[NOVEL] Hạ Màn - Chap 10

Đăng lúc 21:33 24/06/2026
2.1K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

HẠ MÀN CHƯƠNG 10

 

"Theo."

 

"Theodore."

 

Ký ức cũ chập chờn thoáng qua đã tan biến trong khoảnh khắc.

 

Olivia hơi ngẩn ra khi nhìn anh. Bị gọi bằng tên đầy đủ thay vì biệt danh khiến anh cảm thấy xa lạ. Từ ngày chia xa thuở nhỏ, họ chưa từng gặp lại. Giờ đây, những tiếng gọi  'Theo', 'Via' dường như không còn.

 

Hai người đứng yên lặng nhìn nhau một lúc. Theodore không hiểu vì sao cô lại nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp đến vậy: buồn bã, đau khổ… nhưng cũng thấp thoáng vui mừng.

 

Càng không hiểu vì sao chính mình lại không thể quay lưng bỏ đi. 

 

Anh không có gì để nói với Olivia. Việc giải quyết vấn đề thừa kế thông qua Hầu Tước Ascencio và luật sư sẽ rõ ràng hơn.

 

Tuy nhiên, anh không thể quay lưng rời đi. Anh thậm chí không thể rời mắt khỏi cô.

 

Cô đã lớn lên đúng như anh từng hình dung. Mảnh mai và trắng trẻo đến mức tưởng như chỉ cần một vòng tay là đủ ôm trọn, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như hoa huệ.

 

Đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ u buồn, mặt nước như phủ một tầng hơi ẩm. Nghĩ rằng đó là vì người cha, anh vô tình thốt ra:

 

"Cô không khóc."

 

Olivia đưa tay chải mái tóc dài, buông xõa và đáp:

 

"Lạ thật đấy. Con người, dù có đau khổ đến mấy, cũng không thể khóc không ngừng được."

 

"Vậy sao?"

 

"Phải."

 

Anh cho rằng điều cô đang nói đến là cái chết của Pavel.

 

Cuộc đối thoại đứt quãng, hai người lại im lặng nhìn nhau. Họ không phải là những người thân thiết đến mức có thể vui vẻ kể lại chuyện cũ, hay có hoàn cảnh để chia sẻ nỗi buồn phù hợp với tang lễ.

 

Giữa họ dường như có thứ gì đó âm thầm dao động. Không, có lẽ chỉ mình anh tưởng vậy. Điều Olivia cần là sự an ủi và nỗi buồn, còn Theodore không có bất kỳ cảm xúc nào để chia sẻ với cô. Anh không thể để lộ những cảm xúc ấy trước mặt cô.

 

Cô không hề biết anh đã bỏ nhà đi vì sự thất vọng nào. Hay sự tức giận vô lý mà anh dành cho cha mình.

 

Đúng vậy. Sự tức giận vô lý.

 

Nhưng anh không có ý định tiết lộ điều đó để thay đổi đánh giá của dư luận về cha anh. Dù sao, bằng cách viết chuyện kết hôn vào di chúc, cha anh đã tự mình chứng minh sự trong sạch của bản thân. Dù không biết điều đó khiến anh cảm thấy thế nào.

 

Anh quay người, nói:

 

"Đừng vào trong quá muộn."

 

Khi anh quyết định một lần nữa trốn tránh và nói vậy, Olivia tiến lên một bước và gọi anh:

 

"Theo."

 

Đó là biệt danh từ thuở nhỏ. Một cách gọi không phù hợp.

 

Theodore quay mặt đi. Olivia tiến thêm một bước và hỏi:

 

"Anh vẫn còn ghét tôi sao?"

 

Anh nhớ lại cuộc đối thoại đã từng diễn ra ở đây từ rất lâu trước và thì thầm bằng giọng trầm thấp:

 

"Phải."

 

Giờ đây, khoảng cách giữa hai người đủ gần để chạm vào nhau nếu vươn tay. Nhưng đó là giới hạn. Theodore nghĩ rằng sẽ không có chuyện khoảng cách này được thu hẹp hơn nữa. Anh không muốn điều đó.

 

Anh quyết tâm tuyệt đối không bị người phụ nữ này lay chuyển. Mười năm sống trong sự sụp đổ và rơi vào vũng lầy đã là quá đủ rồi.

 

Người phụ nữ không hề biết anh đã bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tồi tệ và ghê tởm bản thân trong suốt quãng thời gian phủ nhận và tự ghét bỏ đó đã ngước nhìn anh với khuôn mặt trong trẻo.

 

Đôi môi đầy đặn khẽ hé rồi lại khép, như đang do dự điều gì đó. Ánh mắt Theodore vô thức dõi theo cử động nhỏ ấy, cả dấu răng mờ vừa in lên rồi nhanh chóng biến mất. Đôi môi lại hơi mở ra, để lộ niêm mạc mềm mại. Đầu lưỡi thấp thoáng sau kẽ răng trắng nhỏ, tạo cảm giác non nớt đến lạ.

 

"Nhưng anh…"

 

Olivia cuối cùng đã nói. Theodore, người đã quên cả thở khi dõi theo môi và lưỡi cô, chợt bừng tỉnh và ngước mắt lên.

 

Cô cụp mắt xuống như muốn tránh ánh nhìn của anh. Hàng mi vàng óng ánh lên, phản chiếu ánh trăng.

 

"Anh… có thể hôn tôi mà?"

 

Giọng điệu không rõ là câu hỏi hay lời xác nhận.

 

Trong khoảnh khắc ấy, giận dữ và kích động đồng thời bùng lên trong lồng ngực anh. Anh vô thức vươn tay, nắm lấy cánh tay cô.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Olivia đã nằm gọn trong vòng tay anh. Bàn tay lớn của anh ôm lấy cằm và gáy cô, cướp lấy đôi môi cô một cách thô bạo.

 

Đôi môi ấy khẽ hé mở mà không hề chống cự. Theodore đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng vào, liếm láp khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, đoạt lấy toàn bộ hơi thở của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi đang chùn lại vì ngạc nhiên của Olivia về phía mình.

 

Anh cảm thấy như mình sắp phát điên. Không, có lẽ anh đã phát điên rồi.

 

Hôn cô được không ư? Cô chắc chắn không biết đó không phải là một câu hỏi. Cô không hề biết tại sao anh lại rời đi, hay đúng hơn là bỏ trốn, nên mới có thể không chút sợ hãi tiến đến gần và nhìn anh bằng khuôn mặt trong sáng đó.

 

Hơi nóng lan ra từ nơi hai cơ thể chạm vào nhau, háng anh căng cứng. Đôi môi mềm mại như cánh hoa, dường như anh đang cắn nát nó thành bã. Anh cảm thấy mình dơ bẩn đến mức thảm hại. Bởi chính anh mới là kẻ đang chìm trong vũng lầy đó, nên không thể nào thoát ra được.

 

Thà rằng cô kháng cự, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu cô hét lên trong nụ hôn, điên cuồng giãy giụa nói không muốn, anh đã tỉnh táo lại và buông cô ra. Sau đó, mọi chuyện sẽ trở lại mối quan hệ đúng đắn.

 

Nhưng Olivia chỉ thở dốc, cùng lắm chỉ nắm lấy tay áo anh. Theodore trượt bàn tay đang giữ gáy cô xuống lưng cô. Anh có thể cảm nhận đường cong cơ thể cô qua lớp váy mặc trong và áo choàng. Đó là một cơ thể mảnh mai, yếu ớt đúng như anh tưởng tượng.

 

"Hự, ức."

 

Một tiếng rên đau đớn không chịu nổi thoát ra từ cổ họng Olivia. Âm thanh đó khiến anh bừng tỉnh.

