Bình thường, hầu hết mọi người đều vội vàng hạ tầm mắt, nhưng một quý cô đột nhiên bước chậm về phía tôi.
‘Ư… S, Sao cô lại đến đây?’
Deborah trước đây từng làm gì quý cô này à?
Tôi lo lắng về tình huống bất ngờ nên đã nốc cạn ly sâm panh trong một hơi.
“Hân hạnh. Công nương Deborah.”
May là cô ta không có ánh mắt oán hận.
‘Nhưng những quý cô bình thường sẽ có cuộc trò chuyện như nào ở nơi này nhỉ?’
Chúng tôi sẽ không có những cuộc trò chuyện như phân tích tình trạng hiện tại và nghiên cứu xu hướng thay đổi mật độ mana.
Trước giờ tôi chỉ nói chuyện với Ngũ Công chúa, thành ra tôi nuốt nước bọt và nhìn cô ta.
Cô ta tự giới thiệu bản thân là Leah Horens. Có lẽ đây là lý do có chút ấn tượng thuận lợi trong đôi mắt lo lắng của cô ta.
‘Đây là người đã gặp rắc rối với bài diễn thuyết năm ngoái vì Công nương Emmanuelle à.’
Tôi nghĩ mình đã nghe loáng thoáng từ Ngũ Công chúa.
‘Kẻ thù của kẻ thù là bạn.’
“Thật vinh dự khi được gặp Công nương ạ.”
“Hân hạnh.”
“A! Và, chúc mừng người đã hoàn thành xuất sắc bài diễn thuyết đầu tiên ạ.”
‘Xuất sắc? Tôi chỉ làm loạn thôi.’
Đó là lý do tôi yêu cầu Isidor xếp tôi ở vị trí cuối cùng trong thứ tự các bài diễn thuyết.
‘Mình nghe các câu lạc bộ xã hội thường cắn xé nhau trong những buổi hội nghị học thuật, nên là nếu như mình thắng, tức là mình xuất sắc à?’
Tôi im lặng, cẩn thận lựa lời sao cho đàng hoàng, chuẩn mực.
“Hừm. Đúng vậy.”
Cuối cùng, tôi đưa ra một câu trả lời khó xử và cầm một ly sâm panh khác.
Tiểu thư Leah đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Trong khi hai chúng tôi đối mặt nhau trong khi đang uống, một quý ông đứng gần đó đã tiến lại và chào tôi.
“Xin chào Công nương. Tôi là Max Purnier. Tôi đã trình bày luận văn về quan hệ giữa tinh linh và môi trường. Người có nhớ không? Tôi là người diễn thuyết thứ hai.”
“Ta ấn tượng với luận văn đó.”
Tôi nhớ tuyên bố của anh ta là quang hợp sẽ tốt cho tinh linh ánh sáng, nên là tôi đã mang Thánh thú trong dạng hình xăm trên tay vào những ngày nắng.
‘Và trời hôm nay khá đẹp.’
Khi tôi vô tình chạm vào cánh tay, Max đã cầm một ly sâm panh trong góc với vẻ mặt phức tạp.
Là tôi tưởng tượng hay họ đang mượn sức mạnh của rượu để có thể nói chuyện với tôi vậy?”
“Tôi cũng rất ấn tượng với ma cụ của Công nương.”
“Đúng thế. Tôi thực sự nghĩ đó là một cuộc cách mạng. Hai chúng tôi đã rất ấn tượng.”
Rõ ràng, hai người họ có vẻ biết nhau, và Max đã bước tới để giúp Leah?
Trong lúc ba người chúng tôi lúng túng đứng nói chuyện trang trọng thì hội trường bỗng ồn ào, ánh mắt chúng tôi tự nhiên hướng về phía lối vào Nhà Hội.
Mặc dù được bao vây bởi vô số người, nhưng tôi có thể lập tức phát hiện Isidor.
Hắn rất cao, và hắn có sự hiện diện mạnh mẽ, làm thay đổi tâm trạng xung quanh hắn chỉ trong một nốt nhạc.
Hắn bước vào hội trường với thuộc cấp của mình, tự nhiên tiết lộ vị trí của bản thân trong đám đông.
“Cô đến sớm quá.”
Tôi nghĩ hắn sẽ nói chuyện với những quý tộc đang tụ tập xung quanh hắn, nhưng thay vào đó, hắn lại cười rạng rỡ và bước đến chỗ tôi đang đứng. Tay tôi run lên lúc nào không hay.
Vô số ánh mắt, thậm chí không thể so sánh với trước đây, nhìn vào tôi.
‘Mình hơi sợ sự chú ý.’
Tôi nhanh chóng lấy một ly rượu vang đỏ.
Vị anh đào hơi ngọt làm dịu đi sự căng thẳng của tôi trong giây lát.
“Công nương Deborah, đây là lần tụ họp nhóm đầu tiên của cô từ khi tham gia câu lạc bộ nhỉ? Có vẻ như cô đã làm quen với tiểu thư Leah và ngài Max đây rồi.”
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp Công nương.”
“Chúng tôi đang nói về luận văn ạ.”
“Thật tốt khi thấy mọi người thân thiện như vậy. Giờ tuy hơi muộn, nhưng chúng ta hãy nâng ly chúc mừng việc Công nương gia nhập câu lạc bộ nhé?”
Khi hắn thản nhiên phát biểu muốn chúc mừng và nâng ly sâm panh lên, những người trong hội trường cũng hùa theo.
Ngay lập tức, tôi thấy mình bị bao vây bởi nhiều người, và ai đó đã khui một chai sâm panh đắt tiền.
Keng–!
Tiếng va chạm lớn của những chiếc ly chứa chất lỏng màu vàng làm tôi lo lắng.
Ánh mắt của các thành viên Epsilon nhìn tôi không quá gay gắt.
‘Cảm giác lạ thật.’
Ở đây tôi đã quen với việc bị ghét.
“Từ công thức cho đến ma cụ. Ta muốn chào mừng Công nương Deborah, người đã hoạt động tích cực nhất năm nay.”
“Rất vui được gặp Công nương.”
Cảnh tượng những bong bóng sâm panh trắng xoá tung bay cùng những lời chào đón nồng nhiệt từ khắp nơi đổ về cho cảm giác vô cùng hư ảo.
Tôi cảm giác mình đang hoà nhập vào một bữa tiệc hào nhoáng như những gì người xem sẽ thấy trên phim.
Trong khi tôi từ từ chớp mắt, như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Isidor nói với giọng bình tĩnh.
“Cô đã ăn gì chưa?”
“À, rồi.”
“Ta rất vui khi nghe điều đó. Đừng uống quá nhiều khi dạ dày trống. Loại này khá là mạnh.”
Isidor nói, tay cầm một ly rượu vang đỏ giống tôi.
Nó chỉ giống như một thức uống anh đào ngon thôi mà.
Trong khi tôi nhìn quanh chiếc ly đỏ, Ngũ Công chúa đã tiếp cận Isidor từ phía sau.
“Ngài Isidor. Ta không thể tin là anh đã khui sâm panh mà không có ta. Ta thực sự thất vọng đấy. Ta cũng muốn giới thiệu Công nương với mọi người nữa.”
“Người nên chờ một chút.”
Sau đó, các uỷ viên như Thierry và Guillaume lần lượt bước vào, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Hoá ra Max Prunier, người mà tôi đã nói chuyện trước đó, cũng là một uỷ viên.
Trong số sáu uỷ viên, chỉ có một người dường như không thể tham dự do bận công việc.
Ngũ Công chúa ám chỉ việc thủ lĩnh có mặt và năm uỷ viên tập hợp là điều hơi bất thường.
“Các tiền bối đã gửi cho chúng ta rất nhiều quà vì chúng ta đã hoàn thành tốt hội nghị.”
Chẳng mấy chốc, một chiếc bánh ba tầng lớn và rượu đắt tiền xuất hiện, và bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt hơn. Nếu họ không nói to, căn bản chẳng nghe được người kia nói gì.
Và tôi đã được giới thiệu với tất cả thành viên Epsilon tham dự hôm nay.
Là một nơi coi trọng năng lực, có một số tài năng đã được hứa hẹn việc làm với tư cách Triệu Hồi Sư, Đội trưởng, Chuyên gia Kiếm thuật, thậm chí cả việc làm tại Hiệp Hội Pháp Sư.
‘Giờ mới có cảm giác mình đã tham gia câu lạc bộ xã hội này.’
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, tôi không thể tập trung vào cuộc nói chuyện nên tôi khẽ nheo mắt.
‘Mình đang say à?’
Nghĩ lại thì, bất cứ khi nào lo lắng, tôi lại uống thêm ít sâm panh và rượu vang.
‘Nhưng mình vẫn ổn. Vẫn còn ổn lắm.’
Tôi nghĩ nhiêu đây chưa nhằm nhò gì vì tôi vẫn ổn sau khi uống nhiều rượu mạnh được rót cho.
Lạ thay, bàn tay đeo găng trắng của Isidor cứ đập vào mắt tôi, nhưng tôi đã phớt lờ như thể không thấy gì.
‘Mình chưa say!’
Tôi không có say.
***
‘Tửu lượng của Công nương Deborah tốt ghê.’
Khi Miguel nhìn quanh bữa tiệc đang ở đỉnh điểm, anh ta thấy Công nương Deborah đang đứng thẳng.
Anh ta luôn cảm thấy thế mỗi khi nhìn cô, nhưng cô là một người trông rất lôi cuốn, đồng thời lạnh lùng.
“Không thể tin là cô ấy vẫn toả ra bầu không khí đó từ đầu đến cuối bữa tiệc. Không hổ danh Công nương Deborah.”
“... Ta nghĩ cô ấy say rồi.”
Khi đó, chủ nhân của anh ta, người đứng bên cạnh, cau mày lẩm bẩm.
“Sao ngài biết điều đó?”
Công nương Deborah có biểu cảm lạnh đến mức khiến những kẻ say xỉn cũng phải tỉnh táo lại, và trông cô tỉnh táo nhất nơi này.
Anh ta cảm giác mình phải cúi đầu và tỏ lòng biết ơn vì cô có mặt ở đây.
‘Cô ấy chắc chắn khác với bình thường.’
Isidor nheo đôi mắt sắc bén của mình như một kẻ buôn tin kỳ cựu.
Trước hết, nước da của cô.
Gương mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường, và chỉ có dái tai là đỏ.
Trên hết, cô chỉ giẫm lên phần vàng của những đồ trang trí trên sàn đá cẩm thạch bằng giày cao gót của mình.
‘Và… không hiểu sao, mình cảm giác cô ấy đang để ý đến mình.’
Cơn ớn lạnh mà hắn không rõ ý nghĩa phát ra từ bàn tay đeo găng của hắn.
“Hử? Tôi nghĩ cô ấy đang nhìn về phía này.”
Trong khi Miguel đang đoán Công nương Deborah nhìn chỗ nào thì Thierry, người đã tiếp cận cô với gương mặt dịu dàng và nụ cười dễ mến, đã che mất cô.
“Mặc dù tôi ngạc nhiên khi hai người đó thân với nhau, cơ mà họ khá xứng đối đấy chứ… Công tử?”
Cùng lúc đó, Isidor, người đứng cạnh anh ta, đã biến mất.
Mặt khác, Thierry đang nói chuyện với Công nương Deborah trong tâm trạng bị tổn thương.
“Vì sao gần đây cô không đến phòng nhạc thế? Dạo này ta đã tập một bài khó đấy.”
“... Ta bận.”
Nếu cô định đưa ra câu trả lời lạnh lùng và ngắn gọn như vậy, thì sao cô lại dừng khoảng chừng là ba giây?
‘Mình khá nổi tiếng.’
Thierry nuốt nước mắt và nói tiếp.
“Vậy bây giờ cô rảnh không? Dù có bận đến đâu, cô không thể dành cho ta khoảng 5, 10 phút sao? Giữa chúng ta có sự trung nghĩa mà.”
“... 10 phút?”
Cô khẽ mấp máy đôi môi đỏ.
“Cô có thể đến chứ?”
Khi đang nín thở chờ câu trả lời, bỗng có một âm thanh lạ vang lên và lưng quần của Thierry đã bị ướt.
Guillaume đã làm đổ rượu sâm panh đằng sau lưng cậu. Gân xanh nổi rõ trên trán Thierry.
“Cậu làm gì thế hả? Ta bị ướt rồi này! Đã vậy cậu còn làm đổ ngay chỗ mọi người có thể hiểu lầm.”
“C-Có người vừa đẩy ta! là ma ư?”
Guillaume lẩm bẩm với gương mặt tái nhợt, sợ hãi.
“Chắc chỉ bị vấp thôi.”
“Chắc là như vậy đi?”
“Quan trọng hơn, cậu định chịu trách nhiệm cho chiếc quần của ta như nào hả? Ta định ở đây đến bình minh đấy.”
Trong khi hai người họ chí choé thì Công nương Deborah đột nhiên đi ra ngoài.
Rồi, cô nhìn lên phía sau nhà phố, và đứng dưới một cái cây lớn, cô nhìn những vì sao lấp lánh giữa những chiếc lá.
“Uống cái này đi.”
Isidor, người đã đến gần cô vào lúc nào đó, đưa cho cô một ly nước.
Đôi mắt đỏ của Deborah một lần nữa dán chặt vào bàn tay đang cầm ly nước của hắn, và Isidor nghiêng đầu.
“Sao thế, trên người ta có gì à?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới