[NOVEL] Hạ Màn - Chap 3

Đăng lúc 16:39 21/06/2026
2.1K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

HẠ MÀN CHƯƠNG 3

 

Cánh cửa khẽ khép lại, phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ. Người quản gia vừa hoàn thành nghi thức báo hiệu buổi sáng rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng trong phòng ngủ tràn ngập hơi nóng dâm dục, không ai nhận ra âm thanh đó.

 

Ngay khi mở mắt, Ezekiel đã kéo cơ thể Olivia trong vòng tay anh ta lại gần. Những vết môi và vết răng anh ta để lại trên chiếc cổ trắng ngần, mỏng manh của cô vẫn còn in rõ.

 

Dù đã thỏa mãn dục vọng suốt đêm qua, nhưng khi trời sáng, ham muốn lại trào dâng mạnh mẽ. Và anh ta không có lý do gì để kiềm chế nó.

 

Anh ta kéo cơ thể yếu ớt của cô lại, nhẹ nhàng xoa bụng cô. Có lẽ vì bị anh ta hành hạ liên tục, gầy đến mức gần như không còn chút da thịt nào. Anh ta dùng lực vuốt ve chiếc bụng phẳng và vòng eo thon thả, khiến cơ thể cô, đang ngủ vì kiệt sức, run rẩy như bị co giật. Dù cô ngủ cũng không sao, nhưng thức dậy sẽ vui hơn, nên anh ta cắn mạnh vào xương quai xanh của cô.

 

"…Ức."

 

Cuối cùng, Olivia tỉnh dậy với một tiếng rên đau đớn. Đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp của cô đang mơ màng, nhưng ngay khi chạm mắt Ezekiel, chúng trở nên méo mó.

 

Ezekiel cười khúc khích, nhưng nội tâm lại cảm thấy bồn chồn. Người phụ nữ này luôn khiến anh ta mất kiểm soát. Việc đè nén và cưỡng bức thứ mình ghét lẽ ra phải là một niềm vui theo cách riêng, nhưng mỗi khi thấy rõ sự căm ghét của Olivia dành cho mình, một thứ cảm xúc bỏng rát lại dâng lên trong lòng anh ta.

 

"Trong mắt ngươi, ta đáng ghê tởm đến vậy sao? Hay ta chẳng khác gì một con quái vật?"

 

"……"

 

"Phải làm sao đây. Chấp nhận đi. Dù muốn hay không, ngươi vẫn thuộc về con quái vật ấy."

 

Olivia không nói một lời nào. Ezekiel giận dữ dâng trào, anh ta ấn vào cổ cô và trừng mắt nhìn.

 

"Mãi mãi."

 

"……"

 

Thế nhưng, vẫn không một lời nào thốt ra từ môi cô.

 

Đã ba tháng kể từ khi anh ta bắt giữ cô. Trong suốt thời gian đó, Ezekiel chưa từng nghe được một lời căm hận nào. Dù anh ta gây đau đớn, dù anh ta mang lại khoái cảm, thứ duy nhất thoát ra khi cô đến giới hạn chịu đựng cũng chỉ là những tiếng rên rỉ ngắn ngủi… Mỗi lần như vậy, Ezekiel lại cảm thấy giận dữ không thể chịu đựng nổi. Theo lời bác sĩ, cú sốc quá lớn có thể đã khiến cô mất khả năng nói, nhưng anh ta lại cảm thấy cô đang chống cự mình.

 

Anh ta chưa từng kiểm soát được người phụ nữ này. Mặc dù cô khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ như vậy, anh ta lại không nỡ phá hủy rồi vứt bỏ cô.

 

Dục vọng được thỏa mãn hết lần này đến lần khác, vậy mà cảm giác thiếu thốn vẫn không hề biến mất. Lẽ ra sau bao nhiêu lần chiếm hữu, anh ta phải chán rồi, nhưng việc chạm vào da thịt và khuấy đảo bên trong người phụ nữ này vẫn không bao giờ là đủ.

 

"Xin hãy đối xử dịu dàng. Khi trái tim được mở ra, miệng cũng sẽ tự nhiên lên tiếng."

 

Anh ta thấy nực cười. Ai lại đi đối xử chân thành với một món đồ chơi cơ chứ? Nhưng vẫn nhớ lời bác sĩ, dùng cử chỉ dịu dàng nắm lấy má cô, buộc cô nhìn mình.

 

"Ngươi đang nghĩ gì?"

 

Olivia nhắm mắt lại. Quả thật, hỏi một người phụ nữ không thể nói cũng vô ích.

 

Ezekiel kiên nhẫn ấn môi mình lên môi cô. Nụ hôn không nhận được phản ứng, nhưng nó ấm áp và ngọt ngào.

 

Ngay lúc đó.

 

Một sự náo động xảy ra bên ngoài cửa. Giọng người quản gia vang lên đủ lớn để lọt qua cánh cửa gỗ sồi dày.

 

"Không được!"

 

"Nếu không có gì che giấu, tại sao ta không được vào!"

 

RẦM—!

 

Cùng lúc với giọng nói sắc lạnh của Loella, cánh cửa bị đá văng.

 

Ezekiel, người đang luồn ngón trỏ vào âm đạo cô, vừa mới mò mẫm bẹn Olivia, giật mình. Loella đứng sững lại như đóng băng khi thấy cảnh hai người quấn lấy nhau, rồi giây tiếp theo, cô ta lao về phía Olivia như một kẻ điên.

 

"Con đĩ dâm đãng này!!!"

 

"Loella!"

 

Ezekiel phản ứng chậm mất một nhịp vì anh ta không ngờ Loella lại vứt bỏ phẩm giá tối thiểu để lao vào. Loella nắm chặt tóc Olivia bằng cả hai tay và giật mạnh.

 

Olivia bị kéo theo sự giằng co của cô ta mà không hề la hét, rồi ngã nhào xuống sàn dưới gầm giường. Ezekiel chưa kịp mặc quần áo, đã túm lấy cánh tay Loella và vặn ngược lại.

 

"Aác!"

 

"Ngài đang làm cái quái gì vậy?"

 

Anh ta trừng mắt nhìn Loella một cách hung dữ. Loella vùng vẫy điên cuồng. Anh ta quăng Loella xuống sàn rồi đỡ Olivia dậy, đặt cô ngồi lại trên giường.

 

Loella nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt bị sốc. Cô ta luôn tự nhủ rằng sẽ không có chuyện đó. Dù đã nghe tin đồn Ezekiel giữ nhân tình trong phòng ngủ và đối xử với cô ta như kẹo đường, cô ta vẫn không tin.

 

Nhưng đó lại là sự thật. Và hơn nữa, người đó lại là Olivia. Cô ta gào lên tuyệt vọng:

 

"Anh đang làm cái quái gì vậy! Hôn lễ của chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi! Anh bị con tiện nhân đó mê hoặc đến mất trí rồi sao?!"

 

Ezekiel kéo tấm ga trải giường lên quấn quanh người Olivia và đáp lại:

 

"Chuyện riêng của ta không đến lượt ngài xen vào đâu, Loella."

 

Có thêm vài nhân tình vốn chẳng phải chuyện đáng nói. Trước giờ vẫn có, nên chuyện Loella phản ứng như vậy thật bất thường. Nhưng Loella lại bật khóc nức nở một cách tồi tệ, không hề nhận ra lớp trang điểm của mình đã nhòe đi, và hét lên:

 

"Đây sao gọi là chuyện riêng! Chẳng mấy chốc nữa ta sẽ là vợ của anh! Hơn nữa, là Olivia, tại sao lại là Olivia chứ không phải một người phụ nữ nào khác…!"

 

"Đưa Via đến một nơi yên tĩnh."

 

Không hề bận tâm đến những lời la lối của Loella, Ezekiel giao Olivia cho quản gia.

 

Loella, thấy thái độ đó, càng sốc hơn và bắt đầu khóc lóc. Ezekiel bực bội khoác áo choàng lên người và nói với cô ta:

 

"Công Chúa giả đã được xử lý là đã chết. Không ai có thể chứng minh con tiện nhân đó là ai, cũng không ai giúp đỡ, nên đừng bận tâm nữa. Chỉ là một món đồ chơi thôi."

 

Ezekiel nói vậy, nhưng Loella vẫn không ngừng khóc. Trước đây anh ta cũng có những nhân tình khác, và Loella cũng không có ý định ganh đua với những người phụ nữ đó. Anh ta là một người đàn ông lạnh lùng với tất cả mọi người một cách công bằng, và dù anh ta có kéo ai lên giường thì đó cũng chỉ là một trò chơi.

 

Nhưng Olivia thì khác. Điều khiến Loella sợ hãi chưa bao giờ là sự xuất hiện của Olivia.

 

Loella biết Ezekiel đang nhìn Olivia bằng ánh mắt như thế nào. Có lẽ cô ta là người biết rõ nhất.

 

Bởi vì chính Loella là người đã nhìn anh ta một cách nồng nhiệt nhất. Đến mức không bỏ sót bất cứ điều gì, từ ánh mắt, cử chỉ, cho đến từng lời nói của anh ta.

 

Olivia chỉ nghe được cuộc đối thoại đó từ hành lang. Thực ra cô cũng không cần phải bận tâm nhiều hơn. Đó không phải là việc của cô.

 

Quản gia đưa cô đến một căn phòng khác, khoác áo choàng lên vai cô và nói một cách trang trọng:

 

"Xin mời cô sang khu phòng phụ. Tôi sẽ cho chuẩn bị bồn tắm và bữa ăn ở đó."

 

Olivia gật đầu và chậm rãi theo ông, băng qua dinh thự của Công Tước Schwaben.

 

'Cuối cùng thì…'

 

Lần này nhanh hơn cô nghĩ.

 

Khu phòng phụ được dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ người quản gia đã dọn dẹp nó sẵn từ đầu, lường trước việc sẽ phải chuyển cô đến đây.

 

Mối quan hệ giữa Loella và Ezekiel rất rõ ràng: Ezekiel ở trên, Loella ở dưới. Ngay từ đầu, mẹ của Loella đã được gia tộc Công Tước Schwaben huấn luyện để thay thế Hoàng Hậu và đưa vào bên cạnh Hoàng Đế.

 

Tuy nhiên, anh ta cũng không thể hoàn toàn phớt lờ Loella, một Công Chúa và là Hoàng Hậu tương lai. Vì vậy, để xoa dịu Loella, Ezekiel đã gửi Olivia đến khu phòng phụ.

 

Lần nào cũng vậy. Đây là lần thứ ba.

 

Và lần này, cô cũng đã chịu đựng. Cô đã chịu đựng việc người đàn ông mà cô căm ghét giày vò mình tàn nhẫn mỗi đêm và mỗi sáng. Tất cả chỉ để chờ đợi ngày được đến nơi này.

 

Cô đứng thẫn thờ trong phòng khách nhỏ bé và xinh đẹp của khu phòng phụ, chờ người quản gia rời đi. Người quản gia khóa cửa phòng khách lại khi ra ngoài.

 

Không sao cả. Cô bước nhanh đến trước lò sưởi trong phòng khách. Ở đó có đặt vài món đồ cổ nhỏ xinh, chỉ là đồ trang trí đơn thuần.

 

Cô nhặt một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ, có thể cầm gọn trong một tay. Trên nắp chiếc hộp này có hai hàng nút đá quý nhỏ, dài.

 

Chỉ cần có thứ này, cô có thể bắt đầu lại một lần nữa.

 

~END CHƯƠNG 3~


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Hạ Màn - Chap 3

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới