cuối cùng lại chẳng thể làm được gì, còn tự tay trả cô về bên Abel.
Oscar chậm rãi buông vai Eric ra. Anh không tiếp tục bước sâu vào khu triển lãm nữa mà xoay người hướng về phía vòm hoa huệ. Hành động bất ngờ ấy của vị Hầu tước khiến tất cả những người xung quanh đều sững sờ ngẩn ra.
“Anh trai? Anh định về luôn sao?”
Sabine hoảng hốt nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Oscar chỉ sải bước thẳng về phía trước, không thèm quay lại nhìn cô.
“Vậy anh nói cho em biết tác phẩm nào anh thích đi. Em sẽ gửi đến.”
“Không cần.”
“Đừng từ chối mà, được không? Nếu anh không nói, em sẽ tự chọn ngẫu nhiên gửi đấy?”
“……”
“A, anh ơi!”
Sabine càu nhàu lớn tiếng, nhưng Oscar không còn muốn chịu đựng thêm dù chỉ một giây. Cả vẻ giả tạo của Sabine lẫn mùi hôi thối nồng nặc bao trùm nơi này đều khiến anh ngột ngạt.
Tuy nhiên, vừa vượt qua vòm hoa huệ, bước chân anh đã đột ngột dừng lại trước một tồn tại không ngờ tới.
“Oscar.”
Mẹ anh đang đứng đó.
Khuôn mặt Oscar cứng lại một cách đáng sợ. Sabine đang theo sau cũng phát hiện ra mẹ mình, liền reo lên vui mừng và vượt lên trước anh.
“Mẹ!”
Sabine xốc vạt váy nặng nề, chạy đến ôm chầm lấy mẹ và nũng nịu một cách tự nhiên đến mức ghê tởm.
“Mẹ, sao mẹ đến muộn thế! Mẹ có biết con đã chờ mẹ bao lâu không?”
Charlotte khẽ hôn lên trán con gái, giọng dịu dàng:
“Xin lỗi vì mẹ đến muộn, Sabine.”
Đó quả thật là một khung cảnh đoàn tụ cảm động đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Oscar chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát toàn bộ mọi thứ. Ánh mắt anh và Charlotte khẽ chạm nhau giữa không trung.
Đúng là một hành động ngu xuẩn đến buồn cười. Oscar khựng lại trong thoáng chốc rồi định tiếp tục rời đi, nhưng giọng nói của Eric von Richard đã bất ngờ giữ anh lại.
“Các hạ, tay ngài…”
Mọi người đồng loạt nhìn về tay Oscar. Hầu tước vốn luôn đeo găng tay đen, nhưng lần này chỉ một tay thõng xuống. Và ngay lúc ấy, một giọt máu rơi tõm xuống sàn từ đầu găng tay.
Eric nhìn vết máu dính trên lòng bàn tay mình rồi hoảng hốt tiến lại gần.
“Các hạ.”
Thực ra, ngay khi đưa tay chạm vào bả vai — nơi vừa bị Oscar siết chặt — hắn đã phát hiện những vệt máu loang ra trên đầu ngón tay. Eric lập tức kiểm tra bên trong áo vest, nhưng chiếc sơ mi trắng bên dưới hoàn toàn không hề dính máu. Đó không phải máu của hắn.
“Ngài bị thương ở tay phải không?”
Phu nhân Hầu tước — người vẫn đang ôm chặt con gái mình — cũng đưa mắt nhìn về phía bàn tay của Oscar. Nhưng anh không đáp lấy một lời, chỉ lặng lẽ nhét bàn tay đang buông thõng xuống vào trong túi áo.
Khoảnh khắc bàn tay ấy khuất khỏi tầm mắt, những người vừa chăm chú nhìn nó như bị thôi miên đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt lại hướng thẳng về gương mặt vị Hầu tước.
Khuôn mặt anh tuấn đôi khi toát lên vẻ ngây thơ như thiếu niên, giờ đây lại lạnh lùng cứng đờ đến mức tưởng chừng đâm vào cũng không chảy ra một giọt máu. Sự vô tình không mảy may quan tâm đến máu của bản thân hay máu của người khác toát ra từ toàn thân anh như sương mù lạnh buốt.
Eric — kẻ vừa lên tiếng dò hỏi — vừa nhìn thấy biểu cảm ấy liền lập tức rụt cổ như một con rùa, âm thầm lùi về phía sau. Những quý tộc khác cũng chẳng còn ai dám mở miệng hỏi thêm. Charlotte cũng vậy.
Bà ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi bình thản đối diện với Oscar, nở ra một nụ cười dịu dàng và đầy vẻ từ bi.
“Con bận rộn thế mà vẫn đến, Oscar.”
“……”
“Anh em mà thương yêu nhau thế này, làm mẹ vui mừng biết bao.”
Giọng nói ngọt ngào như có thể làm tan chảy người nghe khiến Oscar khẽ cười khẩy, đầy châm biếm và mệt mỏi.
“Vậy sao?”
“Con định đi rồi à?”
“Mẹ, mẹ mau giữ anh trai lại đi. Anh ấy bảo sẽ về ngay bây giờ.”
“Con còn việc phải làm.”
Khi hai anh em cùng lên tiếng, Charlotte nhìn con trai rồi con gái, thay phiên nhau nói:
“Ừ, vậy thì con đi đi. Sabine, con thông cảm cho anh nhé. Dù sao mẹ cũng đã đến rồi.”
Oscar quay mắt nhìn về phía xa. Charlotte nhẹ nhàng nắm tay con gái rồi bước đi.
Sột soạt.
Phu nhân Hầu tước với bước chân duyên dáng tiến đến, thì thầm khi lướt qua người con trai đang cố tình không nhìn bà:
“Về cẩn thận nhé.”
Cùng lúc đó, Oscar cũng cất bước.
Ba người gắn kết với nhau bằng danh nghĩa huyết thống, nhưng họ lại né tránh nhau như nước với dầu, không thể hòa quyện. Sau khi mẹ con họ đi qua, mùi nước hoa nồng nặc vẫn còn lưu luyến, khiến đầu óc Oscar càng thêm nặng trịch.
Anh đứng lại bên lan can mà Seo Ah từng tựa vào, hít một hơi thật sâu rồi cúi nhìn xuống dưới. Khi cô đứng đó, lan can như vực thẳm thăm thẳm, nhưng khi anh đứng, nó lại giống như bục đài dành cho kẻ thống trị.
Simon tiến lại gần và báo cáo khẽ:
“Xe ngựa chở mục tiêu đã đi vòng ngoại ô rồi về dinh thự. Đội hỗ trợ đang dọn dẹp dấu vết.”
Oscar không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang. Dù hương hoa đã dần bị bỏ lại phía sau, anh vẫn cảm thấy lồng ngực nặng nề đến nghẹt thở, như có thứ gì đó mắc kẹt bên trong không thể tan đi.
Ngay cả khi rời khỏi trung tâm thương mại và bước lên xe ngựa, cảm giác ấy vẫn không hề biến mất. Oscar giật phăng chiếc găng tay khỏi tay mình. Vết thương do kính cứa vẫn đang rỉ máu, nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn bận tâm, chỉ đưa tay mở toang cửa sổ xe.
“Thuốc lá.”
Oscar ngậm lấy điếu thuốc Simon đưa tới, rồi tự tay châm lửa bằng những đầu ngón tay hơi run rẩy. Anh rít mạnh một hơi, như thể đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó. Chỉ đến khi làn khói cay nồng xộc sâu vào phổi, anh mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
“Haa…”
Khi khói len sâu mang theo cảm giác mơ màng, những cảm xúc bẩn thỉu đang đảo lộn ruột gan anh cũng dần tê liệt. Oscar ngả đầu ra sau ghế, hút thuốc sâu và liên tục như thể đó là sinh mạng cuối cùng của mình. Anh cầm chiếc khăn Simon đưa một cách qua loa, mặc kệ máu vẫn chảy, chỉ chăm chăm hút. Chỉ trong chớp mắt anh đã hút hết một điếu rồi lập tức ngậm tiếp điếu thứ hai.
Hành động hút thuốc điên cuồng đến mức tuyệt vọng ấy là nỗ lực giãy giụa để trì hoãn những suy nghĩ cứ liên tục trào lên.
Chôn nó xuống.
Bản năng vốn luôn cứu rỗi anh đang cảnh báo mạnh mẽ. Oscar chọn cách nhắm mắt lại.
Khi điếu thuốc thứ hai chỉ còn một nửa, xe ngựa đã vào dinh thự Hầu tước. Dù nhắm mắt, anh vẫn cảm nhận rõ xe đang đi qua khu rừng ẩm ướt, lên con dốc nghiêng, rồi ngoặt mạnh và chậm lại.
Anh mở mắt. Bên ngoài khung cửa sổ là dinh thự quen thuộc và bầy sói đang xếp hàng chờ anh. Khi xe dừng hẳn, cửa được mở từ bên ngoài.
Oscar đứng dậy với thân thể nặng nề.
Vừa bước ra khỏi xe, gió lạnh thổi tới. Tầm nhìn anh mở rộng ra bốn phía. Phía trên là bầu trời đêm đen kịt, phía dưới là ánh đèn chiếu xuống bãi sỏi, hai bên là bầy sói đứng thẳng và ranh giới rừng cây tối om. Dinh thự sáng đèn bỗng trở nên mơ hồ trong mắt anh, như một bức ảnh rẻ tiền bị mất tiêu điểm, chỉ còn những đốm sáng mờ ảo và bóng tối.
Oscar đưa điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay lên môi, rít sâu một hơi nữa. Khốn kiếp thay, anh vẫn hoàn toàn không cảm nhận được vị thuốc lá. Thứ từng là nơi trú ẩn tạm thời của anh giờ đây nhạt nhẽo đến mức chẳng khác nào đang hít vào những luồng không khí rỗng tuếch.
Giữa tất cả mọi thứ đang trở nên mơ hồ như một bức ảnh mất nét, chỉ duy nhất hình bóng người phụ nữ ấy nơi rìa ký ức vẫn sắc nét đến kỳ lạ.
“Khi nào ngài sẽ trở về?”
[Nếu định nói câu đó, ít nhất cũng phải chờ chứ?]
Oscar vứt mạnh điếu thuốc còn một nửa xuống đất rồi cất bước.
Anh đi trên con đường mình phải đi. Khi anh chuyển động, từ khắp nơi những khí tức nặng nề cũng đồng loạt di chuyển như đã chờ sẵn.
Hầu tước dẫn đầu bầy sói bước qua cánh cửa rộng mở, lên cầu thang trải thảm. Bầy sói tản ra theo những con đường riêng, chỉ một số ít trong đó có Barbara vẫn đi theo sau lưng anh.
Barbara vội vã theo chủ nhân. Anh nhanh chóng vượt qua sảnh lớn, Barbara vượt lên trước mở cửa cho anh.
“Đừng đi theo.”
Oscar ngăn Barbara lại, rồi gần như vô thức sải bước mạnh mẽ đi tiếp.
Truyện tranh:
Điểm: 7.0000/10 · 1 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
CT Cấp 1
07/09/2026 14:33