 

Theodore dùng sức giữ cơ thể cô đang muốn khuỵu xuống, ép cô đứng vững trong vòng tay mình. Môi họ cuối cùng cũng rời nhau, nhưng đó chỉ là khoảng trống để Olivia thở, hơi thở nóng hổi của anh vẫn phả vào miệng cô.

 

Mặt Olivia đỏ bừng, và khóe mắt cô đọng lại những giọt nước mắt xanh biếc. Theodore nhìn vào mắt cô, rồi dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng kịp chảy xuống.

 

"Cô hỏi thật sao?"

 

"Anh có thể hôn tôi. Nhưng tại sao lại không muốn kết hôn?"

 

"Có thể hôn không có nghĩa là một đối tượng kết hôn tốt. Nếu cô biết tôi muốn làm gì với cô, cô sẽ chỉ muốn bỏ chạy thôi."

 

"Anh muốn làm gì với tôi?"

 

"Sao? Cô muốn kết hôn với tôi à? Vì làm Bá Tước Phu Nhân tốt hơn là con gái nuôi của Bá Tước?"

 

Theodore không thể phân biệt được cảm xúc mình đang mang là sự phẫn nộ hay dục vọng. Có lẽ là cả hai.

 

Anh muốn làm cô tức giận. Muốn cô khóc và bỏ chạy. Anh tức giận với cô, người thậm chí không nhận ra nỗi kìm nén của người khác.

 

Nhưng bất chấp sự sỉ nhục của anh, Olivia vẫn nhìn lên với khuôn mặt bình thản không thể đoán được.

 

"Tôi chỉ muốn biết thôi. Anh nghĩ gì về tôi…"

 

Không khí đêm se lạnh, nhưng Theodore không cảm thấy điều đó. Hơi nóng dâng trào, khiến mắt anh đỏ rực.

 

Anh đã thề sẽ không bao giờ khao khát người phụ nữ này, dù có tham lam cả thế giới. Anh khao khát cô đến mức cần phải thề, và tự ghê tởm bản thân vì điều đó.

 

Anh đã làm nhục cô trong vô số giấc mơ. Đẩy cô ngã xuống sàn, thấy cô khóc lóc và gọi cha, nhưng anh vẫn banh chân cô ra, như thể đang bẻ gãy một cây hướng dương đang cười rạng rỡ.

 

Và giờ đây, anh vẫn khao khát cô, vẫn ghê tởm chính mình. Ngay cả khi nói "Không phải" bây giờ, anh cũng không thể chấp nhận được. Bởi vì, ngay cả khi đó, anh đã muốn Olivia rồi. Dù cô không cùng máu mủ với anh, thì sự thật là anh đã phạm tội trong tâm hồn mình cũng không thay đổi.

 

Vì vậy, lẽ ra anh nên giả vờ không biết lỗi lầm chết người này, bỏ lại cô ở đây và quay lưng đi.

 

Olivia từ từ đưa tay lên áp vào má anh. Lời thì thầm thoát ra từ đôi môi cô trong trẻo và thơm ngát như hương sen nở trên mặt nước.

 

"Tôi không phải con gái của Bá Tước… và cũng không phải em gái của anh."

 

Cô hoàn toàn không có ý quyến rũ anh. Nhưng lọt vào tai Theodore, những lời ấy chẳng khác nào lời mời gọi của ma quỷ.

 

Di chúc, hôn nhân, những suy nghĩ đó hoàn toàn tan biến ngay lúc đó. Lời thề và sự ghê tởm cũng bị xóa nhòa.

 

Anh như mất hết lý trí, lại lao vào môi Olivia. Khi cô buông lỏng người và chuẩn bị khuỵu xuống, anh cũng khuỵu gối cùng cô. 

 

Rồi anh hạ cô xuống nền đất lạnh dưới chân mình.

 

~END CHƯƠNG 10~

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Hạ Màn - Chap 10

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới