[NOVEL] Hạ Màn - Chap 4

Đăng lúc 17:31 21/06/2026
2.1K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

HẠ MÀN CHƯƠNG 4

 

Việc Olivia phát hiện ra sức mạnh của chiếc hộp trang sức ấy hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.

 

Trong kiếp sống đầu tiên, cô đã trải qua gần hai mươi năm trong khu phòng phụ này. Cô chìm trong tuyệt vọng hết ngày này sang ngày khác, không thể thở nổi vì cuộc sống quá sức chịu đựng, nhưng lại là một kẻ hèn nhát không thể tự kết liễu đời mình, chỉ mong một ngày nào đó cái chết tự tìm đến mình.

 

Rồi một ngày, cô bị Loella không kiềm chế được cơn giận mà xô ngã, đập đầu vào lò sưởi và chết.

 

"Ta là Hoàng Hậu, ta là vợ của anh ấy! Loại người như ngươi mà dám!!!"

 

Olivia chưa bao giờ hiểu vì sao mình phải gánh chịu cơn giận ấy. Cô chưa bao giờ thèm muốn Ezekiel, cũng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ với cuộc sống bị giam cầm này.

 

"Con tiện nhân không biết liêm sỉ! Chỉ tội nghiệp Bá Tước Rutgart! Dám liều mạng vì loại người như ngươi!!!"

 

Olivia không hiểu những lời đó có nghĩa là gì. Tại sao lại là Theodore? Không, thực ra, lúc đó cô còn không biết Bá Tước Rutgart có phải là Theodore hay không. Cô đã sống gần hai mươi năm trong cảnh giam cầm, hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài.

 

Khi hấp hối, hình như cô đã vô tình nắm lấy chiếc hộp trang sức này. Olivia vẫn nhớ rõ nỗi đau sắc nét và tầm nhìn nhòe đi lúc đó. Chiếc hộp trang sức rơi vào vũng máu cô đổ ra, rồi bắt đầu phát sáng.

 

Và khi tỉnh dậy, cô đã quay trở lại một ngày nào đó khi cô hai mươi hai tuổi.

 

Ban đầu, cô nghĩ rằng kiếp sống trước chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng hoang đường.

 

Nhưng những điều cô nghĩ rằng chỉ là sự tưởng tượng kỳ lạ trong mơ lại sớm trở thành sự thật. Bức thư của Bá Tước Rutgart mà cô đã đọc trong mơ thực sự tồn tại, và cô một lần nữa biết được sự thật rằng mình là Đại Công Chúa.

 

Sau khi đọc bức thư đó, cô lập tức bỏ trốn. Không hề nghĩ sẽ đi đến đâu hay sống như thế nào, cô chỉ mang theo một chút tiền tiêu vặt tiết kiệm và vài bộ quần áo, rời xa tất cả những người cô yêu thương và đã yêu thương cô.

 

Nhưng thân phận Đại Công Chúa không dễ dàng buông tha cô. Không lâu sau cái chết của Bá Tước Rutgart tiền nhiệm, Công Tước Schwaben, gia tộc biết được sự sống sót của Olivia, đã truy lùng và bắt giữ cô để loại bỏ biến số này.

 

Và rồi, Olivia trở thành vật sở hữu của Ezekiel.

 

Lần đó, cô chịu đựng được khoảng ba năm. Trước lời đe dọa sẽ trả thù Rutgart nếu cô tự sát một cách tùy tiện, cô đành chấp nhận làm nhân tình của anh ta.

 

Không được gặp gỡ bất cứ ai, thậm chí không được phép đi dạo trong vườn, cô sống như một con vật bị nuôi nhốt trong khu phòng phụ này, ăn thức ăn Ezekiel đưa, mặc quần áo anh ta muốn, làm theo lời anh ta, giả vờ dịu dàng hôn, và mở chân ra mỗi khi anh ta muốn.

 

Suốt ba năm ấy, cô luôn giữ chiếc hộp bên mình dù không biết liệu nó có thực sự giúp mình quay lại hay không. Cô mong ước, và kìm nén ước muốn được bắt đầu lại từ đầu…

 

Nhưng cuối cùng, Ezekiel vẫn giết Theodore.

 

Vào ngày anh bị hành hình, Ezekiel đến với khuôn mặt vui vẻ hơn mọi ngày, tặng quà cho cô, và quan hệ với cô bằng một thái độ dịu dàng hơn bình thường.

 

Và khi cô đã kiệt sức,anh ta mỉm cười đầy thỏa mãn và nói cho cô biết.

 

"Hôm nay ta đã hành hình Theodore Rutgart."

 

"Cái, cái gì cơ? Ngài nói gì vậy? Anh đã hứa là không giết anh ấy! Ngài nói nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngài sẽ tha cho Rutgart…"

 

"Dù sao thì một kẻ nổi loạn cũng không thể được tha. Nếu thả một kẻ phản nghịch chỉ vì nhân tình van xin, quốc gia này còn ra thể thống gì nữa? "

 

Ezekiel hôn cô với vẻ mặt mãn nguyện, nói với cô gái đang run rẩy và gào thét:

 

"Ngay từ đầu, ta đã tha mạng cho một kẻ đáng lẽ phải chết vì tội phản nghịch rồi, Via. Việc Rutgart che giấu ngươi đã là phản nghịch rồi. Vậy mà hắn còn dám dẫn quân nổi loạn."

 

"Anh đã hứa sẽ tha! Anh nói nếu tôi làm theo những gì anh muốn, anh sẽ buông tha Rutgart."

 

Cô chỉ có thể lặp đi lặp lại từng ấy lời.

 

Cô đã chịu đựng một cuộc sống không có chút hy vọng nào vì điều gì? Tại sao cô lại cười với người đàn ông mà cô căm ghét để sống sót?

 

Chỉ vì cô mong muốn Rutgart được bình yên.

 

Mọi ký ức hạnh phúc nhất đời cô đều ở Rutgart. Bá Tước Rutgart đã nuôi dưỡng cô như con gái, và những ký ức ở đó đã nâng đỡ cuộc sống của cô.

 

Vì vậy, cô đã chịu đựng. Mặc dù cô biết Theodore đang khinh miệt mình. Mặc dù cô đoán được người dân quê hương yêu quý sẽ nghĩ gì về việc cô sống như nhân tình của Hoàng Đế.

 

Và Ezekiel chắc chắn biết điều đó, nhưng anh ta lại cười và chế giễu:

 

"Phải rồi, vì có ngươi ở đây, ta sẽ chỉ hành hình Theodore và tha mạng cho những người còn lại. Cái biểu cảm phản kháng đó là gì, Via? Ngươi phải nói lời cảm ơn."

 

Olivia mở to mắt, không thể rơi lệ, chỉ nghẹn ngào. Tuy nhiên, cô vẫn phải cúi đầu cảm tạ, thậm chí hôn lên mu bàn chân anh ta. Vì vẫn còn những người Rutgart sống sót.

 

Nhưng nghĩ thế nào cô cũng không thể chấp nhận được.

 

Theodore trung thành không đời nào làm phản. Chắc chắn là bị vu khống, hoặc Ezekiel đã ép anh đến mức phải làm như vậy.

 

Cuối cùng, cô đã cầm chiếc hộp trang sức và rạch cổ tay mình. Cô thậm chí còn không cảm thấy đau nhiều.

 

Nếu có thể quay lại thật thì tốt biết bao. Nếu không, cô cũng sẽ chết. Cô không thể tiếp tục sống sau khi để Theodore phải chết như thế. Dù cho tất cả những người khác của Rutgart không còn phải hy sinh, cô cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

 

Cô nghĩ thà mình chết sớm hơn thì tốt biết mấy. Không cần nghĩ đến việc trốn thoát, chỉ cần chết ngay lập tức, thì Rutgart, thì Theodore, đã có thể bình yên.

 

Cô không phân biệt được liệu tầm nhìn đỏ rực đó là do nước mắt máu, hay do máu cô đã nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh.

 

Và lần này, cô chắc chắn nhớ rằng chiếc hộp trang sức đã phát sáng.

 

Và số phận đã cho cô thêm một lần làm lại.

 

 


 

Lần này, nhận ra mình không thể trốn thoát một mình, cô đã kể hết cho Theodore nghe mọi thứ cô biết. Từ việc cô thực sự là Công Chúa cho đến âm mưu của Công Tước Schwaben.

 

Cô biết anh ghét cô. Cô đã mắc nợ ân tình không thể trả hết khi được Bá Tước tiền nhiệm bảo vệ, và việc đặt thêm gánh nặng này lên anh là không công bằng.

 

Nhưng người duy nhất cô có thể cầu xin sự giúp đỡ là anh.

 

Cô nghĩ rằng lần này mọi thứ sẽ ổn. Cô tin Theodore là một người thông minh và mạnh mẽ, anh ấy chắc chắn sẽ có thể bảo vệ cô và giữ vững Rutgart.

 

Và kết cục là hiện tại.

 

Cuối cùng, lần này cũng là lỗi của cô. Vì cô mà Theodore lại mang tiếng là kẻ phản bội và phải chết, còn Rutgart thì bị hủy diệt.

 

Olivia cầm chiếc hộp trang sức và lặng lẽ nhìn xuống nó. Có lẽ nước mắt cô đã cạn khô, vì dù hốc mắt cô cay xè nhưng không còn một giọt nước nào trào ra nữa.

 

'Lần này sẽ không thất bại. Nhất định sẽ sống. Sẽ cứu được.'

 

Để có thể nắm lại vật này, cô đã không trốn thoát mà chủ động bước vào tay Ezekiel Schwaben.

 

Và cô đã chịu đựng. Để có thể bắt đầu lại một lần nữa.

 

Hơi thở đau đớn xuyên qua lồng ngực khô khốc của cô.

 

'Mình ổn.'

 

Cô tự nhủ. Cô sẽ luôn ổn. Cô có thể bắt đầu lại, và cô có thể bảo vệ những người thân yêu của mình.

 

Lần này, cô nhất định sẽ làm được. Sẽ không trốn chạy, không dựa dẫm vào người khác, mà sẽ tự mình cứu lấy.

 

Cứu lấy chính bản thân mình, Theodore và Rutgart.

 

Olivia cầm chiếc hộp trang sức và bước về phía phòng ngủ. Cô nghĩ rằng làm vỡ đồ trong phòng ngủ sẽ ít gây tiếng ồn hơn là đập cửa sổ.

 

Cô nhanh chóng đẩy chiếc bàn kính trong phòng ngủ làm nó đổ nhào.

 

Choang!!!

 

Chiếc bàn vỡ tan tành gây ra tiếng động lớn.

 

Các mảnh kính văng ra làm chân cô bị thương, nhưng cô hoàn toàn không bận tâm. Cô dùng dây áo choàng bảo vệ tay và nhặt một mảnh kính sắc nhọn. Bởi vì nếu làm bị thương tay trước, sẽ khó khăn để rạch sâu đến động mạch.

 

Cô có đủ thời gian. Sự kích động của Loella sẽ không dễ dàng lắng xuống, và cô hầu gái sẽ không dám vào phòng ngủ. Chỉ một số ít người mới có thể vào đến chỗ Olivia.

 

Vì vậy, tất cả những gì cô cần là ý chí của chính mình.

 

Đây không phải lần đầu. Olivia dùng mảnh kính rạch chính xác vào vị trí động mạch ở cổ tay. Một lần, hai lần, ba lần... Cô lặp đi lặp lại động tác đó, như thể đó là nghĩa vụ duy nhất của mình.

 

 


 

Cuối cùng, ba giờ sau, khi Ezekiel đạt được thỏa thuận với Loella, nghỉ ngơi và tìm đến khu phòng phụ, thứ anh ta phát hiện là người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, người tái nhợt, thở ra hơi thở cuối cùng.

 

~END CHƯƠNG 4~


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Hạ Màn - Chap 4

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới